Wednesday 7 July 2021

QUÂN MỸ RÚT KHỎI AFGHANISTAN : BIDEN VẪN BẢO TOÀN UY TÍN (Thanh Phương – RFI)

 



Quân Mỹ rút khỏi Afghanistan: Biden vẫn bảo toàn uy tín

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 07/07/2021 - 14:39

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20210707-qu%C3%A2n-m%E1%BB%B9-r%C3%BAt-kh%E1%BB%8Fi-afghanistan-biden-v%E1%BA%ABn-b%E1%BA%A3o-to%C3%A0n-uy-t%C3%ADn

 

Hôm qua, 06/07/2021, quân đội Hoa Kỳ thông báo đã hoàn tất hơn 90% kế hoạch triệt thoái lính Mỹ ra khỏi chiến trường Afghanistan (trừ nhóm binh sĩ bảo vệ tòa đại sứ Mỹ đến cuối tháng 8 mới rút đi). Có thể coi chính quyền của tổng thống Joe Biden đã thực hiện thành công việc triệt thoát vĩnh viễn quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan, đáp ứng nguyện vọng của công luận Mỹ vốn đã mệt mỏi với cuộc chiến tranh dài nhất trong số những cuộc xung đột mà quân đội Hoa Kỳ tham gia. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/6b531106-df17-11eb-9464-005056bfb2b6/w:1280/p:16x9/AP21186567561591.webp

Căn cứ quân sự Bagram, trong tỉnh Parwan sau khi quân đội Mỹ và Nato chính thức rút khỏi Afghanistan ngày 05/07/2021. AP - Rahmat Gul

 

Trên thực tế, 20 năm can thiệp quân sự vào Afghanistan đã kết thúc từ thứ 6 tuần trước, khi lực lượng Mỹ và NATO rời khỏi căn cứ không quân Bagram, trung tâm đầu não của mọi chiến dịch quân sự tại quốc gia Trung Á này.

 

Tuy nhiên, có thể nói là quân đội Hoa Kỳ đã triệt thoái khỏi Afghanistan một cách khá lặng lẽ, bởi vì quân đội của nước chủ nhà không hề được thông báo về lịch trình, theo lời tư lệnh của căn cứ Bagram, tướng  AMirassadullah Kohistani nói với hãng tin AFP. 

 

Điều quan trọng đối với tổng thống Joe Biden là cuộc triệt thoái này về mặt chính trị nội bộ không ảnh hưởng gì đến tỷ lệ tín nhiệm của ông, hiện vẫn ở mức trên 50%. Nói cách khác, cuộc rút quân lặng lẽ này có thể được coi như là một “chiến thắng” của vị tổng thống Dân Chủ.

 

Sau khi vào Nhà Trắng, tổng thống Biden chỉ tạm hoãn vài tháng, chứ không hề hủy bỏ kế hoạch triệt thoái vĩnh viễn khỏi Afghanistan do người tiền nhiệm Donald Trump đề ra.

 

Mặc dù ban đầu cũng ủng hộ việc Mỹ can thiệp vào Afghanistan sau các vụ tấn công khủng bố 11/09/2001, ông Joe Biden cuối cùng cũng phải ngả theo công luận nước Mỹ, chán ngán trước một cuộc can thiệp quân sự quá hao tốn sinh mạng và tiền của.

 

Dẫu sao, vị tổng thống Dân Chủ thừa biết là Mỹ không thể nào giành chiến thắng tại Afghanistan. Vào tháng 4, ông đã thông báo sẽ kết thúc cuộc triệt thoái trước ngày kỷ niệm 20 năm các vụ khủng bố 11/09.

 

Chính quyền của tổng thống Dân Chủ vẫn dứt khoát rút toàn bộ lực lượng ra khỏi Afghanistan, cho dù có nguy cơ là nước này lại rơi vào một cuộc nội chiến đẫm máu, trong bối cảnh lực lượng Taliban từ đầu tháng 5 đã gia tăng các chiến dịch tấn công quân chính phủ Kabul. Hôm nay, lần đầu tiên quân taliban đã tấn công vào thủ phủ của tỉnh Badghis ( tây bắc Afghanistan ), chiếm trụ sở cảnh sát và cơ quan tình báo địa phương.

 

Lực lượng Mỹ và NATO nay đã rút khỏi căn cứ Bagram, quân chính phủ Afghanistan không còn sự yểm trợ không quân của liên quân quốc tế nữa, nên càng khó chống đỡ các đợt tấn công của phiến quân Hồi Giáo. Nguy cơ phe Taliban trở lại nắm quyền bằng vũ lực ngày càng rõ nét. Nhưng viễn cảnh đó kể từ nay không còn liên quan gì đến Hoa Kỳ nữa. Đối với chính quyền Biden và đối với dân Mỹ nói chung, điều quan trọng là đợt triệt thoái cuối cùng diễn ra mà không gặp vấn đề gì đối với các binh sĩ Hoa Kỳ.

 

                                                       ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

 

.

MỸ - NATO - AFGHANISTAN

Mỹ và NATO đã rút hết quân khỏi căn cứ không quân Bagram, Afghanistan

 

.

AFGHANISTAN - MỸ

Mỹ và NATO bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan

 

.

AFGHANISTAN - TALIBAN

Afghanistan : Dân chúng hoảng loạn trước đà tiến nhanh của quân Taliban

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats