Sunday 21 July 2024

TRUMP BỊA CHUYỆN NHÀ MÁY XE HƠI CỦA TRUNG QUỐC Ở MEXICO (Người Việt Online)

 



 

Trump bịa chuyện nhà máy xe hơi của Trung Quốc ở Mexico

Người Việt

July 20, 2024

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/trump-bia-chuyen-nha-may-xe-hoi-cua-trung-quoc-o-mexico/#google_vignette

 

MILWAUKEE, Wisconsin (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump cố gắng lấy lòng công nhân kỹ nghệ xe hơi ở những “tiểu bang chiến trường” bằng cách bịa chuyện nhiều nhà máy xe hơi Trung Quốc đang xây ở Mexico, theo AP hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy.

 

Trong bài diễn văn chấp nhận đề cử làm ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng Hòa ở Milwaukee, Wisconsin, tối Thứ Năm, ông Trump nói nghiệp đoàn Công Nhân Xe Hơi Thống Nhất (UAW) nên xấu hổ vì để các hãng xe hơi Trung Quốc bắt đầu xây nhà máy lớn ngay phía bên kia biên giới Mỹ-Mexico để có thể đưa xe hơi vào Mỹ mà không đóng thuế.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/TS-trump-bia-chuyen-1536x1024.jpg

Cựu Tổng Thống Donald Trump đọc diễn văn chấp nhận đề cử làm ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng Hòa ở Milwaukee, Wisconsin, hôm 18 Tháng Bảy. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

 

Tuy nhiên, hiện tại, giới chuyên gia kỹ nghệ xe hơi cho hay họ không biết bất cứ nhà máy nào như vậy đang xây, và chỉ có một nhà máy lắp ráp xe hơi nhỏ của Trung Quốc đang hoạt động ở Mexico. Nhà máy đó do công ty tên JAC điều hành. Công ty này sản xuất xe hơi giá rẻ để bán ở Mexico.

 

“Nên sa thải chủ tịch UAW ngay lập tức, và mọi công nhân xe hơi, cả tham gia lẫn không tham gia nghiệp đoàn, nên bỏ phiếu cho ông Donald Trump,” cựu Tổng Thống Trump nói trong bài diễn văn.

 

Ông Jeff Schuster, phó chủ tịch nghiên cứu xe hơi của công ty phân tích Global Data và là người theo dõi sản xuất xe hơi, xác nhận ông không biết nhà máy lắp ráp xe hơi nào của Trung Quốc đang xây ở Mexico, đồng thời cho rằng ông Trump “rõ ràng nói quá.”

 

Mặc dù Global Data dự trù các hãng xe hơi Trung Quốc, như BYD và Chery, sẽ mở nhà máy ở Mexico trong tương lai, nhưng chuyện đó chưa có, ông Schuster lưu ý.

 

Tuy nhiên, từ lâu, các hãng xe hơi Trung Quốc bày tỏ ước muốn được vào thị trường “ngon ăn” của Mỹ. Trong bài diễn văn hôm Thứ Năm, cựu Tổng Thống Trump hoan nghênh họ, nhưng cảnh cáo họ phải xây nhà máy ở Mỹ, nếu không, ông sẽ tăng thuế gấp đôi hoặc gấp ba mỗi chiếc, khiến họ không bán được xe ở Mỹ.

 

Hồi Tháng Năm, Tổng Thống Joe Biden công bố tăng thuế mạnh một loạt mặt hàng Trung Quốc nhập cảng Mỹ trị giá tổng cộng $18 tỷ, gồm xe hơi điện, chíp điện tử và sản phẩm y tế.

 

UAW và ông Shawn Fain, chủ tịch nghiệp đoàn này, phản bác cựu Tổng Thống Trump. UWA gọi ông Trump là “scab” (từ miệt thị công nhân xe hơi phá hoại đình công) và cho biết ông đại diện tỷ phú, không phải công nhân.

 

Hôm Thứ Sáu, ông Fain ra tuyên bố cho hay cựu Tổng Thống Trump mượn cớ bảo vệ công nhân xe hơi để công kích UWA. Nhưng ông Fain cáo buộc ông Trump chẳng làm gì với cương vị tổng thống khi General Motors (GM) đóng cửa nhà máy xe hơi ở Lordstown, Ohio, năm 2019. Ông Fain cũng cáo buộc cựu Tổng Thống Trump chẳng làm gì khi công nhân xe hơi đình công phản đối GM.

 

UAW tuyên bố ủng hộ Tổng Thống Biden tái tranh cử hồi Tháng Giêng, chỉ sau vài tháng ông Biden tham gia cuộc đình công của công nhân GM gần Detroit, Michigan. Mùa Thu năm ngoái, UWA giành được mức tăng lương lớn sau khi tổ chức đình công tại ba hãng xe hơi hàng đầu ở Detroit. (Th.Long) [qd]

 

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats