Sunday 21 February 2021

FAUCI : 'NGƯỜI DÂN MỸ CÓ THỂ VẪN PHẢI ĐEO KHẨU TRANG VÀO NĂM 2022' (Người Việt)

 



NỘI DUNG :

 

Fauci: ‘Người dân Mỹ có thể vẫn phải đeo khẩu trang vào năm 2022’

Người Việt

.

Covid-19 : Giá rét và bão tuyết cản trở cuộc chiến chống dịch tại Mỹ

Minh Anh  -    RFI

.

Bão tuyết ở Texas, miền nam nước Mỹ: Mạng điện tê liệt, thiệt hại hơn 50 tỉ đô la

Trọng Thành  -  RFI

 

===============================================

.

.

Fauci: ‘Người dân Mỹ có thể vẫn phải đeo khẩu trang vào năm 2022’

Người Việt

Feb 21, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/fauci-nguoi-dan-my-co-the-van-phai-deo-khau-trang-vao-nam-2022/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Bác Sĩ Anthony Fauci hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Hai, nói rằng người dân Mỹ “có thể” vẫn phải tiếp tục đeo khẩu trang trong năm 2022, để chống lại lây lan của virus gây COVID-19, dù rằng nước Mỹ có thể tiến gần tới “mức độ bình thường” hơn vào cuối năm nay.

 

Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình “State of the Union” của hệ thống CNN, khi được hỏi là ông có nghĩ người dân Mỹ sẽ còn phải đeo khẩu trang trong năm tới, Bác Sĩ Fauci, chuyên gia hàng đầu của nước Mỹ về bệnh truyền nhiễm, nói rằng “điều đó có thể phải tiếp tục, và cũng tùy thuộc vào định nghĩa thế nào là ‘bình thường’”.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/02/TS-Fauci-022121-1536x1024.jpg

Bác Sĩ Anthony Fauci lắng nghe lời phát biểu của Tổng Thống Joe Biden tại Viện Y Tế Mỹ. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

 

Lời phát biểu của Bác Sĩ Fauci được đưa ra trong lúc số tử vong ở Mỹ do COVID-19 nay đang tiến gần tới con số 500,000 và sắp tới dấu mốc một năm của cuộc chiến chống COVID-19.

 

Tuy rằng nước Mỹ nay đang có chương trình chích ngừa rộng lớn, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm này nhấn mạnh sự quan trọng của các biện pháp ngăn chặn lây lan của virus hiện nay cũng như các biến thể sau đó, giữa khi nhiều người dân Mỹ bày tỏ sự mệt mỏi vì tình trạng giới hạn kéo dài và mong muốn sớm có “đời sống bình thường”.

 

Bác Sĩ Fauci nói tuy ông không thể tiên đoán rằng khi nào nước Mỹ có thể quay trở lại đời sống như trước khi xảy ra dịch, ông nghĩ rằng đến cuối năm nay “chúng ta sẽ có mức độ bình thường khá hơn tình trạng khổ sở mà chúng ta đều phải trải qua trong năm ngoái.”

 

Ông Fauci, người là trưởng cố vấn y tế cho Tổng Thống Biden, cho biết thêm rằng “Khi chúng ta tiến vào mùa Thu và mùa Đông, vào cuối năm nay, tôi đồng ý hoàn toàn với Tổng Thống rằng chúng ta sẽ đạt tới một mức độ bình thường.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/02/TS-CostcoMaskWearing-022121-1536x1024.jpg

Người đi mua sắm ở Costco, theo quy định của tiệm, phải đeo khẩu trang mới được vào trong. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

 

Theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC), việc đeo khẩu trang rất quan trọng để giúp ngăn chặn lây lan virus gây bệnh COVID-19, vì giúp bảo vệ cả người đeo lẫn những người chung quanh.

 

Chính phủ của Tổng Thống Biden đã mạnh mẽ khuyến khích người dân Mỹ đeo khẩu trang, hơn hẳn thời của chính phủ Trump.

 

Ông Biden hồi tháng qua ký sắc lệnh bắt buộc  đeo khẩu trang trên các phương tiện chuyên chở công cộng xuyên bang và trong các khu vực do liên bang kiểm soát. (V.Giang)

 

====================================

.

.

Covid-19 : Giá rét và bão tuyết cản trở cuộc chiến chống dịch tại Mỹ

Minh Anh  -       RFI

Đăng ngày: 21/02/2021 - 11:23

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210221-covid-19-gi%C3%A1-r%C3%A9t-v%C3%A0-b%C3%A3o-tuy%E1%BA%BFt-.....BA%A1i-m%E1%BB%B9

 

Tại Hoa Kỳ, bão tuyết ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến dịch tiêm ngừa. Nhiều điểm tiêm phòng trên cả nước phải đóng cửa và công tác giao vac-xin bị chậm trễ. 73% diện tích lãnh thổ phủ dầy tuyết.

 

https://s.rfi.fr/media/display/d531adc6-742d-11eb-9d4d-005056bff430/w:980/p:16x9/Etats_Unis-CORONAVIRUS-Snow.webp

Tuyết tại New York. Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 19/02/2021. REUTERS - MIKE SEGAR

 

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tường thuật :

« Tổng cộng, có 6 triệu liều thuốc đáng lẽ đã phải được phân phối trong tuần này hiện vẫn đang chờ được giao. Giá rét và tuyết rơi đang hoành hành từ nhiều ngày qua tại Mỹ khiến mọi việc bị trì hoãn nghiêm trọng ở mọi cấp độ. Tại các nhà xưởng, hoạt động sản xuất đã bị chậm lại bởi vì một số nhân viên bị kẹt ở nhà do tuyết rơi dầy. Đường xá không thể dùng được khiến việc đi lại thêm phần phức tạp.

Ít nhất có 2.000 điểm tiêm chủng phải đóng cửa, mà nguyên nhân chính là do bị cúp điện. Theo chính quyền, có lẽ phải mất đến 3 ngày để khắc phục.

Tại New York, các cơ quan chức năng trước đó đã phàn nàn là chưa nhận đủ số liều thuốc tiêm, các trung tâm tiêm phòng giờ chỉ nhận các cuộc hẹn cho liều tiêm thứ hai, vì sợ bị thiếu hàng. Cuối tuần này, chính quyền thành phố New York đã lên tiếng trấn an là các đợt giao hàng bị trễ đó, rất có thể sẽ được nối lại kể từ thứ Ba 23/02 hay thứ Tư 24/02, và như vậy việc lấy hẹn sẽ được mở lại bình thường.

PUBLICITÉ

Còn ở Washington, một thành viên nhóm phụ trách chống Covid-19 nói rõ là sự chậm trễ này sẽ được khắc phục trong vài ngày tới. Thế nhưng, trong tuần tới, dự báo sẽ có thêm nhiều đợt tuyết rơi mới. »

 

                                                       ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Mỹ - Covid-19 : Quận Cam, mùa tang tóc

 

Covid-19 : Mỹ bắt đầu cho tiêm chủng tại các nhà thuốc tây và siêu thị

 

------------------------------------------------------------------------------------

.

.

Bão tuyết ở Texas, miền nam nước Mỹ: Mạng điện tê liệt, thiệt hại hơn 50 tỉ đô la

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 21/02/2021 - 18:33

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210221-b%C3%A3o-tuy%E1%BA%BFt-%E1%BB%9F-texas-mi%.....BB%8BB%89-%C4%91%C3%B4-la

 

Bão tuyết đang hoành hành tại khắp nơi tại Mỹ. Tại bang miền nam Texas, vốn quen thuộc với cái nóng  có lúc lên đến 45°C, nhiệt độ những ngày này có lúc xuống dưới 0°C. Hơn 14 triệu gia đình thiếu nước dùng. Hôm qua, 20/02/2021, hơn 50.000 gia đình không có điện. Tuy nhiên, đối với nhiều người, tình hình có thể còn tồi tệ hơn. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/e2628398-746a-11eb-a2a4-005056bff430/w:980/p:16x9/Texas_USA-WEATHER.webp

Thực phẩm trở nên cực kỳ khan hiếm do đợt bão tuyết bất ngờ. Trong ảnh : một cửa hàng bán đồ ăn nhanh tại Houston, Texas, ngày 19/02/2021. REUTERS - GO NAKAMURA

 

Thông tín viên Thomas Harms tường trình từ Houston :

 

« Tại Texas, thị trường điện hoàn toàn bị rối loạn. Một số khách hàng đã chọn trả tiền theo giá thị trường, phải đối mặt với tình trạng nhu cầu điện bùng phát, trong lúc khả năng cung cấp bị hạn chế. Với các hóa đơn bình thường vài nghìn đô la, một cư dân ở Dallas chẳng hạn đã phải trả đến 17.000 đô la chỉ cho điện dùng trong một vài ngày.

 

Tại Houston, Dallas, Austin hay San Antonio, việc phân phối nước và thực phẩm do chính quyền địa phương và các dân biểu tổ chức thực hiện. Nhiều cư dân phải xếp hàng hàng giờ để có thể nhận được khẩu phần.

 

Một cơ sở cứu trợ thực phẩm tại Houston đã nhận được trợ giúp từ dân biểu New York, bà Alexandria Ocasio Cortez. Vị dân biểu này đã đến hỗ trợ các cư dân bị thiệt hại nặng nề nhất do bão tuyết, ở vùng Texas, với hơn 3 triệu đô la quyên góp được từ những người ủng hộ.

 

Sáu ngày bão tuyết tại Texas có thể khiến bang này thiệt hại đến 50 tỉ đô la, theo ước tính sơ bộ của các nhà bảo hiểm. Tức là tương tự, thậm chí còn hơn cả siêu bão Harvey, đã tàn phá Texas năm 2017 (với 107 người chết) ».

 

 

Lạnh trong những ngày qua tại Texas đạt mức kỉ lục. Tại sân bay quốc tế Houston, ngày 16/02, nhiệt độ xuống -10,5°C , mức được coi là chưa từng có từ cuối thế kỷ XIX đến nay, theo cơ quan khí tượng Pháp.

 

 

Đợt lạnh hiếm có của nước Mỹ và xu thế Trái đất ấm lên 

 

Việc bão tuyết tràn ngập nước Mỹ nói chung, và Texas nói riêng, khiến nhiều người nghi ngờ biến đổi đặt câu hỏi : Liệu Trái đất có thực sự đang ấm lên không ? Phải chăng đợt bão tuyết này cho thấy điều ngược lại ?

 

Nhà khí hậu học Jennifer Francis, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Woodwell, có trụ sở tại Massachusetts, cho biết chính « nhiệt độ ấm lên ở Bắc Cực khiến dòng khí xoáy (ở « tầng đối lưu ») có những chuyển động bất thường, và khi chúng tiến xa xuống phía nam sẽ là nguyên nhân khiến khối không khí lạnh bị đẩy sâu hơn xuống phía nam » (theo USA Today, ngày 17/02/2021).

 

Nhiều nhà khoa học khẳng định đợt bão tuyết kinh hoàng và hiếm có này tại Texas có mối liên hệ trực tiếp với việc Trái đất bị hâm nóng. Nhật báo Hoa Kỳ New York Times ghi nhận, đợt thiên tai này « là một cảnh báo sâu sắc ». Biến đổi khí hậu khiến những hiện tượng thời tiết cực đoan, như « bão, lũ lụt, khô hạn, cháy rừng và các hiện tượng cực đoan khác xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn », đe dọa các cơ sở hạ tầng của toàn bộ xã hội, từ các mạng lưới giao thông, hệ thống nước sạch, nhà máy điện, mạng lưới điện, cơ sở lưu giữ phế thải công nghiệp, cho đến nhà cửa. Chỉ cần một trong các hệ thống này sụp đổ, sẽ gây ra khủng hoảng dây chuyền. Việc quản lý các rủi ro ngày càng trở nên khó khăn hơn gấp bội. 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats