Sunday 14 February 2021

XÉT XỬ DONALD TRUMP : THA BỔNG! CHUYỆN ĐÂU VẪN CÒN ĐÓ (Khách Huyền Đao)

 



XÉT XỬ DONALD TRUMP : THA BỔNG! CHUYỆN ĐÂU VẪN CÒN ĐÓ 

Khách Huyền Đao

13/02/2021  lúc 20:50  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=768838290705449&id=100027378553596

 

Xét xử Donald Trump: Tha bổng! Chuyện đâu vẫn còn đó.

 

Chuyện gì xảy ra hôm nay?

 

* Thượng VIện đồng ý chuyện đòi nhân chứng. Họ bỏ phiếu thông qua với kết quả 55/45. Nhưng.

 

* Hệ lụy của việc triệu tập nhân chứng: Phiên xử sẽ kéo dài nhiều tháng trời. Mỗi một nhân chứng đều sẽ bị/được bên biện hộ (luật sư của Trump) deposition, tức là việc điều tra và xét hỏi ngược lại của phía biện hộ đối với từng nhân chứng. Luật sư của Trump đe dọa bằng cách hứa hẹn rằng sẽ tiến hành hàng trăm cuộc hạch hỏi như thế.

 

Đảng DC và Tổng thống Biden hiện còn cần được Thượng Viện bỏ phiếu để thông qua 16 vị trí, để có thể thành lập xong Nội Các. Trong số 16 vị trí này, ông Merrick Garland là vị trí cần và quan trọng bậc nhất với vị trí Tổng trưởng Tư Pháp. Chưa kể đến gói cứu trợ Covid cũng cần phải được gấp rút thông qua.

 

Hai đảng buộc phải thỏa hiệp và nhường nhịn mỗi bên một ít. Phe CH có thể hứa với phe DC rằng họ sẽ không bỏ qua vụ này, nhưng họ cần thêm thời gian để thanh lọc, củng cố, tái cấu trúc lại những vị trí đã bị Trump làm nhiễm độc quá mức. Cho phe CH thời gian và cơ hội để giải quyết nội bộ, Mitch sẽ giúp nghị sự của Biden được trôi chảy hơn.

 

Vậy là chuyện triệu tập nhân chứng dù đã được hợp pháp thông qua, nhưng đã không được dùng tới. Lưỡng đảng đã đạt được thỏa thuận tạm đình chiến để lo chuyện nước trước. Người ta chuyển sang bỏ phiếu chuyện có tha bổng hay không và kết quả thì chúng ta đều đã biết ...

 

Tuy nhiên, có một chi tiết nổi bật.

 

Phe Cộng Hòa, đổi lại, chấp nhận xem là bằng chứng và đưa vào hồ sơ bản tuyên bố của Dân Biểu Jaime Herrera Beutler về chi tiết Trump được thông báo tình hình và vị trí của Mike Pence, và Trump đã không có ý đoái hoài gì tới sự an nguy của Mike Pence. Đây là chi tiết đắc giá của toàn bộ vụ án nổi loạn, nó liên quan tới hai nhân vật cao nhất nước là Trump và Pence. Chi tiết này được công nhận là bằng chứng và được đồng ý đưa vào hồ sơ vụ án. Và vụ án này tạm khép hồ sơ lại ở chi tiết: Pence có suýt chết hay không?

 

Tha bổng Trump rồi thì còn lên hồ sơ để làm gì? Không có một phiên tòa khác thì công nhận và lưu giữ bằng chứng để làm gì?

 

Mitch McConnell không biết đã có tính toán và dự đoán sẵn từ nhiều năm trước cho một bàn cờ như thế này hay chưa, nhưng rõ ràng là hiện giờ ông ta không thể cởi bỏ cái trách nhiệm đối với sự sống còn của đảng CH, ra khỏi di sản của mình được nữa. Đảng CH mà tan rã thì lịch sử sẽ gắn cái tên của ông vào sự kiện này và Lindsey Graham thì vô tội vì đã cảnh báo Mitch và đảng CH từ năm 2015:

 

"Nếu chúng ta đưa Donald Trump lên, Chúng ta sẽ bị phá hủy và chúng ta đáng bị hủy diệt."

 

Những chính trị gia có ảnh hưởng lớn và quyền lực ở Thượng Viện Hoa Kỳ thuộc lớp trung kiên nhất với Trump trong 4 năm qua, thảy cũng là những người hiểu rõ Trump nhất ngay từ đầu. Ngay từ trước khi Trump chính thức được đảng CH giang tay đón vào lòng và đặt vào vị trí đại diện cho đảng nắm nhánh Hành pháp của chính phủ. Các TNS của đảng CH này có thể đã mặt chai mày đá hết lòng hỗ trợ Trump (về sau), sau khi Trump đã thắng vòng bầu cử sơ bộ của đảng. Họ muối mặt làm ngơ các tuyên bố của mình trước đó để bảo vệ Trump. Nhưng họ đều đã nhìn rõ, nói đúng, nói trước về con người của Trump. Họ cùng chỉ ra những nguy cơ từ Trump. Đảng CH vẫn chấp nhận Trump. Họ phải quay sang tuân thủ đường lối của đảng, mà Mitch McConnell là đại diện, là thủ lãnh.

 

Mitch McConnell vẫn là tiếng nói cuối cùng của đảng. Ông ta giải quyết bàn cờ bằng chuyện chấn chỉnh nội bộ trước. Trận thư hùng trong lòng đảng CH bắt đầu diễn ra với hai phe, trung thành với Trump và trung thành với Đảng. Đại diện cho phe phò Trump là Dân Biểu Marjorie Taylor Green. Đại diện cho phe truyền thống là Liz Chenney, con gái của cựu Phó Tổng thống thứ 46 Hoa Kỳ, Dick Chenney. Ít nhất cho tới hiện giờ, phe truyền thống đã chiến thắng. Mitch đã tái lập được vị trí và quyền lực của mình trong lòng đảng.

 

Tuần trước. Mitch gửi cho các TNS Cồng hòa một thông điệp, nhấn mạnh rằng việc bỏ phiếu xét xử Trump sẽ là một lá phiếu đến từ lương tâm. Nghĩa ngầm của chính trị là "không có gợi ý hay đề nghị chính thức của đảng. Cứ bỏ phiếu theo lương tâm của mình."

 

Sáng nay, Mitch lại bất ngờ gửi đi một thông điệp khác, sử dụng email để gửi cho từng TNS Cộng Hòa ở Thượng Viện, McConnell nói rõ 2 ý chính mà ông ta muốn nhấn mạnh:

 

1. Ông ta sẽ bỏ phiếu tha bổng cho Trump vì đối với ông ta, Luận Tội và Xét Xử là "một công cụ dùng để truất phế" và Thượng Viện thiếu tính pháp lý (vì Trump đã không còn ngồi đó để bị truất phế, theo đúng tin thần của từ removal).

 

2. "Hiến Pháp nói rõ là các hành vi phạm pháp của một Tổng thống, diễn ra trong lúc còn tại nhiệm, có thể bị truy tố ngay cả sau khi Tổng thống đã rời khỏi nhiệm sở"

 

Chẳng có ai hứa hẹn điều gì cả. Nhưng nếu chỉ đơn giản là viết email để trả lời thắc mắc của các đồng sự ở Thượng Viện, muốn biết ông ta sẽ bỏ phiếu như thế nào, thì McConnell cần gì phải viết thêm phần sau cùng và nhấn mạnh rằng vẫn có thể truy tố một ông cựu Tổng thống đối với những hành vi ông ta phạm phải trước khi rời nhiệm sở.

 

Thôi thì ông Biden chắc cũng chấp nhận chuyện tạm gác vụ này qua một bên để tranh thủ cho xong gói cứu trợ và cái ghế Tổng trưởng Tư Pháp của ông Garland. Rồi sau đó, Quận Columbia cũng có thể lập hồ sơ để truy tố vụ 6 tháng 1 một cách riêng lẽ ở cấp Quận, bên cạnh vụ truy tố của liên bang sẽ do Bộ Tư Pháp chịu trách nhiệm.

 

45 BÌNH LUẬN   

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats