Saturday 28 October 2023

CỰU THỦ TƯỚNG TQ LÝ KHẮC CƯỜNG QUA ĐỜI VÌ ĐỘT QUỴ (Anh Vũ / RFI)

 



Cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời vì đột quỵ

Anh Vũ   -  RFI

Đăng ngày: 27/10/2023 - 12:22

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20231027-c%E1%BB%B1u-th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-trung-qu%E1%BB%9....BB%99t-qu%E1%BB%B5

 

Truyền thông chính thức Trung Quốc hôm nay 27/10/2023, đưa tin cựu thủ tướng Lý Khắc Cường qua đời vì đột quỵ ở tuổi 68. Làm thủ tướng hai nhiệm kỳ từ 2013 đến 2023, thời điểm kinh tế Trung Quốc đạt được nhiều thành công, nhưng ông Lý Khắc Cường vẫn được coi là người bị che lấp hoàn toàn bởi cái bóng quá lớn của chủ tịch Tập Cận Bình.

 

https://s.rfi.fr/media/display/da8130aa-74a0-11ee-a55d-005056bf30b7/w:980/p:16x9/AP23300030453052.webp

Cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22/10/2022. © Ng Han Guan / AP

 

Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh, Stéphane Lagarde cho biết thêm thông tin : 

 

Người dân Trung Quốc được tin cựu thủ tướng qua đời sáng sớm hôm nay qua đài Truyền hình Ttrung ương Trung Quốc (CCTV). Trong bộ đồ đen, nét mặt nghiêm trang, người dẫn chương trình truyền hình đọc bản tin của Tân Hoa Xã cho biết : Ông Lý Khắc Cường, 68 tuổi, đang sống tại Thượng Hải đã qua đời lúc 00 giờ 10 ngày 27/10 vì đột quỵ Một giờ sau, các tin ông qua đời đã được truy cập hơn 700 triệu lượt trên mạng xã hội Vi Bác (Weibo) cùng với hình biểu tượng bông hoa.

 

Ông Lý Khắc Cường đã rời khỏi chức vụ thủ tướng hồi tháng 3 năm nay, sau hai nhiệm kỳ. Đó là khoảng thời gian mà hiếm có một vị lãnh đạo chính phủ nào lại bị lấp dưới bóng của chủ tịch Trung Quốc nhiều như ông. Ông tự giới hạn mình, theo đúng quy định của Hiến Pháp, trong hoạt động quản lý kinh tế và các diễn đàn kinh doanh.

 

Dưới sự lãnh đạo của ông, kinh tế Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản. Cũng giống như ông Tập Cận Bình, ông Lý Khắc Cường đã tham gia phong trào « thanh niên trí thức » được đưa về nông thôn trong Cách mạng Văn hóa. Có xuất thân khiêm tốn, ông là hiện thân của người cộng sản lý tưởng, tận tâm phục vụ nhân dân và tiến thân thành công là nhờ cần cù làm việc. Ông đã lọt vào trường đại học tốt nhất ở thủ đô. Con đường sự nghiệp của ông khác hẳn với hành trình của các « Hoàng tử đỏ », con ông cháu cha của các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

 

Chính sách mở cửa của Trung Quốc sẽ không thay đổi, người đứng đầu chính phủ mãn nhiệm đã tin tưởng nhắc lại trong cuộc họp báo cuối cùng vào tháng 3 năm ngoái, sau 3 năm đại dịch Covid và các hạn chế về y tế đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Như ông đã nói, người ta không thể thay đổi dòng chảy của sông Dương Tử.

 

 

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats