Tuesday 1 June 2021

CHÍNH SÁCH 2 CON CỦA TRUNG QUỐC ĐÃ THẤT BẠI : VÌ SAO QUÂN GIẢI PHÓNG NHÂN DÂN "LO SỐT VÓ"? (SOHA)

 



Chính sách 2 con của Trung Quốc đã thất bại: Vì sao Quân Giải phóng nhân dân "lo sốt vó"?

SOHA

02/06/2021 06:08

https://soha.vn/chinh-sach-2-con-cua-trung-quoc-da-that-bai-vi-sao-quan-giai-phong-nhan-dan-lo-sot-vo-20210601111016816.htm

 

Trung Quốc ngày 31/5 thông báo chính sách cho phép các cặp vợ chồng đẻ tới 3 con, sau phiên họp của Bộ Chính trị nước này do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì.

 

·         Pompeo khẳng định Viện virus học Vũ Hán liên quan tới quân đội TQ, tiết lộ báo cáo của chính quyền Trump  

 

·         "Quân đội TQ ngày càng đàn ông, còn Mỹ đưa phụ nữ có thai ra trận": Từ lời chế nhạo sốc đến tranh cãi nảy lửa  

 

·         Nguồn tin quân đội TQ ngậm ngùi thừa nhận "thua xa" Mỹ - Nga về công nghệ tên lửa tối quan trọng  

 

 

Quân đội Trung Quốc trước thách thức thiếu người

 

Đây là sự điều chỉnh chính sách quan trọng so với giới hạn 2 con trước đây, xuất phát từ cuộc điều tra dân số cho thấy tỉ suất sinh của Trung Quốc giảm xuống đáng kể.

 

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã mô tả chính sách 3 con sẽ giúp "cải thiện cấu trúc dân số của Trung Quốc và thực hiện chiến lược quốc gia nhằm ứng phó tích cực với sự già hóa dân số, duy trì ưu thế nhân lực quốc gia."

 

Với lực lượng quân sự quy mô lớn nhất thế giới, đòi hỏi chiêu mộ hàng trăm nghìn tân binh mỗi năm, Quân Giải phóng nhân dân (PLA) đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh giảm và đang nỗ lực ứng phó.

 

Các chuyên gia cho hay, quá trình tăng tốc hiện đại hóa quân đội đang tạo ra thách thức cho đội ngũ giảng viên và chiêu mộ của PLA.

 

"Các giảng viên quân đội nhận thấy các chế độ huấn luyện nghiêm khắc và mang tính giáo điều được áp dụng trong thế kỷ trước không còn phù hợp với những người lính trẻ sinh ra trong thế kỷ 21," nhà nghiên cứu Zhou Zhenming từ trung tâm công nghệ và khoa học quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh, nói với Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).

 

"Một số [binh lính trẻ] còn dám chống đối và thách thức cấp trên khi họ thấy không vừa lòng. Quân đội buộc phải thích nghi. Một số giảng viên quân sự nói với tôi rằng họ vẫn lúng túng về việc làm cách nào chỉ huy các thế hệ trẻ."

 

Tờ báo quân đội PLA Daily nói rằng thay vì chỉ có mệnh lệnh và khiển trách, các buổi trị liệu do những nhà tâm lý chuyên nghiệp thực hiện đã được đưa vào từ năm 2011 nhằm làm giảm căng thẳng. Điều này giúp các giảng viên trung niên và giới lãnh đạo cấp cao hiểu rõ hơn về thế hệ quân nhân trẻ, đồng thời cung cấp dữ liệu để thiết kế những mô hình đào tạo mới - như trò chơi chiến tranh trên máy tính và huấn luyện thực tế ảo.

 

Trước đây, những vấn đề về tinh thần và sức khỏe cá nhân của binh sĩ được giao cho chính ủy phụ trách.

 

Thể chất là một thách thức khó khăn nữa cho PLA khi chuyển dịch mục tiêu tuyển dụng từ con em nông dân sang nhóm thanh niên có trình độ giáo dục ở nông thôn vào năm 2000, song song với nỗ lực tăng cường quy mô cải tiến trang bị và các hệ thống vũ khí.

 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã điều chỉnh yêu cầu đầu vào để bảo đảm chiêu mộ đủ chỉ tiêu sinh viên đại học gia nhập quân đội. Ví dụ, vào năm 2014, PLA hạ tiêu chuẩn chiều cao với nam từ 1m62 xuống 1m60, và với nữ từ 1m60 xuống 1m58. Yêu cầu cũng được hạ xuống đối với những ứng viên bị cận thị hay thừa cân.

 

Sau các đợt khiếu nại của các quân nhân trẻ về lệnh cấm sử dụng điện thoại di động, PLA đã dỡ bỏ quy định này vào năm 2015, với điều kiện các binh sĩ cài đặt phần mềm chống gián điệp của quân đội để cho phép các trung tâm quản lý Internet giám sát chặt chẽ hoạt động của họ.

 

Quân đội Trung Quốc đã tiến hành một đợt điều chỉnh nữa vào năm 2020 và cho phép những cử nhân tốt nghiệp nhưng không thể tìm được việc làm đăng ký nhập ngũ.

 

"Để mở rộng nguồn chiêu mộ binh lính, PLA cũng bắt đầu tuyển dụng cả học sinh tốt nghiệp cấp 3 nhưng không đủ tiêu chuẩn đỗ đại học," Zhou Zhenming nói.

 

"Tình trạng thiếu binh sĩ hiện nay chưa quá nghiêm trọng, nhưng thực tế là con em thành thị có mức giáo dục cao ngày càng không hứng thú với việc nhập ngũ."

 

 

PLA sẽ phát triển theo xu thế toàn cầu

 

Kết quả cuộc điều tra dân số của Trung Quốc - được tổ chức 10 năm 1 lần - công bố tháng trước cho thấy có 12 triệu trẻ được sinh ra trong năm 2020, mức thấp nhất kể từ năm 1961 (trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa).

 

Quyết định nới lỏng chính sách 1 con vào năm 2016 và cho phép các cặp vợ chồng sinh đến 2 con đã thất bại trong nỗ lực đảo ngược đà giảm tỷ lệ sinh.

 

Cuộc điều tra thể hiện tỷ suất sinh của Trung Quốc năm 2020 là 1.3 trẻ/phụ nữ, thấp hơn chỉ số cần thiết là 2.1 để bảo đảm ổn định dân số.

 

Chuyên gia quân sự ở Macau Antony Wong cho biết kể từ năm 1993, nhiều sĩ quan và các quan sát viên đã nêu lo ngại về tác động của chính sách 1 con, được giới thiệu năm 1979, đối với quân đội.

 

Trong báo cáo mở gửi chính phủ Trung Quốc năm 2012, giáo sư Liu Mingfu từ Đại học Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo rằng ít nhất 70% binh sĩ PLA đến từ những gia đình một con, con số này trong nhóm binh lính tác chiến lên tới 80%.

 

"Chúng ta có thể thấy PLA đã chiêu mộ nhiều binh sĩ nữ hơn trong thập kỷ qua - cách tiếp cận phổ biến ở các nước phát triển để ứng phó tình trạng thiếu tân binh," Wong nói.

 

Các số liệu chính thức trước đây thể hiện nữ giới chiếm 5% trong lực lượng 2 triệu quân nhân của PLA, song Zhou nói tỷ lệ này đã tăng lên 7%. Báo cáo của Mỹ nói phụ nữ chiếm 17% quân đội nước này trong năm 2018.

 

PLA cũng đã thiết lập lực lượng nữ thủy quân lục chiến đầu tiên, được giới thiệu trong cuộc diễu binh ở căn cứ Chu Nhật Hòa vào năm 2017.

 

Chuyên gia quân sự Ni Lexiong ở Thượng Hải nói tỷ lệ nữ giới gia tăng trong quân đội sẽ trở thành xu thế toàn cầu nhờ sự phát triển của công nghệ quân sự.

 

"Lực lượng do đàn ông 'thống trị' là quan niệm đã lạc hậu, [hiện nay] đòi hỏi các binh lính được giáo dục cao, ngồi trong phòng điều khiển máy tính," ông Ni nói.

 

"Chiến trường hiện đại sẽ tập trung vào trí thông minh nhân tạo, máy bay không người lái, đấu pháp điện tử và đối đầu khác mà không cần quá nhiều sức mạnh thể chất, cho phép thêm nhiều phụ nữ có năng lực đóng vai trò trong các lực lượng vũ trang."

 

-----------------

 

TIN LIÊN QUAN

 

Chính sách 3 con không cứu được Trung Quốc thoát cảnh 'chưa giàu đã già'?

 

Trung Quốc cho phép đẻ 3 con, dân than thở: "Lợn không muốn đẻ thì đừng ép lợn đẻ, nuôi thân còn không xong!"

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats