Saturday 5 November 2022

BOLSONARO & TRUMP, HAI NHÂN CÁCH LỚN và NHỎ ? (Việt Linh)

 



Bolsonaro & Trump, hai nhân cách, lớn và nhỏ?   

Việt Linh

November 4, 2022

https://www.baocalitoday.com/breaking-news/breaking-news-2/bolsonaro-trump-hai-nhan-cach-lon-va-nho.html

 

Cali Today News – Tại Cung điện Alvorada, dinh thự chính thức của tổng thống Brazil ở thủ đô Brasília, Jair Bolsonaro đưa ra một tuyên bố không rõ ràng kéo dài hai phút của mình bằng cách cảm ơn 58 triệu người Brazil tương đương với 49,1% số phiếu chống lại tỷ lệ 50,9% của ông Lula, người thắng cử hợp pháp.

 

Rõ ràng là Jair Bolsonaro làm theo đúng kiểu Trumpian, là chủ thuyết từ chối bầu cử của Trump, Bolsonaro đã lên tiếng công nhận các cuộc biểu tình chống dân chủ của những người lái xe tải chặn các đường cao tốc trên khắp đất nước để phản đối kết quả bầu cử một cách vô căn cứ là hợp pháp, theo Bolsonaro.

 

Sau gần 48 giờ im lặng, Tổng thống bại trận của Brazil, Jair Bolsonaro đã phát biểu trước người dân Brazil trên truyền hình trong một bài phát biểu ngắn gọn chỉ nhằm củng cố sự ảnh hưởng chính trị vốn đã giảm sút của ông ta.

 

Hôm Chủ nhật, Bolsonaro đã trở thành tổng thống đầu tiên không tái đắc cử lần 2 sau cuộc chạy đua bầu cử tổng thống chặt chẽ nhất trong lịch sử gần đây của đất nước với Tổng thống đắc cử là ông Luiz Inácio Lula da Silva, hay gọi tắt là Lula. Mặc dù không công khai thừa nhận tổn thất, nhưng Bolsonaro thề sẽ tôn trọng Hiến pháp và chánh văn phòng của ông ta cho biết ông đã cho phép bắt đầu chuyển giao quyền lực.

 

Bravo Jair Bolsonaro, một kẻ thất bại nhưng nhân cách được nhìn nhận là cao hơn Donald Trump của nước Mỹ rất nhiều bậc, trong mắt tôi, Bolsonaro là người thắng cuộc danh dự và tôi xin ngả mũ ngưỡng mộ ông.

 

Việc Bolsonaro từ chối thừa nhận thất bại báo hiệu cho cơ sở cực đoan của ông, một số người trong số họ đã chấp nhận những tuyên bố sai lệch về gian lận bầu cử, để tiếp tục những cố gắng phá vỡ quá trình dân chủ. Những người ủng hộ Bolsonaro do những người lái xe tải dẫn đầu đã dựng lên hàng trăm chốt chặn đường gây kẹt xe và chặn lối vào các sân bay, khiến Tòa án Tối cao Brazil ra lệnh loại bỏ họ.

 

Trong trường hợp phản kháng của những người lái xe tải, tôi hiểu đây là một kiểu chống đối theo phong cách của những kẻ gây bạo loạn trên đồi Capitol của nước Mỹ, để ủng hộ ông Bolsonaro.

 

Với một Donald Trump, một số người Mỹ cánh hữu cực đoan ủng hộ ông ta đã tạo nên một ngày đáng xấu hổ cho nước Mỹ trước phần còn lại của thế giới, nhưng với một Bolsonaro, có một sự khác biệt, đó là ông ta không ủng hộ những cuộc phiêu lưu độc tài, gây bạo loạn làm tổn thương đất nước hay tạo thêm chia rẽ giữa người Brazil với nhau, nhưng ông ta vẫn đang thao túng một số người ủng hộ trong nhiều thành phần khác nhau trong xã hội Brazil có ảnh hưởng đến chính trị và nền kinh tế của đất nước Brazil.

 

Đây là thất bại bầu cử đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của Bolsonaro, nhưng trong tuyên bố của mình, nhà dân túy cực hữu này đã cố gắng rút lui với tư cách là người cầm quyền hợp pháp trong Quốc Hội Brazil, ông ta dĩ nhiên sẽ có nhiều cách để ngáng đường, cản trở các chính sách của Tổng thống đắc cử Lula.

 

Sau chu kỳ bầu cử này, Đảng Tự do của Bolsonaro sẽ nắm giữ số ghế cao nhất trong cả hai viện và các đồng minh của ông ta cũng đã giành chiến thắng trong các cuộc đua thống đốc quan trọng.

 

Bolsonaro thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022, đúng như vậy, nhưng ông ta vẫn là một thế lực đảng cầm quyền mạnh và nắm đa số tại lưỡng viện Quốc Hội, chắc chắn, 4 năm sau, ông ta sẽ ra tái tranh cử trong một tư thế khác, đường đường chính chính và không bị bủa vây bởi lưới luật pháp vì nhiều tội tày trời như Trump đã từng làm.

 

Đất nước Brazil đã làm được điều mà một nước Mỹ dưới thời của một kẻ tệ hại đã không làm được, nhưng những người ủng hộ Trump lại không hề biết xấu hổ là gì, vì họ đang sống trong một xứ sở tự do, họ có quyền nói bất cứ điều gì kể cả kích động người khác gây tổn thương thể xác những người đối lập hay miệt thị chủ tịch Quốc Hội, Tổng thống, Phó Tổng thống, các Bộ trưởng mà không hề phải lãnh hậu quả gì, họ thấy ông Bolsonaro thừa nhận thất bại nên tức lắm, các đám cánh hữu cực đoan ở Mỹ vừa đưa ra lời kêu gọi Tổng thống cực hữu của Brazil, Jair Bolsonaro, hãy làm theo chủ thuyết từ chối bầu cử của Trump và từ chối thừa nhận thất bại.

 

Alexander, một người cố vấn của Steve Bannon, là người vào năm 2020 đã thúc đẩy Trump thực hiện kế hoạch thuyết phục những người ủng hộ rằng ông ta không thua đã đưa ra những câu khẩu hiệu như: “Hãy xuống đường, những người anh em Brazil!” hay “Bolsonaro không thể nhượng bộ,”.

 

Còn Steve Bannon, hôm thứ Hai đã đăng một lời kêu gọi trên tài khoản của mình trên một ứng dụng truyền thông xã hội thuộc cánh hữu là Gettr, với tuyên bố rằng sự bất thường trong các mô hình bỏ phiếu cho thấy cuộc bầu cử của Brazil “đã bị gian lận và bị đánh cắp”. Bannon còn nói thêm là Tổng thống Mỹ, Joe Biden đang giúp ông Lula thực hiện một cuộc đảo chính.

 

Nhưng điều đáng chú ý với chiến lược “Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn” của Bannon là sử dụng cáo buộc gian lận của ông ta ở Brazil để thúc đẩy những người theo Trump đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử giữa kỳ tháng 11 của Mỹ, cho rằng họ cần phải vượt qua sự gian lận của đảng Dân Chủ.

 

Steve Bannon được tự do kháng cáo sau khi một thẩm phán kết án ông ta bốn tháng tù giam vì tội khinh thường Quốc hội và tội từ chối tuân thủ trát đòi hầu tòa từ Ủy ban điều tra của Hạ Viện. Alexander, phụ tá của Steve Bannon không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, nhưng ông ta đã bị các sĩ quan Cảnh sát điện Capitol kiện vì vai trò của ông ta trong việc tổ chức các sự kiện trước cuộc tấn công vào Quốc Hội Hoa Kỳ.

 

Không có gì ngạc nhiên khi phe cánh hữu cực đoan ở Mỹ luôn háo hức thúc đẩy Bolsonaro từ chối thừa nhận thất bại. Vì trên thực tế, đúng Bolsonaro là một phần của “phong trào dân tộc cánh hữu ngày càng toàn cầu hóa ở Mỹ, Ý, Hungary, và Pháp”, một liên minh lỏng lẻo của những kẻ mị dân phản động mà Steve Bannon luôn mong sự phát triển lớn mạnh của chúng qua người thúc đẩy có mồm to nhất tại Mỹ là Donald Trump.

 

Các tuyên bố gian lận bầu cử của GOP đã gây nguy hiểm cho nền dân chủ và quá trình chuyển đổi quyền lực một cách hòa bình trong một nền dân chủ hợp hiến lâu đời nhất thế giới, đó là nước Mỹ. Còn Brazil chỉ thoát khỏi chế độ độc tài quân sự vào năm 1985. Những người ủng hộ Trump, đang giả danh chủ nghĩa dân túy, họ đang cố tâm gây rối với các thể chế dân chủ non trẻ trên khắp thế giới. Nhưng kết quả thì lại đến một cách ngược đời, khi một nền dân dân chủ trẻ chỉ có 37 năm tuổi lại có thể vượt qua phong ba bão táp, đứng vững và đi tới còn nền dân chủ Mỹ, lâu đời nhất thế giới với hơn 200 năm tuổi thì giờ đây người Mỹ lại muốn đạp đổ nó.

 

Bolsonaro dĩ nhiên không phải là một Tổng thống hoàn hảo nhưng ít ra, ông ta đã không cố gắng bám víu quyền lực một cách bất hợp pháp như Donald Trump tại nước Mỹ. Bolsonaro không muốn trở thành một con quái vật chính trị đáng ghê tởm, người đời phỉ nhổ như Donald Trump.

 

Đất nước Pháp và Brazil đều không giàu và mạnh như nước Mỹ nhưng cách nhìn nhận thất bại và ra di trong hòa bình của một Marine Le Pen từ nước Pháp và một Jair Bolsonaro từ nước Brazil chính là những phong cách chính trị lớn mà Donald Trump không thể nào học và làm theo được.

 

Lời kết:

Ông Lula, Tổng thống đắc cử Brazil nói trong bài phát biểu chiến thắng của mình rằng: “Không có hai Brazils. Chúng ta là một quốc gia duy nhất, một dân tộc duy nhất, và một quốc gia vĩ đại”.

 

Tôi vẫn còn nhớ Tổng thống Biden cũng từng nói một câu tương tự: “Không có nước Mỹ xanh, không có nước Mỹ đỏ, chúng ta chỉ có một nước Mỹ duy nhất và tôi là Tổng thống của tất cả người Mỹ sống trên đất nước này”.

 

Những con người có nhân cách đã hành động đúng với lương tâm và trách nhiệm. Ông Jair Bolsonaro cũng thế, dù sao tôi vẫn muốn nói một câu: “Thank you, Mr. President Jair Bolsonaro.”

 

Việt Linh 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats