Thursday 28 March 2024

MỸ - HÀN THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG ĐẶC NHIỆM NGĂN CHẶN BẮC TRIỀU TIÊN MUA DẦU PHÁT TRIỂN HẠT NHÂN (Phan Minh / RFI)

 



Mỹ-Hàn thành lập lực lượng đặc nhiệm ngăn chặn Bắc Triều Tiên mua dầu phát triển hạt nhân

Phan Minh  -  RFI

Đăng ngày: 27/03/2024 - 11:13

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20240327-m%E1%BB%B9-h%C3%A0n-th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-l%E1%BB%B1c-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-%C4%91%E1%BA%B7c-nhi%E1%BB%87m-ng%C4%83n-ch%E1%BA%B7n-b%E1%BA%AFc-tri%E1%BB%81u-ti%C3%AAn-mua-d%E1%BA%A7u-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-h%E1%BA%A1t-nh%C3%A2n

 

Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong tuần này đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới mang tên “Nhóm chuyên trách tăng cường ngăn chặn - Enhanced Disruption Task Force" có nhiệm vụ ngăn chặn Bắc Triều Tiên mua dầu bất hợp pháp để phục vụ việc phát triển hạt nhân. Cuộc họp đầu tiên của nhóm này được tổ chức tại Washington vào hôm qua 26/03/2024.

 

https://s.rfi.fr/media/display/9a9e3204-ec1d-11ee-b6f7-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/AP19282088290987.webp

Hình tư liệu minh họa : Tàu Wise Honest của Bắc Triều Tiên bị lực lượng tuần duyên Mỹ bắt giữ tại cảng Samoa vì bị nghi vi phạm trừng phạt quốc tế, ngày 11/05/2019. AP - Fili Sagapolutele

 

Thông báo của bộ Ngoại Giao Hàn Quốc, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, cho biết cuộc họp nói trên có sự hiện diện của hơn 30 quan chức từ các bộ, cơ quan ngoại giao, tình báo, cơ quan phụ trách việc ban hành các lệnh trừng phạt và hàng hải. Washington và Seoul bày tỏ quan ngại về việc Nga cung cấp dầu tinh chế cho Bắc Triều Tiên và thảo luận về các biện pháp có thể chấm dứt sự hợp tác bất hợp pháp giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng, bởi “dầu là nguồn tài nguyên thiết yếu cho hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa, cũng như vị thế quân sự của Bắc Triều Tiên”.

 

Về phần mình, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo lực lượng đặc nhiệm Mỹ-Hàn đang nghiên cứu về các biện pháp nhằm phá vỡ mạng lưới thu mua dầu tinh chế của Bắc Triều Tiên, bao gồm việc vạch trần các hoạt động lách lệnh trừng phạt của Bình Nhưỡng hay trừng phạt các công ty cố tình hoặc vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển dầu của Bắc Triều Tiên.

 

Chiếu theo các biện pháp hạn chế nhắm vào chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua, Bình Nhưỡng chỉ được phép nhập khẩu 4 triệu thùng dầu thô và 500.000 thùng dầu tinh chế mỗi năm. Trong khi đó, một nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc giám sát thực thi lệnh trừng phạt gần đây cho biết các tàu chở dầu treo cờ Bắc Triều Tiên dường như đã vận chuyển hơn 1,5 triệu thùng dầu tinh chế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/09/2023. Đồng thời, hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy các tàu chở dầu của Bình Nhưỡng, bao gồm một số tàu bị trừng phạt, đã ghé thăm các cảng của Nga trong những tuần gần đây.

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

MỸ - NHẬT - HÀN - ĐỐI THOẠI

Mỹ - Nhật - Hàn lên án chương trình vũ khí Bắc Triều Tiên

 

ĐÔNG BẮC Á - AN NINH

Mỹ-Hàn điều chỉnh lại chiến lược răn đe Bắc Triều Tiên









No comments:

Post a Comment

View My Stats