Thursday 1 July 2021

BIDEN 'VÔ CÙNG THẤT VỌNG' TRƯỚC PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN TỐI CAO VỀ HẠN CHẾ QUYỀN BỎ PHIẾU Ở ARIZONA (Cali Today)

 



Biden ‘vô cùng thất vọng’ trước phán quyết của Tòa án tối cao về hạn chế bỏ phiếu ở Arizona  

Cali Today

July 1, 2021

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/biden-vo-cung-that-vong-truoc-phan-quyet-cua-toa-an-toi-cao-ve-han-che-bo-phieu-o-arizona.html

 

Tổng thống Biden hôm thứ Năm đã lên án quyết định của Tòa án Tối cao về việc duy trì các hạn chế bỏ phiếu do GOP hậu thuẫn ở Arizona mà các nhà phê bình cho rằng khiến việc tiếp cận lá phiếu trở nên khó khăn hơn.

 

Biden đã chỉ trích phán quyết này như là đòn mới nhất mà tòa án đã xử lý đối với Đạo luật Quyền Bầu cử

 

“Tôi vô cùng thất vọng về quyết định ngày hôm nay của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã cắt bỏ Đạo luật Quyền Bầu cử và duy trì điều mà Thẩm phán Kagan gọi là ‘sự chênh lệch đáng kể về cơ hội bỏ phiếu dựa trên chủng tộc’,” Biden nói trong một tuyên bố.

 

Ông nói thêm: “Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, chúng tôi nên thực thi đầy đủ các luật về quyền bầu cử, không làm suy yếu chúng. Tuy nhiên, quyết định này được đưa ra chỉ hơn một tuần sau khi các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện chặn ngay cả một cuộc tranh luận – thậm chí xem xét – về Đạo luật Vì dân mà lẽ ra sẽ bảo vệ quyền bỏ phiếu khỏi hành động của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở các bang trên khắp đất nước.”

 

Các thẩm phán, trong quyết định 6-3 theo đường lối ý thức hệ, đã ủng hộ chính sách của Arizona yêu cầu giới chức bầu cử bỏ những lá phiếu bị bỏ sai khu vực bầu cử và truy tố những ai gom phiếu bầu cử đem đến phòng bỏ phiếu, hay còn được gọi “thu hoạch phiếu bầu cử.” 

 

Viết cho đa số, Thẩm phán Samuel Alito cho biết một tòa án cấp dưới đã sai lầm khi phán quyết rằng những hạn chế đó đã vi phạm Mục 2 của Đạo luật Quyền Bầu cử năm 1965, đạo luật cấm các chính sách bỏ phiếu phân biệt chủng tộc.

 

Ba người theo  tự do của tòa án đã phản ứng bằng một bản bất đồng chính kiến ​​dài 41 trang , cáo buộc đa số bảo thủ tiếp tục xu hướng phá hoại các biện pháp bảo vệ bỏ phiếu liên bang.

 

Quyết định hôm thứ Năm thúc đẩy các cơ quan lập pháp bang do GOP lãnh đạo ban hành luật bỏ phiếu chặt chẽ hơn sau cuộc bầu cử năm 2020, điều mà cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần gây nghi ngờ với những tuyên bố không có cơ sở.

 

Biden đã nhiều lần nói về quyền bỏ phiếu là ưu tiên hàng đầu đối với chính quyền của ông, cảnh báo rằng nền dân chủ đang bị tấn công từ các luật mới của tiểu bang. Phó Tổng thống Harris đang dẫn đầu các nỗ lực của chính quyền trong việc bảo vệ quyền bỏ phiếu, gặp gỡ các viên chức địa phương và tiểu bang về vấn đề này.

 

“Nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào một hệ thống bầu cử được xây dựng dựa trên tính toàn vẹn và độc lập”, Biden nói trong một tuyên bố hôm thứ Năm. “Cuộc tấn công mà chúng ta đang chứng kiến ​​ngày nay cho thấy rõ ràng hơn bao giờ hết rằng cần có luật bổ sung để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta cũng phải củng cố an ninh bầu cử của mình để giải quyết các mối đe dọa lật đổ bầu cử từ nước ngoài và trong nước.”

 

Ông tuyên bố chính quyền của mình sẽ tiếp tục đấu tranh cho các đạo luật bầu cử được đảng Dân chủ ủng hộ tại Quốc hội

 

==================================================

.

.

Trump nói ông đã ‘quyết định’ về việc tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024

Cali Today

July 1, 2021

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/trump-noi-ong-da-quyet-dinh-ve-viec-tranh-cu-trong-cuoc-bau-cu-nam-2024.html

 

Cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã nói với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News rằng ông đã quyết định liệu ông có tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không.

 

Trump đã đưa ra bình luận của mình trong một cuộc phỏng vấn với Fox News mà Hannity tổ chức vào tối thứ Tư.

 

 Hannity hỏi: “ông đã quyết định ra tranh cử chưa?”

 

“Có,” Trump đáp lại.

 

“Không phải là tôi muốn điều đó. Mà là đất nước cần điều đó. Chúng ta cần phải chăm lo cho đất nước này. Điều đó không có gì vui vẻ, mà là liên tục chiến đấu, luôn luôn chiến đấu”, – ông Trump nói thêm.

 

Trump chưa bao giờ tiết lộ công khai liệu ông sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024. Phía sau hậu trường, một số đảng viên Cộng hòa lo lắng rằng nếu ông tranh cử, ông có thể gây hại cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa ôn hòa đang tranh cử trong các cuộc đua cấp bang 

 

Ngay cả trước khi thất bại trong cuộc đua tổng thống năm 2020, Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ thua do một âm mưu gian lận cử tri chưa từng có. Kể từ đó, ông đã lặp lại yêu cầu này mặc dù hơn 60 đơn kiện gian lận do chiến dịch của ông đệ trình và các quan chức GOP đã bị  bác bỏ tại tòa án do thiếu bằng chứng.

 

Một số người bị bắt vì bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 cho biết họ đang hành động theo lệnh của Trump để ngăn chặn chứng nhận bầu cử.

 

Tuy nhiên, các thành viên cực hữu của Quốc hội GOP , như Dân biểu  Georgia Marjorie Taylor Greene và Dân biểu Florida Matt Gaetz , đã ca ngợi Trump là tương lai của đảng . Trong khi đó, các thành viên quốc hội GOP khác, như Dân biểu  Illinois Adam Kinzinger và Đại diện Wyoming Liz Cheney, đã phản bác Trump là một người có ảnh hưởng nguy hiểm và phản dân chủ.

 

Một cuộc thăm dò vào cuối tháng 5 từ Đại học Quinnipiac cho thấy 66% cử tri Đảng Cộng hòa muốn Trump tranh cử vào năm 2024 . Chỉ 30% phản đối ý tưởng này. 

 

Cuộc thăm dò tương tự cho thấy 85% cử tri Đảng Cộng hòa muốn các ứng cử viên GOP trong tương lai đồng ý với Trump về các vấn đề chính sách.

 

Vào ngày 20 tháng 5, Trump cho biết ông đang “rất cân nhắc” việc tranh cử tổng thống một lần nữa trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình đối thoại bảo thủ Joe Pags.

 

“Mọi người đều muốn tôi làm điều đó, các cuộc thăm dò đều nói rằng tôi phải làm điều đó”, Trump nói. Ông nói thêm rằng ông rất có thể sẽ công bố quyết định cuối cùng của mình ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

 

Trong phần còn lại , Trump và Hannity đã thảo luận về cuộc khủng hoảng opioid, nhập cư ở biên giới phía nam của quốc gia và điều mà Hannity gọi là “sự suy giảm nhận thức” của Tổng thống Dân chủ Joe Biden .

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats