Monday 15 February 2021

TNS LINDSEY GRAHAM DỌA ĐÀN HẶC PHÓ TỔNG THỐNG KAMALA HARRIS (theo Newsweek)

 


TNS Lindsey Graham dọa đàn hặc Phó Tổng thống Kamala Harris

H.C.  (theo Newsweek)

Feb 15, 2021

https://saigonnhonews.com/tns-lindsey-graham-doa-dan-hac-pho-tong-thong-kamala-harris/

 

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng hòa – South Carolina) đe dọa Phó Tổng thống Kamala Harris có thể sẽ bị đàn hặc nếu như đảng Cộng hòa giành lại được vị thế đa số Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

 

Ông Graham – một đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump – cũng phê phán lãnh đạo đảng Cộng hòa là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối thiểu số Thượng viện, “đã trút gánh nặng cho đảng” khi lên án ông Trump sau vụ đàn hặc vừa qua. Lời đe dọa của ông Graham được đưa trong chương trình Fox News Sunday hôm qua Chủ nhật 14-02-2021.

 

Ông Graham, cùng với một số vị dân cử Cộng hòa ở Quốc hội Hoa Kỳ, đã nhiều lần so sánh quyết định của bà Harris ủng hộ việc góp tiền bảo lãnh tại ngoại (bail-out) cho những người biểu tình thuộc phong trào Black Lives Matter (BLM) bị bắt vào mùa xuân năm ngoái với những hành động của ông Trump kích động đám đông bạo loạn tấn công Điện Capitol ngày 06 tháng Giêng vừa qua. Sau khi Thượng viện bỏ phiếu không kết tội ông Trump hôm thứ Bảy, ông Graham lại nhắc lại sự so sánh này, và cho rằng bà Harris phạm tội kích động bạo loạn, giống như tội danh mà ông Trump bị toàn bộ các dân biểu Dân chủ cùng với 10 dân biểu Cộng hòa ở Hạ viện kết tội trong cuộc luận tội tháng trước.

 

“Nếu sử dụng mô hình này, tôi không biết bà Kamala Harris làm thế nào mà không bị đàn hặc một khi đảng Cộng hòa giành lại Hạ viện, bởi vì bà ấy thật sự đã góp tiền bảo lãnh những kẻ nổi loạn và một trong số những kẻ nổi loạn ấy đã xuống đường, đập vỡ đầu một người khác… Ở đây chúng ta đã mở cái hộp Pandora ra, và tôi thấy buồn cho đất nước,” ông thượng nghị sĩ của South Carolina nói.

 

Trước khi diễn ra phiên đàn hặc ở Thượng viện, ông Graham đã phê phán tiến trình xét xử là vi hiến do ông Trump không còn là tổng thống nữa. Ông ta cũng lập luận rằng những lời phát biểu của ông Trump tại cuộc biểu tình ngày 06-01 trước khi vụ bạo loạn bùng phát là tự do ngôn luận được Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp bảo vệ. Những nhận định của ông Graham được các luật sư biện hộ của ông Trump sử dụng làm luận cứ chính yếu. Trong một cuộc phỏng vấn đầu tháng Hai trên đài Fox News, ông Graham cũng đưa ra sự so sánh tương tự với hành động của bà Harris và quyết định của bà cổ xúy việc góp tiền bảo lãnh tại ngoại cho những người biểu tình BLM. “Để kích động những vụ bạo lực trong tương lai thì bạn có thể làm gì hơn là trả tiền bảo lãnh tại ngoại cho những kẻ đập phá các cửa tiệm và đánh nhau với cảnh sát?” ông Graham nói.

 

Nhận định của ông Graham về bà Harris đã cường điệu quá đáng. Phó Tổng thống Harris, khi còn là thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang California và chưa được đảng Dân chủ chọn làm ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh với ông Joe Biden, đã đăng lên Twitter một đường dẫn (link) tới một trang web gây quỹ của tổ chức Minnesota Freedom Fund hôm 01-06-2020. Bà Harris khuyến khích những người ủng hộ bà “góp tiền lẻ” (chip-in) để “giúp bảo lãnh những người đang biểu tình ngoài thực địa ở Minnesota” sau vụ cảnh sát giết chết ông George Floyd, một người da đen không có vũ khí, ở Minneapolis ngày 25-05-2020.

 

Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua Chủ nhật, ông Graham cũng nhắm vào TNS Mitch McConnell (Cộng hòa, Kentucky), người đã phê phán gay gắt ông Trump hôm thứ Bảy, chỉ vài giờ sau khi ông cựu tổng thống được Thượng viện tha tội. Mặc dù ông McConnell đã cùng với đa số các nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu “tha tội” cho ông Trump, nhưng sau cuộc bỏ phiếu, ngay trên sàn Thượng viện ông ta đã thanh minh rằng sở dĩ ông ta bỏ phiếu như vậy là do ông Trump không còn tại vị nữa chứ không phải phản đối những luận chứng đúng đắn mà các giám đốc đàn hặc của Hạ viện đã đưa ra.

 

“Tôi nghĩ phát biểu của TNS McConnell, ông ấy đã trút được gánh nặng khỏi ngực mình, nhưng không may ông ấy đã đặt gánh nặng lên lưng các đảng viên Cộng hòa,” ông Graham nói. 

 

Bảy thường nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng 50 thượng nghị sĩ Dân chủ của Thượng viện buộc tội ông Trump hôm thứ Bảy. Số phiếu 57-43 là số phiếu thuận lưỡng đảng cao nhất của một phiên xử đàn hặc trong lịch sử nước Mỹ nhưng vẫn chưa đủ túc số hai phần ba. Bảy nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu kết tội là Susan Collins (Maine), Bill Cassidy (Louisiana), Pat Toomey (Pennsylvania), Mitt Romney (Utah), Richard Burr (North Carolina), Ben Sasse (Nebraska) và Lisa Murkowski (Alaska).

 

(theo Newsweek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats