Rubio thề đặt lợi ích quốc gia ‘trên hết’ với tư cách Ngoại
trưởng của ông Trump
16/01/2025
Thượng
nghị sĩ Florida, Marco Rubio, cam kết sẽ thực thi tầm nhìn “Nước Mỹ trên hết” của
Tổng thống đắc cử Donald Trump với tư cách là ngoại trưởng, tuyên bố trong
phiên điều trần để được Quốc hội phê chuẩn hôm 15/1 rằng tân chính quyền sẽ mở
ra một con đường mới bằng cách đặt lợi ích của Hoa Kỳ “trên hết tất cả”.
https://gdb.voanews.com/5e113ca2-8545-4e6e-836c-4805f88e63c2_w1023_r1_s.jpg
Thượng
nghị sĩ Florida, Marco Rubio, điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày
15/1/2025 về chức vụ Ngoại trưởng mà Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử ông.
“Đặt
lợi ích cốt lõi của quốc gia lên trên hết không phải là chủ nghĩa biệt lập”,
ông Rubio nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, theo lời tuyên bố mở đầu mà AP
có được. “Là lẽ thường tình khi nhận thức rằng một chính sách đối ngoại tập
trung vào lợi ích quốc gia của chúng ta không phải là một di tích lỗi thời”.
“Trật
tự toàn cầu sau chiến tranh không chỉ lỗi thời; mà giờ đây nó còn là vũ khí được
sử dụng để chống lại chúng ta”, ông Rubio nói.
Đây
là một phát súng mở đầu đáng chú ý của ông Rubio, người sinh ra ở Miami trong
gia đình di dân Cuba và nếu được phê chuẩn, ông sẽ trở thành người gốc Latin đầu
tiên giữ chức vụ ngoại giao hàng đầu của Mỹ.
Phiên
điều trần này mở ra một chương mới trong sự nghiệp chính trị của đảng viên Cộng
hòa Florida 53 tuổi, người có mối quan hệ với ông Trump đã phát triển trong thập
niên qua. Từng là đối thủ của nhau trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm
2016, hai người đã trở thành đồng minh thân thiết khi ông Trump vận động tranh
cử nhiệm kỳ thứ hai vào Tòa Bạch Ốc năm ngoái.
Ông
Rubio lần đầu tiên đến Washington trong khuôn khổ làn sóng “tea party” vào năm
2010 và từng ủng hộ việc cho phép những di dân bất hợp pháp vào Mỹ có con đường
trở thành công dân. Nhưng giống như những người Cộng hòa khác, quan điểm của
ông Rubio về vấn đề di dân đã chuyển sang lập trường cứng rắn của ông Trump,
người đã cam kết sẽ theo đuổi mạnh mẽ việc trục xuất sau khi nhậm chức vào ngày
20/1.
Không
giống như nhiều nhân vật khác được ông Trump lựa chọn vào Nội các, ông Rubio được
kỳ vọng sẽ dễ dàng giành được sự chuẩn thuận của Quốc hội, nhận được sự ủng hộ
không chỉ từ đảng Cộng hòa mà còn từ đảng Dân chủ, những người tán đồng rằng
ông là một lựa chọn “có trách nhiệm” để đại diện cho Hoa Kỳ ở nước ngoài. Nhiều
người kỳ vọng ông sẽ là một trong những lựa chọn Nội các đầu tiên của ông Trump
được chấp thuận.
Thượng
nghị sĩ Dân chủ Brian Schatz, người từng phục vụ cùng ông Rubio trong Ủy ban Đối
ngoại, cho biết ông rất hy vọng rằng ông Marco Rubio sẽ khước từ cách tiếp cận
theo chủ nghĩa cô lập của những đồng minh khác của ông Trump.
“Tôi
nghĩ Marco là một người hiếu chiến, nhưng ông ấy cũng là một người theo chủ
nghĩa quốc tế, và tôi nghĩ thách thức đối với ông ấy sẽ là duy trì truyền thống
lưỡng đảng lâu đời về việc nước Mỹ không thể thiếu trong các vấn đề thế giới”,
nhà lập pháp Hawaii nói với AP. “Và có những người trong thế giới ông Trump muốn
chúng ta tránh xa việc trở thành những nhà lãnh đạo của thế giới tự do. Và tôi
hy vọng rằng sự nhạy bén của ông Marco đối với sức mạnh của nước Mỹ sẽ chiến thắng”.
Cách
tiếp cận của ông Rubio đối với các vấn đề đối ngoại dựa trên nhiều năm phục vụ
của ông trong Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Tình báo Thượng viện. Trong các bài
phát biểu và bài viết của mình, ông đã đưa ra những cảnh báo ngày càng nghiêm
khắc về các mối đe dọa quân sự và kinh tế ngày càng gia tăng đối với Hoa Kỳ, đặc
biệt là từ Trung Quốc, mà ông cho rằng đã được hưởng lợi từ một “trật tự thế giới
toàn cầu” mà ông mô tả là lỗi thời.
Trung
Quốc, ông Rubio nói với ủy ban, đã “nói láo, gian lận, xâm nhập và ăn cắp để đạt
được vị thế siêu cường toàn cầu, với cái giá phải trả là chúng ta”.
Nếu
được xác nhận, ông Rubio sẽ trở thành người lãnh đạo chính sách đối ngoại của
Hoa Kỳ — mặc dù vai trò của ông chắc chắn sẽ vẫn là thứ yếu so với ông Trump,
người thích sân khấu toàn cầu và thường xuyên sử dụng diễn đàn để bắt nạt các đồng
minh của Hoa Kỳ.
Ngay
cả trước khi nhậm chức, ông Trump đã khuấy động sự tức giận ở các thủ đô nước
ngoài bằng cách đe dọa chiếm Kênh đào Panama và Greenland và ám chỉ rằng ông sẽ
gây sức ép buộc Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.
Bằng
cách giành thêm một nhiệm kỳ nữa, ông Trump đã giành được “sự ủy thác không thể
nhầm lẫn từ các cử tri”, ông Rubio nói.
“Họ
muốn một nước Mỹ hùng mạnh. Tham gia vào thế giới. Nhưng được hướng dẫn bởi một
mục tiêu rõ ràng, đó là thúc đẩy hòa bình ở nước ngoài, an ninh và thịnh vượng
trong nước”.
Quyết
định của chính quyền Biden nhằm hủy bỏ việc chỉ định Cuba là quốc gia tài trợ
cho khủng bố khi chỉ còn vài ngày nữa là hết nhiệm kỳ có thể sẽ khiến ông Rubio
khó chịu, người từ lâu đã ủng hộ các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với hòn đảo
do cộng sản cai trị này.
Văn
phòng của ông Rubio không trả lời nhiều câu hỏi vào ngày 14/1 về phản ứng của
ông đối với động thái này, mà nhiều người tin rằng gần như chắc chắn sẽ bị
chính quyền Trump đảo ngược.
Các
bộ trưởng ngoại giao đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính sách
đối ngoại của đất nước kể từ khi thành lập, bắt đầu từ người đầu tiên, Thomas
Jefferson, người đã phục vụ ở vị trí Nội các cao nhất dưới thời Tổng thống
George Washington.
Kể
từ đó, ông Jefferson, cũng như những người kế nhiệm ông vào thế kỷ 19 là James
Madison, James Monroe, John Quincy Adams, Martin Van Buren và James Buchanan, đều
đã được bầu làm tổng thống.
Các
bộ trưởng ngoại giao gần đây ít thành công hơn trong tham vọng chính trị của họ,
bao gồm John Kerry, người đã thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2004 trước Tổng thống
George W. Bush trước khi trở thành nhà ngoại giao hàng đầu, và Hillary Clinton,
người đã thua cuộc bầu cử năm 2016 trước ông Trump.
Các
bộ trưởng ngoại giao thành công nhất được biết đến vì sự gần gũi của họ với tổng
thống họ phục vụ, đáng chú ý là James Baker dưới thời George H.W. Bush,
Condoleezza Rice dưới thời George W. Bush và, ở một mức độ nào đó, Clinton dưới
thời Barack Obama.
Giống
như bà Clinton, ông Rubio từng là đối thủ chính trị của tổng thống đắc cử và được
họ đề cử. Tuy nhiên, mối quan hệ Clinton-Obama trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng
Dân chủ năm 2008 không hề thù địch như mối quan hệ giữa ông Trump và ông Rubio
trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2016, vốn được đánh dấu bằng những
lời xúc phạm cá nhân.
Ông Trump có mối quan hệ cay đắng với ngoại
trưởng đầu tiên của mình, Rex Tillerson. Ông Trump đã cách chức ông này thông
qua một bài đăng trên mạng xã hội chưa đầy hai năm sau khi nhậm chức.
No comments:
Post a Comment