Wednesday 9 November 2022

TIN CHIẾN SỰ NGA & UKRAINE 09/11 (Van Pham)

 



TIN CHIẾN SỰ NGA & UKRAINE 09/11   

Van Pham

08-11-2022  16:21 

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/pfbid0276ffj8kVdddx7VmgPucRzc9s9G2Wj5KLquk7Dpdo3Zas2AcrrLNJMAMM1jumEjevl

 

 

- Tiết lộ loại UAV khác của Iran còn nguy hiểm hơn Shahed-136

- Donetsk là vùng chiến sự khốc liệt - Nhóm lính Nga đầu hàng ở Luhansk & Tóm tắt một số tin chính.

- Mỹ chi tiền tân trang T-72 cho Ukraine thành 'xe tăng tiên tiến nhất trên chiến trường'

- Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga.

- Tiêm kích hạm 'hàng hiếm' của Nga lần đầu tấn công mục tiêu tại Ukraine

- Ukraine ra điều kiện để nối lại đàm phán hòa bình với Nga

- Tổng thống Ukraine đề nghị Quốc hội gia hạn tổng động viên thêm 90 ngày

- Một tiểu đoàn lính động viên Nga bị xóa sổ chỉ vài ngày ra trận

- Nga phủ nhận "tổn thất vô nghĩa" của Lữ đoàn TQLC tại Urkaine

 

                                       **********

 

Tiết lộ loại UAV khác của Iran còn nguy hiểm hơn Shahed-136

 

Ukraine đã cáo buộc Nga đang mua thêm một loại máy bay không người lái (UAV) hiện đại hơn từ Iran, đó là Arash-2. Một số nhà quan sát quân sự Ukraine còn cho rằng các chuyên gia Iran đang có mặt trên thực địa để cố vấn Nga sử dụng UAV, theo trang The EurAsian Times.

 

Nga được cho là đã sử dụng hiệu quả UAV Shahed-136 của Iran để tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự có liên kết với quân đội Ukraine.

 

Iran mới đây cũng thừa nhận nước này đã cung cấp UAV cho Nga, song khẳng định việc cung cấp diễn ra trước cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir-Abdollahian cho hay nước này đã cung cấp một số lượng nhỏ UAV cho Nga vài tháng trước khi Nga phát động tấn công nước láng giềng Ukraine hôm 24-2. Ông cũng phủ nhận chuyện Iran cung cấp tên lửa cho Nga.

 

Iran cũng đã làm rõ rằng nước này sẽ không bán UAV Arash-2 cho Nga do lo ngại công nghệ của UAV này sẽ rơi vào tay Mỹ. Phía Nga cũng chưa có phản ứng gì với cáo buộc của Ukraine về việc mua UAV Arash-2 của Iran.

 

UAV Arash-2 tiên tiến hơn UAV Shahed-136 như thế nào?

 

Giới bình luận trên mạng xã hội Nga mô tả UAV Arash-2 là tên lửa hành trình “theo nghĩa đen” nhưng có tốc độ bay thấp hơn, cho phép UAV này tuần tra phía trên mục tiêu.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10229281181401166&set=pcb.10229281192081433

HÌNH: - UAV Arash-2 của Iran. Ảnh: The EurAsian Times

 

Hiện không có nhiều thông tin về UAV Arash-2 song có thông tin cho rằng loại UAV này có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.000 km và mang được đầu đạn lớn hơn đáng kể loại đầu đạn của UAV Shahed-136.

 

UAV Arash-2 được trình làng chỉ mới trong tháng 9, và giới quan sát cho rằng UAV này được thiết kế để tấn công các mục tiêu của Israel ở Tel Aviv và Haifa.

 

“Các hệ thống phòng không của Israel như Iron Dome (Vòm Sắt) ít khả năng ngăn chặn được loại UAV này của Iran một cách dễ dàng vì nó chủ yếu vận hành theo hướng chống lại các rocket dạng thô không dẫn đường của lực lượng Hamas. Loại UAV này của Iran có thể cơ động, chuyển hướng và bay thấp” – một công dân Nga chuyên bình luận về các vấn đề quân sự nói với The EurAsian Times.

 

“Có thể Nga đã đồng ý giúp Iran cải thiện công nghệ tên lửa và UAV để đổi lại việc Iran lấp vào khoảng trống của Nga về UAV sản xuất hàng loạt giá rẻ và tên lửa đạn đạo tầm trung” – nhà quan sát quốc phòng Nga nói tiếp.

 

Tuy nhiên, cựu phi công Ấn Độ - ông Vijainder K Thakur hoài nghi về khả năng cơ động của UAV Arash-2.

 

“Không có bằng chứng cho thấy UAV Arash-2 có thể cơ động, thay đổi hướng và bay thấp” - ông Thakur nói.

 

Cũng theo ông, khả năng cơ động và thay đổi hướng liên quan tới hệ thống điều hướng tinh vi làm tăng giá thành sản xuất. Trong trường hợp đó, UAV sẽ đắt như tên lửa Kalibr của Nga.

 

Phản ứng của Mỹ

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price hôm 19-10 nói rằng Mỹ cùng Anh và Pháp đưa vấn đề Iran bán UAV ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ).

 

Ông Price nói rằng việc Nga mua những vũ khí này đã vi phạm Nghị quyết 2231 của HĐBA LHQ. Tuy nhiên, tuyên bố này cũng đồng thời xác nhận hiệu quả của UAV Iran, đặc biệt là UAV cảm tử Shahed 136 (còn gọi là Geran-2).

 

HÌNH: https://www.facebook.com/photo?fbid=10229281182081183&set=pcb.10229281192081433

Iran tổ chức tập trận UAV tại nhiều khu vực khác nhau của nước này hồi tháng 8. Ảnh: DAILY MAIL

 

Tướng Kenneth MacKenzie, cựu Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) đã công nhận tính hiệu quả của UAV Iran trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

 

“Nếu bạn phóng các UAV này với số lượng đủ lớn thì về lý thuyết bạn sẽ áp đảo được phòng không đối phương bởi vì chúng bay ở độ cao thấp và có giá thành sản xuất rẻ” – Tướng MacKenzie nói.

 

Tướng Mỹ cho biết thêm Iran đã sản xuất hàng ngàn UAV như thế.

 

Trong khi đó, tên lửa hành trình Kalibr của Nga có giá khoảng 1 triệu USD, tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ có giá khảng 2 triệu USD, còn UAV Shahed-136 và Arash-2 có giá từ 10.000 USD đến 50.000 USD.

 

Trong khi các hệ thống phòng không như S-300, Buk và Osa gần như vô dụng trước những UAV này, thì các hệ thống của Nga như Strela-10, Tunguska và Tors vốn có trong tay quân đội Ukraine, có thể hiệu quả trước những UAV này.

 

Các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) cũng “bó tay” trước các UAV nói trên vì không bắt được mục tiêu UAV do chúng không phát ra tia hồng ngoại hoặc sóng radar.

Có thông tin cho rằng các pháo thủ phòng không vác vai của Ukraine đã phải bắn nhiều loạt tên lửa để cố hạ gục UAV Geran-2 nhưng điều này lại phải gây tốn kém nhiều rocket.

 

                                                       **********

 

Donetsk là vùng chiến sự khốc liệt &, nhóm lính Nga đầu hàng ở Luhansk

 

Nhìn chung, Ukraine ở thế phòng ngự trên khắp mặt trận; Nga nói Ukraine sẽ không có đột phá ở Luhansk dù có nhóm lính Nga đầu hàng ở tỉnh này; Kherson vẫn ở thế giằng co; các hệ thống phòng không hiện đại đã đến Ukraine.

 

Tình hình chiến sự

 

- Ngày 7-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết nhìn chung, dọc theo mặt trận, lực lượng Ukraine đang ở trong trạng thái phòng ngự tích cực. Tại một số khu vực phía đông và nam, quân Ukraine cũng đang từng bước đẩy lùi quân Nga, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

 

- Theo ông Zelensky, tỉnh Donetsk là vùng chiến sự tàn khốc nhất và hàng trăm lính Nga đã bị triệt hạ ở đây mỗi ngày. Ukraine đã phá hủy 2 xe tăng T-72B3 và 3 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga bằng pháo, tên lửa dẫn đường chống tăng vào ngày 7-11.

 

Thị trưởng thành phố Donetsk do Nga bổ nhiệm Alexey Kulemzin cho biết 3 người dân, trong đó có một bé gái sinh năm 2008 đã thiệt mạng vì trúng đạn pháo do lực lượng Ukraine pháo kích vào ngày 7-11, theo hãng thông tấn TASS.

 

HÌNH: https://www.facebook.com/photo?fbid=10229281182881203&set=pcb.10229281192081433

Lính Ukraine ở tỉnh Kherson hồi tháng 10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

 

- Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết ở TP Svatove, tỉnh Luhansk, một nhóm 21 lính nhập ngũ theo lệnh tổng động viên quân sự của Nga đã đầu hàng phía Ukraine. Lính dù Ukraine cũng phá hủy các xe bọc thép của Nga và đột kích các căn cứ ở Luhansk.

 

Ngày 7-11, Lãnh đạo phái bộ cộng hòa tự xưng Luhansk tại Moscow cho biết ở tỉnh này hiện không có nguy cơ lớn về việc Ukraine sẽ phản công, theo TASS.

 

Ông thừa nhận rằng vẫn có căng thẳng dọc chiến tuyến ở Luhansk, hai bên tiếp tục đối đầu hỏa lực nhưng không có mối đe dọa rằng Ukraine sẽ phản công. Ông cũng cho biết nhiệm vụ hiện tại là đẩy lùi quân Ukraine, tái chiếm lại các vùng đã mất.

 

- Ở tỉnh Kherson, chiến sự vẫn tiếp tục căng thẳng và hai bên đang ở thế giằng co. Chiến sự tiếp diễn dữ dội ở phía bắc và phía tây ở tỉnh này. Lực lượng Ukraine đang từ từ tấn công vào TP Kherson và đã giành lại hơn 100 thị trấn và làng mạc ở khu vực phía tây sông Dnipro. Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Nga từ bỏ TP Kherson và chính quyền Kiev cho rằng Nga có khoảng 40.000 quân ở khu vực này, theo tờ The New York Times.

 

Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Tymoshenko cho biết quân Nga đã không kích vào các khu vực dân cư ở Kherson, gồm 3 cuộc vào làng Nova Kamianka và 53 cuộc vào 7 khu định cư ở quận Beryslav, Ukrinform đưa tin ngày 7-11.

 

TASS đưa tin cuộc sơ tán người dân khỏi Kherson kéo dài 3 tuần đã kết thúc vào ngày 7-11. Vì lý do an ninh, chính quyền thân Nga đang quản lý tỉnh này quyết định tạm thời ngừng tuyến giao thông qua sông Dnipro.

 

 

HÌNH:

https://www.facebook.com/photo?fbid=10229281183881228&set=pcb.10229281192081433

Tòa nhà ở Kherson bị hư hại hôm 6-11 do bị pháo kích. Ảnh: EPA

 

 

- Ngày 7-11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ở hướng TP Kupyansk, tỉnh Kharkiv, hai tiểu đoàn Ukraine có lính đánh thuê nước ngoài đã tấn công các khu vực định cư Nizhnyaya Duvanka và Svatovo ở tỉnh Lugansk. Tuy nhiên, cuộc tiến công của Ukraine đã bị chặn lại, theo TASS.

 

Động thái mới từ Nga, Ukraine

 

- Ngày 7-11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov cho biết hệ thống phòng không NASAMS và Aspide từ Mỹ và các nước châu Âu đã đến Ukraine, Ukrinform đưa tin.

 

Ông chia sẻ trên mạng xã hội: "Các hệ thống phòng không NASAMS và Aspide đã đến Ukraine. Chúng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh và giúp quân đội Ukraine bảo vệ bầu trời tốt hơn…Xin cảm ơn các đối tác gồm Mỹ, Na Uy và Tây Ban Nha".

 

- Ngày 7-11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong ngày 6-11, Nga đã tiêu diệt 7 sở chỉ huy quân đội Ukraine, theo TASS.

 

 

HÌNH:

https://www.facebook.com/photo?fbid=10229281183361215&set=pcb.10229281192081433

Lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin gặp gỡ tù nhân được thả và người dân ở tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

 

Ông nói rằng lực lượng không quân, tên lửa, pháo binh và lục quân đã phá hủy 7 sở chỉ huy Ukraine ở tỉnh Kharkiv, Donetsk, Kherson. Bên cạnh đó,quân Nga còn tấn công 72 đơn vị pháo binh, phá hủy nhiều thiết bị quân sự ở 186 khu vực.

 

- Ngày 7-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông có kế hoạch tổ chức họp với người dân giải tỏa những lo ngại liên quan đến lệnh tổng động viên quân sự một phần. Cuộc họp này dự kiến ​​sẽ diễn ra trong chuyến thăm sắp tới của ông tới tỉnh Tver vào cuối tuần này, đài RT đưa tin.

 

Trong cuộc họp với tỉnh trưởng Tver - ông Igor Rudenya, ông Putin khẳng định “chắc chắn sẽ gặp gỡ người dân và nói chuyện với họ. Ông Putin nói rằng người dân “cần được lắng nghe” và mong muốn được người dân phản hồi về lệnh tổng động viên một phần.

 

                                                     *********

 

Mỹ chi tiền tân trang T-72 cho Ukraine thành 'xe tăng tiên tiến nhất trên chiến trường'

 

Mỹ và Hà Lan đang lo chi phí để Cộng hòa Czech nâng cấp về mặt kỹ thuật 90 xe tăng T-72 cho Ukraine, bà Sabrina Singh, phó Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết hôm 4-11, theo trang Business Insider.

 

Cụ thể, Lầu Năm Góc đang lo chi phí để tân trang 45 xe tăng T-72 có từ thời Liên Xô, còn Hà Lan cũng đang thực hiện cam kết thanh toán tân trang cho 45 chiếc T-72 khác.

 

 

HÌNH:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10229281303804226&set=pcb.10229281192081433

Binh sĩ Ukraine lái xe tăng T-72 ở miền Đông Ukraine hồi tháng 7. Ảnh: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

 

Theo bà Singh, lô xe tăng T-72 đầu tiên sẽ đến Ukraine vào cuối năm nay. Bà Singh cho biết việc tân trang sẽ bao gồm bổ sung hệ thống quang học, thông tin liên lạc và lớp giáp mới và những chiếc xe tăng này sẽ trở thành “những cỗ xe tăng tiên tiến nhất về mặt kỹ thuật trên chiến trường”.

 

Cũng trong ngày 4-11, Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelenskiy cho biết trên Twitter rằng nước này vô cùng biết ơn và nói rằng đây là sự hỗ trợ đáng kể và cần thiết nhất.

Trong khi các quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước đây đã cung cấp những chiếc T-72 cũ hơn cho Ukraine, đây là lần đầu tiên Mỹ lo chi phí để Cộng hòa Czech nâng cấp xe tăng, bà Singh cho biết.

 

Ukraine đã vận động hành lang cho các loại xe tăng mới hơn, chẳng hạn như xe tăng Abrams của Mỹ hay Leopard của Đức, nhưng không nước nào cam kết cung cấp.

 

Theo bà Singh, việc cung cấp các loại xe tăng như Abrams sẽ rất tốn kém và đòi hỏi phải có các khóa huấn luyện cho người Ukraine, không như xe tăng T-72 vốn đã rất quen thuộc với họ.

 

Ngành công nghiệp quốc phòng của Cộng hòa Czech sẽ tiến hành việc nâng cấp xe tăng T-72, bà Singh nói.

 

Việc Mỹ lo chi phí tân trang xe tăng T-72 nằm một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD dành cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm cung cấp tên lửa phòng không Hawk được cải tiến cho Ukraine. Tên lửa phòng không Hawk có tầm bắn xa hơn hệ thống tên lửa Stinger mà Mỹ đã gửi cho Ukraine.

 

Hệ thống phòng không Hawk sẽ giúp Ukraine phòng vệ trước các cuộc tấn công từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga vốn nhắm vào các TP và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bà Singh nói.

 

                                            *********

 

Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thông báo nước này đã nhận các hệ thống phòng không NASAMS từ Mỹ và Aspide 2000 từ Tây Ban Nha và một số nước châu Âu để đối phó với các đòn tập kích bằng tên lửa hành trình và UAV tự sát của Nga.

 

                                           *********

 

Tiêm kích hạm 'hàng hiếm' của Nga lần đầu tấn công mục tiêu tại Ukraine

 

Tiêm kích hạm "hàng hiếm" MiG-29K của Hải quân Nga lần đầu được huy động tấn công mục tiêu Ukraine, nó cất cánh từ sân bay trên đất liền thay vì hàng không mẫu hạm.

Tiêm kích hạm "hàng hiếm" MiG-29K - phiên bản hải quân của MiG-29 Fulcrum không có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân trên chiến trường Ukraine bởi vì tàu sân bay duy nhất của Nga đã ngừng hoạt động, nhưng rồi giải pháp đưa ra là cất cánh từ sân bay cố định.

 

Đây là loại máy bay chiến đấu đa năng một chỗ ngồi, nó có thể mang tải trọng lớn nhất 5,5 tấn gồm nhiều vũ khí có điều khiển. Tốc độ tối đa của MiG-29K lên tới 2.400 km/h, trần bay 18 km và máy bay có thể chạm trần trong khoảng một phút. Bán kính chiến đấu của MiG-29K là 850 với chỉ nhiên liệu bên trong và 1.300 km khi mang thùng dầu phụ bên ngoài, máy bay có thể tiếp dầu trên không.

 

Việc Hải quân Nga cho MiG-29K chính thức "thử lửa" tại chiến trường Ukraine được xem là khá mạo hiểm, có thể mang lại sức sống mới cho chiếc tiêm kích nếu nó có màn thể hiện thành công, hoặc trở thành thảm họa khi chẳng may bị bắn rơi.

 

                                          *********

 

Ukraine ra điều kiện để nối lại đàm phán hòa bình với Nga

 

Theo hãng tin Reuters, trong bài viết trên trang Twitter ngày 8/11, ông Danilov nêu rõ Ukraine cũng cần nhận được "đảm bảo" (có được) hệ thống phòng không hiện đại, máy bay, xe tăng và tên lửa tầm xa.

 

Trong khi đó, cùng ngày Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết nước này chưa bao giờ từ chối đàm phán với Moscow, tuy nhiên khẳng định Kiev chỉ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trong trường hợp Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

HÌNH: - Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov. Ảnh: Kievpost

 

Trước đó, hôm 7/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Nga, song nêu rõ chỉ có các cuộc đàm phán "chân thành" giúp khôi phục các đường biên giới của Ukraine, bồi thường cho những hậu quả xung đột mà nước này gánh chịu và những biện pháp trừng phạt liên quan.

 

Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/11 nhắc lại lập trường của Moscow rằng nước này sẵn sàng đàm phán nhưng Kiev đã đơn phương từ chối. Theo ông Peskov, Moscow đã nhiều lần nói rằng họ sẽ không đàm phán liên quan đến các vùng lãnh thổ của Ukraine vừa được sáp nhập vào Nga.

 

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi báo Washington Post (Mỹ) mới đây đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden đã có các cuộc thảo luận riêng tư để khuyến khích các nhà lãnh đạo Ukraine phát đi tín hiệu về việc Kiev sẵn sàng đàm phán.

 

Báo The Washington Post ngày 5/11 dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang "thúc giục Tổng thống Zelensky thể hiện sự cởi mở trong các cuộc đàm phán với Nga".

 

Theo các nguồn tin, yêu cầu này không nhằm mục đích buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán mà chỉ muốn "bảo đảm vị thế của Ukraine trong mắt những người ủng hộ quốc tế".

The Washington Post bình luận đây là một nỗ lực có tính toán của Washington, qua đó giúp duy trì sự ủng hộ của các quốc gia khác dành cho chính phủ ở Kiev. Ngoài ra, Mỹ được cho là đề nghị ông Zelensky bác bỏ sắc lệnh có nội dung không tổ chức hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 

Trong một diễn biến liên quan, Tass ngày 7/11 đưa tin Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng có thể khởi động các cuộc đàm phán hòa bình về vấn đề Ukraine nếu Kiev giành được Kherson trong trận chiến có ý nghĩa quan trọng cả về mặt chiến lược lẫn ngoại giao. Theo nhật báo La Repubblica, Washington thường xuyên liên lạc với Brussels và các đồng minh về vấn đề này, cũng như truyền đạt quan điểm đó cho Kiev.

 

Nguồn tin lưu ý rằng không phải ngẫu nhiên Mỹ và NATO xác nhận đã gửi một lô tên lửa chống máy bay không người lái tới Kiev. Vấn đề quan trọng là giành lại Kherson - mục tiêu chiến lược là bàn đạp để Kiev tiếp cận biển và kiểm soát nguồn tài nguyên nước. Điều này có thể thay đổi tiến trình của cuộc xung đột và khi giành lại Kherson, hai bên có thể sẽ tổ chức các cuộc đàm phán. Theo tờ báo, đây là lần đầu tiên Nhà Trắng đề xuất kịch bản cụ thể như vậy.

 

Tổng thống Zelensky hồi tháng 10 đã ký sắc lệnh bác khả năng đàm phán với Tổng thống Putin. Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng không phải với ông Putin. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định ông không đối thoại với Tổng thống Putin và không có triển vọng đàm phán trong tương lai với nhà lãnh đạo Nga.

 

                                                    **********

 

Tổng thống Ukraine đề nghị Quốc hội gia hạn tổng động viên thêm 90 ngày

 

Tổng thống Zelensky vừa gửi lên Quốc hội Ukraine 2 dự luật với nội dung gia hạn thiết quân luật và tổng động viên toàn dân thêm 90 ngày trong bối cảnh xung đột quân sự với Nga đã kéo dài hơn 8 tháng.

 

Việc gia hạn thiết quân luật và lệnh tổng động viên từng được thông qua vào ngày 15/8 và sẽ kết thúc vào ngày 21/11. Quốc hội Ukraine dự kiến sẽ thông qua đề xuất gia hạn mới của Tổng thống Zelensky.

 

HÌNH:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10229282205226761&set=pcb.10229281192081433

Sĩ quan chỉ huy Ukraine chào Tổng thống Zelensky. (Ảnh: Zuma Press)

 

Khi tình trạng quân luật được ban bố, chính quyền Tổng thống Zelensky đã cấm hoạt động chính trị của khoảng 15 đảng dựa trên lý do họ cho rằng các đảng này thân Nga và cổ xúy cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine.

 

Còn với lệnh tổng động viên, Ukraine đã cấm tất cả nam giới từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước nếu những người này đáp ứng điều kiện tuyển quân. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các đối tượng này sẽ không được phép rời khỏi nơi sinh sống nếu chưa báo cáo với quân đội.

 

                                                **********

 

Một tiểu đoàn lính động viên Nga bị xóa sổ chỉ vài ngày ra trận

 

LUHANSK, Ukraine (NV) – Những người may mắn sống sót vừa thông báo với các cơ quan truyền thông đối lập của Nga rằng toàn bộ một tiểu đoàn gồm những người bị động viên đã bị xóa sổ chỉ trong vài ngày sau khi được đưa đến mặt trận ở Ukraine, theo The Telegraph hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Mười Một.

 

Hãng thông tấn Verstka cho biết các binh sĩ này đã được lệnh đến tuyến đầu ở Luhansk, Donbas, và sau đó được lệnh đào chiến hào.

 

HÌNH:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10229282520914653&set=pcb.10229281192081433

 Lính động viên Nga. (Hình minh họa: STRINGER/AFP via Getty Images)

 

Anh Agafonov, người sống sót của đơn vị này, nói: “Chúng tôi có ba cái xẻng cho mỗi tiểu đoàn và không có bất kỳ hàng tiếp tế nào. Chúng tôi đã đào hết sức mình. Đến sáng, chúng tôi bị pháo kích và bị trực thăng tấn công, chỉ biết chịu trận và không có phản ứng nào khác.”

 

“Khi súng bắt đầu nổ là các sĩ quan chỉ huy bỏ chạy,” theo nhân chứng

 

Hãng tin Verstka dẫn lời anh Agafonov cho biết trong một tiểu đoàn gồm 570 người, hầu hết đã thiệt mạng.

 

Hãng tin này cũng trích lời một nhóm những người vợ của các binh sĩ trong cùng một đơn vị cho biết chồng của họ cũng bị bỏ mặc, mặc kệ sống chết ra sao.

 

Trong đoạn video được quay ở Voronezh, miền Tây Nam nước Nga, một trong những người phụ nữ cho hay: “Các binh sĩ không ngủ, không ăn trong ba ngày để tổ chức phòng thủ và không được chạy đi đâu, không giống như người chỉ huy trong đơn vị.”

 

Thông tin này hiện vẫn chưa được chứng thực, nhưng các bài báo về việc các sĩ quan Nga bỏ mặc binh lính của họ và việc các đơn vị lính động viên bị tiêu diệt đang xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn.

 

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, hồi Tháng Chín ra lệnhđộng viên đầu tiên của Nga kể từ năm 1941 để triệu tập 300,000 quân trừ bị đi chiến đấu ở Ukraine.

 

Những người lính được điều động phàn nàn rằng họ bị đưa đến tiền tuyến chỉ với một vài ngày huấn luyện và được cấp các võ khí bị rỉ sét.

 

                                                 *********

 

Nga phủ nhận "tổn thất vô nghĩa" của Lữ đoàn TQLC tại Urkaine

 

Bộ Quốc phòng Nga vào hôm thứ Hai, 7 tháng 11, vừa bác bỏ cáo buộc rằng một đơn vị thủy quân lục chiến bị tổn thất nghiêm trọng về người và thiết bị trong một cuộc tấn công vô ích ở miền Đông Ukraine.

 

Bộ Quốc Phòng Nga đưa ra lời đáp trả này sau khi nhận được thư ngỏ từ các thành viên trong lữ đoàn 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, phàn nàn rằng họ bị điều động tham chiến trong cuộc tấn công “không thể hiểu nổi” nhắm vào các lực lượng Ukraine ở phía Tây Nam Donetsk.

 

Bức thư này nêu rõ “sau cuộc tấn công được lập kế hoạch ‘cẩn thận’ của ‘các vị tướng vĩ đại’, lữ đoàn mất đi khoảng 300 binh sị bị thiệt mạng, bị thương và mất tích trong vòng bốn ngày, cùng một nửa số thiết bị”. Văn bản này được xuất bản bởi Grey Zone, một blog quân sự nổi tiếng, và cũng đã được gửi tới ông Oleg Kozhemyako, thống đốc vùng Primorye viễn đông, cách hàng nghìn dặm từ Ukraine, nơi đơn vị này đóng quân.

 

Ông Kozhemyako dường như đã thừa nhận bức thư là thật, nhưng nói rằng quy mô thiệt hại thật sự đã bị phóng đại. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng, được hãng thông tấn nhà nước RIA trích dẫn, đã bác bỏ việc đơn vị thủy quân lục chiến này gánh chịu “tổn thất nặng nề, vô nghĩa về người và thiết bị”.

 

RIA cho biết ngược lại, trong 10 ngày, Nga đã tiến được 5km vào các vị trí phòng thủ của Ukraine. Tuyên bố này đặc biệt phủ nhận việc các chỉ huy của lữ đoàn đã cho thấy sự kém cỏi(sic!)

 

                                             **********

 

Nga xây dựng hệ thống phòng thủ ‘răng rồng’ gần Mariupol khi họ chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine, Vương quốc Anh cho biết

 

Nga xây dựng hệ thống phòng thủ ‘răng rồng’ gần Mariupol khi họ chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine, Vương quốc Anh cho biết

 

HÌNH:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10229283696544043&set=pcb.10229281192081433

 Một hình ảnh vệ tinh cho thấy cái nhìn cận cảnh hơn về phần phía nam của Nghĩa trang Mariupol (thông qua REUTERS)

 

Nga đang xây dựng hệ thống phòng thủ chống tăng, được gọi là răng rồng, xung quanh thành phố Mariupol khi lực lượng của Vladimir Putin chuẩn bị cho một cuộc tấn công đáp trả Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Anh.

 

Thành phố cảng ở miền nam Ukraine là mục tiêu chiến lược lớn của Nga trong thời kỳ đầu chiến tranh khi họ tìm cách liên kết lực lượng xâm lược của mình với quân đội và nguồn cung cấp từ bán đảo Crimea đã sáp nhập.

 

Thành phố, và đặc biệt là nhà máy Azovstal, đã chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng đã bị áp đảo.

 

Hiện các lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc phản công của Ukraine đang hồi sinh, Bộ Quốc phòng cho biết hôm thứ Ba trong bản cập nhật hàng ngày về cuộc chiến.

 

“Nga đã bắt đầu xây dựng các công trình phòng thủ xung quanh thành phố Mariupol, miền nam Ukraine bị chiếm đóng. Hai nhà máy đang sản xuất cấu trúc chống tăng hình chóp bằng bê tông, được gọi là răng rồng, cho mục đích này.

 

“Răng rồng có thể đã được lắp giữa Mariupol và làng Nikolske; và từ phía bắc Mariupol đến làng Staryi Krym. Mariupol tạo thành một phần của ‘cầu nối trên bộ’ của Nga từ Nga đến Crimea, một tuyến liên lạc hậu cần quan trọng, ”MoD cho biết.

 

Họ nói thêm: “Hoạt động này cho thấy Nga đang nỗ lực đáng kể để chuẩn bị khả năng phòng thủ theo chiều sâu phía sau chiến tuyến hiện tại của họ, có khả năng ngăn chặn bất kỳ bước tiến nhanh chóng nào của Ukraine trong trường hợp có đột phá”.

 

HÌNH: - Một hình ảnh vệ tinh cho thấy cái nhìn cận cảnh hơn về phần phía nam của Nghĩa trang Mariupol (thông qua REUTERS)

 

Một cuộc điều tra của BBC Panorama cáo buộc 1.500 ngôi mộ mới đã được đào tại một khu chôn cất tập thể gần Mariupol.

 

Các nhân chứng nói với BBC rằng họ đã nhìn thấy chính quyền Nga chuyển các thi thể từ đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy trong thành phố trong những tháng gần đây và mang đi chôn cất.

 

Các hình ảnh vệ tinh từ Maxar cho thấy ba khu chôn cất hàng loạt gần Mariupol nằm ở Staryi Krym, Manhush và Vynohradne, đã phát triển đều đặn kể từ mùa Xuân, BBC đưa tin.

 

HÌNH: - Cư dân Mariupol sống sót trong thành phố bị tàn phá nặng nề

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats