Wednesday 9 November 2022

CHIẾN SỰ UKRAINE NGÀY 258 : HOA KỲ TIẾP TỤC ỦNG HỘ UKRAINE BẤT KỂ KẾT QUẢ BẦU CỬ (Thanh Niên Online)

 



Chiến sự ngày 258: Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine bất kể kết quả bầu cử

Thanh Niên Online

05:47 09/11/2022 

 https://thanhnien.vn/chien-su-ngay-258-my-se-tiep-tuc-ung-ho-ukraine-bat-ke-ket-qua-bau-cu-post1519347.html

 

Cả Nga và Ukraine đều đã lên tiếng về việc đàm phán trong lúc Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Kyiv cho dù cuộc bầu cử giữa kỳ có kết quả như thế nào đi nữa. 

 

Thủ tướng Ukraine: Không cần sơ tán Kyiv

 

Theo The GuardianThủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 8.11 cho biết hiện tại ông thấy không cần thiết phải sơ tán Kyiv hoặc bất kỳ thành phố nào khác không gần chiến tuyến.

 

Phát biểu này được ông Shmyhal đưa ra tại một cuộc họp nội các sau những cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng của Ukraine và sau khi thị trưởng Kyiv yêu cầu người dân cân nhắc mọi tình huống, kể cả trường hợp xấu nhất là thủ đô mất điện và nước hoàn toàn.

 

“Hiện tại, tình hình này còn lâu mới cần thông báo sơ tán. Chúng tôi phải nói rằng việc thông báo sơ tán bất kỳ thành phố nào không gần chiến tuyến, đặc biệt là thủ đô, hiện tại sẽ không có ý nghĩa gì”, ông Shmyhal nói.

 

Ý sẵn sàng cung cấp vũ khí mới cho Ukraine

 

Một quan chức trong liên minh của chính phủ Ý cho biết nước này đang sẵn sàng cung cấp một gói vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không như tên lửa tầm trung Pháp-Ý SAMP/T và tên lửa Aspide của Ý, cũng như tên lửa Stinger di động.

 

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Ý có thể cung cấp bao nhiêu tên lửa trong số này hoặc khi nào lô hàng có thể được giao.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto ngày 7.11 đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin để cam kết hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc tấn công của Nga “chừng nào cần thiết”, một tuyên bố cho biết.

 

Các quốc gia phương Tây đã cung cấp nhiều khí tài phòng không hơn cho Ukraine kể từ khi Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng trước yêu cầu lãnh đạo các quốc gia G7 giúp đỡ để ngăn chặn tên lửa Nga tấn công các thành phố Ukraine.

 

Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine

 

Theo CNN, một quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden “tự tin” rằng sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine sẽ “vững chắc và không hề nao núng”, bất kể kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

 

“Một số tiếng nói trong quốc hội đưa ra quan điểm khác, nhưng quốc hội đại diện cho rất nhiều ý kiến khác nhau. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thấy đại đa số nghị sĩ, cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, đã thể hiện rõ sự ủng hộ lâu dài của Mỹ đối với Ukraine”, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Karen Donfried cho biết trong một cuộc họp báo.

Bà Donfried cũng nói bà tin rằng Liên minh châu Âu sẽ giữ vững cam kết hỗ trợ kinh tế cho Ukraine.

 

Nga tố Ukraine ngăn cản đàm phán

 

Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrei Rudenko nói rằng chỉ có Ukraine là kìm hãm triển vọng đàm phán.

 

"Chúng tôi không có điều kiện tiên quyết nào, ngoại trừ điều kiện chính - để Ukraine thể hiện thiện chí", ông Rudenko nói.

 

Thứ trưởng Rudenko nhấn mạnh rằng Ukraine đã thông qua luật cấm đàm phán. "Chúng tôi luôn tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc đàm phán như vậy. Việc những cuộc đàm phán bị gián đoạn không phải do lỗi của chúng tôi", ông Rudenko chỉ ra.

 

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov ngày 8.11 viết trên Twitter rằng “điều kiện chính” cho việc nối lại đàm phán với Nga là khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của nước này, theo Reuters. Ông Danilov còn viết rằng Ukraine cũng cần có “sự đảm bảo” về các hệ thống phòng không, máy bay, xe tăng và tên lửa tầm xa.

 

Ngày 7.11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tái khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng Kyiv từ chối. Moscow cũng đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ không đàm phán về lãnh thổ đã sáp nhập Nga từ Ukraine.

 

-----------------------------

Chiến sự Nga - Ukraine:

·         Công nghiệp vũ khí Mỹ 'hốt bạc' ở châu Âu nhờ xung đột Ukraine

·         Mỹ loay hoay tìm cách ngăn vũ khí ở Ukraine thất thoát ra chợ đen

·         4 kịch bản khiến xung đột Ukraine trở thành chiến tranh NATO - Nga

·         Châu Âu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng giữa khủng hoảng an ninh

 

-----------------

TIN LIÊN QUAN

§   Công nghiệp vũ khí Mỹ 'hốt bạc' ở châu Âu nhờ xung đột Ukraine

§   Chiến sự ngày 253: Nga hạ cờ, rút khỏi Kherson?

§   Mỹ loay hoay tìm cách ngăn vũ khí ở Ukraine thất thoát ra chợ đen

 

================================================

.

.

Không quân Ukraine muốn phương Tây giúp chống tên lửa đạn đạo Iran (thanhnien.vn)

Thanh Nien Online

https://thanhnien.vn/khong-quan-ukraine-muon-phuong-tay-giup-chong-ten-lua-dan-dao-iran-post1519200.html

 

Ukraine có kế hoạch nhận vũ khí tầm xa từ phương Tây để chống lại các cuộc tấn công tiềm năng của Nga bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Iran cung cấp.

 

Trong một cuộc họp báo hôm 7.11, ông Yuriy Ihnat, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ được phương Tây hỗ trợ các vũ khí tầm xa để kháng cự kế hoạch của Nga là tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Iran cung cấp.

 

Ukraine và phương Tây trong thời gian gần đây cáo buộc Iran sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong đó có tên lửa đạn đạo.

 

Ông Ihnat cho rằng Moscow có thể sẽ sử dụng tên lửa Iran để tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Giám đốc Tình báo Quân sự Ukraine Kyrylo Budanov trước đó đã cảnh báo rằng Nga có thể triển khai tên lửa Iran chống lại Ukraine sớm nhất là vào tháng 11.

 

--------------------

TIN LIÊN QUAN

§   Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 255, Mỹ muốn Ukraine để ngỏ cửa cho hòa đàm, Iran thừa nhận có bán UAV

§   Iran thừa nhận đã chuyển UAV tự sát cho Nga, nhưng từ trước xung đột

§   Phương Tây tố Iran sắp gửi 1.000 tên lửa, UAV cho Nga sử dụng ở Ukraine





No comments:

Post a Comment

View My Stats