Dân
Á Châu sẽ chịu ảnh hưởng nhiều từ sắc lệnh không cấp quyền công dân Mỹ theo nơi
sinh
Người Việt Online
January
23, 2025 : 6:13 AM
WASHINGTON,
DC (NV)
– Các chuyên gia pháp lý
đang gióng lên hồi chuông báo động sau khi dân nhập cư trên khắp Hoa Kỳ phản đối
sắc lệnh hành pháp về quyền công dân theo nơi sinh do Tổng Thống Donald Trump
ban hành, rằng sắc lệnh này sẽ ảnh hưởng ra sao tới các gia đình có thị thực.
Trong
ngày đầu tiên quay lại nhiệm sở hôm Thứ Hai, 20 Tháng Giêng, Trump ban hành sắc
lệnh này nhằm tuyên bố rằng không phải tất cả trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ đều mặc
nhiên có quyền công dân Hoa Kỳ. Cụ thể hơn, những trẻ em nào có cha mẹ không có
giấy tờ hoặc chưa được cấp thị thực tạm thời để làm việc, du lịch hoặc đi học,
thì lúc đó không phải các em sẽ nghiễm nhiên có quyền công dân.
Dân
Á Châu vốn là những người chiếm ưu thế trong các loại thị thực lao động yêu cầu
tay nghề cao như H1B cũng như thị thực sinh viên F1, nhưng viễn cảnh sắp tới có
thể thay đổi cuộc đời họ, các chuyên gia cho biết. Nếu một trong hai cha mẹ
không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân tại thời điểm đứa trẻ chào đời,
thì đứa bé sẽ không phải là công dân, theo sắc lệnh.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/GettyImages-2192403717-1536x1024.jpg
Một
đứa trẻ cầm cờ Mỹ chuẩn bị tuyên thệ nhập quốc tịch Hoa Kỳ ở Boston,
Massachusetts ngày 8 Tháng Giêng, 2025. (Hình: JOSEPH PREZIOSO/AFP/Getty
Images)
Các
chuyên gia cho rằng hành động này trực tiếp vi phạm Hiến Pháp và mặc dù Tối Cao
Pháp Viện có thể can thiệp vào sắc lệnh, nhưng nhiều người nhập cư vẫn lo sợ.
Bethany Li, giám đốc điều hành Quỹ Giáo Dục và Bảo Vệ Pháp Lý Người Mỹ Gốc Á
AALDEF nhìn nhận rằng hành động của Trump là một nỗ lực nhằm loại trừ một số sắc
dân nhất định dựa trên chủng tộc, bà cho biết.
“Sắc
lệnh này không chỉ nhắm vào những người không có giấy tờ,” Li cho biết, “mà còn
nhắm vào những người nhập cảnh nhờ thị thực du học và cả những người có thị thực
du lịch. Bản chất của quyết định này là việc Trump muốn phân định rõ ràng ai mới
thật sự là công dân Mỹ.”
Hai
mươi hai tiểu bang và một số thực thể khác đệ đơn kiện chính quyền Trump nhằm
phản đối sắc lệnh, theo các chuyên gia, hành động này còn vi phạm Tu Chính Án
Thứ 14, trong đó nêu rõ “Tất cả những ai sinh ra hoặc nhập tịch tại Hoa Kỳ và
được chính phủ Hoa Kỳ quản lý đều là công dân Hoa Kỳ và thuộc về Tiểu Bang nơi
họ cư trú.”
Chính
quyền Tổng Thống Trump chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Sắc
lệnh này lập luận rằng chi tiết “và chịu sự quản lý của Hoa Kỳ” tước đoạt quyền
lợi của trẻ em thuộc những nhóm dân nêu trên.
Các
chuyên gia cho biết ngoài chuyện vi hiến, sắc lệnh này còn có thể gây ra một số
vấn đề quan liêu trong lãnh vực hành chánh, vì một số quốc gia không tự động cấp
quyền công dân cho những người không sinh ra tại quốc gia đó, kể cả những trường
hợp có cha mẹ là công dân, tức là trong
một khoảng thời gian tạm thời, một số trẻ em có thể không có quốc tịch.
“Sắp
tới, có thể chúng ta sẽ chứng kiến cả một thế hệ trẻ em không có quốc tịch
không phải là công dân Hoa Kỳ nhưng cũng không phải là công dân ở quốc gia
khác,” Aarti Kohli, giám đốc điều hành của Tổ Chức Luật Á Châu, một trong những
tổ chức đang kiện sắc lệnh của chính quyền Trump, cho biết.
Chưa
kể những gia đình xin tỵ nạn sau khi tháo chạy khỏi ách đàn áp chính trị ở một
quốc gia khác, tình hình có thể còn phức tạp hơn.
“Rất
nhiều người tỵ nạn đến từ Afghanistan, Trung Quốc. Chúng tôi cũng đang giải quyết
cho một số nguyên đơn đến từ Indonesia và họ là dân tỵ nạn,” Kohli cho biết.
“Trong tình thế này, rất khó để họ xin được giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ từ
quê hương, nơi họ phải giã từ vì tương lai con cái họ.”
Li
cho rằng sắc lệnh từ bỏ việc cấp quyền công dân theo nơi sinh là một hành động
càn quấy, vì Tu Chính Án Thứ 14 đã nêu rất rõ ràng. Bà không tin rằng tòa án sẽ
chấp thuận sắc lệnh, nhưng nghĩ rằng điều này có thể ảnh hưởng tới dân nhập cư
có tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới, vốn là những người mà Hoa Kỳ lúc nào
cũng muốn thu hút.
Kohli
cho biết sắc lệnh này cũng có thể làm bầu không khí bạo lực và giám sát nhắm
vào các sắc dân nhập cư tái diễn. Năm 1898, sau khi một người Mỹ gốc Hoa, Wong
Kim Ark, thách thức Đạo Luật Loại Trừ Người Hoa trước Tối Cao Pháp Viện, Kohli
cho biết đây cũng là nguyên do khiến cho Hoa Kỳ quyết định thiết lập quyền công
dân theo nơi sinh.
“Chúng
ta từng chứng kiến những vụ hành hình công nhân Trung Quốc,” Kohli nói. “Thời
điểm đó đi đâu cũng thấy kỳ thị chủng tộc, cho nên cộng đồng chúng tôi vẫn
không ngừng đấu tranh và thách thức sắc lệnh này.”
Li
và Kohli cho biết họ lo ngại rằng trong những ngày đầu tiên tại nhiệm, Trump sẽ
thực hiện những hành động ảnh hưởng tới dân nhập cư tại Hoa Kỳ trong tương lai.
(TTHN)
No comments:
Post a Comment