Việt Nam chốt mua
20 pháo tự hành K9 trị giá 300 triệu USD của Hàn Quốc?
Thương Lê
BBC
News Tiếng Việt
24
tháng 1 2025, 16:27 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce8y15x542ko
Chính
phủ Hàn Quốc và Việt Nam đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để hoàn tất thỏa
thuận mua bán pháo tự hành K9 Thunder (Sấm sét) do Hanwha Aerospace sản xuất,
truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin vào đầu tuần này.
Thông
tin Việt Nam muốn mua pháo tự hành K9 của Hàn Quốc đã có từ năm 2024
Hãng Yonhap
News dẫn lời các nguồn tin trong ngành cho biết Hà Nội và Seoul đã đạt
được thỏa thuận chung mua bán 20 khẩu K9 và các xe tiếp đạn K10 trị giá 300 triệu
USD (hơn 7.500 tỷ đồng).
Giao
dịch dự kiến sẽ được hoàn tất dưới dạng thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ
(G2G).
Là
một trong 20 quốc gia mua vũ khí hàng đầu thế giới, Việt Nam mỗi năm dành khoảng
1 tỷ USD nhập vũ khí và dự kiến con số này sẽ còn tăng lên, theo GlobalData,
nhà cung cấp thông tin tình báo về mua sắm quân sự.
Với
khoản chi 300 triệu USD này, chiếm khoảng 25-30% ngân sách mua sắm vũ khí hàng
năm của Hà Nội, các chuyên gia nói với BBC News Tiếng Việt rằng Việt Nam hi vọng
sẽ được chuyển giao công nghệ tiên tiến để tự lắp ráp K9 trong nước.
Tờ
The Korea Economic Daily cho biết Hanwha Aerospace đang trong giai đoạn hoàn tất
đàm phán với chính phủ Việt Nam để xác định thời điểm giao hàng và các điều khoản
khác.
Trong
khi đó trang Pulse dẫn lời một nguồn thạo tin cho hay "một thỏa thuận về
các điều khoản của hợp đồng có thể được hoàn tất sớm nhất là trong quý
1/2025", đồng thời nói thêm rằng nhu cầu mua vũ khí của Việt Nam và các điều
khoản của Hàn Quốc "phần lớn phù hợp với nhau".
"Thỏa
thuận tiềm năng này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với cả Việt Nam và
Hàn Quốc", giáo sư Carl Thayer từ Đại học News South Wales, Úc nói với BBC
News Tiếng Việt hôm 23/1.
"Đối
với Hàn Quốc, việc bán pháo K9 Thunder cho Việt Nam sẽ đánh dấu một bước kép -
lần đầu tiên bán vũ khí cho một quốc gia cộng sản và lần đầu tiên cho một nước
Đông Nam Á", giáo sư Carl Thayer cho biết.
Riêng
với Việt Nam, quốc gia cần hiện đại hóa quân đội và đang tìm cách đa dạng hóa
nguồn cung vũ khí để giảm phụ thuộc vào Nga, ông Thayer cho rằng khi thỏa thuận
hoàn tất, quân đội Việt Nam sẽ có thể hiện đại hóa binh chủng pháo binh bằng K9
Thunder và dần loại bỏ kho pháo Nga đã cũ kỹ.
Trong
khi đó, Giáo sư Alexander L Vuving từ Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á-Thái
Bình Dương Daniel K. Inouye (Mỹ), cho rằng con số 300 triệu USD cho thấy đây là
một thỏa thuận lớn với Việt Nam.
"Điều
này có thể phản ánh bài học mà Việt Nam rút ra từ việc theo dõi cuộc chiến ở
Ukraine: đó là pháo tự hành đóng vai trò rất quan trọng trong chiến tranh trên
bộ, và K9 là một trong những loại tốt nhất thế giới", ông Vuving nói với
BBC News Tiếng Việt hôm 24/1.
·
Việt Nam dịch
chuyển sang hệ vũ khí NATO để giảm phụ thuộc Nga?
25 tháng 5 năm 2024
·
Quân đội Việt
Nam hiện đại hóa: Dần rời xa vòng tay Nga?
1 tháng 1 năm 2025
·
Mỹ - Trung cạnh
tranh Nga tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam?
18 tháng 12 năm 2024
K9 có gì ưu việt so với dàn pháo hiện có của
Việt Nam?
Theo
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), kho vũ khí của lực lượng pháo binh
Việt Nam hiện có hơn 3.040 khẩu, trong đó khoảng 60 pháo tự hành.
Thông
tin trong ấn phẩm thường niên The Military Balance (Cân bằng Quân sự) năm 2024 của
IISS cho hay dù có một số lượng pháo tự hành M107 do Mỹ sản xuất thu được trong
chiến tranh Việt Nam, phần lớn kho pháo của Việt Nam là từ thời Liên Xô cũ, đã
có tuổi đời hàng chục năm .
Trong
số đó có cả 2S1 Gvozdika 122mm và S2S3 Akatsiya, hai loại pháo tự hành do Liên
Xô cũ sản xuất vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, dùng đạn 152mm.
Trong
khi đó, các chuyên gia mà BBC phỏng vấn đều đánh giá K9 Thunder, sử dụng đạn
tiêu chuẩn 155mm - theo tiêu chuẩn NATO - với chiều dài nòng gấp 52 lần cỡ đạn,
là "một khẩu pháo tự hành đã tạo dựng được uy tín trên thị trường vũ khí
quốc tế".
Tính
đến cuối năm 2024, hơn 1.400 khẩu K9 Thunder đã được đặt hoặc giao hàng tới 9
quốc gia, gồm Úc, Ai Cập, Estonia, Phần Lan, Ấn Độ, Na Uy, Ba Lan, Romania và
Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm hơn 50% số đơn đặt hàng lựu pháo tự hành trên toàn thế giới.
K9
Thunder do Hanwha Aerospace của Hàn Quốc thiết kế và sản xuất, được giới thiệu
lần đầu vào năm 1999, và đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất
của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.
Pháo
tự hành K9 Thunder có tầm bắn lên tới 40km. Ngoài ra, loại vũ khí này còn có một
khả năng đặc biệt khi kết hợp với xe tiếp đạn tự hành K10, từ đó có thể mang lại
tốc độ bắn liên tục lúc lâm chiến.
Khi
ngồi trong K9 Thunder, kíp chiến đấu gồm 5 người sẽ được bảo vệ khỏi các mối
nguy về phóng xạ, hóa học và sinh học.
Mỗi
khẩu pháo K9 Thunder có giá từ 14 tỷ won (tương đương 9,8 triệu USD - khoảng
235 tỷ đồng) đến 20 tỷ won (14 triệu USD - khoảng 336 tỷ đồng), tùy thuộc vào mẫu
mã.
Theo
giáo sư Thayer, Việt Nam đang đang tìm cách mua phiên bản K9A1 của K9 Thunder.
Phiên bản này được trang bị các hệ thống điều khiển hỏa lực, nhắm mục tiêu và
thông tin liên lạc tiên tiến, bao gồm kính ngắm chính của xạ thủ và kính ngắm
toàn cảnh của chỉ huy, hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, radio kỹ thuật số,
cũng như phù hợp tác chiến ở các địa hình khó khăn dọc biên giới Việt Nam.
K9
là pháo tự hành trên xe bánh xích, có cỡ nòng 155mm
No comments:
Post a Comment