Thursday 28 March 2024

TUẦN TIN (Luật Khoa Tạp Chí)

 



TUẦN TIN 

TRỌNG PHỤNG   -  LUẬT KHOA TẠP CHÍ

MAR 23, 2024

https://www.luatkhoa.com/2024/03/nguyen-thu-sa-co-dai-gia-doi-dien-an-tu-hinh/

 

Đây là Tuần Tin Luật Khoa, một chuyên mục mới của Luật Khoa tạp chí nhằm tóm lược các sự kiện thời sự đáng chú ý trong tuần.

 

Sau khi ra mắt chuyên mục này với các độc giả trả phí, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi rất quý báu để cải thiện sản phẩm. Phần lớn các ý kiến phản hồi đều muốn đọc Tuần tin vào cuối tuần. Tiếp thu ý kiến của quý độc giả, Luật Khoa sẽ giữ lịch đăng Tuần tin vào thứ Bảy hàng tuần.

 

Một số độc giả cũng đề xuất tên mới cho Tuần tin Luật Khoa, nhưng phần lớn đều muốn giữ tên hiện tại. Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng tên Tuần tin Luật Khoa cho sản phẩm này trong giai đoạn thử nghiệm.

 

Bước tiếp theo, bắt đầu từ tuần này, sản phẩm Tuần tin Luật Khoa sẽ được gửi cho cả độc giả trả phí lẫn độc giả miễn phí. Độc giả vãng lai sẽ cần đăng ký tài khoản miễn phí để đọc được chuyên mục này.

 

                                                      *****

 

Các sự kiện nổi bật:

 

·        Ông Võ Văn Thưởng mất chức chủ tịch nước

·        Bí thư Vĩnh Phúc bị miễn nhiệm đại biểu Quốc hội

·        Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình

·        Đảng Cộng sản xem xét khai trừ cựu chủ tịch Quảng Ngãi

 


 

Ông Võ Văn Thưởng mất chức chủ tịch nước 

 

Chiều 20/3, báo Dân Trí đưa tin: xét nguyện vọng cá nhân và những vi phạm của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý để ông thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch nước và chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh.

 

·        Tại phiên họp bất thường sáng 21/3, Quốc hội miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Võ Văn Thưởng. 

 

·        Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước từ 21/3/2024 cho đến khi bầu ra chủ tịch nước mới. Đây là lần thứ hai bà Xuân giữ chức này. Trước đó, bà giữ quyền chủ tịch nước từ ngày 18/1/2013 khi Quốc hội miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc cho đến đầu tháng 3/2023 khi ông Võ Văn Thưởng nhậm chức chủ tịch nước.

 

·        Đảng Cộng sản lẫn chính quyền không công bố các sai phạm cụ thể của ông Thưởng.

 

·        Nhà bình luận Carl Thayer cho rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai là hai cái tên sáng giá cho vị trí tân chủ tịch nước.

 

 

Đọc thêm: Vị trí chủ tịch nước: Đầu tàu mà không phải đầu tàu

 

 

Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

 

Sáng 21/3, Quốc hội thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, theo VnExpress.

 

·        Trước đó một ngày, bà Lan bị Trung ương Đảng Cộng sản khai trừ.

 

·        Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Lan cùng Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành để điều tra về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

 

·        Ngày 18/3, Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An, 53 tuổi, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 thay bà Lan.

 

·        Từ tháng 2/2015 đến khi bị bắt, bà Hoàng Thị Thúy Lan làm bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản.

 

 

Đảng Cộng sản xem xét khai trừ cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh

 

Theo thông báo ngày 18/3 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản, ông Đặng Văn Minh bị đề nghị khai trừ khỏi đảng do vi phạm pháp luật, bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội nhận hối lộ, báo Thanh Niên đưa tin.

 

·        Trước đó (8/3), ông Minh bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Việc này nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty CP Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

 

·        Ngoài ông Đặng Văn Minh, Bộ Công an còn khởi tố, bắt tạm giam nhiều người khác, gồm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành.

 

·        Có nhiều nguồn tin không chính thức cho rằng sai phạm của cựu chủ tịch Quảng Ngãi và Tập đoàn Phúc Sơn liên quan đến việc “mất chức” chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng.

 

Đọc thêm: Tầng lớp thống trị tại Việt Nam ngày nay hình thành như thế nào?

 

 

Vụ SCB: Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình

 

Chiều 19/3, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh hoàn tất phần luận tội đối với bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 người liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), theo VnExpress.

 

·        Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình với bà Lan về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, và 19-20 tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là án tử hình.

 

·        Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB 677.000 tỷ đồng thiệt hại và lãi phát sinh.

 

·        Nhiều cựu lãnh đạo SCB, cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị mức án 3-20 năm tù đến chung thân, trong đó, bà Đỗ Thị Nhàn - nguyên cục trưởng ở Ngân hàng Nhà nước, phải đối mặt với mức án chung thân về tội nhận hối lộ. Riêng chồng và cháu gái bà Trương Mỹ Lan cũng bị đề nghị mức hàng chục năm tù.

 

·        Luật sư bào chữa cho bà Lan đề nghị xem lại tội danh, tiền thiệt hại cáo buộc thân chủ. 

 

·        Phiên xử sơ thẩm dự kiến kéo dài đến ngày 29/4.


 

Tin vắn

 

Việt Nam đàm phán miễn thị thực với hàng chục nước: Chiều 18/3, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho hay hiện Bộ đang đàm phán với 15 nước về miễn thị thực song phương và 80 nước để miễn thị thực song phương về hộ chiếu ngoại giao, theo VnExpress.

 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 60 tập đoàn Hoa Kỳ: Sáng 21/3, tại buổi tiếp Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), ông Chính đề nghị các doanh nghiệp lên tiếng với chính phủ Hoa Kỳ để ưu tiên thúc đẩy công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu công nghệ cao của nước này, theo báo Chính phủ.

 

 

Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị đề nghị 9-10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Chiều 21/3, Viện KSND Hà Nội công bố bản luận tội với 15 bị cáo trong vụ án tập đoàn Tân Hoàng Minh thao túng trái phiếu. Ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn, bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Con trai ông, Đỗ Hoàng Việt - phó tổng giám đốc, bị đề nghị mức án 5-6 năm tù, theo Tuổi Trẻ.

 

 

Việt Nam kết án hai nhà hoạt động Khmer Krom: Ngày 20/3, tại phiên sơ thẩm ở Tòa án Nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, ông Thạch Cương, 37 tuổi, bị tuyên phạt bốn năm tù; ông Tô Hoàng Cương, 38 tuổi, bị tuyên ba năm sáu tháng tù. Cả hai bị cáo buộc phạm tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, theo VOA Tiếng Việt.

 

 

Lãnh đạo đối ngoại của Đảng Cộng sản thăm Trung Quốc giữa biến động nhân sự cấp cao: Ngày 22/3, Trưởng ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Lê Hoài Trung thăm Trung Quốc và hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước sẵn sàng tăng cường trao đổi cấp cao và đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm điều hành hai đảng, hai nước. Chuyến thăm này diễn ra chỉ một ngày sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam nhóm họp và phế truất Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, theo VOA Việt ngữ.

 

 

Malaysia bắt 23 ngư dân Việt Nam: Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia ở bang miền Bắc Kelantan bắt giữ những người này vì đã xâm phạm hải phận, đánh bắt trái phép lượng hải sản có giá trị khoảng 3 triệu Ringgit, tương đương hơn 15 tỷ đồng, theo VOA Tiếng Việt.

 

 

Bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh An Giang: Ngày 21/3, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình và phó chủ tịch tỉnh này đối với ông Trần Anh Thư nhiệm kỳ 2021-2026, theo báo Lao Động.

 

 

Đoàn lãnh đạo cấp cao Bắc Hàn sang thăm Việt Nam: Bắc Hàn vừa gửi một đoàn đại biểu cấp cao tới thăm các nước Trung Quốc, Việt Nam và Lào trong nỗ lực gia tăng quan hệ ngoại giao sau thời kỳ phong tỏa do đại dịch COVID-19. Ngày 21/3, đoàn đã đến Bắc Kinh. Việt Nam sẽ là điểm dừng chân kế tiếp. Reuters loan tin này theo thông báo của cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA, theo RFA Việt ngữ.

 

 

Số người chết vì bệnh lao cao hơn tai nạn giao thông: Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện đứng thứ 11/30 nước có số người mắc bệnh lao cao nhất thế giới. Năm 2023, số ca tử vong do bệnh này lên tới 13.000 người - cao hơn số ca tử vong do tai nạn giao thông, theo An ninh Thủ đô.

 

 

Thành lập hai thành phố thuộc tỉnh Bình Dương và Tiền Giang: Chiều 19/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc thành lập TP. Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, TP. Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang, theo VnExpress.

 

 

Tín đồ Tin lành chết bất thường sau khi bị công an đem ra đấu tố: Ngày 8/3, ông Y Bum Bya (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị cho là đã thắt cổ tự tử, chỉ ba tháng sau khi chính quyền địa phương đem ông này ra đấu tố trước buôn làng nhằm buộc ông phải bỏ đạo, theo RFA Việt ngữ.

 


 

Bài đáng chú ý trong tuần

 

Một năm miễn nhiễm hai chủ tịch nước và triển vọng chính trị Việt Nam

Lê Hồng Hiệp - Fulcrum.org

 

“[...] tình trạng bất định chính trị ở Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục. Một số nhà đầu tư có thể quyết định đợi cho đến khi mọi chuyện ổn định trở lại trước khi đưa ra quyết định đầu tư lớn nào. Quan hệ đối ngoại của Việt Nam cũng có thể bị ảnh hưởng, với khả năng một số các cuộc trao đổi song phương cấp cao có thể bị trì hoãn hoặc hủy bỏ [...]”.

 

Độc giả có thể đọc bản dịch tiếng Việt tại đây.

 

 

Trương Mỹ Lan và Võ Văn Thưởng: Lát cắt trong show diễn ngàn đại cảnh

Lê Quốc Quân - VOA Tiếng Việt

 

“Một giọt nước trong được đưa vào lọ mực đen, không bao giờ có thể giữ và sống đúng với căn tính của mình. Ban đầu nó hy vọng là chính mình, sau đó nó nghĩ sẽ ‘pha loãng’ cho lọ mực bớt đen, nhưng cuối cùng thì tự nó đã trở thành một phần tất yếu của lọ mực, chia sẻ một số phận và tương lai chung.”

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats