Saturday 13 February 2021

THƯỢNG VIỆN MỸ BỎ PHIẾU 57-43, KHÔNG DỦ TÚC SỐ KẾT TỘI CỰ TT TRUMP (Người Việt)

 



Thượng Viện Mỹ bỏ phiếu 57-43, không đủ túc số kết tội cựu Tổng Thống Trump    

Người Việt 

February 13, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/thuong-vien-my-bo-phieu-57-43-khong-du-tuc-so-ket-toi-cuu-tong-thong-trump/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Hai, bỏ phiếu tha bổng cựu Tổng Thống Donald Trump trong phiên họp xét xử thứ nhì nhắm vào ông. Kết quả bỏ phiếu là 57 xác nhận ông Trump có tội, 43 nói ông vô tội, do vậy không đủ số phiếu cần thiết là 67 phiếu để kết tội.

 

Có bảy thượng nghị sĩ phía Cộng Hòa bỏ phiếu cùng với các đồng viện Dân Chủ để kết tội ông Trump là: Richard Burr (North Carolina), Bill Cassidy (Louisiana), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Mitt Romney (Utah), Ben Sasse (Nebraska), và Pat Toomey (Pennsylvania).

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/02/TS-Senatevote-021321-1536x845.jpg

Thượng Viện Mỹ bỏ phiếu 57-43, không đủ túc số kết tội cựu Tổng Thống Donald Trump. (Hình: congress.gov via Getty Images)

 

Các công tố viên của Hạ Viện trước đó trong ngày Thứ Bảy đã hoàn tất việc trình bày các lý lẽ để buộc tội cựu Tổng Thống Donald Trump trước Thượng Viện, trong một buổi sáng với các biến chuyển bất ngờ, chấm dứt ý định gọi nhân chứng ra trước Thượng Viện vào phút cuối, một điều có thể kéo dài phiên xử.

 

Thượng Viện Mỹ vào sáng Thứ Bảy thông qua việc cho phép các công tố viên ở Hạ Viện gọi nhân chứng, dù có phản đối từ phía Cộng Hòa cũng như các luật sư bào chữa cho ông Trump.

 

Tuy nhiên, hai bên sau cùng đạt thỏa thuận là chỉ đưa các lời khai của một nữ dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa vào hồ sơ chính thức, theo đó nói rằng có cuộc điện đàm giữa cựu Tổng Thống Donald Trump và Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện, cho thấy ông Trump chẳng tỏ thái độ gì để ngăn cản bạo động.

 

Nữ dân biểu này, bà Jaime Herrera Beutler (Washington) là một trong 10 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu đồng ý luận tội ông Trump hôm 13 Tháng Giêng.

 

Vào tối Thứ Sáu, bà nói rằng ông Trump không chịu có hành động gì khi ông McCarthy gọi điện thoại cho ông vào lúc đang xảy ra cuộc tấn công, để yêu cầu vị cựu tổng thống lên tiếng đòi người ủng hộ ông ngưng hành vi bạo động.

 

Trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnell trong lời phát biểu sau cuộc bỏ phiếu đã nói rằng ông Donald Trump “có trách nhiệm đạo đức” về cuộc tấn công hôm 6 Tháng Giêng, nhưng ông bỏ phiếu miễn tội vì tin rằng Thượng Viện không có quyền xét xử một cựu tổng thống.

 

Ông McConnell nói rằng hành động của ông Trump quanh cuộc tấn công vào Quốc Hội là “điều đáng xấu hổ và sự lơ là bổn phận đáng xấu hổ.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/02/TS-McConnell-021321-1536x865.jpg

Trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnell phát biểu sau cuộc bỏ phiếu. (Hình: Senate Television via AP)

 

Thượng Nghị Sĩ McConnell còn nhận xét rằng tuy Tổng Thống Trump nay đã mãn nhiệm, ông vẫn còn có thể bị các tội hình sự và dân sự.

 

“Ông ta chưa thoát khỏi việc gì hết,” theo lời ông McConnell. (V.Giang) [qd]

 

-------------------------------------

.

.

Cựu TT. Donald Trump “trắng án” trong cuộc bỏ phiếu luận tội lần thứ hai   

Saigon Nhỏ News

Feb 13, 2021

https://saigonnhonews.com/cuu-tt-donald-trump-trang-an-trong-cuoc-bo-phieu-luan-toi-lan-thu-hai/

 

.

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/02/Thuong-Vien-750x430.jpg

Thượng viện Hoa Kỳ tuyên bố cựu TT. Donald Trump không có tội về việc xúi giục bạo động ngày 6 Tháng Giêng. Số phiếu để kết tội là 57-43, không đủ 2/3 phiếu cần thiết để có thể kết tội. (Chụp màn hình tweeter Steve Herman@W7VOA/Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc)

 

WASHINGTON, DC – Thượng viện Hoa Kỳ đã không thu thập đủ số phiếu để kết tội cựu Tổng thống Donald Trump, sau một phiên tòa luận tội do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Ông Trump từng bị cáo buộc “kích động nổi dậy” sau khi những người ủng hộ ông bạo loạn trên Đồi Capitol.

 

Thượng viện đã bỏ phiếu 57-43 vào thứ Bảy ủng hộ việc luận tội, thiếu 10 phiếu cần thiết để chiếm đa số 2/3 (67 phiếu) theo quy định của hiến pháp.

 

Như thế, chỉ có 7 TNS Đảng Cộng hòa phá vỡ hàng ngũ với đảng của họ để tuyên bố Trump có tội.

 

Năm thành viên Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu để tổ chức phiên tòa – Mitt Romney (Utah), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Ben Sasse (Nebraska) và Pat Toomey (Pennsylvania) – cũng bỏ phiếu để kết tội Trump. Cùng bỏ phiếu thuận còn có Bill Cassidy (Louisiana) và Richard Burr (Bắc Carolina).

 

Toomey và Burr đã thông báo kế hoạch nghỉ hưu, vì vậy họ sẽ không phải đối mặt với viễn cảnh Trump sẽ vận động chống lại cuộc tái cử của họ vào năm 2022.

 

Trước đó, vào buổi sáng Thứ Bảy, TNS Mitch McConnell – lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng Viện – đã kết thúc thời gian dài im lặng về việc liệu ông có cân nhắc việc kết tội Trump hay không, bằng tuyên bố trong lá thư gởi các đồng viện rằng, ông sẽ bỏ phiếu trắng án cho ông Donald Trump trong phiên tòa luận tội cựu tổng thống.

 

Trang Politico trích lời ông McConnell viết trong lá thư: “Tôi đã bị thuyết phục rằng các lập luận buộc tội chẳng qua là công cụ chính để truất phế ông Trump. Do đó, chúng ta không có quyền tài phán vì ông Trump đã mãn nhiệm rồi.”

 

“Tôi sẽ bỏ phiếu vô tội (cho ông Trump),” ông viết.

 

Ông McConnell xem phán quyết này như một “lá phiếu của lương tâm.”

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/02/Thuong-Vien-2.jpg

Tuyên bố của cựu TT. Donald Trump sau khi ông được trắng án lần thứ hai.

 

Ngay sau khi được tuyên bố trắng án, cựu Tổng Thống Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố, cảm ơn đội ngũ pháp lý của mình và đưa ra cáo buộc về một “cuộc săn phù thủy” chống lại nhiệm kỳ tổng thống của ông.

 

Trump là người đầu tiên bị luận tội hai lần và là người đầu tiên phải hầu tòa sau khi rời nhiệm sở.

 

Với việc được xóa mọi cáo buộc, cựu Tổng Thống Donald Trump có thể tự do tái tranh cử năm 2024 nếu ông muốn, một động thái mà đa số cử tri Đảng Cộng Hòa nói rằng họ sẽ ủng hộ. (T.V)

 

----------------------------------------

.

.

Thượng viện Mỹ xử trắng án cựu TT Trump về cáo buộc kích động bạo loạn

VOA Tiếng Việt

14/02/2021

https://www.voatiengviet.com/a/thuong-vien-my-xu-trang-an-cuu-tong-thong-trump-ve-cao-buoc-kich-dong-bao-loan/5777305.html

 

.

https://gdb.voanews.com/629ED196-D916-4B91-BECD-42A12EB2C00E_w650_r1_s.jpg

Cuộc biểu phiếu của Thượng viện đạt tỉ lệ 57-43, thấp hơn tỉ lệ hai phần ba cần thiết để khép ông Trump vào tội kích động bạo loạn sau một phiên xét xử kéo dài năm ngày.

 

Thượng viện Hoa Kỳ ngày thứ Bảy xử trắng án cựu Tổng thống Donald Trump trong phiên tòa luận tội thứ hai của ông trong vòng một năm về vai trò của ông trong vụ tấn công chết người do những người ủng hộ ông thực hiện nhắm vào Điện Capitol Hoa Kỳ.

 

Cuộc biểu phiếu của Thượng viện đạt tỉ lệ 57-43, thấp hơn tỉ lệ hai phần ba cần thiết để khép ông Trump vào tội kích động bạo loạn sau một phiên xét xử kéo dài năm ngày.

Trong cuộc biểu quyết này, bảy trong số 50 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Thượng viện gia nhập cùng toàn bộ các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ ủng hộ việc kết tội.

 

Ông Trump rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1, vì vậy việc luận tội không thể truất quyền của ông. Nhưng các phe Dân chủ hi vọng có thể giành đủ sự ủng hộ để buộc ông chịu trách nhiệm về vụ tấn công khiến năm người trong đó có một cảnh sát viên thiệt mạng và tạo tiền đề cho một cuộc biểu quyết cấm ông phục vụ trong chức vụ công cử trong tương lai.

 

Các luật sư biện hộ của ông Trump lập luận rằng những phát ngôn của ông tại cuộc tập hợp ngày 6 tháng 1 được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận minh định trong hiến pháp, và nói rằng ông đã không được đối xử công bằng trong thủ tục tố tụng.

 

Phe Cộng hòa trước đây đã cứu ông Trump trong phiên xét xử luận tội đầu tiên của ông, khi chỉ có một thượng nghị sĩ của đảng này - Mitt Romney - biểu quyết kết tội và truất quyền ông.

 

Ông Romney cũng biểu quyết kết tội ông Trump vào ngày thứ Bảy cùng với các thành viên Đảng Cộng hòa Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Ben Sasse, Pat Toomey và Lisa Murkowski.

 

Ông Trump là tổng thống thứ ba trong lịch sử Mỹ từng bị Hạ viện luận tội - một thủ tục tương tự như bị truy tố hình sự - và cũng là người đầu tiên bị luận tội hai lần và là người đầu tiên đối mặt với phiên xét xử luận tội sau khi rời nhiệm sở. Nhưng Thượng viện chưa bao giờ kết tội một tổng thống bị luận tội.

 

Hạ viện chấp thuận một điều khoản luận tội duy nhất vào ngày 13 tháng 1, với 10 dân biểu Cộng hòa gia nhập phe Dân chủ chiếm thế đa số trong viện này. Cuộc biểu quyết đó diễn ra một tuần sau khi đám đông ủng hộ ông Trump xông vào Điện Capitol, làm gián đoạn tiến trình Quốc hội chính thức chứng nhận chiến thắng của ông Biden, đụng độ với lực lượng cảnh sát bị áp đảo về số lượng, xâm nhập nghị trường của Hạ viện và Thượng viện, và khiến các nhà lập pháp phải tìm nơi ẩn náu vì sự an toàn của chính họ.

 

-------------------------------------------

.

.

Luận tội Trump: Cáo buộc kích động bạo loạn là 'lời nói dối vô lý'

BBC Tiếng Việt

13 tháng 2 năm 2021

https://www.bbc.com/vietnamese/world-56037466

 

.

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/5FF2/production/_116926542_fa36c496-2b74-4efd-9241-f3bacc1f7680.jpg

Bài phát biểu của Donald Trump trước những người ủng hộ vào ngày 6/1 có phải là một sự kích động bạo loạn?

 

Các luật sư biện hộ của cựu Tổng thống Donald Trump, khi trình bày bằng chứng tại Thượng viện Hoa Kỳ, đã cho rằng cáo buộc ông kích động bạo loạn là một "lời nói dối vô lý'.

 

Luật sư Michael van der Veen gọi thủ tục luận tội cựu tổng thống là một "cuộc săn phù thủy có động cơ chính trị" của Đảng Dân chủ.

 

Ông Trump bị cáo buộc gây bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1 khiến 5 người thiệt mạng. Ông phủ nhận cáo buộc.

 

Hầu hết các đảng viên Cộng hòa cho biết họ sẽ không bỏ phiếu để kết tội ông Trump.

 

Nhóm bào chữa chỉ mất chưa đầy 4 giờ trong số 16 giờ, cố gắng để phiên tòa luận tội kết thúc nhanh chóng.

 

Sau đó, các thượng nghị sĩ đã có bốn giờ để đặt câu hỏi cho hai bên.

 

Trước đó, họ đã có hai ngày để xem xét cặn kỹ các video và đoạn băng ghi âm từ các công tố viên Đảng Dân chủ đang tìm cách chứng minh rằng Donald Trump có khuynh hướng bạo lực và ông ta đã không làm gì để ngăn chặn bạo loạn ngày hôm đó, cũng không thể hiện sự hối hận.

 

Họ lập luận rằng nếu tha bổng cho ông Trump, có thể một cuộc tấn công vào Quốc hội tương tự sẽ lại xảy ra.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/DC7A/production/_116924465_gettyimages-1230464924.jpg

Bạo loạn ở Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 6/1 khiến 5 người thiệt mạng

 

Các biện hộ nào cho Trump?

 

Vào thứ Sáu, ông van der Veen đã dùng bài phát biểu mở màn của mình để phản biện về cáo buộc của đảng Dân chủ rằng ông Trump đã kích động bạo lực trong bài phát biểu của ông trước những người ủng hộ vào ngày 6/1 tại Washington DC nhằm ngăn cản chứng nhận chiến thắng bầu cử của Joe Biden.

 

Ông Trump đã đưa ra lời cáo buộc gian lận cử tri và kêu gọi những người ủng hộ ông tập trung tại tòa nhà Điện Capitol chỉ ít lâu ngắn trước khi bạo loạn nổ ra.

 

Tuy nhiên, thực tế là có bằng chứng từ một số nhóm cho thấy bạo lực đã được lên kế hoạch trước. Điều này cho thấy "sự lố bịch của các cáo buộc kích động chống lại [cựu] tổng thống", ông van der Veen nói và thêm rằng: "Quý vị không thể kích động những gì đã chuẩn bị xảy ra."

 

"Tuyên bố rằng tổng thống bằng cách nào đó, mong muốn hoặc khuyến khích hành vi bạo lực hoặc phi pháp luật là một lời nói dối phi lý và quái dị. Trên thực tế, hai thông điệp đầu tiên mà tổng thống gửi qua Twitter sau khi cuộc tấn công ở Điện Capitol bắt đầu bằng 'Hãy ôn hòa' và "Không bạo lực bởi vì chúng tôi là đảng của luật pháp và trật tự," luật sư nói.

 

Nói với đám đông rằng họ cần "chiến đấu đến cùng" chỉ đơn giản là bài phát biểu chính trị, ông van der Veen nói.

 

Một cách chắc chắn, ông nói với các thượng nghị sĩ, "đây là một nỗ lực để bôi nhọ, kiểm duyệt và bác bỏ không chỉ Tổng thống Trump, mà cả 75 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho ông ấy".

 

Luật sư cũng lập luận rằng ông Trump có quyền hợp pháp để phản đối kết quả bầu cử.

Ông van der Veen nói: "Trong quá khứ, nhiều ứng cử viên khác cho vị trí tổng thống đã sử dụng nhiều quy trình tương tự để theo đuổi những thách thức bầu cử của riêng họ," ông van der Veen nói, trước khi chiếu đoạn phim từ năm 2017 khi đảng Dân chủ phản đối kết quả bầu cử mang lại cho ông Trump chiến thắng.

 

==================================================

Phân tích của Anthony Zurcher

BBC Bắc Mỹ

 

Biện hộ cho Trump: Ít hơn có thể lại tốt hơn

Vào ngày thứ tư của phiên tòa luận tội Donald Trump, đến lượt người bào chữa đưa ra lý lẽ của mình.

Đầu tuần này, đội ngũ pháp lý của ông Trump khẳng định rằng toàn bộ phiên tòa luận tội là vi hiến và vi phạm các quyền của cựu tổng thống.

Họ đã thua lập luận đó, vì vậy bây giờ họ phải bắt đầu bảo vệ cựu tổng thống thông qua một phán quyết.

 

Nói chung, các luật sư của Trump chỉ mất hơn ba giờ để trình bày lập luận của họ - khác xa so với 13 giờ mà những người quản lý luận tội đã đưa ra để trình bày phần truy tố.

Đối với việc bào chữa cho Trump, ít hơn có thể là tốt hơn, vì có vẻ như đã rõ ràng rằng có đủ đảng viên Cộng hòa sẽ trung thành với cựu tổng thống để đảm bảo một phán quyết vô tội.

=================================================

 

Đảng Dân chủ cáo buộc gì?

 

Đảng Dân chủ đã trình bày đoạn video mới về cuộc bạo loạn vào cả thứ Tư và thứ Năm, đưa các thượng nghị sĩ đi từng bước qua các sự kiện trong ngày xảy ra bạo loạn.

 

Những người quản lý vụ luận tội hy vọng những bức ảnh đồ họa về những kẻ bạo loạn, các nhà lập pháp đang chạy trốn và cảnh sát bị đè bẹp sẽ củng cố cho cáo buộc của họ rằng ông Trump đã kích động bạo loạn.

 

Công tố viên Hạ viện Joe Neguse lập luận rằng ông Trump "không chỉ là một người đàn ông nào đó" đưa ra một bài phát biểu gây tranh cãi - ông ấy là một tổng thống phát biểu trước những người ủng hộ "sẵn sàng bạo lực [và] ông ấy đã châm ngòi".

 

Dân biểu Jamie Raskin nói: "Các đồng nghiệp thân mến của tôi, có nhà lãnh đạo chính trị nào trong căn phòng này tin rằng nếu ông ấy được Thượng viện cho phép quay trở lại Phòng Bầu dục, Donald Trump sẽ ngừng kích động bạo lực để có được điều mình muốn?"

 

Dân biểu Ted Lieu nói: "Việc luận tội, kết tội và truất quyền [khỏi chức vụ] không chỉ là về quá khứ. Đó là về tương lai. Nó đảm bảo rằng không có quan chức tương lai nào, không có tổng thống tương lai nào làm điều tương tự."

 

 

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

 

Một cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra về việc có cho phép nhân chứng hay không, nếu bất kỳ bên nào muốn có. Nếu hai bên không muốn, hoặc nếu cuộc bỏ phiếu thất bại, cả hai bên sẽ đưa ra các tranh luận kết thúc ngắn gọn, sau đó là cuộc bỏ phiếu cuối cùng về số phận của ông Trump.

 

Quá trình này có thể kết thúc sớm nhất vào tối thứ Bảy hoặc muộn nhất là vào thứ Hai - chưa đầy một tuần từ đầu đến cuối.

 

Các thượng nghị sĩ của cả hai bên đã cho thấy việc kết thúc sớm có thể xảy ra.

 

Cần đa số hai phần ba tán thành để kết tội Donald Trump tại Thượng viện 100 ghế, vốn chia 50-50 giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.

 

Ít nhất 17 thành viên trong đảng của ông Trump sẽ cần bỏ phiếu chống lại ông ấy và mặc dù sáu người đã có vài hành động tán thành, không ai trong số những người còn lại làm tương tự, và nhiều người kiên quyết bác bỏ cáo buộc.

 

Một số đảng viên Cộng hòa cho biết họ không tin rằng một cựu tổng thống nên bị luận tội, mặc dù trước phiên tòa, một cuộc bỏ phiếu của Thượng viện đã bác bỏ quan điểm đó.

 

Nếu ông Trump bị kết tội, Thượng viện có thể bỏ phiếu để cấm ông ra tranh cử lần nữa.

 

                                                     ***

 

TIN LIÊN QUAN

 

Antony Blinken, nhà ngoại giao hàng đầu mới của Mỹ là ai?

4 tháng 2 năm 2021

.

Luận tội: Đảng Dân chủ nói Trump 'bỏ mặc cho mọi người chết ở Điện Capitol'

11 tháng 2 năm 2021

.

Luận tội: 'Kết tội Trump hoặc nó có thể xảy ra một lần nữa.'

12 tháng 2 năm 2021

.

Biden cảnh báo Trung Quốc sẽ 'đánh bại chúng ta'

12 tháng 2 năm 2021

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats