Cháu
nội nhạc sĩ Trần Thiện Thanh bị tuyên 12 năm tù vì “hoạt động nhằm lật đổ”
Minh Phước | RFA
2025.01.22
Ông Trần
Thiện Châu Lãm hôm 16/1 bị tuyên án 12 năm tù với cáo buộc tội danh “hoạt động
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, ông là cháu nội của cố nhạc sĩ Trần Thiện
Thanh.
FB
Chinh Nhân nói ông Châu Lãm là nhạc công hay đi hát và mặc đồ lính VNCH (FB
Chinh Nhan/ RFA edited)
Các
tờ báo Nhà nước đăng tải về phiên tòa trong cùng ngày nhưng hình chụp về phiên
tòa qua màn hình TV rất mờ và không cho biết ông Lãm có được luật sư bào chữa
hay không.
Ít
nhất hai nguồn khả tín cho RFA biết, ông Lãm (sinh năm 1991) là cháu nội của cố
nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (nghệ danh Nhật Trường), người nổi tiếng với các bài
nhạc lính từ thời Việt Nam Cộng Hòa như Biển Mặn, Rừng lá thấp, Tâm sự người
lính trẻ...
Trang nhacxua.vn trong
một bài viết năm 2019 cho biết, ông Trần Thiện Anh Châu là con út của nhạc sĩ
Trần Thiện Thanh với người vợ đầu – bà Trần Thị Liên và Châu Lãm là con trai đầu
của ông Châu.
Mạng
báo Tuổi
trẻ cho biết, Công an Bình Chánh mời Lãm lên làm việc vào ngày
12/6/2024 vì ông đăng tải những bài viết liên quan đến chế độ VNCH trên
Facebook. Khi về nhà, ông đã xóa nhóm và ngừng sử dụng Facebook để tránh bị
công an để ý.
Tám
ngày sau, Cơ quan an ninh điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Lãm tại xã
Phong Phú, huyện Bình Chánh và thu giữ các đồ vật là quân phục, nón, phù hiệu của
lính quân lực Việt Nam cộng hòa. Đến ngày 23/7, ông Lãm bị bắt tạm giam.
Facebooker Chinh
Nhân, một người bạn của ông Châu Lãm hôm 22/1, cho RFA hay ông Lãm và một số
người có trong nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa có đam mê với đồ lính và thường
sưu tập quân phục của các quân binh chủng VNCH, chứ không có tư tưởng lật đổ
chính quyền.
“Lãm
hay đi hát phòng trà vì nó là nhạc công. Nó hay mặc đồ lính, trong lễ cưới của
nó cũng mặc quân phục VNCH và gần như 100% anh em đi dự đều là hậu duệ và mặc
quân phục”, ông
Chinh Nhân, người đã rời khỏi Việt Nam và đang xin tị nạn cho biết.
Ông
Chinh Nhân
cho biết, sau lễ cưới của Châu Lãm vào năm 2023, một số người bị mời làm việc
và chính ông Lãm cũng bị mời và phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi “tuyên truyền chống
Nhà nước”.
Báo
Tuổi trẻ dẫn cáo trạng, cho biết đầu năm 2024 Trần Thiện Châu Lãm sử dụng tài
khoản Facebook và WhatApps để lôi kéo Lâm Thị Phương Mai cùng bốn người khác để
lập ra nhóm “Hậu duệ - Hội đồng chiêu binh quân lực Việt Nam cộng hòa”.
Mục
đích để tưởng nhớ, tôn sùng và bàn bạc một số hoạt động tạo tiếng vang, tạo thế
phát triển lực lượng nhằm lật đổ chính quyền của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
Ông
Lãm bị cho là còn tổ chức cho các thành viên gặp mặt trực tiếp 3-4 lần tại các
quán cà phê ở Hóc Môn, quận 8 để trao đổi, họp bàn kế hoạch hoạt động.
Mạng
báo Dân
Trí cho biết thêm, khi kiểm tra điện thoại của Lãm và những người
liên quan, nhà chức trách phát hiện nhiều nội dung trao đổi về kế hoạch bàn bạc
để thực hiện một số hoạt động ném bom, ám sát cán bộ nhằm chống chính quyền để
từ đó phát triển lực lượng phục hưng chế độ cũ. Thông tin trên báo này không
cho biết cụ thể cán bộ nào bị âm mưu ám sát.
Những
người còn lại liên quan không bị xử lý hình sự, do họ từng là lính hoặc thân
nhân của lính VNCH, quá trình làm việc với công an đã ăn năn, hối cải và bị cho
là có hạn chế về nhận thức chính trị, truyền thông Nhà nước cho biết.
Theo
quy định tại Điều 109 Bộ luật hình sự, mức án và tội danh của ông Châu Lãm thuộc
về Khoản 1 quy định “Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật
đổ chính quyền nhân dân” thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc
tử hình nếu là “Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây
hậu quả nghiêm trọng”.
Tuy
nhiên, báo chí nêu các hành vi của ông này trong cáo trạng chỉ dừng lại ở mức
“chuẩn bị phạm tối” với mức án từ một năm đến năm năm. Không rõ lý do vì sao
ông bị tuyên án đến 12 năm tù.
No comments:
Post a Comment