Sunday 13 November 2022

TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG MỜI TT MỸ JOE BIDEN SANG THĂM VIỆT NAM (RFA, RFI)

 



NỘI DUNG :

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Mỹ Joe Biden sang thăm Việt Nam

RFA

.

Báo chí Việt Nam: Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận lời mời thăm Việt Nam khi thích hợp

Trọng Nghĩa  -  RFI

.

Báo cáo trước Quốc hội Mỹ: quan hệ Mỹ - Việt Nam còn hạn chế vì Việt Nam "ngại" Trung Quốc và vấn đề nhân quyền

RFA

=================================================

.

.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Mỹ Joe Biden sang thăm Việt Nam

RFA

2022.11.13

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/party-chief-nguyen-phu-trong-invited-us-president-joe-biden-to-visit-vietnam-11132022082440.html

 

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam gửi lời mời Tổng thống Mỹ Joe Biden sang thăm Việt Nam vào thời gian tới và Tổng thống Mỹ đã nhận lời, hứa sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên. 

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/party-chief-nguyen-phu-trong-invited-us-president-joe-biden-to-visit-vietnam-11132022082440.html/@@images/e878beea-3fbc-4914-890d-1e2c1fd88db9.jpeg

Thủ tướng Phạm Minh Chính (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phnom Penh, Campuchia, hôm 12/11/2022.  AFP

 

Theo truyền thông Nhà nước, lời mời này được Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển tới Tổng thống Joe Biden nhân cuộc gặp giữa hai bên tại Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại Phnom Penh (Campuchia) hôm 12/11.

 

Theo báo Nhà nước, tại cuộc gặp này, hai bên đã thống nhất phối hợp chuẩn bị tốt cho điện đàm sắp tới giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden, tiến tới thực hiện chuyến thăm cấp cao giữa hai bên vào thời điểm thích hợp.

 

Hai bên khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước; nhất trí tăng cường trao đổi, đối thoại ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao, bằng nhiều hình thức linh hoạt.

 

Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam đã được dự đoán từ nhiều tháng qua với việc Mỹ cử các đại diện Ngoại giao tới Việt Nam, cụ thể là chuyến thăm của Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink vào ngày 12/10 vừa qua.

 

Hồi tháng 4 năm ngoái, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chuyển lời mời Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam qua Đại sứ Mỹ là Daniel Kritenbrink khi vị Đại sứ này đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ ở Việt Nam.

 

Mỹ trong thời gian qua đã vài lần đề nghị Việt Nam nâng cấp quan hệ hai nước từ Đối tác toàn diện lên thành Đối tác chiến lược nhưng Việt Nam vẫn chưa dồng ý. Một số phân tích của các chuyên gia quốc tế cho rằng Hà Nội chưa đưa ra quyết định vì còn ngần ngại Trung Quốc, nước hiện có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. 

 

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng vừa có chuyến thăm tới Bắc Kinh từ ngày 30/10 đến 1/11. Ông là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Bắc Kinh kể từ sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi Chủ tịch Tập Cận Bình được bầu giữ chức Tổng bí thư thêm nhiệm kỳ thứ ba.

 

Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam viết rằng chuyến thăm Trung Quốc lần thứ tư trên cương vị Tổng bí thư Đảng của ông Trọng là “sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc.”

 

Theo truyền thông Nhà nước, nhân chuyến thăm này, lãnh đạo hai Đảng Cộng sản đã chứng kiến việc ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

 

Một số bình luận của những người được nhiều người theo dõi trên Facebook tại Việt Nam tỏ ra lo ngại về việc Việt Nam dường như đang ngả về Trung Quốc quá nhiều. Cũng có đề nghị là ông Trọng nên có lời mời chính thức với Tổng thống Mỹ tới Việt Nam.

 

Theo Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc: “Việt Nam không thể quay sang Hoa Kỳ vì hai lý do: sợ bị cuốn vào một liên minh chống Trung Quốc và sợ bị bỏ rơi nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc thoả thuận ngầm với nhau."

 

-------------------

Tin, bài liên quan

TIN VIỆT NAM

·         Video Thủ tướng Chính “chửi thề” không còn trên YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ

·         Đảng Việt Tân ra thông cáo về thượng đỉnh Mỹ-ASEAN

·         Mỹ, Việt Nam chuẩn bị cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước

·         Báo cáo trước Quốc hội Mỹ: quan hệ Mỹ - Việt Nam còn hạn chế vì Việt Nam "ngại" Trung Quốc và vấn đề nhân quyền

·         Tân Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ điện đàm lần đầu với người tương nhiệm Việt Nam

.

=================================================

.

Báo chí Việt Nam: Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận lời mời thăm Việt Nam khi thích hợp

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 13/11/2022 - 13:19

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20221113-b%C3%A1o-ch%C3%AD-vi%E1%BB%87t-nam-t%E1%BB%.....BB%87t-nam-khi-th%C3%ADch-h%E1%BB%A3p

 

Bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN tại Phnom Penh, tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trao đổi với thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ngày 12/11/2022. Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, nhân dịp này, hai bên đã nhấn mạnh đến việc củng cố thêm quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt và tổng thống Biden đã nhận lời mời đến thăm Việt Nam.

 

https://s.rfi.fr/media/display/9d53fcf0-634c-11ed-8eaf-005056a90284/w:1024/p:16x9/AP22316388318516.webp

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính (T) và tổng thống Mỹ Joe Biden (G) và thủ tướng Cam Bốt Hun Sen tại thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, Phnom Penh, Cam Bốt, ngày 12/11/2022. AP - Vincent Thian

 

Trong bản tin gửi từ Phnom Penh, TTXVN cho biết là hai ông Joe Biden và Phạm Minh Chính đã “khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ Đối Tác Toàn Diện giữa hai nước, và củng cố giao lưu và đối thoại ở mọi cấp độ.”

 

Có hai sự kiện được chú ý. Trước hết là việc một cuộc điện đàm giữa tổng thống Mỹ và tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang được thu xếp, và nhất là khả năng tổng thống Joe Biden đến thăm Việt Nam.

 

Theo các nguồn tin báo chí Việt Nam, chính thủ tướng Việt Nam đã “chuyển lời của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời tổng thống Joe Biden sang thăm Việt Nam” và “tổng thống Joe Biden vui vẻ nhận lời và hứa sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên”.

 

Cũng liên quan đến bang giao Việt-Mỹ, hôm 10/11 vừa qua, bộ Tài Chính Mỹ đã gỡ bỏ một cái gai trong quan hệ song phương khi rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần giám sát vì thao túng tiền tệ. Cùng được ra khỏi danh sách “đen” này, còn có các nước Ấn Độ, Thái Lan, Ý và Mêhicô.

 

Ngược lại, có 7 nền kinh tế bị đưa vào “danh sách giám sát” lần này. Đó là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Malaysia và Đức.

 

--------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

TẠP CHÍ VIỆT NAM

Nâng quan hệ Mỹ-Việt lên Đối tác chiến lược: Lợi ích và trở ngại

MỸ - VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Tại Việt Nam, ngoại trưởng Mỹ kêu gọi khu vực đoàn kết chống Trung Quốc

TẠP CHÍ VIỆT NAM

Hà Nội muốn Mỹ tăng cường đầu tư vào các ngành công nghệ cao ở Việt Nam

.

=======================================================

.

Báo cáo trước Quốc hội Mỹ: quan hệ Mỹ - Việt Nam còn hạn chế vì Việt Nam "ngại" Trung Quốc và vấn đề nhân quyền

RFA
2021.02.18

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/report-to-congress-on-us-vietnam-relations-02182021065834.html

 

Một báo cáo trước Quốc hội Mỹ đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có nhiều thăng tiến trong thời gian qua nhưng đồng thời vẫn còn bị hạn chế do Việt Nam còn nghi ngại Trung Quốc, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sợ Mỹ sẽ can thiệp để chấm dứt sự độc quyền lãnh đạo của Đảng, và quan ngại về vấn đề đàn áp nhân quyền ở Việt Nam.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/report-to-congress-on-us-vietnam-relations-02182021065834.html/@@images/67c0a93f-f0e1-4fe9-b627-daffc0956de2.jpeg

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt tay tại Hà Nội hôm 27/2/2019.   Reuters

 

Báo cáo về quan hệ Việt - Mỹ của Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ (CRS) - một cơ quan lưỡng đảng phục vụ quốc hội Mỹ - được cập nhật hôm 16/2/2021, nhận định quan hệ hai nước kể từ khi xác lập quan hệ ngoại giao năm 1995 đến nay đã phát triển trên nhiều lĩnh vực.

 

Theo báo cáo, Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mỹ. Kể từ năm 2010 đến nay, hai nước đã thiết lập mối quan hệ đối tác trên nhiều vẫn đề về kinh tế và an ninh khu vực, một phần là do ảnh hưởng của Trung Quốc.

 

Báo cáo dành một phần nói về quan hệ Việt Trung, nhận định quan hệ về an ninh quốc phòng giữa Mỹ và Việt Nam trải qua hai thời kỳ Tổng thống Obama và Trump đã được tăng cường do việc Trung Quốc gây sức ép lên Việt Nam ở Biển Đông.

 

Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Obama và Trump đã cung cấp cho Việt Nam 24 tầu tuần duyên mới, máy bay không người lái, radar bờ biển và hai tàu tuần duyên lớn lớp Hamilton đã qua sử dụng của Mỹ. Đây là hai tàu tuân duyên lớn nhất hiện có của Việt Nam.

 

Theo báo cáo: “Hợp tác song phương đã được tăng cường trên các lĩnh vực khác từ năm 2017 đến 2021 như một phần trong chính sách của chính quyền Tổng thống Trump giúp quân đội Việt Nam phát triển khả năng thách thức khả năng phô trương sức mạnh của Trung Quốc”.

 

Báo cáo trước Quốc hội Mỹ cũng xác nhận tình hình đàn áp nhân quyền tại Việt Nam đã gia tăng trong thời gian vừa qua.

 

Báo cáo có đoạn viết: “Chính phủ (Việt Nam) ngày càng gia tăng (đàn áp) nhắm vào các blogger và luật sư, những người đại diện cho các nhà hoạt động nhân quyền và tự do tín ngưỡng, đặc biệt là những người mà giới chức quy kết là có liên quan đến các mạng lưới dân chủ hoặc phê phán chính sách của chính quyền đối với Trung Quốc”

 

Theo đánh giá trong báo cáo, mặc dù Mỹ và Việt Nam vẫn tổ chức các đối thoại về nhân quyền hàng năm nhưng chính quyền của Tổng thống Trump không đặt nhân quyền làm ưu tiên hàng đầu trong quan hệ hai nước.

 

Theo báo cáo, viện trợ mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam cũng tăng trong các năm. Trong năm tài khóa 2021, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn viện trợ cho Việt Nam  là 170 triệu đô la, tăng hơn 20% so với đề nghị được chính quyền Tổng thống Trump đưa ra là 141 triệu đô la. Con số này vào năm 2020 là gần 165 triệu đô la. Những con số này chưa kể khoản tiền hơn 380 triệu đô la mà Quốc hội Mỹ đồng ý chi cho việc khắc phục hậu quả của chất độc da cam mà Mỹ đã rải ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh Việt Nam.





No comments:

Post a Comment

View My Stats