Saturday 27 March 2021

ĐÀI LOAN BÁO ĐỘNG : VÙNG NHẬN DẠNG PHÒNG KHÔNG BỊ 20 PHI CƠ TRUNG QUỐC XÂM NHẬP (Mai Vân - RFI)

 



Đài Loan báo động: Vùng nhận dạng phòng không bị 20 phi cơ Trung Quốc xâm nhập

Mai Vân  -  RFI

Đăng ngày: 27/03/2021 - 13:20

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210327-%C4%91%C3%A0i-loan-b%C3%A1o-%C4%91%E1%BB.....BB%91c-x%C3%A2m-nh%E1%BA%ADp

 

Trong một động thái hù dọa rõ nét và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, Trung Quốc hôm 26/03/2021 đã điều 20 máy bay quân sự tiến vào khu vực tây nam vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Trong một bản thông cáo, bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết đã đặt hệ thống phòng thủ trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến.

 

https://s.rfi.fr/media/display/7093a064-5e6f-11eb-abfd-005056a98db9/w:1280/p:16x9/2021-01-24%20Chinese%20fighter%20jet.webp

Ảnh minh họa :10 chiến đấu cơ J-16 đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Đài Loan ngày 26/03/2021. Trên đây là ảnh tư liệu ngày 24/01/2021. © Taiwan Ministry of Defense

 

Trong một bản thông cáo, bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết là nhóm  máy bay quân sự Trung Quốc bao gồm 4 oanh tạc cơ chiến lược H-6K, 10 chiến đấu cơ đa năng J-16, 2 tiêm kích J-10, hai máy bay săn ngầm Y-8, một máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và một trinh sát cơ chiến thuật Y-8. Các oanh tạc cơ H-6K và máy bay săn ngầm Y-8 hoạt động trong  khu vực gần miền nam đảo Đài Loan và bay qua eo biển Ba Sĩ phân cách Đài Loan và Philippines.

 

Đối với Đài Loan, đây là một cuộc xâm nhập lớn nhất của Không quân Trung Quốc kể từ khi chính quyền Đài Bắc bắt đầu thông báo công khai về hoạt động thâm nhập không phận Đài Loan của phi cơ quân sự với tần suất gần như hàng ngày của Bắc Kinh vào năm ngoái. Đây cũng là một động thái bất thường và diễn ra khi lực lượng không quân của hòn đảo đình chỉ mọi hoạt động huấn luyện sau hai vụ rơi máy bay chiến đấu trong tuần này.

 

Theo bộ Quốc phòng Đài Loan, Không Quân của vùng lãnh thổ này đã cho chiến đấu cơ bay lên để sẵn sàng đối phó và phát cảnh báo qua sóng radio, đồng thời triển khai tên lửa để “giám sát” đội máy bay Trung Quốc.

 

Theo hãng tin Anh Reuters, một người quen thuộc với kế hoạch an ninh của Đài Loan cho biết là Quân Đội Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng hoạt động chống lại các tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Ba Sĩ.

 

Việc một lực lượng không quân hùng hậu của Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan diễn ra ít lâu sau khi Đài Bắc Loan và Washington ký kết thỏa thuận đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc thành lập Nhóm Công Tác Tuần Duyên nhằm phối hợp chính sách sau khi Trung Quốc thông qua luật cho phép lực lượng Hải Cảnh của họ nổ súng vào tàu nước ngoài.

 

Thỏa thuận đó đã lập tức bị Trung Quốc tố cáo. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc vào hôm qua đã cho rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Đài Loan vi phạm các cam kết của Hoa Kỳ với Trung Quốc và kêu gọi Hoa Kỳ “thận trọng với lời nói và hành động đối với các vấn đề liên quan đến Đài Loan”.

 

                                               ***

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Mỹ và Nhật Bản sẽ hợp tác quân sự về Đài Loan và tập trận chung ở Senkaku?

 

Đài Loan tăng cường lực lượng ở đảo Ba Bình, Mỹ đồng ý bán công nghệ tàu ngầm

 

Tập Cận Bình sẽ đi vào lịch sử nếu chiếm được Đài Loan

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats