Tuesday 9 February 2021

NỖ LỰC CỦA TRUMP ĐỂ LẬT NGƯỢC CUỘC BẦU CỬ ĐÃ TIÊU TỐN HƠN $519 TRIỆU TIỀN THUẾ CỦA DÂN (Người Việt TV)

 



NỘI DUNG :

 

Nỗ lực của Trump để lật ngược cuộc bầu cử đã tiêu tốn hơn $519 triệu tiền thuế của dân

NGƯỜIVIỆT.TV (nguoiviet.tv)

.

Trump chuyển tiền tranh cử vào thương mại riêng sau khi thất cử tổng thống Mỹ 2020

NGƯỜIVIỆT.TV (nguoiviet.tv)

 

====================================================

.

.

Nỗ lực của Trump để lật ngược cuộc bầu cử đã tiêu tốn hơn $519 triệu tiền thuế của dân

NGƯỜIVIỆT.TV (nguoiviet.tv)

08/02/2021

https://www.nguoiviet.tv/no-luc-cua-trump-de-lat-nguoc-cuoc-bau-cu-da-tieu-ton-hon-519-trieu-tien-thue-cua-dan/

 

Một phân tích của The Washington Post cho thấy , nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách tuyên bố vô căn cứ về hành vi gian lận cử tri hàng loạt đã khiến người nộp thuế phải trả hơn 519 triệu USD .

 

The Post đã thống kê chi phí từ việc xem xét hồ sơ chi tiêu của địa phương, tiểu bang và liên bang, và các cuộc phỏng vấn với các viên chức chính phủ. Các chi phí bao gồm phí pháp lý, chi phí thiệt hại do cuộc bao vây Capitol vào tháng Giêng, chi phí quân sự và an ninh, v.v.

 

Không lâu sau khi cuộc bầu cử được tuyên bố là chiến thắng cho Tổng thống Joe Biden, Trump đã tuyên bố rằng có gian lận bầu cử hàng loạt.

 

Trump và các đồng minh Đảng Cộng hòa của ông đã dành nhiều tuần trước lễ nhậm chức của Biden để nộp hàng chục vụ kiện ở các bang nhằm lật ngược kết quả, trì hoãn chứng nhận hoặc bỏ phiếu. Họ không thắng được bất kỳ vụ kiện nào.

 

Tổng cộng, các bang đã chi 2,2 triệu đô la cho các thách thức pháp lý và an ninh cho các viên chức bầu cử, tờ Post cho biết.

 

Pennsylvania, chẳng hạn, đã trả cho các luật sư bên ngoài tới 480 đô la mỗi giờ để chống lại các vụ kiện gian lận bầu cử của Trump.

 

Tại một cuộc biểu tình “Cứu nước Mỹ” ngay trước khi Quốc hội bắt đầu chứng nhận cuộc bỏ phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1 , Trump nói với một đám đông những người ủng hộ tuần hành đến Điện Capitol và tiếp tục cáo buộc gian lận cử tri hàng loạt. Ông ta cũng tuyên bố sai sự thật rằng Quốc hội và Phó Tổng thống Mike Pence có thể “chứng thực” kết quả bầu cử và trao cho ông ta một nhiệm kỳ khác.

 

Không lâu sau khi bài phát biểu của mình, những người ủng hộ tấn công Điện Capitol Mỹ và đụng độ với giới thực thi pháp luật. Vụ bạo loạn dẫn đến cái chết của 5 người, trong đó có một cảnh sát.

 

Hạ viện đã buộc tội Trump vì “kích động nổi dậy” vì vai trò của ông trong cuộc bạo động. Thượng viện sẽ tổ chức một phiên tòa luận tội vào tuần tới.

 

Bạo loạn đã dẫn đến yêu cầu tăng cường an ninh xung quanh các nhà lập pháp và Điện Capitol trước phiên tòa luận tội.

 

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tới Washington, DC, sau cuộc tấn công và một số sẽ ở đó cho đến giữa tháng Ba. The Post báo cáo rằng chi phí cho việc đó ít nhất là 480 triệu đô la. Ngoài ra, trong tuần xảy ra vụ tấn công, Cảnh sát Thủ đô DC đã chi 8,8 triệu đô la để bảo vệ Điện Capitol.

 

Chi phí cho việc sửa chữa Capitol để dọn dẹp thiệt hại của cuộc tấn công, chi phí cho Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ để dọn dẹp National Mall, và chi phí cho nhân viên bổ sung, làm thêm giờ và hóa đơn y tế từ Cảnh sát Capitol cũng vẫn chưa được xác định.

 

Các thành viên của Quốc hội hiện cũng đang sử dụng các khoản Trợ cấp lấy từ tiền đóng thuế, để đảm bảo các nguồn lực bảo vệ cá nhân, từ áo chống đạn đến các chi tiết an ninh cá nhân và camera giám sát, tờ Post đưa tin.

 

Quyền Cảnh sát trưởng Điện Capitol, Yogananda Pittman hồi tháng trước đã đề xuất giữ vĩnh viễn hàng rào đã được lắp đặt xung quanh tòa nhà Capitol sau cuộc bạo động ngày 6 tháng Giêng.

 

Hành động này đã nhận được sự phản đối từ các viên chức địa phương, nhưng nếu nó được thực hiện, ngoài sự chấp thuận của Cảnh sát Capitol, Hạ viện và Thượng viện cũng sẽ phải chấp thuận việc trích lập quỹ để củng cố tòa nhà.

 

Cho đến nay, các bang cũng đã chi 28 triệu USD cho an ninh liên quan đến cuộc nổi dậy và lễ nhậm chức, tờ Post đưa tin.

 

Các chi phí bao gồm bảo vệ chính phủ của họ sau cuộc tấn công Capitol. Ví dụ, các viên chức tiểu bang ở California đã chi khoảng 19 triệu đô la để triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia và lính tiểu bang đến Capitol của tiểu bang và các địa điểm khác từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1, tờ Post đưa tin.

 

Ở Texas và Bắc Carolina, người nộp thuế đã trả tiền mua máy bay trực thăng để theo dõi các cuộc biểu tình tiềm năng, và ở các thành phố như Lansing, Michigan và Olympia, Washington, họ trả tiền cho hàng rào tạm thời và các chi tiết an ninh bổ sung cho các nhà lập pháp tiểu bang tới các phiên họp lập pháp.

 

---------------------------------------------------------

.

.

Trump chuyển tiền tranh cử vào thương mại riêng sau khi thất cử tổng thống Mỹ 2020

NGƯỜIVIỆT.TV (nguoiviet.tv)

08/02/2021

https://www.nguoiviet.tv/trump-chuyen-tien-tranh-cu-vao-thuong-mai-rieng-sau-khi-that-cu-tong-thong-my-2020/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Ban tái tranh cử của ông Donald Trump chưa bao giờ nhận một xu từ vị cựu tổng thống nhưng đã chuyển khoảng $2.8 triệu cho Trump Organization, công ty kinh doanh riêng của ông, bao gồm cả số tiền $81,000 sau khi thất cử, theo tạp chí Forbes loan tin ngày Thứ Hai, 8 Tháng Hai.

 

Đó là chưa kể số tiền $4.3 triệu, gây quỹ chung với đảng Cộng Hòa, được chuyển vào công ty kinh doanh của nhà tỷ phú từ ngày 20 Tháng Giêng năm 2017 cho đến 31 Tháng 12 năm 2020, trong con số này bao gồm $331,000 đưa vào sau ngày bầu cử.

 

Số tiền được trả sau ngày bầu cử cho các chi phí thuê văn phòng, vé máy bay, khách sạn, và những chi phí khác tại các cơ sở kinh doanh của ông Trump khi không còn những hoạt động tranh cử.

 

Hồ sơ tài chính của Trump Victory, quỹ tranh cử của Tổng Thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa Quốc Gia, cho thấy kể từ khi ông chấp chánh, quỹ này chi trả hơn $6.7 triệu cho hệ thống khách sạn gia đình của tổng thống, theo nhật báo The Washington Post loan tin hồi Tháng Mười Hai.

 

Riêng trong những tuần cuối của cuộc tranh cử năm 2020, ủy ban này đã trả hơn $1.1 triệu cho thống khách sạn của ông Trump.

 

Trong hồ sơ khai báo gửi cho Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử Quốc Gia, quỹ Trump Victory không liệt kê chi tiết các khách sạn nào của ông Trump nhận các chi trả.

 

Tổng Thống Trump ghé đến các khách sạn của ông chín lần trong những tuần tranh cử cuối cùng: ông chủ tọa buổi gây quỹ tại sân golf Bedminster, New Jersey, và Doral, Florida, hay tuyên bố ủng hộ các ứng viên Cộng Hòa tại khách sạn của ông tại Las Vegas. Hay những lần nghỉ lại giữa các cuộc vận động tại khách sạn Trump International Hotel Las Vegas hay tại Doral, Florida, cũng như tại Mar-a-Lago Club ở Palm Beach, Florida.

 

Những chuyến đi kể trên là những điểm dừng chân nghỉ ngơi sau các chuyến vận động tranh cử liên tục cho phép ông Trump chuyển các khoản tiền quyên góp từ cho chi phí chiến dịch tranh cử thành doanh thu cho công ty của riêng mình.

 

Những khách sạn này phải chật vật với các phòng trống, mất khách hàng và doanh thu giảm tại một số cơ sở kể từ khi ông nhậm chức và kể từ khi dịch bùng phát.

 

Theo thời khóa biểu của các cuộc vận động, Tổng Thống Trump đến các khách sạn của mình hơn 37 lần cho các cuộc tổ chức các sự kiện tranh cử của riêng ông, hay của đảng Cộng Hòa, và các quỹ chính trị Super Pac ủng hộ cho ông, theo nhật báo Washington Post kết toán.

 

Trong thời gian đó, ông Jared Kushner, cố vấn của Tổng Thống Donald Trump, bị nghi tạo các công ty bình phong để bí mật dùng tiền quỹ tranh cử trả cho thành viên gia đình nhà vợ.

 

Tạp chí Business Insider cho biết ông Kushner bị tố cáo chuẩn thuận tạo các công ty bình phong trả khoảng một nửa trong tổng số $1.26 tỷ trong quỹ tranh cử của Tổng Thống Trump.

 

Đó là hai công ty America Made Media Consultants Corp. và American Made Media Consultans LLC.

 

Việc tạo ra công ty bình phong nhằm mục đích che giấu chi tiết tài chánh và chi phí hoạt động trước pháp luật, đặc biệt khi ban tranh cử của Tổng Thống Trump đã trả một số tiền khổng lồ $617 triệu cho hai công ty trên trong các chi phí tái tranh cử từ Tháng Giêng, 2019, đến Tháng Mười Một, 2020.

 

Hai công ty bình phong trên được thành lập từ Tháng Tư, 2018, và hoạt động như một ban tranh cử nằm trong một chiến dịch tranh cử, nhằm chi tiền ra cho các cố vấn hàng đầu và thành viên gia đình của tổng thống.

 

Qua việc chi trả cho các công ty bình phong, ban tranh cử của ông Trump không cần phải tuân thủ chi tiết về tài chánh theo luật định. (MPL)

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats