Nga
và Iran ký thỏa thuận « đối tác chiến lược toàn diện »
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 17/01/2025 - 14:00
Quan
hệ đồng minh Nga – Iran được nâng lên nấc mới. Hôm nay, 17/01/2025, nhân chuyến
công du Nga của tổng thống Iran Massoud Pezeshkian, hai nước ký kết một
« thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện ».
HÌNH
:
Tổng
thống Nga Vladimir Putin (P) và tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hội đàm tại
Điện Kremlin, Matxcơva, Nga, ngày 17/01/2025. AP - Evgenia Novozhenina
AFP
dẫn thông cáo của đại sức quán Iran tại Nga hồi tuần trước cho biết Nga
và Iran ký thỏa thuận vào thứ Sáu 17/01, tăng cường hợp tác về « kinh
tế, thương mại trong các lĩnh vực năng lượng, môi trường cũng như các vấn đề có
liên hệ đến quốc phòng và an ninh ».
Thông
tin này cũng đã được phía điện Kremlin xác nhận hồi đầu tuần, theo đó, hai nước
sẽ củng cố mối liên minh với việc ký kết một « thỏa thuận đối tác
chiến lược toàn diện » giữa hai nguyên thủ Nga và Iran vào thứ
Sáu này.
Sau
lễ ký kết, tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng nhiệm Iran Massoud Pezeshkian
sẽ có cuộc họp báo chung.
Nếu
như những đường nét chính của thỏa thuận vẫn còn mập mờ, thì AFP lưu ý rằng
Matxcơva đã đúc kết một thỏa thuận tương tự với Bình Nhưỡng hồi năm 2024. Và
văn bản này bao gồm một điều khoản dự trù « một sự hỗ trợ quân sự
ngay lập tức » trong trường hợp một bên bị nước thứ ba tấn công.
Hôm
thứ Ba, 14/01, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trả lời truyền thông Nga, khẳng
định, hiệp ước quân sự này không nhằm « hình thành một liên minh
quân sự » tương tự như với mô hình đã đúc kết giữa Matxcơva và Bình
Nhưỡng.
Tuy
nhiên, việc Nga và Iran thông báo ký kết hiệp ước vài ngày trước lễ nhậm chức của
ông Donald Trump, được xem như là một thông điệp gởi đến Washington, theo như
phân tích từ Mikhail Vinogradov, nhà chính trị học thuộc Trung tâm Nghiên cứu
Chính trị ở Saint-Petersburg :
« Đây
thực sự là tín hiệu cho thấy cả hai bên đều không thụ động. Cả hai đều lo lắng
và cố gắng thể hiện có sự phối hợp, mỗi bên đều là mục tiêu tiềm năng của Hoa Kỳ.
Điều này có lẽ đặc biệt đúng với Ian, vì đó là điều mà chính quyền Trump mong đợi.
Thực
ra, đây là sự mở đầu cho các hoạt động ngoại giao. Đồng thời, thật khó để hình
dung rằng đây là một chiến lược thực sự rõ ràng, vì Matxcơva không hề muốn làm
phật lòng chính quyền Mỹ. Nga chưa hiểu rõ tân chính quyền Washington đang mong
đợi điều gì, nhưng nước này thừa nhận có thể có các tác động qua lại.
Vì
vậy, tôi không nghĩ rằng hiệp ước này là dấu hiệu của bước nhảy vọt về chất
trong mối quan hệ Teheran – Matxcơva, mà là nỗ lực củng cố vị thế của mỗi bên
trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao mà Washington chắc chắn sẽ bắt đầu dù rằng
Washington sẽ không mấy hào hứng xử lý mối liên minh mới này. »
---------------------------
Các
nội dung liên quan
ĐIỂM
TUẦN BÁO
Chế
độ Assad ở Syria có nguy cơ sụp đổ : Thất bại của Putin ?
ĐỘI
TÀU MA NGA
An
ninh hàng hải: Vì sao « đội tàu ma» của Nga vẫn thoát được mọi sự kiểm soát?
BĂC
Á - NATO
Seoul :
Hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên là mối đe dọa lớn nhất nhắm vào NATO
=====================================
Nga
và Iran ký hiệp ước hợp tác, đoàn kết chống trừng phạt của Tây Phương
Người Việt Online
January
18, 2025 : 5:57 AM
MOSCOW,
Nga (NV)
– Hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Giêng, Tổng Thống Nga Vladimir Putin và giới chức đồng
nhiệm Iran, là Masoud Pezeshkian, đã ký một hiệp ước hợp tác mở rộng khi hai nước
tăng cường mối liên hệ đối tác sâu đậm hơn nhắm đối phó với các lệnh trừng phạt
gay gắt của Tây Phương, thông tấn xã AP đưa tin.
Các
giới chức Nga và Iran cho biết “hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện” bao gồm
tất cả các lãnh vực, từ hợp tác thương mại và quân sự cho đến khoa học, giáo dục
và văn hóa.
Tổng
Thống Putin ca ngợi thỏa thuận này là “bước khai thông thật sự, tạo điều kiện
cho sự phát triển mang tính ổn định và bền vững của Nga, Iran và toàn bộ khu vực”.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/GettyImages-2193774587-scaled.jpg
Tổng
Thống Nga Vladimir Putin và Tổng Thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết hiệp ước đối
tác chiến lược toàn diện tại Điện Kremlin ở Moscow ngày 17 Tháng Giêng, 2025. (Hình: EVGENIA
NOVOZHENINA/POOL/AFP/Getty Images)
Ông Putin
nói rằng, cho tới nay, số lượng hợp tác thương mại và kinh tế giữa
hai nước vẫn chưa đủ, đồng thời bày tỏ hy vọng hiệp ước mới sẽ
giúp mở rộng các lãnh vực hợp tác. Ông cho biết hai nước đang cố
gắng giải quyết những trở ngại kỹ thuật để thúc đẩy các kế hoạch vận
chuyển khí đốt thiên nhiên của Nga đến Iran và xây dựng
hành lang vận chuyển đến các hải cảng của Iran tại Vùng Vịnh.
Tổng
Thống Pezeshkian cho biết các kế hoạch này có thể thực hiện được, và nói thêm rằng
các chuyên gia đang làm việc để giải quyết những trở ngại còn sót lại.
Chuyến
viếng thăm của vị tổng thống Iran diễn ra trước lễ nhậm chức vào hôm Thứ Hai tới
của Tổng Thống tân cử Mỹ Donald Trump, nhân vật từng cam kết làm trung gian dàn
xếp hòa bình ở Ukraine, nhưng lại bày tỏ lập trường cứng rắn hơn đối với Iran,
quốc gia đang phải vật lộn với các khó khăn gia tăng về kinh tế và các thách thức
khác, bao gồm luôn cả những thất bại quân sự liên quan tới vùng ảnh hưởng của
nước này trên khắp vùng Trung Đông.
Phát
ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mọi mối liên hệ giữa cuộc ký kết hiệp
ước Nga-Iran với lễ nhậm chức của ông Trump, bảo rằng việc ký kết đã được hoạch
định từ lâu rồi.
Lên
tiếng chào đón Tổng Thống Pezeshkian ngồi vào bàn đàm phán, ông Putin cho biết
hiệp ước mới sẽ “tạo thêm động lực cho hầu hết các lãnh vực hợp tác của chúng
ta.” Ông Pezeshkian, người đã gặp Tổng Thống Putin lần thứ ba kể từ khi lên nắm
quyền vào hồi Tháng Bảy, cho biết các văn kiện này tạo dựng “nền tảng vững chắc
cho bước tiến của chúng ta.”
Mối
liên hệ giữa Nga và Iran ngày càng thân thiết hơn sau khi ông Putin tung quân
đánh vào Ukraine vào hồi Tháng Hai năm 2022. Ukraine và Tây Phương cáo buộc
Tehran cung cấp cho Moscow hàng trăm máy bay drone để dùng tấn công Ukraine, điều
mà Moscow và Tehran vẫn phủ nhận.
Năm
ngoái, Iran đã gia nhập khối BRICS do Nga lãnh đạo, gồm các nước đang phát triển
với ý muốn thoát ra khỏi áp lực kinh tế của Mỹ, và Tổng Thống Pezeshkian đã đến
tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS do Nga tổ chức tại Kazan. (TTHN)
No comments:
Post a Comment