Saturday 5 November 2022

"CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HỖN LOẠN Ở MỸ" : TỔNG THỐNG BIDEN PHÁT BIỂU NGÀY 02/11/2022 (Việt Linh)

 



“Con đường dẫn đến hỗn loạn ở Mỹ”: Tổng thống Biden phát biểu ngày 02.11.2022  

Việt Linh  

November 4, 202

https://www.baocalitoday.com/binh-luan/con-duong-dan-den-hon-loan-o-my-tong-thong-biden-phat-bieu-ngay-02-11-2022.html

 

Cali Today News – Tổng thống Hoa Kỳ, Joe Biden, đã có một bài phát biểu tại Câu lạc bộ Columbus ở Union Station, gần Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, ông đã cảnh báo chống lại các thuyết âm mưu và bạo lực cử tri, mạnh mẽ lên án những lời đe dọa của một số ứng viên đảng Cộng hòa sẽ từ chối chấp nhận kết quả nếu họ bị thất bại trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, vì đây chính là một mối đe dọa đối với nền dân chủ và ông chỉ đích danh kẻ tệ hại, Donald Trump là người đã truyền cảm hứng sai lầm này cho họ.

 

Bài phát biểu của Tổng thống Biden vào một thời điểm quan trọng khi chúng ta chỉ còn vài ngày nữa trước khi người Mỹ quyết định liệu đảng Dân Chủ có duy trì quyền kiểm soát cả Thượng Viện và Hạ Viện Mỹ hay họ sẽ giao lại quyền lực cho đảng Cộng Hòa.

 

Tổng thống Biden nhắc nhở rằng đây không phải là lần đầu tiên người Mỹ đi bỏ phiếu giữa thời kỳ hỗn loạn, và lần này cũng sẽ không phải là lần cuối cùng, nhưng tất cả chúng ta nên cùng nhau sử dụng lá phiếu của mình một cách đúng đắn nhất có thể.

 

Tổng thống Biden lên tiếng kêu gọi các cử tri: “Xin hãy suy nghĩ thật lâu và thật kỹ về thời điểm khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay. Xin đừng nhầm lẫn, số phận của nền dân chủ lâu đời của đất nước chúng ta đang nằm trong lá phiếu của những cử tri Mỹ và chỉ lần này mà thôi.

 

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, có những ứng cử viên Cộng Hòa ra tranh cử cho nhiều chức vụ ở các tiểu bang và chính quyền liên bang từ các ghế thống đốc, Thượng nghị sĩ, dân biểu cho Quốc Hội, các ghế Tổng thư ký hành chính, họ là những người sẽ không cam kết chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử nếu họ gặp thất bại. Ý tôi muốn nói rằng, họ ra tranh cử và chỉ muốn thắng, nếu chiến thắng đến với họ thì họ xem đó là bầu cử hợp pháp, còn họ thua, thì đó là bầu cử gian lận. Đây là quan niệm sai lầm, không thể chấp nhận được.

Hỡi những người Mỹ của tôi, xin đừng quên chúng ta là ai, chúng ta có trách nhiệm gì với vận mệnh quốc gia. Sẽ không có gì vượt quá khả năng của chúng ta nếu chúng ta cùng nhau làm điều đó.

 

Ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất của chúng ta, vẫn có những giá trị và niềm tin cơ bản gắn kết chúng ta với tư cách là những người Mỹ, và chúng ta cần phải đoàn kết với nhau để vượt qua khoảnh khắc khó khăn này.

 

Đất nước này chưa từng xảy ra những điều bất hợp pháp trong hệ thống bầu cử công bằng của chúng ta. Bạn không thể yêu đất nước của mình chỉ khi nào bạn chiến thắng.”

 

Tổng thống Biden đã kết thúc bài phát biểu kéo dài 20 phút của mình bằng sự nhấn mạnh ở câu nói: “Số phận của quốc gia, của nền dân chủ nước nhà nằm trong tay những cử tri Mỹ. Xin hãy suy xét cẩn thận”.

 

Những ứng viên Cộng Hòa đang ra tranh cử đã được truyền cảm hứng bởi chủ thuyết từ chối bầu cử của Trump, người đang cân nhắc tranh cử tổng thống vào năm 2024. Tổng thống Biden không nêu tên bất kỳ ứng cử viên nào trong số gần 300 ứng viên đảng Cộng Hòa. Nhưng người Mỹ vẫn biết đó là Doug Mastriano và Kari Lake, những người được GOP đề cử cho chức thống đốc ở Pennsylvania và Arizona. Mastriano đã giúp Trump cố gắng lật ngược chiến thắng của ông Biden ở Pennsylvania vào năm 2020, và Kari Lake nói rằng bà ta  sẽ không chứng nhận chiến thắng của ông Biden. Đó là Mark Finchem, ứng cử viên GOP cho vị trí Tổng thư ký hành chính tiểu bang Arizona, người từng là thành viên của nhóm dân quân cực hữu Oath Keepers, đó là Jim Marchant, ứng cử viên GOP cho vị trí Tổng thư ký hành chính tiểu bang Nevada, người làm việc gần gũi với những người ủng hộ thuyết âm mưu QAnon.

 

Nếu bất kỳ ai trong số những người chiến thắng là những người từ chối chứng nhận kết quả bầu cử hợp pháp vào năm 2024, đất nước có thể sẽ rơi vào hỗn loạn, đó là điều không thể tránh khỏi.

 

Hầu hết các dự báo giữa nhiệm kỳ đều dự đoán đảng Cộng hòa gần như chắc chắn nắm quyền kiểm soát Hạ viện và có thể cả Thượng viện.

 

Tôi nghĩ nước Mỹ đang đi đến một thời điểm vô cùng khó khăn, đầy trắc trở với bạo lực chính trị xảy ra tại nhiều nơi trước cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng, gần 300 ứng cử viên đảng Cộng Hòa trên khắp đất nước đều công khai ủng hộ chủ thuyết từ chối bầu cử của Donald Trump, khai thác sự chia rẽ chính trị với hy vọng chiếm được một hoặc cả hai viện của Quốc Hội vào tuần tới.

 

Donald Trump và những tay chân trong ban tham mưu ma quỷ vẫn tiếp tục tung tin dối trá về cuộc bầu cử năm 2020. Nền dân chủ của Mỹ đang bị tấn công vì một cựu tổng thống bị đánh bại của Hoa Kỳ từ chối chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Ông ta đã lạm dụng quyền lực của mình và đặt lòng trung thành với bản thân trước sự trung thành với Hiến pháp. Những lời dối trá của Trump đã dẫn đến bạo lực chính trị và gây tổn hại đất nước, xã hội và con người.

 

Đồng hành với lời phát biểu của Tổng thống Biden, cựu Tổng thống Barack Obama, vị Tổng thống hai nhiệm kỳ, người đã rời nhiệm sở vào năm 2017, vẫn là nhân vật được yêu thích nhất của đảng Dân Chủ, đã có mặt tại các chiến dịch tranh cử ở Wisconsin, Michigan, Arizona và Georgia đã phát biểu tại một cuộc biểu tình chính trị của đảng Dân Chủ để ủng hộ cho các ứng cử viên tiểu bang Arizona vào cuối ngày thứ Tư, ông Obama đã nhìn lại các phong trào trong quá khứ để bảo đảm rằng phụ nữ, người Mỹ gốc Phi và những người khác bị gạt ra ngoài lề xã hội có thể tham gia vào một nền dân chủ mà ông cho rằng hiện đang gặp rủi ro nghiêm trọng.

 

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Obama bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về “sự xói mòn của các quy tắc dân chủ và dân chủ cơ bản” của Hoa Kỳ, thói quen coi thường các đối thủ chính trị tạo ra một bầu không khí nguy hiểm, là điều sẽ dẫn đến bạo lực trong đời sống thực không xa.

 

Tại Nevada, Thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Dân chủ Hoa Kỳ Catherine Cortez Masto đang phải đối mặt với thách thức gay gắt từ ứng viên đảng Cộng hòa Adam Laxalt, một cựu tổng chưởng lý ủng hộ những tuyên bố sai lầm của Trump rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp bởi gian lận.

 

Nói tóm lại, hầu hết người Mỹ đều nhìn thấy vấn đề, đều nhận biết tương lai của nền dân chủ đang bị đe dọa trầm trọng, nhưng vì cơm áo gạo tiền, vì phải đổ xăng giá cao (nói đến giá xăng, thì thưa quý vị cách đây 2 ngày tôi có nhận được một email chửi tôi là cuồng dân chủ, hỏi tôi có biết là mỗi lần ông ta đến trạm xăng là phải buột miệng chửi thề, chửi Tổng thống Biden và đảng Dân Chủ vì để xảy ra lạm phát khiến ông ta phải trả tiền đổ xăng nhiều hơn, ông ta muốn biết tại sao tôi lại ủng hộ đảng Dân Chủ, thì tôi đã nhín chút thời gian trả lời cho ông ta và nói như thế này, nếu khắp thế giới, các nước có giá xăng ổn định, không lên xuống mà chỉ có ở Mỹ giá xăng tăng cao, thì tôi hứa sẽ phụ ông chửi cho đã cái miệng, còn giá xăng hiện nay quốc gia nào cũng bị, lạm phát nước nào cũng có, không nước nào thoát cả, dù ở Mỹ giá tiền cho một gallon chỉ hơn 5 USD, còn ở Đức, tôi phải trả 8.60 USD nhưng tôi không kêu trời, không chửi Tổng thống hay Thủ tướng Đức vì tôi hiểu nước nào cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, năng lượng, chuyên chở, đại dịch nên khó khăn là khó khăn chung, nếu hiểu thì đừng chửi), trở lại với câu chuyện, người Mỹ cần phải hiểu rằng, dưới thời chính phủ nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa, đều có thể xảy ra lạm phát ít nhiều, giá năng lượng lên xuống, thất nghiệp nhiều ít, nhưng những vấn đề này đều sẽ có cách giải quyết trong sớm muộn còn nếu để mất nền dân của một quốc gia, đây là chuyện hoàn toàn khác, không thể giải quyết trong sớm chiều hay vài tháng, vài năm là có thể lấy lại, vài chục năm có lẽ là con số tạm chấp nhận được cho một cuộc đổi đời của một thể chế từ dân chủ xuống chuyên quyền và ngược lại.

 

Trách nhiệm nếu để mất nền dân chủ Mỹ sẽ thuộc về những ai, thì tôi có thể nói ngay, những kẻ nặng tội nhất đó là truyền thông báo chí, họ đã không bác bỏ những lời kêu gọi bạo lực của Donald Trump và các đảng viên Cộng Hòa phát xít, kế đó là những người ủng hộ ông ta, họ là những con bệnh mang trong người những căn bệnh ung thư, nhưng họ đã cố gắng tự điều trị bằng cách từ chối sự thật. Những người Mỹ này sẽ không thể chữa khỏi căn bệnh nan y bằng sự đổ lỗi hay những lời an ủi, người Mỹ sẽ không bao giờ thoát khỏi những nỗi đau trừ khi họ có được sự dũng cảm để đối mặt và can đảm cắt bỏ khối ung thư đang phát triển từng ngày.

 

Nước Mỹ từ năm 2016 đến nay, đang xảy ra nhiều điều bất bình thường, nhưng chẳng ai cho đó là chuyện bất bình thường cả. Những cuộc xung đột ý thức hệ chính trị, đảng phái đã gần như trở nên tồi tệ hơn, thể hiện sự căng thẳng, bất đồng về ý thức hệ sâu sắc và hầu như khó giải quyết giữa hai chính đảng lớn của Mỹ.

 

Sau bốn năm sống trong bóng tối dưới chế độ của Trump và gần hai năm sau khi ông ta rời khỏi nhiệm sở, khủng hoảng dân chủ vẫn tiếp tục leo thang, tầng lớp chính trị già nua và phương tiện truyền thông tin tức của Mỹ và đại đa số công chúng Mỹ, dường như đã quá mệt mỏi với bạo lực, chia rẽ, không mấy ai muốn đứng lên và phản kháng, họ dường như muốn buông xuôi, kệ đến đâu thì đến và điều họ thất vọng nhất là công lý và luật pháp tại nước Mỹ đã được nhìn nhận là bất lực trước bạo lực và dối trá, một nước Mỹ khác quá nhiều so với cách đây hàng chục năm về trước.

 

Lời kết:

 

Cuối cùng, bạo lực chính trị của phe cánh hữu sẽ có khả năng xảy ra trên quy mô khắp đất nước với mục tiêu lớn nhất của họ là nhằm chấm dứt nền dân chủ đa chủng tộc của Mỹ. Phong trào cực hữu giờ đây không cần cố gắng che giấu sự thật là họ chủ trương và ưa thích sử dụng bạo lực để đạt được mục tiêu chính trị bằng mọi cách.

 

Thời gian không còn nhiều, sự tắc nghẽn của pháp luật về quyền bầu cử đang làm mất tinh thần cơ sở của đảng Dân Chủ — vốn coi bảo vệ dân chủ là ưu tiên cấp bách — và đe dọa làm giảm tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, khiến đảng Cộng Hòa có thể dễ dàng giành ưu thế giữa nhiệm kỳ và đẩy mạnh cuộc tấn công phá bỏ nền dân chủ của nước Mỹ.

 

Nhưng đây đâu phải là sự mong muốn của toàn thể người Mỹ tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ? Mà chỉ là một đám thảo thấu MAGA sùng bái lãnh tụ muốn đạp đổ nền dân chủ, là một số người Mỹ thiếu hiểu biết chỉ chạy theo những thuyết âm mưu sai trái của một kẻ nói láo để đẩy đất nước vào cảnh “nồi da xáo thịt”, là những đảng viên Cộng Hòa phát xít cực đoan chỉ muốn đất nước rối ren, hỗn loạn nhằm trục lợi và có được quyền lực.

 

Việt Nam mình có câu “Bụng làm dạ chịu”, không chịu đấu tranh, không cất tiếng nói, không chịu ra ngoài và đi bỏ phiếu thì đến lúc mất đi nền dân chủ thì hối hận không còn kịp.

 

Việt Linh 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats