Tuesday 16 February 2021

TT BIDEN ĐI WISCONSIN, VẬN ĐỘNG DỰ LUẬT TRỢ GIÚP COVID-19 (Người Việt)

 


Biden đi Wisconsin, vận động dư luận về dự luật trợ giúp COVID-19 

Người Việt

Feb 16, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/biden-di-wisconsin-van-dong-du-luan-ve-du-luat-tro-giup-covid-19/

 

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Joe Biden chiều Thứ Ba, 16 Tháng Hai, có chuyến đi chính thức đầu tiên từ khi lên cầm quyền để vận động dư luận quần chúng áp lực phía Cộng Hòa phải đồng ý với dự luật trợ giúp COVID-19 trị giá khoảng $1,900 tỷ.

 

Ông Biden đến gặp người dân ở thành phố Milwaukee trong một chương trình do CNN tổ chức, để tạo sự chú ý trở lại của Quốc Hội vào vấn đề đối phó với đại dịch, sau vài tuần lễ bận rộn với việc xét xử cựu Tổng Thống Donald Trump vừa qua.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/02/TS-Biden-021621-1536x1024.jpg

Tổng Thống Joe Biden lên Air Force One để tới Milwaukee, Wisconsin. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

 

Hạ Viện trong tuần tới dự trù sẽ có cuộc bỏ phiếu về dự luật này.

 

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói: “Đại đa số người dân Mỹ đều ủng hộ những gì họ thấy trong kế hoạch trợ giúp này, và sự ủng hộ đó nên được thành viên Quốc Hội để ý tới khi họ bỏ phiếu thuận hay chống.”

 

Chuyến đi của ông Biden đến Wisconsin, một tiểu bang “chiến trường” nơi ông giành chiến thắng sát nút hồi Tháng Mười Một năm ngoái, diễn ra trong lúc mức độ lây nhiễm COVID-19 và số tử vong đang giảm xuống. Tòa Bạch Ốc cũng loan báo là số người được chích ngừa cũng gia tăng.

 

Tuy nhiên, Tổng Thống Biden nhấn mạnh rằng nước Mỹ vẫn có con đường dài trước mặt, trong lúc hàng ngàn người Mỹ thiệt mạng mỗi ngày trong cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng trầm trọng nhất trong một thế kỷ nay. Virus đã gây tử vong cho hơn 485,000 người, và các biến thể mới của dịch đã khiến nỗ lực chống dịch lại càng khó khăn hơn.

Chính phủ Biden hiện đang tìm cách chích ngừa đa số dân Mỹ để có được “miễn nhiễm cộng đồng” và để đời sống trở lại bình thường.

 

Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa vẫn tỏ sự không hài lòng về chi phí trợ giúp này, gồm cả việc gửi $1,400 về nhà người dân, cùng là trợ giúp cho doanh gia, trường học, các chủ nhà và người thuê nhà.

 

Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, lãnh tụ phía Cộng Hòa tại Thượng Viện, hôm Thứ Hai nói với tờ The Wall Street Journal rằng việc chi quá nhiều sẽ gây thiệt hại cho ông Biden trên đường dài.

 

“Điều đó sẽ giúp đoàn kết đảng chúng tôi. Tôi không nghĩ có nhiều người phía Cộng Hòa đồng ý với nhiều món chi tiêu do chính phủ này đưa ra,” theo ông McConnell. 

(V.Giang) [qd]

 

-----------------------------------------------------------------

.

.

PTT Harris lần đầu tiên nói chuyện với TT Pháp Macron

Người Việt

Feb 15, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/ptt-harris-noi-chuyen-voi-tt-phap-macron-lan-dau-tien/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Bà Kamala Harris, phó tổng thống Mỹ, đã có cuộc hội đàm với ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, hôm Thứ Hai, 15 Tháng Hai, hai bên bày tỏ cam kết tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia, theo Reuters.

 

Tổng Thống Joe Biden, người từng giữ chức phó tổng thống, đã sát cánh với bà Harris trong nhiều sự kiện chính trị đối nội quan trọng trong thời gian đầu nắm quyền ở Tòa Bạch Ốc.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/02/TS-kamala-noi-chuyen-macron-1-1536x1024.jpg

Tổng Thống Joe Biden (giữa) và Phó Tổng Thống Kamala Harris (thứ hai từ phải) thăm Ngũ Giác Đài và được Bộ Trưởng Lloyd Austin (thứ hai, bên trái) và Đại Tướng Mark Milley (bìa phải) tiếp đón. (Hình: Alex Brandon – Pool/Getty Images)

 

Điều này cho thấy ông muốn bà có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chính sách và chương trình nghị sự.

 

Qua cuộc điện thoại với Tổng Thống Macron, lãnh đạo của một quốc gia G7, cho thấy Phó Tổng Thống Harris cũng đang đóng một vai trò trong chính sách đối ngoại.

 

Đây là lĩnh vực mà cựu thượng nghị sĩ từ California có ít kinh nghiệm hơn một cách đáng kể so với Tổng Thống Biden, người đã từng giữ vai trò đối ngoại khi ông còn ở Thượng Viện và chức vụ phó tổng thống.

 

“Phó Tổng Thống Harris và Tổng Thống Macron đồng ý về nhu cầu hợp tác song phương và đa phương chặt chẽ để giải quyết vấn đề COVID-19, biến đổi khí hậu và ủng hộ nền dân chủ trong nước và trên toàn thế giới,”  tuyên bố của văn phòng của phó tổng thống cho biết.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/02/TS-kamala-noi-chuyen-macron-2-1536x1024.jpg

Phó Tổng Thống Harris bên cạnh Tổng Thống Joe Biden trong những cuộc họp về chính sách đối nội. (Hình: Doug Mills-Pool/Getty Images)

 

“Họ cũng thảo luận về nhiều thách thức trong khu vực, bao gồm cả những thách thức ở Trung Đông và Châu Phi, và sự cần thiết phải đối phó cùng một lúc,” cũng theo bản tuyên bố.

 

Không thấy nói đến việc phó tổng thống Mỹ và tổng thống Pháp giao tiếp bằng ngôn ngữ Anh hay Pháp, bởi vì, bà Kamala Harris theo học chương trình Pháp thời trung học và lấy bằng tú tài khi sống tại Quebec với mẹ, một tiến sĩ y khoa, lúc đó đang giảng dạy tại đại học McGill University, Canada.

 

Còn ông Macron nói tiếng Anh rất thông thạo.

 

Phó Tổng Thống Harris cũng đã nói chuyện với Thủ Tướng Canada Justin Trudeau vào đầu tháng này trong cuộc gọi đầu tiên với tư cách là phó tổng thống với một nhà lãnh đạo ngoại quốc.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/02/TS-kamala-noi-chuyen-macron-3-1536x1024.jpg

Bà Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống. (Hình: Erin Schaff-Pool/Getty Images)

 

Tổng Thống Biden, kể từ khi chấp chính đã tìm cách nối kết lại với các đồng minh và với các tổ chức toàn cầu sau bốn năm nước Mỹ tự cô lập với khẩu hiệu “America First” của người tiền nhiệm.

 

Cựu Tổng Thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và hiệp định khí hậu Paris và thường lên tiếng chế giễu các lãnh tụ đồng minh và các tổ chức quốc tế.

 

Tổng Thống Joe Biden trước đó đã nói chuyện với cả Thủ Tướng Justin Trudeau của Canada và Tổng Thống Emmanuel Macron của Pháp hồi Tháng Giêng. (MPL) [kn]

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats