Tuesday 25 May 2021

NGƯỜI DÂN BỊ LẬP BIÊN BẢN VÌ KHÔNG ĐI BẦU (RFA)

 



Người dân bị lập biên bản vì không đi bầu    

RFA

24/05/2021

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/persons-written-down-for-not-casting-vote-in-the-election-05242021075813.html

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/persons-written-down-for-not-casting-vote-in-the-election-05242021075813.html/@@images/81966de7-546d-4732-8787-0647a8eae1a1.jpeg

Hình minh hoạ. Một địa điểm bầu cử ở Hà Nội ngày 23/5/2021.  Reuters

 

Tối ngày 23-5-2021, bà Đỗ Lê Na ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội bị Tổ bầu cử số 4 của phường lập biên bản về việc bà không đi bầu cử.

 

Bà Na là một người khiếm thị, vợ của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội độc lập Lê Trọng Hùng - người bị bắt ngay trước thềm cuộc bầu cử do bị cáo buộc "phát tán tài liệu chống nhà nước".

 

Theo các video được bà đăng tải, Cảnh sát khu vực ra điều kiện: thứ nhất là bà phải đi bỏ phiếu, thứ hai nếu bà không bỏ phiếu thì Tổ bầu cử sẽ tiến hành lập biên bản đối với bà.

 

Bà Na thuật lại vụ việc qua điện thoại như sau:

 

"Lần thứ nhất họ đến lúc 4 giờ kém (buổi chiều) họ thuyết phục mình thì mình nói họ như thế.

Cái Ủy ban bầu cử ngày nào cũng nhắn tin cho mình, họ nói cử tri phải "sáng suốt lựa chọn" mà mình chỉ được đưa mỗi cái thẻ cử tri thì mình biết phải "sáng suốt lựa chọn" ai?

 

Lẽ ra họ phải tiếp xúc cử tri để họ đưa ra chương trình hành động hoặc là họ phải giải thích với cử tri là sau này trúng cử thì họ phải làm những gì.

 

Mình có nói như thế, họ bảo là: Đúng rồi, phải có hết. Phải có cái này cái nọ, nhưng bản thân mình không được tiếp xúc với ai, không được mời.

 

Thậm chí đến 10 giờ sáng họ mới đưa cho mình Danh sách các ứng viên ứng cử trong đợt này."

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/persons-written-down-for-not-casting-vote-in-the-election-05242021075813.html/bienbanbaucu2021a-2.jpeg/@@images/9fe84184-62a9-4600-adc2-513c0df8b019.png

Biên bản về việc vận động cử tri đi bỏ phiếu bầu cử

 

Biên bản về việc vận động cử tri đi bỏ phiếu bầu cử được đánh máy sẵn của Tổ bầu cử số 4 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng Hà Nội, cho biết đã cấp phát đến bà Na "các tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Tuy nhiên, bà là một người khiếm thị, không thể đọc các văn bản này.

 

Phóng viên RFA vào chiều 24-5 gọi cho số điện thoại của Ủy ban nhân dân phường Thanh Lương, tuy nhiên, nữ cán bộ nhấc máy từ chối trả lời và đề nghị phóng viên mang giấy giới thiệu đến trụ sở để làm việc.

 

Một người khác là ông Đinh Văn Hải ở thôn Ninh Hòa, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng cũng đưa lên Facebook hình ảnh biên bản về việc Tổ bầu cử mang thùng phiếu di động đến nhà ông để vận động bỏ phiếu nhưng ông từ chối.

 

Một người bất đồng chính kiến khác là ông Phan Vân Bách, từng tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội năm 2016 cũng bị hai người trong Tổ bầu cử Hà Nội đến tận nhà, nhưng ông từ chối cho vào nhà vì lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19.

 

-------------

 

Tin, bài liên quan

·         Đảng và Nhà nước ca ngợi ‘bầu cử thành công tốt đẹp’, thực tế ra sao?

·         Nhiều người Việt quan tâm bầu cử ở Mỹ nhưng thờ ơ chuyện bầu bán ở nhà!

·         Tháng 7 sẽ bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

·         Cư dân Macao: cuộc bầu cử đặc khu không công bằng

·         Hong Kong: Cảnh sát xịt tiêu cay người biểu tình

·         Bom, đạn gài ở nhiều nơi tại Phnom Penh

·         Campuchia: ứng cử viên Sam Rainsy có khả năng được chấp thuận

·         Bầu cử tại Nam Hàn sẽ diễn ra vào ngày mai

·         Bầu cử Mỹ 2012: Đâu là những bang quyết định?

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats