Saturday 14 July 2018

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 14/07/2018 (Tin Tức Hàng Ngày)





·         Chiến tranh kinh tế Mỹ-Trung : 3 mặt trận của Donald Trump (RFI) - Ngày 06/07/2018, Mỹ chính thức « khai hỏa » cuộc chiến kinh tế chống Trung Quốc. Trên trang mạng châu Á Asialyst, chuyên gia Jean-Raphaël Chaponnière giới thiệu bài viết « Trung - Mỹ : 3 mặt trận của cuộc chiến kinh tế mà Trump muốn ».
·         Tập trận chung ở Biển Đông lại hâm nóng quan hệ Mỹ-Philippines (VOA) - Từ ngày 9-16/7, hai tàu chiến Philippines, hai tàu chiến và một tàu sân bay Mỹ tập trận ở ngoài khơi bờ biển phía tây của đảo Luzon
·         Quan hệ Việt-Mỹ: Bài học rút ra từ những cơ hội bỏ lỡ (VOA) - GS Tạ Văn Tài cho rằng lẽ ra Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa bang giao từ sớm, và Hà nội đã không phí phạm tới 2 thập niên bị cô lập và dồn tới chỗ gần như kiệt quệ, trước khi mở cửa giao tiếp với thế giới bên ngoài.
·         Thượng nghị sỹ Úc kêu gọi Facebook, Google bất tuân luật An ninh mạng Việt Nam (VOA) - Một thượng nghị sỹ Úc gốc Việt kêu gọi các công ty công nghệ như Facebook và Google chống lại chính phủ Việt Nam bằng cách từ chối tuân thủ luật An ninh mạng mới được Quốc hội ở Hà Nội thông qua
·         Người tự thiêu phản đối án tù đã chết (RFA) - Ông Bùi Hữu Tuân, một người dân đi khiếu kiện tự thiêu trước cổng trụ sở Ban Tiếp Công dân Trung Ương ở Hà Nội vào sáng hôm 2 tháng 7 đã chết hôm 12/7.
·         Ông Đặng Văn Hiến xin Chủ tịch nước ân xá (RFA) - Ông Đặng Văn Hiến hôm 13 tháng 7 vừa gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước, một ngày sau khi bị Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án tử hình.
·         Vợ và luật sư của Đặng Văn Hiến nói về án tử hình (BBC) - Vợ và luật sư của Đặng Văn Hiến nói nhiều tình tiết 'bị bỏ sót' trong phiên xét xử, và nay mong ông được Chủ tịch nước ân xá.
·         VNTB - 'Súng sẽ còn nổ tiếp nếu chính quyền còn bao che cho công ty Long Sơn' (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Ông Đặng Văn Hiến bị tuyên y án tử hình - tin được đưa bởi hầu hết các trang tin tức Việt nam. Theo đó, vào ngày 12.07, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ nổ súng vào rạng sáng 23.10.2016 khiến 3 người chết, 13 người bị thương tại tiểu khu 1535 xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Nhóm bị cáo, trong đó có ông Đặng Văn Hiến đều có đơn xin giảm hình phạt vì cho rằng mình là những nông dân chân chất, bị dồn ép đến bước đường cùng mà phạm tội.
·         VNTB - Luật An ninh mạng sẽ giúp củng cố chứng cứ buộc tội tại tòa? (VNTB) - Trần Thành (VNTB) Trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Phong trào Chấn hưng nước Việt” tại Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội hôm 10-7, có một tình tiết được viện dẫn cho bào chữa: Bộ Thông tin và Truyền thông không có chức năng giám định về vấn đề An ninh thông tin, mà chỉ có chức năng về An toàn thông tin - Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 17/2017/NĐ-CP (thay thế NĐ 132/2013/NĐ-CP). Như vậy, phải chăng Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực thi hành vào đầu năm 2019 sẽ giúp khắc phục được thiếu sót nói trên trong tố tụng?
·         Đừng nói với người dân Việt về thứ tình hữu nghị đầy giả dối ấy nữa (BoxitVN) - Đoàn Bảo Châu - Ngày hôm qua, ông Thủ tướng Phúc có nói cần tham khảo ý kiến của nhân dân, tôi là một người dân Việt và đây là ý kiến của tôi. Nếu chỉ đơn thuần là một bài toán kinh tế thì tôi đã không hé nửa lời bởi kinh tế không phải là chuyên môn của tôi nhưng đây hoàn toàn không chỉ là bài toán kinh tế và những người phản đối dự luật đặc khu cũng bởi điều này. Chưa có đặc khu thì nền kinh tế của ...
·         Kêu gọi Việt Nam ngưng đàn áp, cam kết cải cách trước kỳ kiểm định của LHQ (RFA) - Các nước thành viên Liên Hợp Quốc phải gây áp lực lên chính phủ Việt Nam nhằm chấm dứt những đàn áp nghiêm trọng đối với giới bất đồng chính kiến và cam kết cải cách trước kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát toàn cầu sắp đến.
·         Ai đưa cơn giận của Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn lên cao trào? (BoxitVN) - Cách đây gần một tháng trang BVN có giới thiệu một bài viết của Đỗ Minh Tuấn với cái tít: “Cơn giận của ĐD Đỗ Minh Tuấn vẫn chưa nguôi”. Có ngờ đâu đấy lại là thời điểm mà nỗi uất hận của nhà đạo diễn điện ảnh đang trong quá trình bùng phát – một nỗi căm phẫn không được giải tỏa, trái lại bị thực tế làm cho nó cứ dồn nén lại. Và hôm nay, tiếp tục ném ra những lời gan ruột trong hai ngữ đoạn ...
·         Mục sư Tin lành Đinh Diêm bị xử 16 năm tù (VOA) - Mục sư Tin lành Đinh Diêm thuộc Hội Thánh Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ ở Quảng Ngãi, bị tuyên án 16 năm tù với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ hôm 12/7.
·         Bình Dương truy tố hai người liên quan biểu tình chống dự luật đặc khu (RFA) - Công an tỉnh Bình Dương vào ngày 13 tháng 7 ra quyết định khởi tố hai người bị cho là rải truyền đơn trái phép, nhằm kích động biểu tình phản đối dự luật đặc khu tại Khu công nghiệp Sóng Thần ở thị xã Dĩ An.
·         Tư pháp Việt Nam thông báo ngày xét xử vụ Will Nguyen (RFI) - Theo hãng tin AP, phiên tòa xét xử Will Nguyen, với tội danh gây rối trật tự công cộng, sẽ diễn ra vào ngày 20/07/2018 tại Tòa Án Nhân Dân TPHCM.
·         Luật sư Lê Công Định: William Nguyễn có thể kiện Công an Việt Nam theo luật của Hoa Kỳ (RFA) - Truyền thông Hoa Kỳ và quốc nội đều loan tin Tòa án Việt Nam, vào ngày 20 tháng 7, sẽ mở phiên tòa xét xử sinh viên Mỹ gốc Việt-William Nguyễn, người tham gia biểu tình ở Sài Gòn ngày 10 tháng 6 vừa qua.
·         Việt Nam: ‘Nếu Will Nguyễn ăn năn hối cải sẽ được giảm án’ (VOA) - Các Công tố viên tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 13/7 nói với truyền thông rằng nếu tại phiên tòa ngày 20/7 sắp tới mà công dân Mỹ Will Nguyễn tỏ thái độ ăn năn hối cải thì sẽ được giảm án.
·         VNTB - Một vài kỷ niệm với nhà báo Lê Anh Hùng (VNTB) - Kiều Phong (VNTB) Về thời gian, nhiều người ở Việt Nam chia phong trào đấu tranh ở Việt Nam chia thành hai giai đoạn: Trước năm 2014 và sau năm 2014. Nhà báo Lê Anh Hùng thuộc lứa đấu tranh trước năm 2014, giai đoạn mà mỗi bài viết thể hiện quan điểm chính trị và vạch trần một quan chức đều có thể khiến tác giả ngồi tù và ăn cơm nhà nước. Tôi thuộc lứa đấu tranh sau năm 2014, thời mà dư luận đã nghiêng về phía nhà báo tự do nên bầu không khí đã dễ chịu hơn, người cầm bút không còn bị đàn áp lộ liễu như trước. Tôi và anh Hùng (Lê Anh Hùng) tình cờ quen biết nhau, khi cùng là thành viên của Hội nhà báo độc lập Việt Nam. Và tôi vào sau anh Hùng ba tháng.
·         Mike Pompeo đến Việt Nam thực ra để làm gì? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng lại đang cần đến ‘nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế’ hơn bao giờ hết, nhất là sau việc mật vụ Việt Nam bị Nhà nước Đức công khai tố cáo đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào tháng Bảy năm 2017, kéo theo hàng loạt hậu quả ghê gớm về ngoại giao, và thực chất đã trở thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao không nhỏ lắm giữa Việt ...
·         Nghi vấn về các thương vụ tỷ đô của đại gia Trịnh Văn Quyết-FLC (BoxitVN) - RFA - Doanh nhân Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC được truyền thông trong nước tôn vinh có thời điểm là tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản ước tính 2 tỷ USD bao gồm hàng chục các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, nhà ở, văn phòng… trải dài tại các tỉnh thành tại Việt Nam. Trang Wikipedia Việt Nam có đăng tải thông tin cho biết, ông Trịnh Văn Quyết sinh ...
·         Thanh tra toàn bộ các dự án liên quan đến Út “trọc” (RFA) - Ban Nội chính Trung ương vào ngày 13 tháng 7 tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm cho biết, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc thanh tra làm rõ các dự án liên quan đến ông Đinh Ngọc Hệ hay còn gọi là Út “trọc” và hơn 6000 tỉ đồng đầu tư vào Vinashin.
·         Bàn với Thành ủy Sài Gòn hai chữ “đột phá” (BoxitVN) - Nguyễn Khắc Mai - Đọc báo Tuổi trẻ mấy ngày gần đây, thấy Thành uỷ Sài Gòn họp bàn về 7 “cái” đột phá. Vào hôm khai mạc báo đưa tin: Tìm giải pháp đột phá cho Thành phố. GS Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư TP nói: Ý nghĩa kép của hội nghị là tìm giải pháp đột phá cho TP trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Hai chữ “đột phá” được nhắc đi nhắc lại nhiều trong tường thuật khi khai và bế mạc, tôi thấy rõ là họ thật sự lúng ...
·         Đánh đạo diễn 'Kong': Công an từng điều tra nghi can? (BBC) - Một báo Việt Nam nói công an TPHCM ‘gặp khó khăn’ khi truy tìm kẻ đánh đạo diễn Mỹ Jordan Vogt-Roberts.
·         Khi sự nhảm nhí soán ngôi tử tế (RFA) - Điều đáng sợ nhất của một quốc gia, một dân tộc là sự nhảm nhí, tính xảo trá, lộng ngôn phát triển và soán ngôi của sự nghiêm túc.
·         'Philippines, một tỉnh của TQ' gây giận dữ (BBC) - Dòng chữ 'Philippines, một tỉnh của TQ' trên tấm vải đỏ xuất hiện bí hiểm tại Manila khiến người dân nước này nổi giận và người dùng mạng xã hội VN lo ngại.
·         Úc ra đòn với Trung Quốc (BoxitVN) - Xuân Mai - Dưới đây, lại là một bài đăng trên dòng báo “quốc doanh” (NLĐonline). Phải công bằng mà nói, một số báo chính thống như Giáo dục VN, Pháp luật Thành phố HCM, Trí thức trẻ, Người Lao động, Báo mới.com, v.v. cũng có nhiều bài đáng giá. Không như một số định kiến cho rằng: báo quốc doanh giờ chỉ biết ‘bưng bô’ hoặc chỉ đăng toàn chuyện ‘cướp, giết, hiếp’ giật gân.
Những bài báo đó, nếu may mắn được các ông bà trong lãnh đạo, quan chức Chính ...
·         Trung Quốc đề xuất lập khu vực thương mại xuyên biên giới sản xuất hàng ‘Made in Vietnam’ để lách vào Mỹ? (BoxitVN) - Hồ Mai - VN đừng có chơi trò gian lận với thế giới. Đàng hoàng tử tế còn chưa ăn ai nữa là bám gót thằng lưu manh cướp biển cướp đảo để trốn thuế, gian lận thương mại với thế giới. Khi nào đảng thoát khỏi đống phân Tàu thì dân tộc mới nên người được. Nên nhớ vì dảng tham nhũng hèn yếu và lệ thuộc TQ dân đã coi thường đảng, mất niềm tin với đảng từ nhiều năm nay. Đến nỗi một người bị coi là tham nhũng ...
·         ‘Cảnh cáo Trương Minh Tuấn’ hay thâm ý Nguyễn Phú Trọng? (VOA) - Không biết vô tình hay hữu ý, ngay tại thời điểm Bộ Chính trị họp và kết luận chỉ cảnh cáo Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016, đã có tin ngoài lề về việc báo Tuổi Trẻ đang bị xem xét kỷ luật...
·         Cái đẹp viết lên tên Croatia (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - Ông thủ lĩnh cộng sản ở nước nào cũng có mộng đế vương, có đầu óc vĩ cuồng, có khẩu khí đại ngôn và có nỗi thèm khát lưu danh sử sách. Ông cộng sản nông dân Lê Duẩn của xứ sở nghèo đói phải cầu cạnh nước ngoài xin từng khẩu súng để giữ chính quyền, ngửa tay nhận từng bao hạt bo bo ở châu Âu chỉ để nuôi gia súc về để nuôi dân, năn nỉ xin từ cái nhà máy gang thép cổ lỗ, ...
·         Nông dân chuyển đổi sang trồng Thanh Long cũng gặp khó (RFA) - Trái thanh long lâu nay trở thành đặc sản của tỉnh này và được xuất đi Nhật, Úc… Tuy nhiên gần đây, nông dân trồng thanh long cũng gặp khó khăn tương tự như những người canh tác các loại trái cây khác ở Việt Nam.
·         VNTB - Nghệ An: Gia đình liệt sĩ kiện quyết định của Ủy ban huyện Đô Lương ra Tòa (VNTB) - Hàn Giang (VNTB) Không có được câu trả lời thỏa đáng, gia đình cụ bà Dương Thị Thành (SN 1936. Cư trú tại xóm 4, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) quyết định kiện Ủy ban huyện Đô Lương ra Tòa án hành chính vì đã ban hành quyết định cưỡng chế trái pháp luật, tự ý làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân…
·         Công ty Nhật đưa thực tập sinh Việt Nam đến dọn tại khu bị nhiễm phóng xạ (RFA) - Chính phủ Nhật Bản cho biết phát hiện 4 công ty để cho các thực tập sinh nước ngoài tham gia vào công việc dọn dẹp ô nhiễm sau thảm họa xảy ra ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
·         Người thiểu số Tây Bắc thay đổi điệu sống (RFA) - Thời gian gần đây, sự thay đổi của người dân tộc thiểu số Tây Bắc theo chiều hướng xấu đi, sống thực dụng, đánh mất bản sắc và cuốn cuồng trong trận gió du lịch đã khiến cho cái nhìn dành cho nhiều tộc người bị thiên lệch. Trong chừng mực cho phép, chúng tôi tìm đến những bản làng du lịch vẫn còn giữ nét nguyên sơ, câu chuyện đời sống người H’Mong bị thay đổi trở nên cảm động và cần được cảm thông, bởi họ cần được ứng xử đúng mực, cần sự hỗ trợ kịp thời của cộng đồng để tránh tình trạng lún quá sâu vào bi kịch.
·         Bắt kẻ buôn lậu sừng tê giác từ Angola về Việt Nam (RFA) - Một người Việt Nam bị bắt giữ vì phát hiện giấu 7,2kg sừng tê giác trong những hộp sữa vận chuyển từ Angola về Việt Nam.
·         Hai người Việt sẽ ra tòa ở Anh vì buôn người (VOA) - Hai người đàn ông Việt Nam bị cảnh sát bắt trong một chiến dịch giải cứu các nạn nhân buôn người ở một tiệm làm móng tay ở Scotland và sẽ ra tòa ở Vương quốc Anh
·         Tennis: Người Việt từng đoạt giải ở Wimbledon (BBC) - Vì sao sau Lý Hoàng Nam, sân tennis mùa Grand Slam vắng bóng các tuyển thủ Việt Nam?
·         Việt-Anh: Julia Thanh nói về giới trẻ nhập cư ở Anh (BBC) - Julia Thanh chia sẻ trải nghiệm của giới trẻ nhập cư ở Anh Quốc trong loạt bài nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Anh - Việt.
·         Toyota và Honda ngừng xuất xe sang Việt Nam (BBC) - Hai hãng Nhật ngừng xuất xe sang VN từ đầu năm 2018 do Nghị định 116 thắt chặt kiểm tra với xe nhập khẩu, báo Nhật viết.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Khi diều và bóng bay biến thành vũ khí (BBC) - 'Diều lửa' và 'bóng bay lửa' đang được các chiến binh Palestine dùng làm vũ khí để tấn công người Israel.
·         Gần 3/4 dân chúng muốn chính phủ Manila xác quyết chủ quyền Biển Tây Philippine (RFA) - Thăm dò mới nhất của Pulse Asia công bố hôm 12 tháng 7 cho thấy 73% dân chúng Philippines muốn chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte xác quyết chủ quyền tại khu vực Biển Đông.
·         Tây Tạng dưới gót giày Đại Hán (RFI) - Le Figaro hôm nay 13/07/2018 cho biết « Bắc Kinh tăng cường đô hộ Tây Tạng », mà điển hình là việc cưỡng chế giải tỏa tu viện Phật giáo Lạc Nhược Hương (Larung Gar). Hàng ngàn tăng ni đã bị trục xuất khỏi quần thể tu viện bị giám sát nghiêm ngặt.
·         Mỹ áp thuế hàng Trung Quốc, thâm hụt thương mại với Bắc Kinh vẫn tăng (RFI) - Cục Hải Quan Trung Quốc ngày 13/07/2018 thông báo thặng dư thương mại với Hoa Kỳ tăng 18 % trong tháng 06/2018, bất chấp chính sách áp thuế của Washington nhắm vào hàng Trung Quốc bán sang Mỹ.
·         Tổng Thống Trump: “Đánh cho Trung ngã, Cộng nhào”. (BoxitVN) - Nguyễn Quang Duy - Khi tranh cử, ông Trump liên tục dùng cụm từ “America First” tạm dịch là “Nước Mỹ trên hết”. Có người cho rằng đây là khẩu hiệu tranh cử, người khác cho rằng đó là chính sách ngoại giao. Khi thắng cử, các quyết định của ông Trump lại liên tục thay đổi gây nhiều thắc mắc: Chiến lược của ông là gì? Ông sẽ đưa nước Mỹ và thế giới đi về đâu? Và làm sao ông có thể thực hiện được chiến lược này?
Trong khi Trung cộng ...
·         Tưởng niệm một năm ngày mất của ông Lưu Hiểu Ba tại Hong kong (RFA) - Các nhóm đấu tranh nhân quyền cho rằng bà vợ ông là Lưu Hà không đến dự lễ tưởng niệm ngày mất của chồng vì bị áp lực từ chính quyền Hoa lục, không muốn gây khó khăn cho cuộc sống của người em trai của mình ở Trung Quốc.
·         Trung Quốc ngăn cản tưởng niệm nhà ly khai Lưu Hiểu Ba (RFI) - Vào ngày này cách nay đúng một năm, 13/07/2017, nhà ly khai nổi tiếng nhất Trung Quốc đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, trong khi vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ của công an : đó là nhà trí thức Lưu Hiểu Ba, nhà văn, khôi nguyên giải thưởng Nobel Hòa Bình 2010.
·         Hàn Quốc điều phản lực cơ chặn máy bay Nga xâm phạm không phận (VOA) - Hàn Quốc hôm 13/7 đã phải điều máy bay quân sự lên để chặn hai máy bay quân sự của Nga đi vào không phận của mình 4 lần trong ngày
·         Mỹ đề nghị LHQ ngừng chuyển dầu vì Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt (VOA) - Chính quyền của Tổng thống Trump hôm 12/7 gửi các bằng chứng đến một ủy ban của LHQ, cho rằng Triều Tiên "vi phạm" các lệnh trừng phạt
·         Donald Trump đăng thư cảm ơn của Kim Jong Un (RFI) - Sự kiện hiếm thấy trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên : Vào lúc Bắc Triều Tiên bị chỉ trích không thành thật tiến hành phi hạt nhân hóa, tổng thống Mỹ, ngày hôm qua, 12/07/2018, đã đăng trên mạng xã hội Twitter bức thư cảm ơn của lãnh đạo Bắc Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore.
·         Obama mất hơn 2 triệu người theo dõi trên Twitter (BBC) - Cuộc 'thanh trừng' các tài khoản giả của Twitter khiến nhiều người nổi tiếng, trong đó có Barack Obama, mất hàng triệu người theo dõi.
·         Trump: Putin là đối thủ, không phải kẻ thù (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/7 gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là “đối thủ” chứ không phải “kẻ thù” và bày tỏ hy vọng hai ông sẽ thân thiện với nhau hơn khi họp thượng đỉnh vào tuần tới.
·         Lên án đồng minh, liệu ông Trump có khiến Mỹ bị cô lập? (VOA) - Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 11/7 ở Brussels, Bỉ, đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh trong khi thượng đỉnh Trump-Putin đầu tiên dự kiến diễn ra ở Helsinki, Phần Lan, được ông Trump cho là ‘cuộc gặp dễ dàng nhất’ đối với ông.
·         Thượng đỉnh NATO : Có nên tin vào những gì Trump tuyên bố hay không ? (RFI) - Thượng đỉnh Liên Minh Bắc Đại Tây Dương họp tại Bruxelles trong một ngày rưỡi và kết thúc hôm qua, 12/07/2018. Trong cuộc họp, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đòi các nước đồng minh phải tăng ngân sách quốc phòng và sau đó ông tỏ thái độ hoan hỉ là đã thành công trong việc buộc các nước phải cam kết thực hiện mục tiêu 2%.
·         Quan hệ "đặc biệt" Anh - Mỹ đi về đâu khi Donald Trump dồn dập chỉ trích Theresa May ? (RFI) - Thứ Sáu ngày 13 liệu có là một ngày đen tối cho quan hệ Mỹ - Anh ? Donald Trump và Theresa May cùng làm việc tại khu nhà nghỉ mát của thủ tướng Anh, xa không khí bài Trump của người dân Luân Đôn. Nhưng liệu lãnh đạo hai nước sẽ giải thích với nhau những gì khi Nhà Trắng đã nặng lời chỉ trích số 10 Downing Street về chính sách Brexit của bà May, đồng thời ca ngợi đối thủ chính trị của bà là ông Boris Johnson có thể là một "vị thủ tướng tài giỏi" cho nước Anh ?
·         Trump chê 'Brexit mềm' và khen Boris Johnson (BBC) - Tổng thống Trump chê kế hoạch Brexit của Anh và khen ông Boris Johnson, người vừa từ chức Bộ trưởng Ngoại giao.
·         Tổng thống Mỹ mạnh mẽ tấn công chính sách Brexit của thủ tướng Anh (RFI) - Vào lúc thủ tướng Anh trải thảm đỏ đón nguyên thủ Mỹ, Donald Trump trả lời báo The Sun, số ra ngày 13/07/18, mạnh mẽ chỉ trích chính sách Brexit của bà Theresa May. Đây là một vố đau với Luân Đôn, vốn đang hy vọng nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thương mại song phương với Washington khi rời Liên Hiệp Châu Âu vào tháng 03/2019.
·         TT Trump ca ngợi quan hệ với Thủ tướng Anh sau khi phê phán Brexit (VOA) - Tổng thống Donald Trump nói hôm 13/7 rằng ông có mối quan hệ rất vững mạnh với Thủ tướng Anh Theresa May, trong khi trước đó ông đã phê phán chiến lược Brexit của bà
·         Trump ủng hộ Thủ tướng Anh vài giờ sau khi chỉ trích kế hoạch Brexit (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu nói ông mong muốn hoàn tất một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Anh, đánh dấu một sự thay đổi đột ngột từ những phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với báo chí khi ông nói chiến lược của Thủ tướng Theresa May sẽ hủy hoại một thỏa thuận như vậy.
·         Tổng thống Trump và cuộc ly dị Anh – EU (VOA) - Những người phản đối ông Trump nói ông thật vô lối vì chưa tới nhà người ta đã chê chủ nhà và thậm chí còn nói đối thủ của bà May, ông Boris Johnson sẽ là “thủ tướng tuyệt vời”
·         Chuyến công du của Trump tới UK qua ảnh (BBC) - Những hình ảnh điểm lại diễn biến chính trong chuyến thăm Anh quốc của Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump ngày 12-13/7.
·         Biểu tình rầm rộ chống Trump ở London, tổng thống Mỹ tránh lộ diện (VOA) - Ban tổ chức cuộc biểu tình mang tên “Together Against Trump” (Cùng nhau Chống lại Trump) ước tính hơn 100.000 người biểu tình tham gia cuộc tuần hành vào giữa chiều ngày thứ Sáu, theo AP.
·         Trump chỉ trích dự án ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 : Nga tố cáo cạnh tranh gian lận (RFI) - Hôm qua, 12/07/2018, tại Bruxelles, tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ dự án ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Dự án này có mục tiêu là gia tăng lượng khí đốt của Nga bán cho châu Âu mà không cần phải đi qua hệ thống ống dẫn đặt trên lãnh thổ Ukraina.
·         Nhà hoạt động Anh nói thân nhân và láng giềng bị đe dọa (RFA) - Một nhà hoạt động người Anh chuyên lên tiếng bảo vệ tự do cho Hong Kong thông báo rằng mẹ và láng giềng của ông ta bị kẻ lạ gửi thư đe dọa và nhắn bảo ông này phải ngưng hoạt động đó.
·         Tuyển Anh: Đáng khen hay đáng trách? (BBC) - Dưới góc nhìn bi quan về Anh trước World Cup, việc Tam Sư lọt vào đến tận bán kết là một thành công.
·         World Cup : Pháp - Croatia, cặp chung kết trong mơ (RFI) - Năm 1998, thế hệ vàng Les Bleus giành chiếc Cúp thế giới đầu tiên vài ngày sau khi loại đội Croatia ở bán kết. 20 năm sau, vào ngày Chủ Nhật 15/07/2018, tại Matxcơva, một thế hệ cầu thủ áo Lam mới cùng cựu thủ quân vô địch thế giới Didier Deschamps đang khao khát viết tiếp trang sử riêng của họ cho bóng đá Pháp. Đối thủ lần này của họ tại chung kết lại là Croatia.
·         Pháp tăng cường an ninh nhân Quốc khánh và chung kết World Cup 2018 (RFI) - Trong buổi họp báo ngày hôm qua, 12/07/2018, giám đốc sở Cảnh sát Paris, ông Michel Delpuech cho biết, 12.000 cảnh sát và nhân viên an ninh sẽ được huy động nhằm bảo đảm an ninh cho thủ đô trong ba ngày 13, 14, 15 tháng Bảy trước thềm Quốc khánh Pháp và trận chung kết Cúp Bóng Đá Thế Giới giữa đội tuyển Pháp và Croitia.
·         Mỹ truy tố 12 sĩ quan Nga tấn công tin tặc Đảng Dân chủ năm 2016 (VOA) - Công tố viên Đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller truy tố 12 sĩ quan người Nga về vai trò của họ trong việc xâm nhập hệ thống máy tính của Ủy ban Đảng Dân chủ Toàn quốc và ban vận động tranh cử của ứng cử viên Hillary Clinton để đánh cắp tài liệu nhằm gây ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
·         Cảnh sát nói họ "mắc lỗi" khi bắt Stormy Daniels (VOA) - Các công tố viên hôm 12/7 hủy các cáo buộc đối với ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels chỉ vài giờ sau khi cô bị bắt và bị cáo buộc chà ngực trần vào mặt của các cảnh sát chìm
·         Bóng đá, nước Mỹ và kỷ niệm (VOA) - Tám năm nữa, năm 2024, World Cup sẽ trở lại Hoa Kỳ, lần này trong liên hiệp với các nước Bắc Mỹ gồm Canada và Mexico. Không biết đến khi đó, không khí bóng tròn ở Mỹ có sẽ nóng lên được chút nào không.
·         Gia đình di dân bị chia cắt được đoàn tụ (VOA) - Cách đây mấy ngày, VOA đã mang đến cho các bạn câu chuyện về cô Yeni González, một người mẹ Guatemala bị giam giữ và tách rời khỏi ba đứa con sau khi vượt biên giới vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Bây giờ González được thả và từ Arizona đi xe buýt tới New York để được đoàn tụ với các con.
·         Mỹ: Hơn phân nửa trẻ em di dân được đoàn tụ gia đình (VOA) - Chính quyền Trump ngày 12/7 loan báo vài chục trẻ em di dân đã được đoàn tụ với gia đình sau khi bị tách rời khi vào biên giới Mỹ bất hợp pháp từ ngã Mexico.
·         Tuổi tác ảnh hưởng đến sự thèm ăn (BBC) - Tất cả chúng ta đều cần thức ăn mỗi ngày, nhưng theo thời gian mối quan hệ thay đổi của chúng ta với nó có thể có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.
·         'Đồng đội chó' ở nơi khắc nghiệt nhất thế giới (BBC) - Câu chuyện về cuộc sống và công việc ở Greenland, vùng đất cô liêu và đẹp đẽ nhất thế giới với những điều ta khó mường tượng.









No comments:

Post a Comment

View My Stats