Tuesday 26 March 2024

VIỆT NAM TĂNG CƯỜNG NHẬP THAN VÀO LÚC HỨA VỚI GIỚI ĐẦU TƯ KHÔNG CẮT ĐIỆN (RFA)

 



Việt Nam tăng cường nhập than vào lúc hứa với giới đầu tư không cắt điện

RFA
26-03-2024

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-boosts-coal-imports-as-it-promises-investors-no-more-power-cuts-03262024085654.html

 

Than nhập khẩu của Việt Nam tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái tính đến thời điểm trung tuần tháng ba năm nay.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-boosts-coal-imports-as-it-promises-investors-no-more-power-cuts-03262024085654.html/@@images/7e96dd29-a7ed-46f9-9b0a-357a57c95822.jpeg

Ảnh minh họa: Các nhà máy nhiệt điện đang đứng trước nguy cơ thiếu than cho sản xuất

(Courtesy EVN)

 

Reuters loan tin ngày 26/3 dẫn số liệu của Hải quan Việt Nam như vừa nêu. Thực tế này diễn ra vào khi Chính phủ Hà Nội cố gắng bảo đảm với giới đầu tư nước ngoài sẽ không lặp lại tình trạng cắt điện mà các nhà máy sản xuất phải chịu trong đợt thiếu điện vào năm ngoái.

 

Số liệu cụ thể cho thấy than mà Việt Nam nhập chủ yếu từ Australia và Indonesia tăng chừng 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong hai tháng đầu năm 2024, sản lượng khai thác các mỏ than trong nước cũng tăng 3,3%.

 

Theo dự báo, lượng than nhập khẩu của Việt Nam còn tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay.

 

Hiện nhiệt điện chạy bằng than ở Việt Nam chiếm chừng 60% sản lượng điện trên cả nước.

 

Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ông Phạm Minh Chính, hồi năm 2021 khi tham dự hội nghị biến đổi khí hậu tại Glasgow, COP26, đưa ra cam kết đến năm 2050 Việt Nam sẽ đưa mức phát thải ròng về “0”.

 

 

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats