Cơn
mưa sắc lệnh của cuộc cách mạng Donald Trump gây náo loạn
Thụy
My - RFI
Đăng
ngày: 23/01/2025 - 07:39
Trang
nhất Libération hôm nay 22/01/2025 có tựa đề gây sốc, tạm dịch « Trump
ngày thứ nhất : Vụ cướp thế kỷ ». La Croix nhận xét « Tổng thống Mỹ
đã mạnh tay với 200 sắc lệnh được ký » ngay trong ngày đầu nhậm chức.
Một số sắc lệnh không gây ngạc nhiên như rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris, số
khác cực đoan hơn như ân xá cho những người tham gia vụ nổi dậy ở điện Capitol,
hay chấm dứt quyền mặc nhiên có quốc tịch nếu sinh ra trên đất Mỹ.
HÌNH
:
Khoảng
200 sắc lệnh đủ loại được tân tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký ngay trong ngày
đầu tiên nhậm chức tại Washington, Mỹ, 20/01/2025. AP - Matt Rourke
« Trận
mưa » 200 sắc lệnh trong ngày đầu tiên trở về Nhà Trắng
Ông
Donald Trump đã giữ đúng lời hứa. Vài giờ sau khi tuyên thệ, cả chồng hồ sơ
đang chờ ông, và tân tổng thống ký ngay một loạt sắc lệnh, từ tuyên bố tình trạng
khẩn cấp ở biên giới Mexico đến việc Hoa Kỳ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO). Trong số các quyết định gây tranh cãi, có việc khoan hồng cho trên 1.500
người bị kết án trong vụ bạo loạn ngày 06/01, trong đó có các lãnh đạo nhóm dân
quân Proud Boys và Oath Keepers, bị 22 và 18 năm tù. Trong thời gian tranh cử, ứng
cử viên Cộng Hòa đã loan báo sẽ ân xá nhưng xét theo từng trường hợp.
Loạt sắc lệnh
được ký trong khung cảnh y như truyền hình thực tế. Tổng thống đến sân trượt băng Capital
One Arena ở Washington, nơi 20.000 người ủng hộ đang chờ đợi. Một bàn giấy được
đặt tại đây, và trước sự hoan nghênh của đám đông, Donald Trump hủy bỏ những
quyết định của Joe Biden.
Việc
ký các sắc lệnh trong ngày nhậm chức là bình thường trong đời sống chính trị nước
Mỹ, nhưng việc dàn cảnh như trên và số lượng được ký là chưa từng thấy. Các con
của ông Trump đứng xung quanh, tạo hình ảnh một hoàng gia Mỹ, trong đó cao vượt
lên hẳn là Baron - thành viên nhỏ tuổi nhất ở Nhà Trắng kể từ John John
Kennedy.
Dù
được ký bởi nhân vật quyền lực nhất hành tinh, một sắc lệnh không bảo đảm giải
quyết được vấn đề, nếu không hành động tiếp. La Croix nhắc lại,
Barack Obama đã ký lệnh đóng cửa nhà tù Guantanamo, nhưng 16 năm sau vẫn còn
đó. Ngoài ra các sắc lệnh thường bị kiện ra trước tư pháp. Những người bảo vệ
nhân quyền, bảo vệ di dân, chống biến đổi khí hậu sẽ không khoanh tay đứng
nhìn. Riêng quyền có quốc tịch khi sinh ra trên đất Mỹ được bảo đảm bởi tu
chính án 14, nên đã có 22 bang Dân Chủ nộp đơn kiện.
Di
dân: Cuộc săn lùng đã bắt đầu
Le
Figaro và Le
Monde quan tâm đến việc « Donald Trump triển khai các biện
pháp đầu tiên chống nhập cư bất hợp pháp », Theo Le Figaro,
chỉ vài giờ sau khi ông Trump tuyên thệ, ứng dụng One Entry để đặt hẹn xin tị nạn
đã ngưng hoạt động, và các cuộc hẹn đã ấn định đều bị hủy bỏ. Bộ Quốc phòng được
yêu cầu cung cấp phương tiện để xây dựng tiếp bức tường biên giới, và trục xuất
di dân bất hợp pháp.
Lầu
Năm Góc trong vòng 30 ngày phải trình kế hoạch để giữ an ninh biên giới, chống
các loại xâm nhập. Chính quyền có thể coi các nhóm tội phạm là « tổ chức khủng
bố » và như vậy được dùng mọi biện pháp đối phó, kể cả quân sự. Chương trình
« Ở lại Mêhicô » bị Joe Biden hủy bỏ nay được tái lập, buộc những người
xin tị nạn không phải là người Mêhicô phải ở lại nước này trong khi chờ đợi hồ
sơ được xét duyệt. Cuộc xổ số giúp mỗi ngày 1.450 ngườ lấy được hẹn bị ngưng.
Ông
Trump hứa sẽ trục xuất hàng loạt người nước ngoài cư ngụ bất hợp pháp, hiện có
khoảng 11 triệu, ưu tiên nhắm đến những người từng bị án hình sự hay sắp bị trục
xuất. Chỉ thị của Biden hạn chế việc câu lưu ở những nơi như giáo đường, trường
học, bệnh viện cũng bị hủy. Đặc
biệt ngưng cấp quyền công dân cho những người sinh ở Mỹ nếu cha mẹ cư ngụ bất hợp
pháp, hay chỉ có visa ngắn hạn, được mệnh danh là « tác động Kamala Harris » - phó tổng thống của
Biden sinh ở Hoa Kỳ, nhưng người mẹ chỉ có thị thực tạm thời. Ông Trump không
thể sửa đổi Hiến Pháp, vì phải được Quốc Hội thông qua và các bang phê chuẩn.
Libération báo động « Cuộc
săn lùng đã bắt đầu », ghi nhận ngay trong đêm đầu tiên ông Trump nhậm
chức, các nhà hàng ở những khu phố bình dân tại New York, Chicago…bỗng trở nên
vắng vẻ hẳn. Khách hàng quen thuộc tránh những nơi có đông đảo di dân mới ngụ
cư. Tại các đô thị Dân Chủ lớn, sáng hôm sau nhiều nhân viên không thấy đến làm
việc, vì người phụ trách nhập cư đã dọa « hãy chờ xem vào 6 giờ sáng
mai ». Có những nơi bỗng trở thành khu phố ma, hàng quán không người, lượng
khách bộ hành giảm mất phân nửa.
Một
chính quyền độc đoán dạng « soft » ?
Về
phía Mêhicô đã chuẩn bị đối phó với cú sốc. Những tháng gần đây họ đã kiểm soát
chặt hơn luồng di dân, đưa trở về nước, nhưng mỗi lần đều phải thương lượng với
quốc gia liên quan. Khó giải quyết nhất là với Caracas trong khi người
Venezuela rất đông đảo. Bên cạnh đó 6 triệu công dân Mêhicô cư trú bất hợp pháp
tại Mỹ cũng có nguy cơ phải về nước, gây thất thu cho Mêhicô vì kiều hối chiếm
3,7% GDP.
Bên
cạnh đó, việc tỉ phú Elon Musk có hành động giơ tay chào được cho là theo kiểu
quốc xã đã gây tranh cãi. Nhật báo thiên tả Libération đăng
lên trang bìa biếm họa một người mặc quân phục Đức quốc xã có hai đầu, hai
khuôn mặt giống Trump và Musk, nhắc lại một loạt cú sốc chỉ trong 24 giờ qua. Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron từng cho là Elon Musk đang cổ vũ « quốc tế phản
động », và hành động của Musk không thể làm người ta yên tâm. Tuy một số
báo đánh giá đây chỉ là một cử chỉ vụng về mà thôi, nhưng nhật báo thiên tả cho
là hành động có tính toán của Musk vì không phải lần đầu.
Trả
lời Libération, nhà sử học Mỹ Gary Gerstle cho rằng không phải nước
ông rơi vào chế độ độc tài kiểu Hitler, mà chỉ « độc đoán dạng nhẹ »,
như Hungary của Viktor Orban, Thổ Nhĩ Kỳ của Recep Tayyip Erdogan, Ấn Độ của
Narendra Modi, hay nhiều nước châu Mỹ La tinh. Ông Gerstle đưa ra hai giả thiết.
Hoặc tổ chức bố ráp kịch tính ở một số bang Dân Chủ để di dân sợ hãi tự bỏ đi,
thay vì chi hàng tỉ đô la để trục xuất hàng loạt, sau đó tập trung vào những vấn
đề kinh tế nghiêm túc. Hoặc sẽ là một Donald Trump của hỗn loạn, trả thù. Không
thể biết được kịch bản nào sẽ diễn ra.
Ra
khỏi Hiệp định Khí hậu Paris : Mỹ đi ngược dòng lịch sử
Về
việc rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris và hủy bỏ Green New Deal của Joe
Biden, Les Echos cho rằng đây là « Nỗi xấu hổ cho nước Mỹ » khi đi ngược
dòng lịch sử. Vấn đề này khác biệt hẳn với các loan báo áp thuế, về chuyển đổi
giới tính, di dân...vì tác động của sự gia tăng khí thải CO2 là không thể đảo
ngược.
Lẽ
ra Donald Trump cần rút được bài học : 2024 là năm nóng nhất từ trước đến nay,
nhiệt độ tăng ít nhất 1,5 °C so với thời tiền kỹ nghệ. Các nhà lãnh đạo công
nghệ Mỹ đang hăng hái ủng hộ tổng thống cũng rất vô trách nhiệm, vì dịch vụ của
họ chủ yếu được thế hệ trẻ sử dụng, mà giới trẻ là những người sẽ chịu ảnh hưởng
trực tiếp từ biến đổi khí hậu. Nhưng hậu quả trước mắt là nguy cơ tác động
domino, các nước khác sẽ theo chân. Hiện chỉ có Iran, Yemen và Libya là đứng
ngoài Hiệp định.
Trump :
Xâm lăng Ukraina, Putin gặp khó khăn lớn
Les
Echos quan
tâm đến « Chiến tranh Ukraina : Chiến lược mới của Trump trước Putin ». «
Cần phải thương lượng ! ». Tối thứ Hai, một lần nữa Donald Trump nhấn
mạnh đến khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraina - một trong những cam kết chính
của ông. Tại Phòng Bầu dục - chốn cũ vừa được quay về - tân tổng thống khẳng định
với báo chí, việc Nga xâm lăng Ukraina là « rắc rối lớn » cho Vladimir Putin.
Điều này rất rõ về quân sự, với việc Nga mất đến phân nửa số xe tăng sau ba năm
chiến tranh và không thể tái chiếm được vùng Kursk dù cố gắng tấn công dữ dội
suốt 5 tháng trời.
Nhưng
khía cạnh kinh tế được Donald Trump chú ý nhất. Ông nhấn mạnh : « Nga gặp
khó khăn lớn. Hãy nhìn kinh tế của họ, hãy nhìn lạm phát ». Hiện nay lạm
phát ở Nga tăng 9,5 % hàng năm, cao nhất trong số 50 nền kinh tế lớn trên thế
giới, chỉ sau Achentina. Giá thuê nhà lên cao ở Matxcơva, một số thực phẩm căn
bản tăng vọt đến 40 % so với cách đây một năm. Ngân hàng Trung ương đành phải
nâng lãi suất lên 21 %, cao thứ ba trong số các nước lớn, ảnh hưởng đến dòng vốn
doanh nghiệp. Đồng rúp sụt 8 % riêng trong tháng 11.
Ông
Donald Trump nói thêm : « Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói với
tôi muốn có một thỏa thuận, tôi không biết Putin có muốn hay không […]. Tôi
nghĩ rằng ông ấy đang hủy diệt nước Nga nếu không đàm phán ». Tổng thống
thứ 47 dường như gây áp lực nhẹ lên Kremlin tuy không nêu ra khả năng trang bị
vũ khí cho Kiev.
Nga
đang tuột dốc không phanh
Về
phía ông Volodimir Zelensky tại Diễn đàn Davos hôm qua cho biết đang sắp xếp gặp
ông Donald Trump để thảo luận về khả năng tổ chức hòa đàm, đồng thời nhấn mạnh
cần có lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu « tối thiểu 200.000 quân ». Cố
vấn của ông Trump về Ukraina, Keith Kellogg, chủ trương một mặt dọa Kiev là sẽ
ngưng giao đạn dược, mặt khác dọa Kremlin rằng sẽ viện trợ vũ khí ồ ạt cho
Ukraina nếu Matxcơva không chịu tìm kiếm hòa bình.
Tuy
nhiên Les Echos lưu ý quan điểm của Putin và Zelensky đối chọi
hẳn nhau. Đó là vấn đề tồn vong của đất nước Ukraina, cũng là sự sống còn của tổng
thống Nga. Trump nói rằng có quan hệ tốt với Putin, tuy nhiên tác động từ trừng
phạt kinh tế chưa hẳn đã đủ để buộc nhà độc tài chấp nhận giải pháp chính trị,
dù Nga đang bắt đầu thấm thía. Đoàn tàu dầu ma của Nga từ vài ngày qua không
còn có thể neo đậu ở bất cứ đâu, kể cả Trung Quốc. Chuyên gia Alexandra
Prokopenko của Carnegie Politika, khẳng định « Chúng ta đang chứng kiến
tiến trình không thể đảo ngược của Nga hướng đến suy trầm kinh tế ».
Donald
Trump có « nối lại tình xưa » với Kim Jong Un ?
Trong
một hồ sơ khác, Le Figaro đặt câu hỏi, liệu Donald Trump có
khơi dậy « ngọn lửa tình » với Kim Jong Un hay không ? Nhà độc
tài ở Bình Nhưỡng cũng là người được ông Trump nói rằng có quan hệ tốt. Nhưng lần
này có vẻ Kim Jong Un thích khoe tuần trăng mật với Vladimir Putin hơn, phải
chăng vẫn còn cay cú sau cuộc gặp ở Hà Nội phải ra về tay trắng ? Nhưng
nhiều người cho rằng đây chỉ là chiến thuật của Kim để « làm giá ».
Trump đã khiến Kim Jong Un nuôi dưỡng hy vọng khi ngày 20/01 nói rằng Bắc Triều
Tiên là « cường quốc nguyên tử », một thực tế mà các chính quyền trước
không muốn công nhận.
Việc
xích lại gần Bình Nhưỡng, nước láng giềng của Trung Quốc, sẽ gây khó khăn cho Tập
Cận Bình vì sẽ làm phức tạp thêm việc tấn công Đài Loan, nhưng đồng thời khiến
Hàn Quốc và Nhật Bản lo sợ bị qua mặt. Reince Priebus, cựu chánh văn phòng của
ông Trump, nhận định : « Ông ấy ý thức được rằng thế giới đã
thay đổi. Trump sẵn sàng tiếp xúc trở lại với Kim, nhưng không hẳn để tìm được
một thỏa thuận bằng mọi giá ».
No comments:
Post a Comment