Việc
Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới có thể gây "tác động thảm khốc"
Phan Minh - RFI
Đăng
ngày: 23/01/2025 - 08:17 - Sửa đổi ngày: 23/01/2025 - 10:28
Chỉ
vài giờ sau khi nhậm chức hôm 20/01/2025, tổng thống Donald
Trump đã ký sắc lệnh rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Quyết
định này đã được dự báo trước và có thể thay đổi cục diện y
tế toàn cầu, bởi Washington là nhà tài trợ chính cho WHO. Theo các chuyên
gia, quyết định của tổng thống Trump sẽ làm cho cuộc chiến chống các
đại dịch trong tương lai trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
HÌNH
:
Tổng
thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày
21/01/2025. AP - Julia Demaree Nikhinson
Trong
sắc lệnh này, chủ nhân Nhà Trắng liệt kê một số lý do để biện minh
cho việc rút khỏi WHO, bao gồm việc cơ quan này đã "không
giải quyết thỏa đáng đại dịch Covid-19" và "không
có khả năng thực hiện các cải cách cấp bách cần thiết". Ông tuyên bố WHO yêu
cầu Hoa Kỳ đóng góp "các khoản thanh toán không công bằng" và
phàn nàn Trung Quốc đóng góp ít hơn.
Câu
hỏi lớn hiện nay là liệu ông Donald Trump có thể đơn
phương quyết định rút Mỹ khỏi WHO hay không. Hoa Kỳ
gia nhập WHO vào năm 1948 dựa trên một nghị quyết của
Quốc Hội lưỡng
viện, cho phép nước này có khả năng rút khỏi WHO, điều mà các quốc gia
thành viên khác không thể làm. Ngoài ra, cũng không có điều khoản nào
trong quy chế của WHO quy định về việc một nước có thể rút
khỏi cơ quan này.
"Những
tác động thảm khốc"
Chính
nghị quyết lịch sử này có thể buộc tổng thống Trump phải có
sự chấp thuận của Quốc Hội lưỡng viện nếu muốn rút Mỹ khỏi
WHO. Mặc dù vậy, Lawrence Gostin, chuyên gia về luật y tế quốc gia
và thế giới tại Đại học Georgetown ở Washington, nhận định "khả
năng quyết định này bị đảo ngược là rất thấp, vì đảng Cộng Hòa kiểm
soát cả hai viện trong Quốc Hội".
Điều
này sẽ không ngăn cản việc xảy ra các xung đột pháp lý
khác, đặc biệt do các cơ quan hợp tác với WHO sẽ không
chịu "khoanh tay ngồi yên". Nhưng trong mọi trường hợp, "có
nhiều khả năng là Tối Cao Pháp Viện, hiện có tư tưởng rất bảo thủ,
sẽ phê chuẩn quyết định của Donald Trump", theo ông Gostin.
Donald
Trump đã từng cố gắng rút Mỹ khỏi WHO trong nhiệm kỳ đầu tiên, khởi động thủ tục
vào tháng 07/2020. Tuy nhiên, vì phải mất 1 năm mới có thể
rút khỏi WHO, việc Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ lên nắm quyền vào
tháng 01/2021 đã chấm dứt nỗ lực của người tiền nhiệm.
Kể
từ khi nổ ra đại dịch Covid-19, Donald Trump đã cáo buộc WHO bị Trung
Quốc thao túng. Trớ trêu thay, nhiều chuyên gia nhấn mạnh việc
Hoa Kỳ rút khỏi WHO sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc gia tăng tầm
ảnh hưởng đối với y tế toàn cầu, đặc biệt về mặt tài chính.
Việc
Mỹ rút đi sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn trong nguồn tài chính của
WHO. Washington đóng góp khoảng 20% tổng ngân sách của tổ chức, với
hơn 110 triệu đô la khoản đóng góp bắt buộc hàng năm và 1,066 tỷ đô
la đóng góp tự nguyện cho ngân sách 2022-2023.
Hoa
Kỳ sẽ phải thanh toán số tiền đã hứa cho năm nay, nhưng 2026 có thể sẽ là một
năm khó khăn về tài chính đối với WHO nói riêng, và tất cả các tổ
chức y tế toàn cầu nói chung. Lawrence Gostin nhấn mạnh : "Quyết
định này sẽ gây ra những tác động thảm khốc, vì Hoa Kỳ là thành viên
có tầm ảnh hưởng nhất của WHO trong hơn 75 năm qua và là
nhà tài trợ chính của tổ chức này."
Những
tiến bộ bị thụt lùi
Trong
nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, các quốc gia châu Âu đã nỗ lực
bù đắp sự thiếu hụt tài chính cho các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, nhưng lần
này có thể sẽ không được như thế. Ông Gostin lưu ý : "Pháp và
Đức đang trải qua một giai đoạn bất ổn chính trị phức tạp và Đức sẽ ít
có động lực chính trị để cứu WHO nếu Hoa Kỳ rút đi."
Việc
mất đi khoản tài trợ từ Hoa Kỳ sẽ tác động sâu rộng đến tất cả các hoạt
động của WHO, kể cả các hoạt động "cơ bản" như
giám sát, theo dõi và cảnh báo các dịch bệnh, công bố các tiêu chuẩn
quốc tế để thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe hoặc tổng
hợp dữ liệu y tế của các quốc gia thành viên, và những chương trình cụ thể do
các đóng góp tự nguyện tài trợ.
Trong
số các dự án mà chính phủ Hoa Kỳ đã ưu tiên, và sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu
nước này rút lui, có việc xóa bỏ bệnh bại liệt (chiếm 27,4% khoản đóng
góp tự nguyện của Mỹ), dịch vụ y tế và dinh dưỡng (17,4%) và các bệnh có thể
phòng ngừa bằng vac-xin (7,7%).
Một
dự án khác sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi quyết định của Mỹ
rút khỏi WHO là quỹ ứng phó khẩn cấp, được thành lập vào năm 2015 để
giải ngân nhanh chóng trong trường hợp cần có những phản ứng khẩn cấp về y
tế. Khoản đóng góp của Hoa Kỳ chiếm tới 44% trong số 107 triệu đô
la dành cho chương trình này.
Do
vậy, quyết định của tổng thống Trump có thể khiến những tiến
bộ đã đạt được trong cuộc chiến chống lại một số bệnh tật sẽ bị thụt
lùi. Kelley Lee, giáo sư y tế cộng đồng tại Đại học Simon Fraser, British
Columbia, Canada, đặc biệt nhắc đến những nỗ lực nhằm xóa bỏ bệnh bại liệt, đã
gần như biến mất hoàn toàn trong ba thập kỷ qua.
Rủi
ro về chất lượng chuyên môn
Chuyên
gia Lee đặt câu hỏi : "Chính quyền Trump I từng đề
cập đến khả năng giao công việc của WHO cho các bên thứ ba, nhưng điều
đó không giống như việc gọi thợ sửa ống nước để sửa bồn rửa. Ai sẽ đến các quốc
gia như Afghanistan để thực hiện những chương trình tiêm chủng ở những
khu vực nguy hiểm ?"
Về
phần mình, Antoine Flahault, giám đốc Viện Y tế Toàn cầu tại Genève, Thụy Sĩ,
nhấn mạnh : "Tất cả những nước giàu có thể bù đắp sự thiếu hụt
tài chính của Hoa Kỳ, nhưng một phần lớn mảng chuyên môn của WHO được nghiên
cứu ở những cơ quan bên ngoài, đặc biệt là tại các trung tâm hợp tác của tổ
chức này."
Những
trung tâm này không nhận tài trợ, mà chỉ nhận một nhãn hiệu được
WHO gia hạn 4 năm một lần. "Những thẩm định miễn
phí với chuyên môn rất cao mà Hoa Kỳ đóng góp rất nhiều có thể sẽ biến
mất và điều này gây rủi ro cho chất lượng chuyên môn nói chung của
WHO", theo ông Flahault.
Hoa
Kỳ quay lưng lại với nền y tế toàn cầu trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một
hiệp ước chống đại dịch sẽ tiếp diễn vào tháng 2, với mục tiêu đạt được
một thỏa thuận tại Đại hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5 tới. "Trong
kỷ nguyên của các đại dịch, việc ngưng tài trợ cho WHO giống như việc cắt giảm
tài trợ cho các dịch vụ chữa cháy vì cho rằng chúng không hiệu quả, trong khi
ngày càng có nhiều đám cháy rừng", Kelley Lee lập luận như trên, đồng
thời đặt câu hỏi về chiến lược của chính quyền Trump : "Như thế
thì làm sao có thể tăng cường an ninh cho người dân Mỹ ?"
Những
phản ứng trên thế giới
Sau
khi biết tin tổng thống Trump rút Mỹ khỏi WHO, Liên Hiệp châu Phi (AU) đã rất
ngạc nhiên và "bị hẫng hụt", và hy vọng chủ nhân Nhà Trắng
sẽ "xem xét lại quyết định của mình".
Chủ
tịch Ủy Ban AU Moussa Faki Mahamat tuyên bố : "Hiện nay, hơn
bao giờ hết, thế giới phụ thuộc vào WHO để thực hiện công việc bảo vệ an toàn sức
khỏe cộng đồng toàn cầu như là một lợi ích chung." Quyết định này
gây lo ngại trên châu lục, đang phải đối mặt với nhiều dịch bệnh như Mpox (đậu
mùa khỉ) hay virus Marburg.
Về
phần mình, Liên Hiệp châu Âu (EU) "lo ngại" về quyết
định của Donald Trump, còn Trung Quốc cho rằng "vai trò của WHO phải
được củng cố, chứ không phải bị làm yếu đi".
Quyết
định rút Mỹ khỏi WHO cũng khiến giới y tế hết sức lo lắng, trong bối cảnh virus
H5N1, gây cúm gia cầm, đang lây lan mạnh mẽ tại Hoa Kỳ. Nước này đã ghi nhận ca
tử vong đầu tiên liên quan đến virus H5N1 vào đầu tháng Giêng, và giới chuyên
gia lo ngại sẽ nổ ra một đại dịch mới.
Nguồn : Le Monde,
AFP
No comments:
Post a Comment