Wednesday 10 February 2021

MIẾN ĐIỆN : QUÂN ĐỘI CHIẾM TRỤ SỞ ĐẢNG CỦA BÀ AUNG SAN SUU KYI (Anh Vũ - RFI)

 



Miến Điện : Quân đội chiếm trụ sở đảng của bà Aung San Suu Kyi

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 10/02/2021 - 12:05

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210210-mi%E1%BA%BFn-%C4%91i%E1%BB%87n-qu%C3%A2n-%C4%91%E1%BB%99i...aung-san-suu-kyi

 

Tối qua, 09/02/2021, quân đội Miến Điện đã đột kích trụ sở đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ  tại Rangoon. Chính quyền quân sự tiếp tục làm ngơ trước lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc yêu cầu chấm dứt trấn áp biểu tình và trở lại thể chế dân chủ.

 

https://s.rfi.fr/media/display/dc0235e4-6b86-11eb-845e-005056a98db9/w:980/p:16x9/2021-02-10T064431Z_910310415_RC2IPL9716SR_RTRMADP_3_MYANMAR-POLITICS.webp

Biểu tình phản đối đảo chính và đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, Rangoon, Miến Điện, ngày 10/02/2021. REUTERS - STRINGER

 

Một tuần sau cuộc đảo chính quân sự và bắt giữ lãnh đạo chính phủ Aung San Suu Kyi, tối qua, quân đội Miến Điện đã tấn công, chiếm giữ trụ sở chính của đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ  (LND).

 

Trên trang Facebook, đảng LND thông báo ngắn gọi : «  Độc tài quân sự đã tràn vào và phá hủy trụ sở chính của LND lúc khoảng 21 giờ 30 ».

 

Cuộc tấn công này diễn ra vào lúc các cuộc biểu tình ổ ạt phản đối đảo chính liên tục diễn ra trong 4 ngày qua bất chấp chính quyền quân sự dùng vũ lực trấn áp. Cảnh sát đã dùng vòi rồng và đạn cao su để đàn áp người biểu tình đồng thời ra lệnh thiết quân luật ở một số thành phố lớn. Theo ghi nhận của AFP tại chỗ, từ sáng sớm đã có hàng trăm người tập hợp ở trung tâm thành phố Rangoon.

 

Quân đội cũng được huy động để trấn áp biểu tình. Có tin nói quân đội đã bắn đạn thật vào người dân. Chưa thể thống kê được số lượng cụ thể nhưng chắc chắn đã có nhiều người biểu tình bị thương, thậm chí rất nặng. Căng thẳng vẫn leo thang từng ngày ở các thành phố lớn.

 

Hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã lên án chính quyền quân sự sử dụng vũ lực với người biểu tình là không thể chấp nhận được.

 

Lãnh đạo ngoại giao châu Âu, Josep Borrell, đã nêu khả năng Liên Hiệp Châu Âu sẽ thông qua các trừng phạt mới đối với quân đội Miến Điện.  

 

Về phần Hoa Kỳ, qua lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Ned Price cũng lên án chính quyền quân sự sử dụng vũ lực nhằm vào người biểu tình đồng thời kêu gọi « quân đội từ bỏ quyền lực, thiết lập lại chính phủ được bầu lên một cách dân chủ, thả những người bị bắt giữ, gỡ bỏ ngăn chặn thông tin và không sử dụng bạo lực ».

 

Ngoài Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu, Anh Quốc và nhiều nước khác cũng đã lên án cuộc đảo chính. New Zealand còn là nước đầu tiên tuyên bố ngừng mọi tiếp xúc về quân sự, ngoại giao cấp cao với Miến Điện.

 

Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thông báo ngày 12/02 tới triệu tập phiên họp đặc biệt về tình hình Miến Điện. Trong khi đó Hội Đồng Bảo An tiếp tục kêu gọi chính quyền quân sự trả tự do cho những người bị bắt giữ trong cuộc đảo chính.

 

Từ ngày đảo chính 01/02, đã có hơn 150 người là các dân biểu địa phương, các nhà hoạt động chính trị bị bắt giam, theo một hiệp hội trợ giúp tù nhân chính trị có trụ sở tại Rangoon. 

 

                                                ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Phản đối đảo chính: Hơn 100.000 người Miến Điện xuống đường, biểu tình lớn nhất từ 2007

 

Miến Điện: Hội Đồng Bảo An bày tỏ ‘‘quan ngại sâu sắc’’, nhưng không lên án đảo chính

 

Miến Điện: Biểu tình chống đảo chánh tiếp diễn bất chấp đàn áp

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats