Monday 12 July 2021

BIDEN BÁC BỎ MỌI YÊU SÁCH HÀNG HẢI CỦA TRUNG QUỐC TẠI BIỂN ĐÔNG (Người Việt)

 


Biden bác bỏ mọi yêu sách hàng hải của Trung Quốc tại Biển Đông

Người Việt

July 12, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/biden-bac-bo-moi-yeu-sach-hang-hai-cua-trung-quoc-tai-bien-dong/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Biden vào Chủ Nhật, 11 Tháng Bảy, ủng hộ sự bác bỏ gần như tất cả các yêu sách hàng hải quan trọng của Trung Quốc ở Biển Đông, từng đưa ra dưới thời chính quyền Trump, theo AP. 

 

Chính quyền Mỹ cũng cảnh báo Trung Quốc rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Philippines, Mỹ sẽ can thiệp theo hiệp ước phòng thủ chung với Manila.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-my-tuyen-bo-bien-dong-1068x711.jpeg

Ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, tuyên bố bác bỏ mọi yêu sách hàng hải của Trung Quốc tại Biển Đông. (Hình: Chris J Ratcliffe/Getty Images)

 

Thông điệp cứng rắn từ ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, được đưa ra trong một tuyên bố trước ngày kỷ niệm năm năm tòa án quốc tế đưa phán quyết có lợi cho Philippines, bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc xung quanh quần đảo Trường Sa, các rạn san hô và bãi cạn. 

 

Trung Quốc bác bỏ không công nhận phán quyết này.

 

Hồi năm ngoái, trước ngày kỷ niệm bốn năm của phán quyết, chính quyền Trump tuyên bố ủng hộ quyết định của tòa án quốc tế và xem tất cả các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. 

 

Ngoại Trưởng Blinken tuyên bố: “Không nơi nào trên thế giới mà trật tự hàng hải dựa trên luật lệ bị đe dọa nặng nề hơn ở Biển Đông.”

 

Vị ngoại trưởng cáo buộc Trung Quốc tiếp tục “lấn ép, đe dọa các quốc gia vùng ven biển Đông Nam Á và đe dọa quyền tự do hàng hải trên con đường toàn cầu quan trọng này”.

“Nước Mỹ tái khẳng định chính sách ngày 13 tháng 7 năm 2020 liên quan đến các tuyên bố chủ quyền hàng hải ở Biển Đông,” ông Blinken tuyên bố.

 

“Chúng tôi cũng tái khẳng định rằng một cuộc tấn công quân sự vào quân đội, tàu thuyền dân sự hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông sẽ khởi động các cam kết bảo vệ của Hoa Kỳ.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-my-tuyen-bo-bien-dong-2-1068x763.jpeg

Hàng Không Mẫu Hạm USS Ronald Reagan tiến vào Biển Đông hồi Tháng Sáu, 2021. (Hình: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Dylan McCord/U.S. Navy via Getty Images)

 

Điều IV của Hiệp Ước Phòng Thủ Hỗ Tương Mỹ-Philippines năm 1951 ràng buộc cả hai quốc gia hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công.

 

Mặc dù Mỹ tiếp tục giữ thái độ trung lập trong các tranh chấp lãnh thổ, nhưng Washington đã đứng về phía Philippines, Brunei, Indonesia, Malaysia và Việt Nam, tất cả quốc gia này đều phản đối việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với các khu vực biển xung quanh các đảo, đá ngầm và bãi cạn ở vùng Biển Đông đang tranh chấp.

 

Năm ngoái, Trung Quốc đã phản ứng một cách giận dữ trước thông báo của chính quyền Trump, và lần này có thể Bắc Kinh cảm thấy tiếp tục bị xúc phạm trước quyết định của chính quyền Biden trong việc giữ lại và củng cố tuyên bố chính phủ tiền nhiệm.

 

“Chúng tôi kêu gọi (Trung Quốc) tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, chấm dứt hành vi khiêu khích và thực hiện các bước để trấn an cộng đồng quốc tế rằng quý vị cam kết tuân thủ trật tự hàng hải dựa trên luật lệ tôn trọng quyền của tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ,” lời tuyên bố của Ngoại Trưởng Blinken. (MPL) [kn]

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats