Sunday 14 March 2021

NGA : 200 DÂN BIỂU ĐỐI LẬP BỊ BẮT GIỮ TẠI MOSCOW (Thùy Dương - RFI)

 



Nga : 200 dân biểu đối lập bị bắt giữ tại Matxcơva

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 14/03/2021 - 13:41

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210314-nga-200-d%C3%A2n-bi%E1%BB%83u-%C4%91%E1%BB%91i....BB%AF-t%E1%BA%A1i-matxc%C6%A1va

 

200 dân biểu đối lập Nga đã bị bắt trong ngày hôm qua 13/03/2021 tại thủ đô Matxcơva khi tham gia diễn đàn mang tên "Nước Nga - bầu cử lập pháp địa phương". Trong số đó, có nhiều dân biểu Nghị Viện Matxcơva, Saint Petersburg, cựu thị trưởng Ekaterinbourg ở miền Urals và Vladimir Kara Mourza, nhân vật thân cận với nguyên phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov, người bị ám sát cách nay 6 năm tại Matxcơva.

 

https://s.rfi.fr/media/display/c762eab6-8495-11eb-8bd8-005056a98db9/w:980/p:16x9/2021-03-05T165000Z_790397298_RC245M96AFQT_RTRMADP_3_RUSSIA-POLITICS-PROTESTS-POLICE.webp

(Ảnh minh họa) – Lực lượng an ninh canh gác trước điện Kremlin, Matxcơva, Nga, ngày 02/02/2021. REUTERS - EVGENIA NOVOZHENINA

 

Từ thủ đô Nga, thông tín viên RFI Jean-Didier Revoin giải thích :

 

« Về mặt chính thức, lý do bắt giữ xuất phát từ việc vi phạm các quy tắc y tế, nhưng mặt khác, đó là vì ban tổ chức cuộc họp này, đảng Dân Chủ Thống Nhất, là một tổ chức có những hoạt động bị coi là không được mong muốn ở Nga vì do nhà tài phiệt lưu vong Mikhail Khodorkovsky thành lập.

 

Vì thế, đây có vẻ rõ ràng là một chiến dịch trấn áp đối lập trước cuộc bầu cử lập pháp vào tháng Chín.

 

Phải thấy rằng trong lần bắt giữ thứ ba kiểu này trong vòng một năm, tòa án có thể khởi tố các bị cáo. Do đó, họ có thể bị kết án nặng: bị phạt 5.700 euro, 360 ngày lao động công ích, 6 năm trong trại giam và bị cấm tham gia một số hoạt động trong vòng 10 năm.

 

Đây là cả một “kho vũ khí hình phạt” quan trọng trong năm bầu cử được dự đoán sẽ có nhiều cuộc biểu tình mà nếu tham gia, các thành viên của phe đối lập có thể sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, không thể tổ chức các cuộc mit-tinh trước khi diễn ra bỏ phiếu.

 

Cuộc bầu cử năm nay được dự báo là không mấy tốt lành cho đảng Nước Nga Thống Nhất đang cầm quyền ở Nga, trong bối cảnh phong trào phản kháng được thể hiện một cách kịch liệt hơn và đồng nhất hơn trên lãnh thổ Nga, mà các cuộc vận động ủng hộ nhà đối lập Alexei Navalny như đã cho thấy. »

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm qua 13/03/2021 kêu gọi Matxcơva chấm dứt "cuộc đàn áp các tiếng nói độc lập" ở Nga. Trên Twitter, ngoại trưởng Mỹ gọi đó là những vụ bắt giữ vì « những lý do đáng ngờ ».

 

======================================

.

.

Ukraina : Kiev lo ngại chiến sự gia tăng tại vùng Donbass

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 14/03/2021 - 13:02

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210314-ukraina-kiev-lo-ng%E1%BA%A1...BB%B1-gia-t%C4%83ng-t%E1%BA%A1i-v%C3%B9ng-donbass

 

Căng thẳng giữa Kiev và Matxcơva có nguy cơ đe dọa lệnh ngưng bắn tại miền đông Ukraina. Chính quyền Kiev lo ngại chiến sự bùng phát trở lại tại vùng Donbass sau vụ một quân nhân Ukraina thiệt mạng trong cuộc xung đột với lực lượng ly khai thân Nga hôm 11/03/2021.

 

https://s.rfi.fr/media/display/51bddb9e-1638-11ea-9d8c-005056bf7c53/w:980/p:16x9/000_par8255094_0.webp

(Ảnh minh họa) - Lính Ukraina trong một giao thông hào gần thành phố Avdiivka, vùng Donbass. Chiến tranh tại miền đông Ukraina từ năm 2014 làm hơn 13.000 người thiệt mạng. AFP/Anatoli Stepanov

 

Theo bộ Quốc Phòng Ukraina, từ đầu năm đến nay đã có hơn 10 quân nhân thiệt mạng trong khu vực có giao tranh với phe nổi dậy đòi ly khai được Matxcơva hậu thuẫn. Hồi đầu tháng 3/2021, phe nổi dậy tại miền đông Ukraina thân Nga tuyên bố cho phép mở lại các đợt oanh kích đề phòng Ukraina tấn công. Lời lẽ này là mối đe dọa mới nhắm vào thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ mùa hè 2020.

 

Một số nhà quan sát không loại trừ khả năng xung đột tại miền đông Ukraina gia tăng cường độ trong những tuần lễ sắp tới, xuất phát từ mối căng thẳng giữa Kiev và Matxcơva. Bang giao giữa Ukraina và Nga đã xấu đi đáng kể từ sau vụ tổng thống Volodymyr Zelensky ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào một doanh nhân Ukraina thân Nga. Đó là ông Viktor Medvedchuk, 66 tuổi, người được coi là cánh tay nối dài của tổng thống Vladimir Putin tại Ukraina. Ngoài ra, một số nhà phân tích khác ghi nhận Kiev tỏ ra cứng rắn hơn với Matxcơva kể từ khi ông Biden lên cầm quyền ở Mỹ và tiến trình vãn hồi hòa bình trong khuôn khổ thỏa thuận Minks hoàn toàn bị bế tắc.

 

Chiến tranh tại miền đông Ukraina kéo dài từ 7 năm qua làm hơn 13.000 người thiệt mạng. Xung đột giảm cường độ kể từ thỏa thuận hòa bình 4 bên do Pháp và Đức bảo trợ được ký kết từ năm 2015. Tuy nhiên, Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Châu Âu và nhiều nhà quan sát không loại trừ khả năng chiến sự bùng lên trở lại trong những tuần lễ sắp tới.

 

                                                     ***

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Mỹ-Ukraina : Pompeo không đánh tan được nghi án gây áp lực

 

Chính quyền Kiev triệt hạ nhân vật chủ chốt của TT Nga Putin tại Ukraina

 

Belarus: Liên Âu muốn tránh một kịch bản Ukraina thứ nhì

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats