Monday 8 February 2021

COVID-19 : WHO XEM XÉT LẠI HIỆU QUẢ CỦA VACCIN ASTRAZENECA (Minh Anh - RFI)

 



Covid-19 : WHO xem xét lại hiệu quả của vac-xin AstraZeneca

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 08/02/2021 - 14:22

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210208-covid-19-who-xem-x%C3%A9t-l%E1%BA%A1i-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-c%E1%BB%A7a-vac-xin-c%E1%BB%A7a-astrazeneca

 

Hôm nay, 08/02/2021, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), họp trực tuyến, nhằm xem xét vac-xin ngừa Covid-19 của hãng dược AstraZeneca, bị nghi ngờ là kém hiệu quả đối với người cao tuổi và chủng virus biến thể Nam Phi. Cùng lúc, WHO cho biết phát hiện một số « manh mối quan trọng » về nguồn gốc dịch bệnh Covid-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc.

 

https://s.rfi.fr/media/display/3cc1e41a-627c-11eb-8480-005056a98db9/w:980/p:16x9/2021-01-29T161801Z_2047863528_RC2SHL9698TK_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-EUROPE-VACCINE-EMA.webp

Ảnh minh họa : biểu tượng của hãng dược AstraZeneca. REUTERS - DADO RUVIC

 

Theo AFP, tuy hiệu quả của vac-xin AstraZeneca chỉ ở mức có 70%, không thuyết phục bằng các đối thủ cạnh tranh là Pfizer/BioNtech hay Moderna (trên 90%), nhưng vac-xin của hãng dược Anh-Thụy Điển với công nghệ truyền thống, có giá thành rẻ hơn và dễ bảo quản hơn. Vac-xin AstraZeneca/Oxford, mà Vương Quốc Anh là nước đầu tiên dùng đến để tiêm chủng đại trà cho người dân ngay từ tháng 12/2021, đã được nhiều nước thông qua, trong đó có cả Liên Hiệp Châu Âu.

 

Thời gian gần đây, nhiều nước bắt đầu đặt nghi vấn về hiệu quả của vac-xin AstraZeneca, khi khuyến nghị không dùng cho những người trên 65 tuổi, thậm chí cả những người 55 tuổi, như tại Pháp và Đức. Chính quyền Nam Phi, hôm qua còn thông báo tạm ngưng khởi động chương trình tiêm ngừa Covid-19 sau khi một nghiên cứu vừa được công bố, đánh giá vac-xin này có tác dụng « hạn chế ».

 

Từ Johannesbourg, thông tín viên đài RFI, Claire Barrgelès giải thích :

 

« Nghiên cứu này cho thấy vac-xin AstraZeneca có hiệu quả thấp hơn đối với những trường hợp nhiễm bệnh vừa phải do virus biến thể Nam Phi gây ra. Theo các nhà khoa học, kết quả khảo sát gây thất vọng vào lúc chủng virus biến thể này liên quan đến hơn 90% số ca nhiễm mới ở Nam Phi. Theo đó, vac-xin AstraZeneca chỉ có hiệu quả 22% đối với những trường hợp không nặng lắm, trong lúc chưa có kết quả nghiên cứu đối với những trường hợp bị nhiễm nặng.

 

Đây là một vố đau cho chính phủ, bởi vì đến lúc này, đây là loại vac-xin duy nhất được sử dụng trong nước và sẽ phải ưu tiên tiêm ngừa cho các nhân viên y tế trong những ngày sắp tới.

 

Bộ trưởng Y Tế buộc phải tạm đình chỉ sử dụng loại vac-xin này và đang nhắm đến vac-xin của Johnson&Johnson, có kết quả thử nghiệm lâm sàng tốt hơn đối với loại virus biến chủng. Những liều vac-xin của Johnson&Johnson đầu tiên, cũng như của Pfizer dự kiến sẽ tới Nam Phi trong khoảng 4 tuần nữa.

 

Về phần hàng triệu liều vac-xin AstraZeneca hiện có ở trong nước, chính phủ chờ đợi các nhà khoa học cho ý kiến thêm trước khi đưa ra các quyết định về việc sử dụng. Tuy nhiên, cần phải thực hiện nhanh, vì hạn sử dụng của lô vac-xin này là vào cuối tháng Tư ».

 

WHO : Những manh mối đầu tiên

Liên quan đến công tác điều tra nguồn gốc dịch bệnh Covid-19, ông Peter Daszak, thành viên của nhóm chuyên gia WHO cho hãng tin Bloomberg biết đã tìm thấy một số « manh mối » cho thấy vai trò thật sự của khu chợ hải sản Vũ Hán trong việc lây lan dịch bệnh.

Theo vị chuyên gia này, mặc dù khu chợ đã bị đóng cửa và được dọn dẹp sạch trong vòng một năm qua, nhưng vẫn có một số bằng chứng về những gì đã xảy ra. Những phát hiện quan trọng này sẽ được công bố một khi đoàn chuyên gia rời Trung Quốc ngày thứ Tư 10/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats