Saturday 13 March 2021

HOA KỲ VẪN XEM HOA VI LÀ MỐI ĐE DỌA ĐỐI VỚI AN NINH QUỐC GIA (Thanh Phương - RFI)

 



NỘI DUNG :

 

Hoa Vi vẫn bị Mỹ xem là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia

Thanh Phương  -  RFI

.

G7 kêu gọi Trung Quốc chấm dứt "áp bức" Hồng Kông

Minh Anh  -    RFI

.

=====================================================

.

.

Hoa Vi vẫn bị Mỹ xem là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 13/03/2021 - 14:01

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210313-hoa-vi-v%E1%BA%ABn-b%E1%BB%8B-m%E1%BB....BB%9Bi-an-ninh-qu%E1%BB%91c-gia

 

Hôm qua, 12/03/2021, Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC) của Mỹ đã xếp tập đoàn viễn thông Hoa Vi (Huawei) trong số các công ty thiết bị viễn thông Trung Quốc bị xem là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

 

https://s.rfi.fr/media/display/59eadbda-83f8-11eb-b2e3-005056a964fe/w:980/p:16x9/2021-03-11T123402Z_1355933467_RC209M9CPS6K_RTRMADP_3_INDIA-CHINA-HUAWEI.webp

Ảnh minh họa : Hoa Vi tại Hội chợ quốc tế điện thoại di động - Mobile World Congress (MWC), tại Thượng Hải. Ảnh ngày 23/01/2021. REUTERS - ALY SONG

 

Theo FCC, Hoa Vi là một nguy cơ không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia, giống như các tập đoàn viễn thông khác của Trung Quốc như ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology et Dahua Technology.

 

Quyết định nói trên của FCC là theo đúng chính sách của chính quyền Donald Trump, mặc dù chủ nhân tập đoàn Hoa Vi Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) vào tháng trước đã kêu gọi chính quyền tổng thống kế nhiệm Joe Biden nên có « một chính sách cởi mở ».

 

Từ mấy năm qua, tập đoàn viễn thông Trung Quốc vẫn bị chính quyền Trump cáo buộc làm gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh và từ năm 2019 đã bị đưa vào danh sách đen của Hoa Kỳ. Viện lý do an ninh quốc gia, Washington đã cấm các công ty Mỹ bán cho Hoa Vi các công nghệ « made in USA » như công nghệ bán dẫn và các linh kiện cần thiết khác cho các sản phẩm của Hoa Vi.

 

Trong khi đó, theo hãng tin AFP hôm qua, công ty sản xuất điện thoại Xiaomi của Trung Quốc (Tiễu Mễ) lại được tạm thời rút ra khỏi danh sách đen của chính quyền Trump, theo quyết định của một thẩm phán ở thủ đô Washington, trong khi chờ phán quyết chung cuộc của tòa.

 

Trong đơn kiện vào tháng 1/2021, công ty Xiaomi đã phản đối một quyết định « không đúng đắn » của chính quyền Trump. Như vậy là với quyết định của thẩm phán nói trên, lệnh cấm các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của Xiaomi được đình chỉ.

 

Vào năm 2020, Xiaomi đã qua mặt Apple để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) đứng hàng thứ ba thế giới. Đây là một trong 9 công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen của Mỹ vì bị chính quyền Trump cáo buộc là có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

 

                                                        ***

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Chính quyền Trump giáng đòn giờ chót vào tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi

 

Donald Trump, người bắn phát súng ân huệ cho Hoa Vi ?

 

Mỹ muốn quốc tế hóa mối đe dọa từ Hoa Vi

 

 

===================================

.

.

G7 kêu gọi Trung Quốc chấm dứt "áp bức" Hồng Kông

Minh Anh  -       RFI

Đăng ngày: 13/03/2021 - 12:26

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210313-g7-k%C3%AAu-g%E1%BB%8Di-trung-qu%E1%BB%91c-ch%E1%BA%A5m-d%E1%BB%A9t-%C3%A1p-b%E1%BB%A9c-h%E1%BB%93ng-k%C3%B4ng

 

Hôm qua, 12/03/2021, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) lên tiếng cáo buộc Trung Quốc « bóp nghẹt đa dạng chính trị » ở Hồng Kông, và kêu gọi Bắc Kinh « chấm dứt trấn áp vô cớ » tại đặc khu hành chính này.

 

https://s.rfi.fr/media/display/25ea9a28-83ee-11eb-b140-005056a98db9/w:980/p:16x9/2021-03-10T193848Z_122027956_RC2J8M9QO802_RTRMADP_3_USA-BIDEN-BLINKEN.webp

Ảnh minh họa : Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken điều trần trước Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện tại Washington D. C. ngày 10/03/2021. REUTERS - POOL

 

Ngoại trưởng 7 nước (Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Ý, Nhật Bản và Canada) trong một thông cáo chung kêu gọi « Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông tái lập niềm tin vào các định chế chính trị ở Hồng Kông và chấm dứt trấn áp vô căn cứ những ai khuyến khích các giá trị dân chủ và bảo vệ các quyền cũng như quyền tự do. »

Trong tuyên bố chung do bộ Ngoại giao Mỹ công bố, ngoại trưởng khối G7 « bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về quyết định của chính quyền Bắc Kinh phá vỡ những nền tảng dân chủ của hệ thống bầu cử ở Hồng Kông ».

Khối G7 lấy làm tiếc rằng « một quyết định như thế cho thấy là bằng sức mạnh, chính quyền Trung Quốc quyết tâm loại trừ mọi tiếng nói và quan điểm bất đồng ở Hồng Kông ».

Theo G7, cuộc cải cách bầu cử ở đặc khu hành chính mà Quốc Hội Trung Quốc vừa thông qua, cũng như các cuộc bố ráp các nhà hoạt động và chính khách ủng hộ dân chủ đang phá hỏng mức độ tự trị cao mà Bắc Kinh cam kết với quốc tế khi Anh Quốc chuyển giao cựu thuộc địa về cho Trung Quốc.

PUBLICITÉ

Thông cáo của khối G7 khẳng định những hành động trên của Bắc Kinh sẽ « bóp nghẹt sự đa dạng chính trị » và « thu hẹp các quyền tự do ngôn luận » của người dân.

AFP nhắc lại, hôm 11/03/2021, trong phiên bế mạc kỳ họp đầu năm, Quốc Hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết về cải cách bộ luật bầu cử tại đặc khu hành chính Hồng Kông. Bị chỉ trích, Bắc Kinh biện minh rằng « đòn đấm » này cần thiết để « dập tắt một cách hiệu quả mọi sự hỗn loạn » ở Hồng Kông.

 

                                                     ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Mỹ : Cải cách bầu cử do Trung Quốc áp đặt là « tấn công trực tiếp » vào quyền tự trị của Hồng Kông

 

Trung Quốc "xã hội chủ nghĩa hiện đại" độc tài, thách thức lớn nhất của Mỹ

 

Quốc Hội Trung Quốc họp với trọng tâm là cải tổ bầu cử để loại bỏ phe dân chủ ở Hồng Kông

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats