Monday 19 October 2020

NHẬT THỎA HIỆP CHUYỂN GIAO TRANG BỊ QUỐC PHÒNG CHO VIỆT NAM (Người Việt)

 


Nhật thỏa hiệp chuyển giao trang bị quốc phòng cho Việt Nam

Người Việt

Oct 19, 2020

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nhat-thoa-hiep-chuyen-giao-trang-bi-quoc-phong-cho-viet-nam/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhật Bản ký thỏa hiệp chuyển giao trang bị và kỹ thuật quốc phòng cho Việt Nam giữa lúc cả hai nước đang có những căng thẳng với Trung Quốc.

 

Tại Hà Nội hôm Thứ Hai 19 Tháng Mười, thủ tướng Nhật Yoshihide Suga và ông thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lãnh vực an ninh quốc phòng, báo chí quốc tế đưa tin.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/10/VN-suga-den-hanoi-AFP-101920-1-1536x1024.jpg

Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga ở Hà Nội ngày 19 Tháng Mười, 2020. (Hình: KHAM/POOL/AFP/Getty Images)

 

Chuyến công du đầu tiên của tân thủ tướng Nhật Bản kéo dài 4 ngày qua hai nước Việt Nam và Indonesia được giới phân tích thời sự coi như tăng cường hợp tác từ kinh tế tới an ninh quốc phòng, đối phó lại mưu đồ của Bắc Kinh, đặc biệt là vấn đề Biển Đông.

 

Vị thế “Việt Nam rất quan trọng để đạt được tầm nhìn của một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và đối tác giá trị của chúng tôi.” Ông Suga nói với báo chí sau cuộc họp với ông Phúc.

 

“Nhật Bản là một nước ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nên sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình và ổn định tại khu vực này.”

 

Ông Suga cho hay Việt Nam nằm giữa khu vực nên nước này là nơi thăm thích hợp nhất cho chuyến công du hải ngoại đầu tiên của ông, tuy cả ông Suga và ông Phúc không hề nêu tên Trung Quốc trong cuộc họp báo. Ông Phúc nói rằng hòa bình và ổn định trên Biển Đông phải được bảo vệ bằng luật lệ, không phải bằng đơn phương sử dụng võ lực hay đe dọa.

 

“Việt Nam cảm ơn nước Nhật, một trong những cường quốc lãnh đạo thế giới, đã tích cực đóng góp để duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực này của thế giới,” lời ông Phúc trong cuộc họp báo.

 

Khi đến nói chuyện tại Đại học Việt Nam – Nhật Bản, ông Suga nói rằng quan niệm của Nhật Bản về một Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và mở rộng” và “triển vọng ASEAN về Ấn Độ – Thái Bình Dương” do các nước ASEAN đề ra năm 2019, chia sẻ giá trị của sự tôn trọng luật lệ, công khai, minh bạch và tự do. Ông bày tỏ hậu thuẫn mạnh mẽ cho ý tưởng đó và cho hay cả nước Nhật và ASEAN có thể đạt được một tương lai hòa bình và thịnh vượng.

 

“Không may là ở khu vực này, có cái động thái trên Biển Đông đi ngược lại luật lệ và mở rộng như đã được xác định trong triển vọng ASEAN. Nhật mạnh mẽ chống lại bất cứ mưu đồ nào làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông”. Lời ông Suga nói với sinh viên cho người ta hiểu ông ám chỉ tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc.

 

Nhật Bản đã ký thỏa hiệp chuyển giao trang bị quốc phòng với Mỹ, Anh quốc, Malaysia và một số nước khác. Việt Nam là nước thứ 12 ký thỏa hiệp này và Nhật đang nhắm ký với Indonesia và Thái Lan. Dù vậy, Nhật mới chỉ bán một hệ thống radar cảnh giác trên không cho Philippines.

 

Người ta không thấy ông Suga hay phía Việt Nam nêu một chi tiết nào về thỏa hiệp an ninh quốc phòng mới ký giữa hai bên. Tuy nhiên, ông Suga mô tả thỏa hiệp là “bước tiến quan trọng” trong sự hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước, và cho hay thêm ông dự trù các diễn tiến sẽ diễn ra. Thủ tướng tiền nhiệm Shinzo Abe đã gỡ bỏ một phần lệnh cấm bán võ khí và chuyển giao kỹ thuật quân sự cho nước ngoài hồi năm 2014.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/10/VN-tau-ngam-Shoryu-CamRanh-JMSDF-101220-1-1536x1024.jpg

Tàu ngầm Shoryu của Nhật đến Cam Ranh lấy thêm “tiếp liệu” đầu tuần trước. (Hình: JMSDF)

 

Cách đây vài ngày, hãng tin Kyodo tiết lộ là Nhật sẽ cung cấp cho Việt Nam máy bay tuần tra và radar. Tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật tháp tùng thủ tướng Suga nói với báo chí trong một cuộc gặp gỡ riêng là “Tất cả những trang bị và kỹ thuật chuyển giao cho Việt Nam đều được sử dụng không bạo lực và đóng góp cho hòa bình khu vực”.

 

Tháng Bảy vừa qua, Nhật ký thỏa thuận cấp tín dụng đóng mới cho Việt Nam 6 tàu cảnh sát biển trị giá khoảng $350 triệu. Việc gọi thầu chọn công ty đóng tàu diễn ra năm tới và sau đó sẽ giao cho Việt Nam chiếc cuối cùng vào năm 2025.

 

Trong một bản tin của hãng Kyodo, tại Tokyo, bộ trưởng quốc phòng Nhật Nobuo Kishi nói với báo chí rằng Lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản sẽ tập trận chung với hải quân Mỹ và Úc hôm Thứ Hai trên Biển Đông.

 

Hiện đội tàu tác chiến đặc nhiệm của mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan đang hoạt động quanh quẩn trên Biển Đông trong khi nhóm tàu của Nhật cũng mới rời Cam Ranh giữa tuần trước.(TN) [kn]

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats