Tuesday 16 February 2021

TRUMP BẮT ĐẦU BỊ NHIỀU NGƯỜI KIỆN VỤ 'XÚI GIỤC NỔI LOẠN' Ở QUỐC HỘI (Người Việt)

 


Trump bắt đầu bị nhiều người kiện vụ ‘xúi giục nổi loạn’ ở Quốc Hội

Người Việt

Feb 16, 2021

https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/tv-breaking-news/trump-bat-dau-bi-nhieu-nguoi-kien-vu-xui-giuc-noi-loan-o-quoc-hoi/

 

NV Breaking News 16/02/2021

Hôm Thứ Ba, 16 Tháng Hai, Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-Mississippi), chủ tịch Ủy Ban Nội An Hạ Viện, và tổ chức NAACP chính thức nộp đơn kiện cựu Tổng Thống Donald Trump “xúi giục nổi loạn” tại Quốc Hội hồi tháng trước, làm 5 người chết.

 

XEM TẠI ĐÂY >>>  

 

-------------------------------------

.

.

Dân biểu đảng Dân Chủ kiện Trump xúi giục bạo loạn ở Tòa Quốc Hội

Người Việt

Feb 16, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/dan-bieu-dang-dan-chu-kien-trump-xui-giuc-bao-loan-o-toa-quoc-hoi/

 

WASHINGTON, DC (AP) – Chủ tịch Ủy Ban Nội An Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Ba, 16 Tháng Hai, đưa đơn kiện cựu Tổng Thống Donald Trump trước tòa liên bang, với cáo buộc là đã xúi giục gây bạo loạn ở Tòa Quốc Hội và thông đồng với các luật sư của ông cùng các nhóm quá khích nhằm ngăn chặn không cho Quốc Hội chứng nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống mà ông Trump đã thua ông Biden.

 

Đơn kiện với tính cách cá nhân của Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-Mississippi) là một trong hàng loạt các đơn kiện dự trù sẽ được nộp sau cuộc bạo loạn hôm 6 Tháng Giêng. Đơn kiện không nêu rõ đòi hỏi mức độ bồi thường.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/02/TS-Thompson-021621-1536x1092.jpg

Dân Biểu Bennie Thompson. (Hình: John McDonnell/The Washington Post via AP, Pool)

 

Đơn kiện này cũng nêu tên các bị đơn khác, gồm luật sư riêng của vị cựu tổng thống là ông Rudy Giuliani và các nhóm quá khích gồm cả Proud Boys và Oath Keepers, vốn có thành viên bị Bộ Tư Pháp truy tố vì tham dự vào cuộc tấn công.

 

Ông Jason Miller, cố vấn của ông Trump, đưa ra bản thông cáo hôm Thứ Ba nói rằng ông Trump không tổ chức cuộc tập họp diễn ra trước khi có bạo loạn và “không kích động hay âm mưu kích động bạo loạn tại Tòa Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng.” Một luật sư đại diện cho ông Giuliani không trả lời yêu cầu có ý kiến về việc này.

 

Đơn kiện được nộp tại tòa liên bang ở Washington theo một luật có từ thời Tái Thiết, sau cuộc Nội Chiến, được gọi là “Ku Klux Klan Act.” Các đơn kiện tới đây có thể từ nhiều giới khác nhau, gồm cả các nhà lập pháp bị đe dọa trong cuộc tấn công hay từ các cảnh sát viên bị thương tích trong lúc bảo vệ Tòa Quốc Hội chống lại thành phần bạo loạn.

 

Luật Ku Klux Klan Act, thông qua năm 1871, được đưa ra khi đó nhằm đối phó với thành phần quá khích KKK, vốn có hành động đe dọa nhằm ngăn cản không cho Quốc Hội và các giới chức chính phủ làm nhiệm vụ của họ.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/02/TS-TrumpAttack-021621-1536x1025.jpg

Thành phần ủng hộ ông Donald Trump tấn công cảnh sát tại Tòa Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng. (Hình: Brent Stirton/Getty Images)

 

Ngay cả một số nhà lập pháp phía đảng Cộng Hòa, từng bỏ phiếu tha bổng ông Trump hôm Thứ Bảy vừa qua, cũng nói rằng nơi hợp lý nhất để đối phó với hành động của ông là tại tòa án, do ông đã rời khỏi Tòa Bạch Ốc và không còn được một số bảo vệ pháp lý như khi còn tại vị.

 

Đơn kiện nói rằng dù rằng có các chứng cớ rõ rệt, và được các tòa án xác nhận, rằng cuộc bầu cử không bị gian lận, cả ông Trump và Giuliani liên tục có cáo buộc là chiến thắng của ông Trump bị tước đoạt do gian lận lớn lao trên cả nước, trong khi đó ông Trump “khuyến khích thay vì tìm cách bác bỏ” các đe dọa bạo động từ phía những người ủng hộ ông thời gian trước ngày xảy ra cuộc tấn công. (V.Giang) [qd]

 

-----------------------------------------------------------

.

.

Đảng bộ Cộng Hòa Utah chấp nhận việc Romney bỏ phiếu kết tội Trump

Người Việt

Feb 16, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/dang-bo-cong-hoa-utah-chap-nhan-viec-romney-bo-phieu-ket-toi-trump/

 

SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Đảng bộ Cộng Hòa tại Utah hôm Thứ Ba, 16 Tháng Hai, đưa ra bản thông cáo cho biết việc hai thượng nghị sĩ của đảng là Mitt Romney và Mike Lee, bỏ phiếu trái ngược trong phiên xử cựu Tổng Thống Donald Trump hồi tuần qua là điều chấp nhận được.

 

Phản ứng này của giới chức Cộng Hòa ở Utah khác hẳn các đảng bộ Cộng Hòa khác, là khiển trách (censure) những người bỏ phiếu đồng ý luận tội ở Hạ Viện hay bỏ phiếu kết tội tại Thượng Viện, theo bản tin của ABC News.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/02/TS-Romney-021621-1536x1024.jpg

Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)

 

Thượng Nghị Sĩ Romney bỏ phiếu kết tội ông Trump, như ông đã làm trong lần xét xử đầu. Ông Lee bỏ phiếu tha bổng.

 

Bản thông cáo của đảng bộ Cộng Hòa tại Utah cho hay: “Hai thượng nghị sĩ của chúng ta đã bị chỉ trích về việc họ bỏ phiếu. Sự khác biệt giữa các thành viên Cộng Hòa tại Utah cho thấy sự đa dạng trong cách suy nghĩ, khác với sự nguy hiểm khi một đảng chỉ cho ‘một sự suy nghĩ đồng nhất.’ Sự khác biệt chính là sức mạnh của chúng ta trong một đảng chính trị, và chúng ta chờ đợi là hai thượng nghị sĩ này sẽ giải thích việc họ bỏ phiếu với cử tri Utah.”

 

Bản thông cáo cũng nói rằng sự bất đồng ý kiến trong đảng là “điều bình thường và lành mạnh” dựa trên quan điểm của từng người. Đảng bộ Cộng Hòa ở Utah cũng nói họ không có ý định “nhìn về quá khứ” hay “trừng phạt” ai, mà hy vọng lạc quan về tương lai.

 

Ông Romney là một trong số ít các thượng nghị sĩ Cộng Hòa công khai chỉ trích ông Trump, và do đó cũng là mục tiêu tấn công thường xuyên của ông Trump.

 

Sau cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Bảy tuần qua, con trai ông Trump là Donald Trump Jr. qua Twitter nói rằng ông Romney phải bị đuổi khỏi đảng Cộng Hòa. (V.Giang) [qd]

 

-------------------

.

LS Giuliani không còn đại diện Trump ‘trong bất kỳ vấn đề pháp lý nào’

Feb 16, 2021

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats