Tuesday 16 March 2021

TIN NƯỚC MỸ: KỲ THỊ & KHỦNG BỐ.... (Phạm Văn)

 


TIN NƯỚC MỸ:  KỲ THỊ & KHỦNG BỐ.... 

Van Pham

07:33  16/03/2021   

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/10225457997263952

 

- Thống Đốc Cộng Hòa Maryland tiết lộ gia đình gốc Á của vợ ông cũng cảm nhận được sự kỳ thị chủng tộc

 

- Khủng bố nội địa Hoa Kỳ và ISIS cùng có một điểm giống nhau: phát tán thông tin sai lạc bịa đặt (faked news) trên mạng xã hội

 

                                                    *******

 

Thống Đốc Cộng Hòa Maryland tiết lộ gia đình gốc Á của vợ ông cũng cảm nhận được sự kỳ thị chủng tộc

 

Vào hôm Chủ nhật (14/3), Thống đốc Cộng Hòa tiểu bang Maryland, ông Larry Hogan cho biết gia đình ông đã cảm nhận sự ảnh hưởng của tình trạng kỳ thị diễn ra trong bối cảnh làn sóng kỳ thị chủng tộc đối với người Mỹ gốc Á gia tăng trong đại dịch coronavirus. Vợ của ông Hogan, bà Yumi Hogan, là một người Mỹ gốc Nam Hàn.

 

Trong chương trình “State of the Union” của CNN, thống đốc Hogan cho biết vợ, các con gái và cháu của ông đều là người Châu Á, và họ đều cảm nhận được sự kỳ thị từ những người khác. Ông lên án các vụ tấn công nhằm vào người gốc Á và ca ngợi Tổng thống Biden đã đề cập đến vấn đề này trong bài phát biểu đầu tiên của mình vào tuần trước.

 

Trên chương trình “Face the Nation” của CBS diễn ra cùng ngày, Thị trưởng New York Bill De Blasio thừa nhận rằng tội ác ký thị chống lại người gốc Á trong thành phố đang diễn ra với tần suất đáng lo lắng. Ông Hogan cũng đề cập đến việc số ca nhiễm, ca nhập viện và ca dương tính ở Maryland đều giảm để biện minh cho quyết định nới lỏng một số hạn chế vào tuần trước.

 

Maryland đã tăng sức chứa ở các nhà hàng, quán bar và hầu hết các cơ sở kinh doanh khác trên toàn tiểu bang, đồng thời cho phép các địa điểm lớn mở cửa trở lại với một nửa sức chứa. Khi được hỏi về việc những người ủng hộ ông Trump chần chừ trong việc tiêm vaccine, ông Hogan chỉ trích Trump đã không hỗ trợ kêu gọi người dân đeo khẩu trang cũng như tiêm vaccine.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10225457995783915&set=pcb.10225457997263952

Thống đốc Cộng Hòa tiểu bang Maryland, ông Larry Hogan

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10225457996943944&set=pcb.10225457997263952

Gia đình Thống Đốc Maryland

 

------------

 

NGUỒN :

 

Thống Đốc Maryland tiết lộ gia đình gốc Á của vợ ông cũng cảm nhận được sự kỳ thị chủng tộc

https://www.usnews.com/.../maryland-governor-says-his...

 

 

                                                     *******

 

Khủng bố nội địa Hoa Kỳ và ISIS cùng có một điểm giống nhau: phát tán thông tin sai lạc bịa đặt (faked news) trên mạng xã hội

 

Tin Washington DC – Vào năm 2013, cậu thiếu niên 17 tuổi người Mỹ gốc Somali, Abdullahi Yusuf tình cờ xem được video về cuộc nội chiến tại Syria trên YouTube, và lún sâu vào những lời tuyên truyền của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Đến đầu năm 2014, Yusuf mua vé máy bay định đến Syria để gia nhập ISIS, nhưng đã bị FBI chận tại phi trường.

 

Ở một nơi khác, tại Milton, Georgia, cậu thiếu niên 18 tuổi Bruno Cua cũng bị thu hút bởi các thuyết âm mưu cực hữu sau cuộc bầu cử 2020, và tham gia cuộc bạo loạn tại Quốc Hội vào ngày 6 tháng 1. Bruno Cua sau đó bị truy tố vì xâm nhập phòng họp Thượng Viện, ngồi lên ghế của cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, và chụp hình các hồ sơ trên bàn của các thượng nghị sĩ.

 

Tuy quá trình cực đoan hóa của Abdullahi Yusuf và Bruno Cua được điều khiển bởi các tư tưởng rất khác nhau, nhưng quá trình họ trở thành những kẻ cực đoan lại giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, đó là bị chi phối bởi thông tin trên mạng. Những điều họ thấy và tiếp thu trên mạng đã cho họ một cái nhìn sai lầm về thế giới. Một người tin rằng cậu ta cần giành lại cuộc bầu cử bị đánh cắp, trong khi người còn lại muốn đến Syria để cứu những người vô tội.

 

Theo các chuyên gia, những người bị cực đoan hóa cho rằng họ đang đại diện cho điều tốt để chống lại tội lỗi, và với mạng xã hội ngày nay, việc tìm người ủng hộ cho tư tưởng này là hết sức dễ dàng. Một chuyên gia bình luận, trong xã hội ngày nay, đối với một số người, sự thật và điều dối trá không còn quan trọng, và những người này chỉ phản ứng lại với các thông tin mà họ cho là có ý nghĩa với bản thân họ. Điều này giúp giải thích vì sao đến nay, một số người vẫn cho rằng cuộc bạo loạn tại Quốc Hội là một chiến thắng, và nhiều người tuyên bố họ sẵn sàng xông vào điện Capitol một lần nữa nếu có khả năng.

 https://www.facebook.com/photo?fbid=10225458004984145&set=pcb.10225457997263952                                                          

Bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Quốc Hội Hoa Kỳ

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats