Wednesday 13 May 2020

ĐIỂM TIN THỨ TƯ 13/05/2020 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 13/05/2020

BÀI MỚI


*

·         VNTB – Khi niềm tin vào nền tư pháp đang vỡ vụn (RFI) - Hiền Lương (VNTB) – Khi niềm tin vào nền tư pháp đang dần đổ sụp theo một hiệu ứng của những quân cờ domino, thì trách nhiệm lớn nhất ở đây của đảng cầm quyền, không ai khác ngoài người đang ngồi ghế Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương. Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cải cách Tư pháp và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020
·         Liệu ASEAN có thể đối phó được với Trung Quốc ở Biển Đông (RFA) - Các động thái của Trung Quốc hoàn toàn phù hợp với chiến lược “lát cắt salami” lâu nay của nước này trên Biển Đông: Tích lũy dần dần các hành động nhỏ, không để bất kỳ hành động nào gây phản ứng mạnh từ các nước khác, để qua thời gian biến thành một sự thay đổi chiến lược lớn.
·         TQ nói VN 'không có quyền' phản đối lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông (BBC) - Bộ Ngoại giao TQ được cho là phát đi tuyên bố này để đáp trả phản đối của Việt Nam hôm 4/5.
·         Bộ Nông Nghiệp- Phát Triển Nông Thôn VN bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của TQ ở Biển Đông (RFA) - Bộ NN-PTNT Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh ven biển thông báo cho ngư dân biết về lệnh cấm đánh bắt mà Trung Quốc; các tỉnh, thành phố động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường tại các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.
·         Bộ Công an: chưa phát hiện tình hình phức tạp ở khu người TQ “lập xóm, lập phố” (RFA) - Bộ Công an Việt Nam xác nhận tình hình người Trung Quốc “lập xóm, lập phố” tại lãnh thổ Việt Nam trong quá trình nhập cảnh để tham gia các công trình xây dựng, làm việc tại các dự án kinh tế. Tuy vậy, theo Bộ Công an Việt Namchưa phát hiện tình hình phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến người nước ngoài tại những khu như thế.
·         Lại lùi luật biểu tình vì sợ thế lực thù địch! (RFA) - Luật Biểu tình được đề nghị xây dựng từ năm 2011 nhưng đến bây giờ vẫn chưa thành hình. Nhiều lý do được nêu ra và gần nhất là sợ các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá nên phải nghiên cứu kỹ.
·         Tại sao chính quyền VN muốn siết chặt ‘livestream’ trên Facebook? (BBC) - Nhà hoạt động Việt Nam đánh giá rằng chính phủ siết chặt ‘livestream’ trên Facebook để tiếp tục ‘độc quyền’ truyền thông, đặc biệt là truyền hình.
·         Cử tri TPHCM đề nghị không bao che các cựu lãnh đạo có sai phạm (RFA) - Các cử tri ở TPHCM hôm 12/5 đề nghị cần sớm kỷ luật, không nương tay, bao che những sai phạm của cựu Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và cựu Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang.
·         Cá bè chết hàng loạt trên sông Tiền (RFA) - Nhiều cá điêu hồng sắp thu hoạch tại các bè trên sông Tiền bị nổ mắt, nổi lừ đừ trên mặt nước rồi chết trong khoảng 2 tuần qua.
·         ĐÃ TỚI LÚC PHẢI GIÃ TỪ THAM NHŨNG LUẬT PHÁP! (BoxitVN) - Mai An Nguyễn Anh Tuấn - Vụ án Hồ Duy Hải đã tích tụ trong nó suốt 12 năm qua bao vấn đề nổi cộm về tư pháp ở nước ta, và tới hôm nay, như một giọt nước làm tràn ly; và tất cả những vụ được gọi là “kỳ án” suốt hàng chục năm qua – nổi bật lên vụ Hồ Duy Hải hiện giờ, là phần nổi của một tảng băng.
·         Vụ Hồ Duy Hải: Một đại biểu đề nghị Quốc hội Việt Nam ‘giám sát tối cao’ (BBC) - Đại biểu Quốc hội Việt Nam tiếp tục bày tỏ quan tâm vụ án tử tù Hồ Duy Hải sau phiên giám đốc thẩm mới khép lại.
·         Nền tư pháp hoang dại ở Việt Nam còn tồn tại đến bao giờ? (BoxitVN) - Lê Phú Khải - Ở những nền tư pháp tử tế, khi một nghi phạm bị bắt thì người đi bắt phải nói với nghi phạm: Ông/Bà được phép mời luật sư. Từ đó trở đi, mỗi lần công an hỏi cung nghi phạm thì luật sư ngồi bên cạnh, luật sư có quyền không cho người hỏi cung hỏi câu này hoặc câu khác, vì “câu hỏi đó không đúng luật”! Vì luật sư là người nắm luật pháp hơn cả. Mỗi biên bản hỏi cung như thế phải có chữ ký chứng thực của luật sư thì lúc ra toà lời khai mới có giá trị.
·         Đôi điều băn khoăn từ phiên xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải (BoxitVN) - Vũ Thị Phương Lan, TS, Giảng viên Trường ĐH Luật Hà Nội - Trong vài ngày qua, xã hội nói chung và giới khoa học pháp lý nói riêng rất xôn xao về kết quả Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Người không thuộc chuyên ngành luật thì thấy dường như có điều gì đó chưa thực sự thuyết phục. Người có chuyên môn luật thì thấy dường như có điều gì sai sai.
·         Công luận lên tiếng yêu cầu làm rõ sự thật về vụ án Hồ Duy Hải (RFA) - Bản tuyên bố đòi hỏi làm rõ sự thật về vụ án Hồ Duy Hải ngày 11 tháng 5 được 10 tổ chức xã hội dân sự và hơn 600 chữ ký của nhiều người Việt trong và ngoài nước ký tên tính đến ngày 12/5.
·         Về vụ án Hồ Duy Hải (BoxitVN) - Nguyễn Quang Lộc (nguyên Thẩm phán Tòa án NDTC) - Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, học trò hỏi tôi về vụ án Hồ Duy Hải. Quả thật tôi không được nghiên cứu hồ sơ vụ án, chỉ nghe qua các luồng thông tin đa chiều nên không dám có ý kiến gì về việc kết tội đối với bị cáo Hải. Tuy nhiên, qua theo dõi phiên toà Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC tôi xin nêu một số ý kiến về thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
·         Kỷ luật quan chức nhưng tình trạng vẫn khó giảm, vì sao? (RFA) - Nhiều quan chức Việt các cấp tiếp tục ra tòa vì tham nhũng, sai phạm nghiêm trọng trong công tác. Có người bị kết án chung thân, người bị án tù nhiều năm; tuy vậy những biện pháp như thế không đủ sức răn đe.
·         Cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ bị tuyên y án sơ thẩm (RFA) - Toà phúc thẩm tại Hà Nội đã ra phán quyết bác kháng cáo của cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, tuyên y án sơ thẩm 17 năm tù; riêng ông Văn Hữu Chiến được giảm 2 năm còn 10 năm tù.
·         Triệu tập nhiều người đến phiên xử cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến (RFA) - Phiên xử vụ án cựu thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Văn Hiến sẽ có 24 luật sư, 11 nhân chứng cùng hàng loạt pháp nhân được triệu tập tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
·         Cựu trưởng Công an Thanh Hóa bị tuyên 24 tháng tù giam do tham nhũng (RFA) - Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, vào chiều ngày 12/5 tuyên 24 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Chí Phương, cựu đại tá, cựu trưởng Công an thành phố Thanh Hóa dưới tội danh “nhận hối lộ”.
·         Phó tổng giám đốc Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam bị khởi tố, bắt giam (RFA) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 11/5 tiến hành bắt tạm giam ông Lê Quang Hào, phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, với lý do có những sai phạm xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
·         Hơn 3.000 công nhân ngành đường sắt bị tạm hoãn hợp đồng lao động do COVID-19 (RFA) - Hơn 3.200 lao động ngành đường sắt bị tạm hoãn hợp đồng lao động, không nhận lương do doanh thu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong tháng 4/2020 sụt giảm nghiêm trọng.
·         Có đáng tự hào vì nhiều ATM gạo giúp dân nghèo? (RFA) - Các vị lãnh đạo Việt Nam thường tuyên bố cho rằng có nhiều điều Việt Nam đáng tự hào với thế giới như ATM gạo, đất nước ổn định không có khủng bố hay chuyện quân đội Việt Nam anh hùng từng đánh bại hai đế quốc Pháp, Mỹ… Liệu những điều Việt Nam tự hào đó, có đáng không?
·         Làm sao để Việt Nam có thể thu hút FDI hậu COVID-19? (RFA) - Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung đề xuất Chính phủ có thể lập một tổ công tác đặc biệt để đàm phán, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam sau dịch COVID-19.
·         Báo Czech cáo buộc nhân viên ngoại giao Nga 'âm mưu đầu độc' (BBC) - ĐSQ Nga tại Prague yêu cầu cảnh sát bảo vệ người sau vụ truyền thông Czech nói nhân viên ngoại giao Nga âm mưu ám sát chính trị gia địa phương.
·         ​​​​​​​Mỹ : Tòa tối cao xét xử vụ việc liên quan đến TT Donald Trump (RFI) - Thùy Dương - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm nay 12/05/2020 xét xử vụ kiện chính trị nặng nề nhất trong năm liên quan tới việc tổng thống Donald Trump từ chối chuyển tờ khai thuế và hồ sơ tài chính của ông cho Hạ Viện và một chưởng lý ở New York
·         TT Trump bảo phóng viên gốc Hoa 'hãy hỏi Trung Quốc' về Covid-19 (BBC) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đấu khẩu với nữ phóng viên của CBS News Weijia Jiang.
·         TT Trump loại trừ khả năng đàm phán lại thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung (RFI) - Tú Anh - Kêu gọi Trung Quốc tôn trọng cam kết trước đã, tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/05/2020 tuyên bố không có chuyện đàm phán lại hiệp định thương mại theo yêu cầu của Bắc Kinh. Chủ Nhật vừa qua, khi được báo chí đặt câu hỏi về tin đồn Mỹ-Trung có thể đàm phán lại thỏa thuận thương mại song phương mà phần một đã được ký kết vào tháng 01/2020, tổng thống Donald Trump cho biết ông có nghe phía Trung Quốc có ý như thế. Theo chủ nhân Nhà Trắng, Bắc Kinh muốn đàm phán lại thỏa thuận để giành lợi thế cho họ, nhưng ông không quan tâm. Điều ông quan tâm là Trung Quốc phải tôn trọng những gì họ đã ký kết trước đã.
·         Khủng hoảng virus corona làm lộ rõ phong cách lãnh đạo của Donald Trump (RFI) - Anh Vũ - Lãnh đạo đất nước theo bản năng, không nghe theo các chuyên gia, tổng thống Mỹ Doanald Trump vận dụng mọi phương pháp quen thuộc để xử lý khủng hoảng dịch virus corona, đã lây nhiễm hơn triệu người và 75 nghìn người thiệt mạng ở Hoa Kỳ. Nhưng cách thức để bật lên trong khó khăn này của ông Trump tỏ ra không hữu hiệu nữa
·         Họa chồng họa: Ong bắp cày sát thủ đến Mỹ trong mùa Covid-19 (BBC) - Loài ong bắp cày khổng lồ châu Á có thể đốt chết người đã vào Mỹ giữa lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 tại đây vẫn đang căng thẳng.
·         Trung Quốc đang mất châu Âu vì kiểu ngoại giao “dao to búa lớn” (RFI) - Mai Vân - Vào lúc nước Mỹ của tổng thống Donald Trump ngày càng co cụm, không ngần ngại gây bất hòa với các đồng minh châu Âu, Bắc Kinh từng nghĩ rằng có thể chiếm được vị trí của Washington, nhất là vào lúc cả Mỹ lẫn châu Âu đều đang bị dịch Covid-19 xuất xứ từ Trung Quốc tác hại. Thế nhưng, theo nhận định của tờ báo Mỹ Bloomberg ngày 07/05/2020, với một “chiến dịch tung tin thất thiệt vụng về và xấu xa”, Trung Quốc đang hứng chịu hệ quả ngược lại với mong đợi.
·         Từ « Ngày xưa có con virus » đến « One Sea »: Bắc Kinh nhận quả đắng ! (RFI) - Thụy My - Sau khi đại sứ Trung Quốc tại Paris Lô Sa Dã (Lu Shaye) bị bộ Ngoại Giao Pháp triệu tập (mà theo báo chí đây là lần thứ hai) vì đăng bài vu khống Pháp để người già chết đói, chết bệnh trong các viện dưỡng lão, cứ ngỡ rằng đây hẳn là một bài học đích đáng cho những con diều hâu Trung Quốc. Tuy nhiên cơ quan ngoại giao này vẫn « ngựa quen đường cũ ». « Ngày xửa ngày xưa có con virus …» Chỉ vài ngày sau, trên tài khoản Twitter của đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp xuất hiện một video mang tựa đề « Once Upon a Virus » (Ngày xửa ngày xưa có con virus), lần này thì nhằm khiêu khích Mỹ
·         Covid–19: Nga đứng thứ 2 thế giới về ca nhiễm, TT Putin chấm dứt phong tỏa toàn quốc (RFI) - Trọng Thành - Với hơn 230.000 người dương tính với virus corona mới, Nga đã trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số ca nhiễm, sau Mỹ. Cho dù vậy, tổng thống Nga Putin vào hôm qua, 11/05/2020, vẫn quyết định chấm dứt 6 tuần lễ phong tỏa triệt để, nhưng để mỗi vùng quyết định nhiều biện pháp cụ thể. Về các biện pháp phong tỏa tại Nga, phát biểu hôm qua của ông Vladimir Putin rất được trông đợi, trong bối cảnh số người nhiễm virus corona mới tăng vọt, với hơn 10.000 ca một ngày. TT Nga đứng trước áp lực phải mở cửa lại nhiều lĩnh vực kinh tế, đặc biệt trong lúc mặt hàng chiến lược dầu mỏ sụt giá chưa từng thấy. Kinh tế Nga dự kiến sụt giảm 6% năm nay.
·         Phát ngôn viên Kremlin 'dương tính', ông Putin bị chỉ trích (BBC) - Tổng thống Putin bị ví như Ivan Bạo chúa vì giữ quyền và 'đá bóng' trách nhiệm chống Covid-19 xuống cấp dưới.
·         Virus corona: Vũ Hán có cụm dịch mới, dự định xét nghiệm 11 triệu cư dân (BBC) - Sau khi Trung Quốc nới lỏng phong tỏa, cụm dịch mới tại Vũ Hán và những nơi khác bắt đầu xuất hiện. Thành phố này đang dự định xét nghiệm tất cả 11 triệu cư dân.
·         Covid-19: Cuộc sống TQ có trở lại bình thường hậu phong tỏa? (BBC) - Phần lớn dân số toàn cầu vẫn bị cô lập để ngăn chặn virus corona lây lan nhưng người dân Trung Quốc đang trở lại làm việc sau nhiều tháng phong tỏa.
·         Virus corona: Bốn y tá kể chuyện làm việc trong thời đại dịch (BBC) - Trong ngày Y tá Thế giới, BBC nói chuyện với bốn y tá ở bốn châu lục về việc làm việc trong khung cảnh chống lại đại dịch virus corona.









No comments:

Post a Comment

View My Stats