Tuesday 24 November 2020

TÒA BẠCH ỐC ĐỒNG Ý NỘP BÁO CÁO TỔNG THỐNG CHO BIDEN (Đỗ Dzũng / Người Việt)

 


Tòa Bạch Ốc đồng ý nộp Báo Cáo Tổng Thống cho Biden  

Đỗ Dzũng / Người Việt

November 24, 2020

https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/nvtv-diem-tin-trong-ngay/toa-bach-oc-dong-y-nop-bao-cao-tong-thong-cho-biden/

 

Ba tuần sau khi bầu cử kết thúc, Tòa Bạch Ốc bắt đầu chuẩn thuận nộp Báo Cáo Tổng Thống hằng ngày cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden, một giới chức hành pháp nói với CNN hôm Thứ Ba, 24 Tháng Mười Một.

 

NGHE >>>  

 

--------------------------------------------------------------------

 

Phóng viên bực bội chửi bậy vì buổi họp báo chỉ hơn 1 phút của Trump

Người Việt

Nov 24, 2020

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/phong-vien-buc-boi-chui-bay-vi-buoi-hop-bao-qua-ngan-cua-trump/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Phóng viên ở Tòa Bạch Ốc bực bội đến mức phải chửi bậy vì buổi họp báo quá ngắn của Tổng Thống Donald Trump về thị trường chứng khoán chiều Thứ Ba, 24 Tháng Mười Một, theo Fox News.

 

Trong buổi họp báo, ông Trump chỉ nói hơn 1 phút về tin chỉ số chứng khoán Dow Jones lần đầu tiên vượt qua 30,000 điểm. Ông gọi đây là “con số thiêng” và chúc mừng người dân Mỹ về bước ngoặt này. Sau đó, ông bỏ đi trong khi giới báo chí nhốn nháo đặt câu hỏi.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/TS-phong-vien-buc-boi-chui-1536x1024.jpg

Tổng Thống Trump rời buổi họp báo ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba, 24 Tháng Mười Một, sau khi chỉ nói hơn 1 phút. (Hình: AP Photo/Susan Walsh)

 

Micro rất nhạy của đài C-SPAN thu được tiếng các phóng viên bàn tán với nhau sau khi Tổng Thống Trump bỏ đi. Một phóng viên nói “kỳ cục như c…” Một người khác dường như cho hay đó là “một trong những buổi họp báo kỳ quái” mà anh ta dự từ trước đến nay.

 

Phóng viên Tòa Bạch Ốc Jim Acosta của CNN đăng lại đầy cảnh “c…” trên Twitter, nhưng không trả lời câu hỏi ông có phải là người nói câu đó hay không.

 

Cảnh tượng lạ lùng này một lần nữa cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa giới truyền thông với Tổng Thống Trump trong bốn năm ông cầm quyền.

 

Ông Trump thường xuyên gọi báo chí là “tin giả” và “kẻ thù của người dân.” Ngược lại, phóng viên cũng thường xuyên lồng ý kiến cá nhân vào bài viết về ông, thay vì lẽ ra chỉ đưa tin. (Th.Long) [qd]

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Tòa Bạch Ốc chuẩn thuận nộp Báo Cáo Tổng Thống hằng ngày cho Biden   

Người Việt

Novembet 24, 2020

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/toa-bach-oc-chuan-thuan-nop-bao-cao-tong-thong-hang-ngay-cho-biden/ 

 

WASHINGTON, DC (NV) – Ba tuần sau khi bầu cử kết thúc, Tòa Bạch Ốc bắt đầu chuẩn thuận nộp Báo Cáo Tổng Thống hằng ngày cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden, một giới chức hành pháp nói với CNN hôm Thứ Ba, 24 Tháng Mười Một.

 

Hiện chưa biết bao giờ ông Biden chính thức nhận báo cáo, nhưng đây là một bước quan trọng trong việc chuyển giao quyền hành mà Tổng Thống Donald Trump trì hoãn trong mấy tuần qua mặc dù rõ ràng là ông bị thất cử.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/TS-Bao-Cao-Tong-Thong-1536x1024.jpg

Tổng Thống đắc cử Joe Biden giới thiệu nhân sự Hội Đồng An Ninh Quốc Gia hôm Thứ Ba, 24 Tháng Mười Một. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)

 

Sự kiện này xảy ra một ngày sau khi Văn Phòng Dịch Vụ Tổng Quát (GSA) chính thức bắt đầu thủ tục chuyển giao quyền hành.

 

Nhận được báo cáo tình báo quốc gia là bước đầu tiên một tổng thống đắc cử có được. Báo cáo này liên quan đến các vấn đề hệ trọng mà một tân tổng thống có thể phải đối đầu.

 

Tuy nhiên, ông Biden chưa được nhận báo cáo tình báo vì ông Trump tìm cách lật ngược kết quả bầu cử qua các vụ thưa kiện không đi tới đâu, làm cho các giới chức liên bang không biết bao giờ chuyển giao quyền hành chính thức xảy ra.

 

Báo Cáo Tổng Thống (President’s Daily Brief – PDB) do Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (ODNI), phó tổng thống, và các cố vấn cao cấp chuẩn bị.

 

“Theo sau chỉ thị của tổng thống dựa theo Đạo Luật Chuyển Giao Quyền Hành, ODNI sẽ cung cấp hỗ trợ mà nhóm được chuyển quyền yêu cầu,” một phát ngôn viên ODNI nói với CNN. “Chiều nay, Tòa Bạch Ốc đã đồng ý để ODNI tiến hành cung cấp PDB cho phía được chuyển quyền.”

 

Một giới chức bên ban chuyển quyền của ông Biden nói với CNN là không thể đưa ra ý kiến liên quan đến sự việc.

 

Trong khi đó, ông Biden từ chối trả lời câu hỏi của báo giới khi ông giới thiệu thành phần nhân sự cao cấp đặc trách an ninh quốc gia.

 

Trong ba tuần qua, Tổng Thống Trump luôn tìm cách thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống mà chính người dưới quyền ông mô tả là an toàn nhất trong lịch sử, trước khi ông sa thải người này, vì cho rằng ông Chris Krebs báo cáo “không chính xác.”

 

Ông Krebs là phụ tá bộ trưởng Bộ Nội An kiêm giám đốc Cơ Quan An Ninh Mạng và Hạ Tầng Cơ Sở của bộ này.

 

Trong những ngày qua, nhiều chính trị gia Cộng Hòa cùng đảng và thân tín với ông Trump đều kêu gọi ông cho phép cung cấp thông tin tình báo cho ông Biden.

 

Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Biden được 306 phiếu đại cử tri trong khi ông Trump được 232 phiếu.

 

Để thắng cử cuộc bầu cử tổng thống, một ứng cử viên phải đạt 270 trên 538 phiếu đại cử tri. (Đ.D.)

 

-----------------------------------------

.

Dow Jones vượt 30,000, do hy vọng vaccine và chuyển giao quyền lực

Người Việt

Novembet 24, 2020

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/chi-so-dow-jones-vuot-qua-30000-do-hy-vong-vaccine-va-chuyen-giao-quyen-luc/

 

NEW YORK, New York (AP) – Chỉ số Dow Jones hôm Thứ Ba, 24 Tháng Mười Một, đã lần đầu tiên vượt quá 30,000, sau khi có các tin tức thuận lợi về vaccine ngừa COVID-19 và các chỉ dấu cho thấy cuộc chuyển giao quyền lực ở Mỹ cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden đã khởi sự.

 

Giới đầu tư thị trường chứng khoán cũng có vẻ ủng hộ việc ông Biden chọn bà Janet Yellen, cựu chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed), làm bộ trưởng Tài Chính tương lai. Dow Jones tăng hơn 450 điểm, tức khoảng 1.5%. Chỉ số S&P tăng 1.6%, cũng ở mức cao nhất từ trước tới nay.

 

Sự gia tăng này tiếp nối chiều hướng lạc quan đã có từ một tháng nay của thị trường chứng khoán, nhờ vào hy vọng sớm có vaccine cũng như thuốc điều trị COVID-19. Đây cũng là sự phục hồi mạnh mẽ của chỉ số Dow, vốn vào ngày 23 Tháng Ba tụt dốc xuống dưới mức 18,600.

 

Bà Lindsey Bell, trưởng chiến lược gia đầu tư tại Ally Invest, nói: “Chúng ta nay bước tới gần hơn nữa việc chấm dứt tình trạng bất ổn sau bầu cử. Mọi người vẫn lạc quan về tình hình kinh tế năm 2021.”

 

Vào cuối ngày Thứ Ba, S&P tăng 57.82 điểm, lên 3,635.41. Dow tăng 454.97, lên tới 30,046.24, trong khi đó Nasdaq tăng 156.15 điểm, tức 1.3%, lên tới 12,036.79.

 

Giới trao đổi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York vẫn còn chú trọng đến những công ty có lời nhất khi nền kinh tế Mỹ mở ra từ từ, như ngân hàng và các công ty sản xuất. Các công ty trong lãnh vực kỹ thuật và viễn thông, vốn được ưa chuộng trong thời gian qua, cũng giúp làm tăng giá cổ phiếu.

 

Việc ông Biden chọn bà Yellen làm bộ trưởng Tài Chính cũng giúp cho giới đầu tư lạc quan hơn về tương lai. Bà Yellen được sự ngưỡng mộ của nhiều người trong lãnh vực tài chính và được coi là người có khuynh hướng khuyến khích phát triển kinh tế bằng cách nới lỏng kiểm soát nguồn tiền đổ vào thị trường. (V.Giang) [qd]

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats