Monday 15 March 2021

ĐỐI ĐẦU VỚI TRUNG QUỐC Ở THẾ KỶ 21 (Phạm Thanh Giao)

 



ĐỐI ĐẦU VỚI TRUNG QUỐC Ở THẾ KỶ 21 

Giao Thanh Pham

14/03/2021  lúc 09:38  

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5758412030839452 

 

Người ta có thể thấy, chiến tranh ở thế kỷ thứ 21 đã biến đổi, chuyển qua một khúc ngoặt vô cùng dị biệt. Bên cạnh những cuộc chạy đua vũ trang “cổ lỗ sĩ” như chiến đấu cơ tàng hình, hàng không mẫu hạm, tàu ngầm, máy bay không người lái, hỏa tiễn gắn đầu đạn nguyên tử xuyên lục địa, thì người ta không thể nào không nói đến …

 

CÁC BINH PHÁP MỚI TRONG CHIẾN TRANH ở THẾ KỶ THỨ 21

 

- KHUYNH ĐẢO THỊ TRƯỜNG KINH TẾ DẪN ĐẾN LỆ THUỘC: Suốt hơn một phần tư thế kỷ qua, Trung Quốc đã hoàn thiện đến gần như hoàn hảo về môn binh pháp này. Nếu nói Hoa Kỳ là nạn nhân đầu tiên của họ thì quả thật không sai chút nào. Lượng hàng nhập cảng đến từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ mỗi năm tăng theo cấp số nhân, dẫn đến việc thua sút qua mậu dịch đôi bên ngày một xa, chưa kể đến sự lệ thuộc gần như là toàn diện. Người ta ước tính, Trung Quốc đã cướp đi khoảng 5 triệu công ăn việc làm từ người dân Hoa Kỳ chỉ trong thời gian 2 thập niên qua. Riêng năm 2018, con số thua thiệt trong mậu dịch với Trung Quốc đã được ghi nhận là con số kỷ lục gần 419 tỷ Mỹ Kim. Ngay cả khi đại dịch làm giảm thiểu mức độ tiêu xài của người dân Mỹ, thì sự thua thiệt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc vẫn là con số kinh hồn ở mức trên 310 tỷ vào năm 2020.

 

Đất nước và dân chúng Hoa Kỳ giờ đã quá lệ thuộc vào nguồn hàng xuất cảng từ Trung Quốc, đến độ họ như con nghiện không tài nào dứt bỏ được. Thế đấy, cuộc chiến Khuynh Đảo Thị Trường của Trung Quốc nó đã đánh gục cái quốc gia đầu sỏ của thế giới chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm, không tốn một giọt máu, không phí một viên đạn. Sức chống cự lại chiến lược này của Việt Nam thì khác nào trứng chọi đá. Việt Nam đã thua ngay từ vòng khởi đầu. Đến nay thì Việt Nam đã hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc. Vô phương cứu chữa. Đó là chưa nói đến việc lũng đoạn những người lãnh đạo ở các quốc gia nhỏ mà Trung Quốc muốn tóm gọn qua những khoản vay nợ khổng lồ dưới cái tên hoa mỹ là HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN mà có tới 90% là nguyên liệu và nhân công đến từ Trung Quốc.

 

Việc hỗ trợ cung cấp vaccines trị COVID-19 virus "miễn phí" qua dạng này, cũng đang được Trung Quốc thực hiện một cách âm thầm nhưng khéo léo. Cứ nhìn sẽ thấy nó diễn ra từ bây giờ, khi lượng vaccines vẫn còn đang thiếu hụt trầm trọng.

 

- CUỘC CHIẾN SINH HỌC: Từ ngàn xưa, người Trung Hoa là cha đẻ của các cuộc bành trướng và tiêu diệt đối phương qua việc xử dụng độc dược. Họ vây hãm thành trì, đầu độc nguồn nước, đầu độc lương thực, dẫn đến những hệ lụy làm tiêu hao và kiệt quệ lực lượng chống đỡ của đối phương. Bởi Trung Quốc luôn dấu mặt, không đối diện địch thủ như kẻ thù trên chiến địa, nhưng những mặt hàng chứa độc chất, những mặt hàng giả được Trung Quốc tung ra, tràn lan khắp các thị trường trên thế giới. Nó còn tinh vi hơn nhiều nữa, bởi những năm gần đây, các mặt hàng giả sản xuất từ Trung Quốc được khéo léo đóng bao bì mang tên và thương hiệu của các quốc gia xưa giờ vẫn được giới tiêu thụ tín cẩn như Thái Lan, Đài Loan, Nam Hàn và ngay cả Nhật. Những độc chất hóa học hoặc các hóa chất chết người được trộn lẫn trong đồ dùng, trong thực phẩm, bất kể là do lòng tham hay cố ý, đã gây ra những căn bệnh ung thư quái ác.

 

Các độc chất nằm dưới nhiều dạng khác nhau, từ tẩm ướp đến phân phối, từ việc trộn vào thức ăn gia súc đến biến chế thức ăn cho người, từ dạng mỹ phẩm đến thuốc men và ngay cả những dụng cụ xử dụng hàng ngày, đồ chơi cho trẻ em, nguyên liệu xây dựng nhà cửa, khiến người tiêu dùng không biết đường đâu để tránh né và mất niềm tin từ mọi phía.

 

Một chiến lược man rợ khác được Trung Quốc xử dụng với các quốc gia láng giềng; đó là nguồn nước ngọt mà Trung Quốc có được cái may mắn nắm được đầu nguồn; tôi muốn nói đến các con đập trên đầu nguồn dòng sông Mekong mang tên Lancang ở Trung Quốc. Sự sống còn của hàng chục triệu người dân ở 4 quốc gia hạ nguồn là Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam nằm cả trong tay họ. Trung Quốc không cần hạ độc xuống nguồn nước này để triệt hạ đối phương, họ chỉ cần làm xáo trộn dòng chảy qua việc giữ nước và xả nước “theo đúng qui trình” là tất cả cùng gục ngã. Việt Nam lại là quốc gia chịu thiệt thòi nhiều nhất, vì nằm ở cuối dòng chảy trước khi đổ ra biển.

 

Đại nạn Đồng Bằng Sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam bị úng ngập nước mặn trong thập niên qua, chính là do cái hệ lụy đó. Chưa nói đến việc Trung Quốc có dư khả năng để lũng đoạn thị trường buôn bán của người dân ở các quốc gia nhỏ, bằng cách thu mua hàng hóa sản xuất cũng “theo đúng qui trình” có chủ trương định trước, như ta đã từng thấy trong nhiều năm qua. Chính sách này đã làm rối loạn việc kinh doanh vào các ngành nông lâm thủy sản của Việt Nam, gần như bất kể khi nào họ muốn.

 

- CHIẾN TRANH MẠNG (CYBER ATTACKS):

Phải kể đến 6-7 “siêu cường có quân đội mạnh về chiến tranh mạng” là: Nga, Trung Quốc, Mỹ, Do Thái, và Anh Quốc, đứng ngay phía sau phải kể đến là Bắc Hàn và Iran. Khó mà nhận định được rõ ràng là quốc gia nào có vị trí đứng đầu bảng, tuy vậy, gần đây chúng ta ai cũng đã nghe nói đến việc Nga và Putin nhúng tay khuynh đảo hệ thống bầu cử ở Hoa Kỳ vào năm 2016. Chính quyền Mỹ cũng đã công nhận là có bàn tay nhám nhúa của Putin nhúng vào, nhưng họ lại dấu biệt kết quả của sự thiệt hại. Chưa kể đến vụ tấn công mạng có tên SolarWinds đã làm hoảng hốt cả nước Mỹ mà Putin ra tay ngay vào thời điểm chuyển giao quyền lực cho tân chính quyền Biden vào tháng 2 vừa qua.

 

Nhiều năm trước đây, Trung Quốc cũng đã từng nhiều lần tấn công vào những hệ thống mạng của chính quyền Hoa Kỳ và Hoa kỳ luôn “lên tiếng phản đối” rồi để đó, không thấy có bất kỳ sự trả đũa nào. Trung Quốc đã đánh cắp được rất nhiều tài liệu, các họa đồ vũ khí, các bản vẽ về hệ thống điện lực trên toàn quốc của Hoa Kỳ. Không ai phủ nhận là những thiết kế kỹ thuật về các loại chiến đấu cơ của Hoa Kỳ bị Trung Quốc đánh cắp và nhái lại. Ngay cả Bắc Hàn cũng đã từng tấn công vào công ty nổi tiếng Sony của Mỹ vào tháng 1 năm 2016.

 

Hoa Kỳ luôn nằm trong trạng thái phòng thủ nên khó mà biết được khả năng tấn công mạng (cyber power) của Hoa Kỳ ra sao; một khi cuộc chiến thực sự nổ ra. Khi chiến tranh xảy ra giữa các siêu cường này, thì binh pháp chiến tranh mạng (cyber warfare) bảo đảm sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến 1000 lần hơn nhũng cuộc chiến ngoài chiến trường. Ai có khả năng tấn công vào hệ thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) của đối phương là kẻ đó thắng trận.

 

- XỬ DỤNG BOM NGUYÊN TỬ TRÊN TẦNG KHÍ QUYỂN CỦA TRÁI ĐẤT ĐỂ TẠO RA E.M.P (Electromagnetic Pulse - Xung Bức Xạ Điện Từ Cường Độ Cao), phá hoại hệ thống cung cấp điện, tiêu diệt tất cả những máy móc điện và điện tử, làm tê liệt mọi hoạt động trong một khu vực rộng lớn. Đây được coi là một loại vũ khí quan trọng, chắc chắn sẽ được xử dụng một khi chiến tranh xảy ra giữa các siêu cường.

 

                                                         ***

 

Chỉ nội cuộc chiến kinh tế trong thời gian hơn 2 thập niên qua thôi, mà chính quyền Hoa Kỳ đã và vẫn còn đang loay hoay mãi mà vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc chiến Khuynh Đảo Thị Trường dưới tay Trung Quốc, thì điều chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ chẳng còn nắm giữ vị thế vô địch của mình được lâu.

 

Trong bất kỳ cuộc chiến nào, sự hi sinh cần phải được mọi người dân chung tay đóng góp. Ngày nào mà người dân ở Mỹ chưa thoát ra được cái vấn nạn tiêu xài thả ga hàng rẻ tiền nhập từ Trung Quốc như hiện nay, thì ngày đó Hoa Kỳ sẽ chẳng phải là đối thủ của Trung Quốc trên mặt trận thương mại. Người ta thường kêu gào đánh kinh tế Trung Quốc bằng MồM vì không hề tạo ra được bất kỳ chiến lược nào để thực hiện việc đó.

 

Trong những chiến lược tôi kể ra ở trên, ta có thể nhìn thấy sự thật không thể chối bỏ, nếu không muốn tự lừa dối mình: Trung Quốc đã và đang trên đà để trở thành một Đế Chế Thống Lĩnh Cả Thế Giới. Hoa Kỳ và các quốc gia phát triển khác, sớm hay muộn gì thì cũng phải lui về phía sau. Điều đáng buồn là, chính những nhà lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ này, đã và đang chịu bó tay thúc thủ, không tìm ra được bất kỳ giải pháp nào để thắng lại sự lao dốc trong suốt hơn 20 năm qua, bởi chính sự cổ võ cho việc Tự Do Thương Mại của Chủ Nghĩa Tư Bản “Free Enterprise – Capitalism” đã được giới tài phiệt ở Mỹ lũng đoạn. Cái gì cũng có cái giá của nó.

 

                                                    ***

Món quà to lớn đầu tiên sau khi lên nhậm chức tổng thống vào tháng 1 năm 2017, Donald Trump đã hai tay dâng tặng cho chính quyền Trung Quốc, không gì khác hơn là việc hủy bỏ Khế Ước mang tên The Trans-Pacific Partnership (TPP) được chính quyền Obama ký kết vào ngày 4 tháng 2 năm 2016 như gọng kềm của 12 quốc gia vây hãm kinh tế Trung Quốc qua trao đổi mậu dịch. Cơ hội ngàn năm một thuở, vuột mất không bao giờ có một lần khác.

 

Bên cạnh đó, chỉ mới mấy năm trước, người dân trên thế giới, vẫn còn chút hi vọng vào sự hợp tác của đồng minh, chung tay kềm chế sự bành trướng và tham vọng của Trung Quốc. Thế nhưng, hôm nay, chỉ sau 4 năm, Donald Trump ĐÃ XÓA TAN NIỀM HI VỌNG ĐÓ, QUA VIỆC CHIA RẼ ĐỒNG MINH, mà KHÔNG BẤT KỲ AI CÓ THỂ HÀN GẮN LẠI ĐƯỢC. Ít là trong khoảng thời gian dài sắp tới, đủ thời giờ để chính quyền Trung Quốc thực hiện cái tham vọng và mưu đồ bá chủ. Nhất là khi cái hố sâu chia rẽ đảng phái và màu da ở Hoa Kỳ, đã được Donald Trump và đảng Cộng Hòa thực hiện thành công trong 4 năm qua.

 

Cái danh xưng, TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử của Hoa Kỳ sau này.

                                                       ***

 

Gần đây người ta thấy Trung Quốc bày bán ở trên mạng những bức tượng Trump như hình ảnh của một vị Phật Sống, tôi nghĩ, nó phải có lý do tiềm ẩn ở phía sau. Biết đâu sau này, trong lịch sử của Trung Quốc, người ta lại chẳng kể đến công trạng cao quý nhất mà Donald Trump đã thực hiện ... giúp Trung Quốc cắt ngắn giai đoạn bành trướng để trở thành bá chủ thế giới. Trong lòng người dân Trung Quốc, có khi Donald Trump còn vĩ đại hơn và có công cho đất nước nhiều hơn cả Hoàng Đế Khang Hy nữa là khác.

 

Vậy mà chính quyền Trung Quốc chỉ thưởng công cho Donald Trump trước sau có hơn 100 cái trademarks, thật là vô cùng bất xứng nếu không muốn nói là hết sức bần tiện.

 

Hình thật, không phải để minh họa.

https://www.facebook.com/photo?fbid=5758429800837675&set=a.508054802541894

 

(Viết sau ngày Donald Trump về vườn vào tháng 3 năm 2021 của GTP)

Giao Thanh Pham

 

 

27 BÌNH LUẬN

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats