Saturday 5 November 2022

MỸ TÀI TRỢ CHO VIỆC HIỆN ĐẠI HÓA XE TĂNG và TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG UKRAINA (Thanh Phương / RFI)

 



NỘI DUNG :

Mỹ tài trợ cho việc hiện đại hóa xe tăng và tên lửa phòng không Ukraina

Thanh Phương  -  RFI

.

Ukraine gặp khó khi vệ tinh SpaceX không hoạt động

Bảo An- -  Saigon Nhỏ

.

Tập đoàn « lính đánh thuê » Wagner lộ diện, mở trụ sở chính ở Nga

Chi Phương  -  RFI

 

=========================================

Mỹ tài trợ cho việc hiện đại hóa xe tăng và tên lửa phòng không Ukraina

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 05/11/2022 - 11:34

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221105-m%E1%BB%B9-t%C3%A0i-tr%E1%BB%A3-cho-vi%....BB%ADa-ph%C3%B2ng-kh%C3%B4ng-ukraina

 

Hôm qua, 04/11/2022, Lầu Năm Góc thông báo Hoa Kỳ sẽ tài trợ cho việc hiện đại hóa các xe tăng T-72 và các tên lửa địa đối không HAWK trong khuôn khổ một khoản viện trợ quân sự mới  khoảng 400 triệu đôla cho Ukraina. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/34c732b0-5cdf-11ed-ae6c-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/%D0%84.....BD%D0%B3%D1%83.webp

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Jake Sullivan (phải) hội đàm với chánh văn phòng tổng thống Ukraina, Andriy Yermak tại Kiev. Ảnh ngày 04/11/2022. AP - Efrem Lukatsky

 

Sau đó Nhà Trắng thông báo là cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Joe Biden, ông Jack Sullivan đã gặp tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm qua để thông báo cho ông khoản viện trợ nói trên.

 

Các tên lửa phòng không cũng như xe thiết giáp vẫn là những thiết bị quân sự mà Ukraina cần nhất khi xin viện trợ của Mỹ và các nước phương Tây khác. 

 

Theo một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Hoa Kỳ sẽ tài trợ cho việc hiện đại hóa 45 xe tăng T-72, được chế tạo từ thời Liên Xô và nay không còn hiệu quả bằng các xe tăng hiện đại, như Leopard của Đức hay M1 Abrams của Mỹ. Hà Lan cũng đã đưa ra cam kết tương tự, nâng tổng số xe tăng T-72 được hiện đại hóa là 90 chiếc. 

 

Khi được hỏi vì sao Washington không cấp cho Kiev các xe tăng hiện đại, phát ngôn viên Lầu Năm Góc giải thích đó là vì xe tăng mới giá rất đắt và phải cần thời gian huấn luyện sử dụng, trong khi T-72 là những xe tăng mà quân Ukraina đã sử dụng thành thạo trên chiến trường.

 

Viện trợ quân sự mới của Mỹ cũng bao gồm việc tài trợ cho việc hiện đại hóa các tên lửa HAWK lấy từ kho dự trữ quân sự của Mỹ. Loại tên lửa đã giúp quân Ukraina rất nhiều trong việc chống trả các cuộc tấn công bằng drone và các vụ oanh kích bằng tên lửa của Nga. 

 

Theo hãng tin AFP, ngoài viện trợ quân sự mới, Hoa Kỳ cũng đang nghiên cứu các phương tiện để giúp Ukraina tu sửa các  cơ sở hạ tầng cấp điện và cấp nước, bị Nga oanh kích liên tục trong những tuần qua.

.

==================================================

.

.

Ukraine gặp khó khi vệ tinh SpaceX không hoạt động

Bảo An- -  Saigon Nhỏ

5 tháng 11, 2022

 https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/ukraine-gap-kho-khi-ve-tinh-spacex-khong-hoat-dong/

 

1,300 đơn vị vệ tinh của quân đội Ukraine mất quyền truy cập vào dịch vụ Internet Starlink do Elon Musk tài trợ.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/11/Ukraine-Getty-Images-1-1024x682.jpg

Thiết bị đầu cuối Internet SpaceX Starlink được lắp đặt trên thảm hoa vào ngày 5 Tháng Năm năm 2022 ở Vorzel, Ukraine. (ảnh: Taras Podolian / Getty Images)

 

Hôm 4 Tháng Mười Một, CNN dẫn hai nguồn mà họ cho là đáng tin cậy, cho thấy các máy thu phát mà Ukraine mua từ một công ty ở Anh hồi Tháng Ba để sử dụng cho hoạt động tác chiến, đã ngưng hoạt động từ ngày 24 Tháng Mười. Tình thế này làm gia tăng mối lo ngại cho phía Ukraine vì họ đang tiến hành phản công lực lượng Nga trên toàn tuyến. Theo pbs.org.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/11/Ukraine-Getty-Images-3-1024x684.jpg 

Thành phố Kharkiv bị mất điện hôm 26 Tháng Mười, Ukraine. (ảnh: Viacheslav Mavrychev / Getty Images)

 

Lý do máy không hoạt động là vì Ukraine chưa trả hóa đơn duy trì dịch vụ. Hai nguồn tin nói rằng, Bộ Quốc phòng Ukraine dường như đã biết trước được rằng họ không thể trả hóa đơn này, và họ đã đề nghị phía Anh hỗ trợ $3.25 triệu để giúp chi trả chi phí trong một tháng và luân chuyển các thiết bị để chúng không bị hỏng trong những giai đoạn quan trọng. Lời đề nghị này bị bỏ ngoài tai, theo CNN.

 

Hồi Tháng Chín, SpaceX cảnh báo với Ngũ Giác Đài rằng họ không thể trả hoàn toàn chi phí dịch vụ internet vệ tinh ở Ukraine thêm nữa. SpaceX cũng kêu gọi chính phủ chi trả cho khoản này. Với khoảng 25,000 thiết bị đầu cuối Starlink ở Ukraine, tỷ phú Musk ước tính, chi phí vận hành các hệ thống này có thể lên tới $400 triệu trong 12 tháng tới. Chưa tính tới 11,000 thiết bị đã được thanh toán chi phí vận hành vào thời điểm mà ông Musk viết thư cho Ngũ Giác Đài.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/11/Ukraine-Getty-Images-4-1024x682.jpg

Người sáng lập SpaceX, Elon Musk, phát biểu trong một sự kiện chung của T-Mobile và SpaceX vào ngày 25 Tháng Tám năm 2022 tại Boca Chica Beach, Texas. Hai công ty công bố kế hoạch làm việc cùng nhau để cung cấp dịch vụ di động T-Mobile sử dụng vệ tinh Starlink. (ảnh: Michael Gonzalez / Getty Images)

 

Tuy nhiên, sau đó Musk thay đổi quyết định, nói rằng SpaceX sẽ tiếp tục giúp đỡ Ukraine. Trong khi đó, một quan chức quốc phòng cấp cao nói với CNN rằng, SpaceX vẫn tiếp tục đàm phán với Ngũ Giác Đài với cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Bộ Quốc phòng muốn Musk cam kết bằng văn bản đàng hoàng, vì Washington lo ngại ông chủ SpaceX sẽ thay đổi ý định.

 

“Dù muốn hay không, ông Musk đã giúp chúng tôi vượt qua những thời khắc quan trọng nhất của chiến sự, và chúng tôi sẽ tìm cách để giữ Starlink hoạt động,” cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhaylo Podolyak viết trên Twitter.

 

Starlink đóng vai trò quan trọng, cho phép quân đội Ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ. Quân nhân Ukraine sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh. Trong khi đó, dân thường Ukraine dùng Starlink để giữ liên lạc với thân nhân ở trong và ngoài nước. Với các đối thủ mạnh hơn, việc có một mạng lưới vệ tinh thông tin liên lạc mạnh mẽ được xem là “vũ khí” chiến lược.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/11/Ukraine-Getty-Images-2-1024x682.jpg

Cư dân địa phương nói chuyện điện thoại với người thân của họ tại một trạm kiểm soát vào ngày 7 Tháng Mười năm 2022 ở Borova, Ukraine. Cảnh sát triển khai Starlink tại một trạm kiểm soát ở trung tâm khu định cư kiểu đô thị để mọi người có thể liên lạc với người thân của họ, nơi họ không thể liên lạc bằng điện thoại di động nửa năm trong thời gian Nga chiếm đóng. (ảnh: của Viacheslav Mavrychev / Getty Images)

 

Liệu việc hợp tác lớn hơn với SpaceX có giúp chính phủ Mỹ kiểm soát chặt chẽ hơn tín hiệu Starlink ở Ukraine hay không, vẫn chưa được giải đáp. Hiện tại, SpaceX đang kiểm soát nơi có thể sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink của Ukraine và những nơi họ tiến sâu và giải phóng các khu vực do Nga quản lý.

 

========================================

.

.

Tập đoàn « lính đánh thuê » Wagner lộ diện, mở trụ sở chính ở Nga

Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 05/11/2022 - 09:42

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221105-t%E1%BA%ADp-%C4%91o%C3%A0n-l%C3%ADnh-%C4%91%C3%A1nh-thu%C3%AA-wagner-l%E1%BB%99-di%E1%BB%87n-m%E1%BB%9F-tr%E1%BB%A5-s%E1%BB%9F-ch%C3%ADnh-%E1%BB%9F-nga

 

Tập đoàn bán quân sự Wagner đã khai trương trụ sở đầu tiên tại Nga hôm qua, 04/11/2022. Vào tháng 9/2022, lãnh đạo Wagner đã xác nhận thành lập tập đoàn bán quân sự vốn hoạt động bí mật từ nhiều năm qua. Wagner bị tình nghi đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các tham vọng quân sự của điện Kremlin bên ngoài lãnh thổ Nga, bao gồm cả ở Ukraina.

 

https://s.rfi.fr/media/display/88bbc77e-5ac7-11ed-813d-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%9F%D0%92%D0%9A%20%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%C2%BB.webp

Trụ sở của Wagner tại ngoại ô Saint Petersbourg, Nga. Ảnh chụp ngày 31/10/2022. AP

 

Trụ sở của Wagner là một tòa nhà khổng lồ làm bằng kính và kim loại, có nhiều tầng, nằm ở vùng ngoại ô Saint-Pétersbourg. Tòa nhà trông giống như một trung tâm thương mại cực kỳ hiện đại, nhưng trên cánh cửa lại ghi tên Wagner, bằng chữ lớn màu trắng. Như vậy là tập đoàn bán quân sự Nga, hiện diện ở châu Phi, Trung Đông và dĩ nhiên là cả ở Ukraina, kể từ nay có trụ sở chính thức.

 

Sau nhiều năm hoạt động ngầm, dường như chiến tranh Ukraina đã thay đổi số phận của Wagner : Vào tháng 9 vừa qua, doanh nhân Yevguéni Prigojine đã công nhận thành lập tập đoàn lính đánh thuê và kể từ đó không ngừng đưa ra lập trường về cuộc xung đột cũng như cách thức tiến hành cuộc chiến Ukraina.

 

Trung tâm Wagner là trụ sở hành chính, nhưng theo tuyên bố của chủ tập đoàn trong thông báo khai trương, thì đây cũng là nơi đặt văn phòng của các « công ty khởi nghiệp yêu nước ». « Nhiệm vụ của Trung tâm sẽ nhằm cải thiện khả năng quốc phòng của Nga ». Theo hãng tin AFP, nhiều người mặc quân phục hiện diện trong các hành lang của tòa nhà, nơi tổ chức một cuộc triển lãm giới thiệu các loại drone.

 

Tuần trước, người sáng lập Wagner tuyên bố « dự kiến mở các chi nhánh mới ở Nga, nếu thử nghiệm thành công ».

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats