Wednesday 10 February 2021

ĐẢO CHÁNH MYANMAR : HOA KỲ ÁP ĐẶT LỆNH TRỪNG PHẠT CÁC TƯỚNG LÃNH QUÂN ĐỘI MYANMAR (BBC / RFI)

 



Đảo chính Myanmar: Mỹ công bố trừng phạt các lãnh đạo quân sự   

BBC Tiếng Việt

10/02/2021

https://www.bbc.com/vietnamese/55960800

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua lệnh hành pháp áp đặt các biện pháp trừng phạt lên các lãnh đạo cuộc đảo chính Myanmar.

Các biện pháp trừng phạt sẽ tập trung vào các lãnh đạo quân sự, thành viên gia đình họ và các doanh nghiệp có liên quan.

Mỹ cũng đang thực hiện các bước để ngăn chặn quyền truy cập của quân đội Myanmar vào 1 tỷ đô la quỹ chính phủ được giữ ở Mỹ.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/095F/production/_116899320_mediaitem116897639.jpg

Ông Biden nói bạo lực chống lại người biểu tình là không thể chấp nhận được

 

Các biện pháp trừng phạt được đưa ra khi một phụ nữ bị bắn vào đầu trong các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính hiện đang giành giật mạng sống tại một bệnh viện ở thủ đô Nay Pyi Taw.

 

Mya Thwe Thwe Khaing bị thương hôm thứ Ba khi cảnh sát cố gắng giải tán người biểu tình bằng vòi rồng, đạn cao su và đạn thật.

 

Các nhóm bảo vệ nhân quyền cho biết vết thương được gây ra do đạn thật.

 

Hàng chục nghìn người đã tham gia các cuộc biểu tình trên đường phố chống lại cuộc đảo chính tuần trước lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ của bà Aung San Suu Kyi ở Myanmar - còn được gọi là Miến Điện - bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người và lệnh giới nghiêm ban đêm.

 

Đã có báo cáo về các trường hợp bị thương nghiêm trọng khác do cảnh sát tăng cường sử dụng vũ lực, nhưng không có trường hợp tử vong nào cho đến nay.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/A59F/production/_116899324_065623122-1.jpg

Nhân viên cứu thương nằm trong số các nhóm tham gia biểu tình

 

Ông Biden yêu cầu gì?

 

Ông Biden kêu gọi cuộc đảo chính cần phải được đảo ngược và trả tự do cho các nhà lãnh đạo dân sự bao gồm cả bà Suu Kyi.

 

"Người dân Miến Điện đang nói lên tiếng nói của họ và thế giới đang theo dõi", ông nói và thề sẽ hành động thêm nếu cần.

 

"Khi các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng, bạo lực chống lại những người thực thi quyền dân chủ của họ là không thể chấp nhận được và chúng tôi sẽ tiếp tục lên án điều này", ông nói thêm.

 

VIDEO :

Quân đội Myanmar đảo chính, bắt bà Suu Kyi và các lãnh đạo dân sự

https://www.bbc.com/vietnamese/55960800

 

Ông Biden cho biết chính quyền của ông sẽ xác định một loạt mục tiêu đầu tiên của lệnh trừng phạt trong tuần này, mặc dù một số nhà lãnh đạo quân đội Myanmar đã bị đưa vào danh sách đen vì những hành động tàn bạo đối với người Hồi giáo Rohingya.

 

"Chúng tôi cũng sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu quyết liệt. Chúng tôi đang đóng băng các tài sản của Mỹ có lợi cho chính phủ Miến Điện, đồng thời duy trì sự ủng hộ của chúng tôi đối với chăm sóc sức khỏe, các nhóm xã hội dân sự và các lĩnh vực khác mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Miến Điện" .

 

Đây là lần đầu tiên ông Biden sử dụng các biện pháp trừng phạt kể từ khi ông nhậm chức vào tháng trước.

 

*

 

Tin tức mới nhất từ Myanmar?

 

Quân đội đã tiến hành các cuộc truy quét và bắt giữ nhiều hơn trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra.

 

Các vụ bắt giữ gần đây bao gồm các quan chức chính quyền địa phương và các quan chức làm việc cho ủy ban bầu cử, cơ quan đã từ chối ủng hộ các cáo buộc của quân đội về gian lận bầu cử phổ biến trong cuộc bầu cử tháng 11 đã đưa NLD của bà Suu Kyi lên nắm quyền.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/17BFF/production/_116897279_gettyimages-1231073380.jpg

Người biểu tình đốt nến và đặt hoa cầu nguyện cho cô gái 19 tuổi bị bắn hôm thứ Ba

 

Trong khi đó, Mya Thwe Thwe Khaing vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại thủ đô. Hôm nay cô tròn 20 tuổi.

Chị gái cô, Mya Tha Toe Nwe, người cũng có mặt trong cuộc biểu tình, cho biết cơ hội sống sót của em gái cô là rất mong manh.

"Thật quá đau lòng," cô nói. "Chúng tôi chỉ còn mẹ, bố đã mất.

"Tôi là con cả trong gia đình có bốn anh chị em, em ấy là con út. Tôi không thể an ủi mẹ, chúng tôi chẳng nói nên lời."

 

Các cuộc biểu tình trước đó chống lại sự cai trị của quân đội kéo dài hàng thập kỷ của đất nước, vào năm 1988 và 2007, đã chứng kiến một số lượng lớn người biểu tình bị lực lượng an ninh giết chết. Ít nhất 3.000 người biểu tình đã chết vào năm 1988 và ít nhất 30 người mất mạng vào năm 2007. Hàng nghìn người đã bị bỏ tù trong cả hai sự kiện.

 

VIDEO :

Myanmar: Tập aerobic giữa lúc đảo chính, Thời lượng 1,30

 

 

                                                       ***

 

TIN LIÊN QUAN

 

Biểu tình lớn nhất tại Myanmar trong hơn một thập niên

7 tháng 2 năm 2021

.

Video,Myanmar: Tập aerobic giữa lúc đảo chính, Thời lượng 1,30

6 tháng 2 năm 2021

.

Video,Quân đội Myanmar đảo chính, bắt bà Suu Kyi và tổng thống, Thời lượng 3,16

1 tháng 2 năm 2021

.

Đảo chính Myanmar: Người phụ nữ bị bắn giành giật sự sống

10 tháng 2 năm 2021

 

====================================

 

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt các tướng lĩnh quân đội Myanmar   

VietNamNet

11/02/2021    07:46 GMT+7

https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-ap-dat-lenh-trung-phat-len-cac-tuong-linh-quan-doi-myanmar-712477.html

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 10/2 tuyên bố đã thông qua lệnh hành pháp về các biện pháp trừng phạt mới đối với những người đứng sau cuộc chính biến ở Myanmar.

 

Lãnh đạo quân đội Myanmar tuyên bố tổ chức bầu cử lại

Hình ảnh hàng vạn người biểu tình xuống đường ở Myanmar

Thế giới 7 ngày: Binh biến chấn động Myanmar

 

Theo Reuters, Tổng thống Biden cho biết lệnh hành pháp này cho phép chính quyền của ông “ngay lập tức trừng phạt các nhà lãnh đạo quân sự chỉ đạo cuộc đảo chính, lợi ích kinh doanh cũng như các thành viên gia đình thân thích của họ”.

 

Ông Biden cũng tuyên bố Washington sẽ xác định các mục tiêu đầu tiên của lệnh trừng phạt trong tuần này, và đang thực hiện từng bước để ngăn chặn các tướng lĩnh Myanmar có thể tiếp cận với 1 tỷ USD tiền ngân sách của chính phủ nước này, hiện đang được cất trữ ở Mỹ.

 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/02/11/07/my-ap-dat-lenh-trung-phat-len-cac-tuong-linh-quan-doi-myanmar.jpg

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình tại Myanmar tại Nhà Trắng hôm 10/2. Ảnh: Reuters

 

“Chúng tôi cũng sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mạnh mẽ. Chúng tôi đang đóng băng các tài sản có lợi cho chính phủ Myanmar tại Mỹ, đồng thời duy trì sự ủng hộ của chúng tôi đối với các tổ chức y tế, xã hội và các lĩnh vực khác mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Myanmar”, Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng.

 

“Chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng áp dụng các biện pháp bổ sung và tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế của mình, để thúc giục các quốc gia khác tham gia cùng chúng tôi trong những nỗ lực này”, người đứng đầu nước Mỹ cho biết thêm.

 

Dù ông Biden không nói rõ những đối tượng nào sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt mới, song theo Reuters, Washington nhiều khả năng sẽ nhắm mục tiêu vào Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing cùng các tướng lĩnh hàng đầu khác, những người từng bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt vào năm 2019.

 

Lệnh trừng phạt của chính quyền Mỹ cũng có thể nhắm mục tiêu đến 2 tập đoàn lớn của quân đội là Myanmar Economic Holdings Limited và Myanmar Economic Corp, cùng các doanh nghiệp đang nắm giữ các khoản đầu tư dài hạn trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm ngân hàng, đá quý, đồng, viễn thông và may mặc.

 

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Toshimitsu Motegi, đã nhất trí thúc giục chính quyền quân sự Myanmar ngưng áp dụng ngay lập tức các biện pháp mạnh tay đối với người biểu tình ở nước này.

 

-----------------------------

 

LIÊN QUAN

 

Toàn cảnh cuộc Chính biến ở Myanmar

Việt Anh

 

Biểu tình tái diễn ở Myanmar, quân đội đột kích trụ sở đảng NLD

 

Nước đầu tiên cắt đứt quan hệ với Myanmar sau đảo chính

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats