Tuesday 15 November 2022

CỘNG HÒA GẦN NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HẠ VIỆN KHI TRUMP CHUẨN BỊ TUYÊN BỐ TRANH CỬ 2024 (theo New York Times)

 



Cộng hoà gần nắm quyền kiểm soát Hạ viện khi Trump chuẩn bị tuyên bố tranh cử 2024

Cali Today   (Theo New York Times)

November 15, 2022

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/cong-hoa-gan-nam-quyen-kiem-soat-ha-vien-khi-trump-chuan-bi-tuyen-bo-tranh-cu-2024.html

 

Cộng hòa đang ở trên đà giành lại quyền kiểm soát Hạ viện khoá 118 khi Quốc hội tái họp vào sang năm, sau khi nắm được một loạt chiến thắng vào tối khuya thứ Hai tại những khu vực bầu cử ở Arizona, New York và California.

 

Cộng hoà bây giờ chỉ cần thêm 1 ghế để trở thành phe đa số Hạ viện. Mặc dù vào sáng thứ Ba, quyền kiểm soát Hạ viện vẫn chưa được chính thức được tuyên bố, nhưng hy vọng duy trì quyền lực của Dân chủ đã giảm dần.

 

Sau những dự báo đầy lạc quan về làn sóng đỏ, thế đa số tại Hạ viện sẽ mỏng hơn rất nhiều so với những gì lãnh đạo Cộng hoà dự báo. Hạ viện sẽ bị chia rẽ vào sang năm, sau khi Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Mọi sự chú ý hiện đang tập trung vào một số ít khu vực bầu cử ở California và Colorado, nơi các ứng cử viên Cộng hoà đang dẫn trước kết quả kiểm phiếu. Bất cứ kết quả nào tại những khu vực bầu cử này vào thứ Ba đều chắc chắn sẽ đem lại cho Cộng hoà đủ 218 ghế cần thiết cho đa số.

 

Trong khi phiếu bầu cử giữa kỳ vẫn đang tiếp tục được kiểm, cựu Tổng thống Donald J. Trump vào thứ Ba dự tính sẽ thông báo chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ 3 vào năm 2024 từ Palm Beach, Florida. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhà lập pháp Cộng hoà cho rằng, ông ta phải chịu trách nhiệm chính trị trước kết quả của Đảng trong bầu cử giữa kỳ.

Vào tối thứ Hai, các cơ quan truyền thông tuyên bố ứng cử viên Dân chủ Katie Hobbs thắng sít sao cuộc tranh cử đầy chua cay vào ghế thống đốc Arizona. Đối thủ Cộng hoà Kari Lake đến sáng thứ Ba vẫn chưa thừa nhận thất bại.

 

Cựu xướng ngôn viên cánh tả được xem là lãnh đạo tương lai trong Đảng Cộng hoà do Trump kiểm soát tỏ dấu hiệu dự tính sẽ đổ lỗi thất bại cho các viên chức bầu cử thiếu năng lực và những hành động bất hợp pháp, mặc dù các viên chức bầu cử Cộng hoà quận hạt Maricopa trong những ngày qua bảo đảm với cử tri rằng thủ tục kiểm phiếu công bằng và chính xác. Cũng theo sách của ông Trump, Lake trước bầu cử bắt đầu gieo rắc nghi ngờ về kết quả 2022. Ứng cử viên được cựu Tổng thống hậu thuẫn tuyên bố, chỉ chấp nhận một kết quả duy nhất nếu bà ta đắc cử.

 

Cử tri tại những tiểu bang chiến địa trên khắp quốc gia trong mùa bầu cử giữa kỳ năm nay đã quay lưng lại với những ứng cử viên theo thuyết âm mưu bầu cử gian lận, hay bầu cử bị lũng đoạn. Kari Lake bị đánh bại sau thất bại của Cộng hoà tại hai cuộc tranh cử quan trọng ở Arizona, giữa Blake Masters và Mark Kelly (Dân chủ) vào Thượng viện Hoa Kỳ, và giữa Mark Finchem và Adrian Fontes (Dân chủ) vào ghế Chánh thư ký tiểu bang. Cả Master và Finchem đều là những ứng cử viên thúc đẩy thuyết âm mưu gian lận bầu cử. Trong khi đó, trong vai trò Chánh thư ký tiểu bang, Katie Hobbs chống lại những nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử 2020 tại Arizona từ đồng minh ông Trump. Vào hôm nay, Lãnh tụ Thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng hoà – California) đối mặt với cuộc bỏ phiếu trong nội bộ Cộng hoà Hạ viện để nắm chắc đề cử Chủ tịch Hạ viện của đảng. McCarthy hiện đối mặt với thách thức từ Andy Biggs (Cộng hoà – Arizona) nhưng ông ta được đánh giá sẽ vượt qua được.

 

Nhưng trong ngày họp Quốc hội nhiệm kỳ mới vào tháng 1 McCarthy phải bảo đảm thắng đa số, ít nhất 218 phiếu, của toàn bộ Hạ viện mới trở thành Chủ tịch Hạ viện, đòi hỏi không có bất cứ sự đào tẩu nào từ nội bộ.

 

Hương Giang (Theo New York Times)

 

----------------------------------------------------

 

Trump quyết ra tái tranh cử bất chấp sự phản đối của đảng Cộng hòa

November 15, 2022

 

Trump – Bộ Tư pháp tiếp tục đụng độ về tài liệu bị FBI thu giữ tại Mar-a-Lago 

November 14, 2022

 

-------------------------------------------------

.

Bầu cử 2022 chính là cuộc trưng cầu dân ý về tương lai ảm đạm của Trump

Việt Linh (Theo NBC News)

November 14, 2022

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/bau-cu-2022-chinh-la-cuoc-trung-cau-dan-y-ve-tuong-lai-am-dam-cua-trump.html

 

Có một sự khác biệt lớn so với các xu hướng bầu cử giữa kỳ trong quá khứ mà không mấy ai để ý, đó là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 hóa ra gần giống như một cuộc trưng cầu dân ý về cựu tổng thống bị đánh bại, Donald Trump.

 

Trump hiện rõ nét trong tâm trí cử tri và tán thành các ứng cử viên là những người ủng hộ thuyết âm mưu dối trá của ông ta trên phạm vi quốc gia và ở các tiểu bang chiến trường quan trọng với các cuộc đua vào Thượng viện – mặc dù thực tế là Trump không còn quyền lực trong chính quyền, mà chỉ có quyền lực bên trong đảng Cộng Hòa, nhưng thực chất là con số hàng triệu người Mỹ ủng hộ ông ta và binh đoàn MAGA mới là thế mạnh riêng của Donald Trump.

 

Trên toàn quốc, 32% cử tri vào năm 2022 cho biết lá phiếu của họ là “phản đối chính sách và nền kinh tế của Joe Biden.” Nhưng 28% nói rằng lá phiếu của họ là “phản đối Donald Trump“, mặc dù Trump đã mãn nhiệm.

 

Điều đó cho thấy sự thống trị liên tục của Trump đối với GOP khiến cuộc bầu cử năm 2022, trong tâm trí của các cử tri, gần như nói về một cựu tổng thống bị đánh bại cũng như về tổng thống hiện tại và đảng cầm quyền.

 

Một đặc vụ của Đảng Cộng hòa tham gia cuộc bầu cử năm 2022 nói với NBC News, nói thẳng thắn về nhà lãnh đạo trên thực tế của GOP với điều kiện giấu tên để tránh bị trả thù. “Những người độc lập đã không bỏ phiếu cho những ứng cử viên mà họ cho là cực đoan và có liên hệ quá chặt chẽ với Donald J. Trump.”

 

Các cử tri độc lập chiếm 31% tổng số cử tri và họ ủng hộ đảng Dân chủ hơn đảng Cộng hòa với tỷ lệ từ 49% đến 47%, một sự đột phá rõ rệt so với bốn kỳ giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump vào giữa năm 2018, đảng của ông đã mất 40 ghế Hạ viện. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Barack Obama vào năm 2010, đảng của ông đã mất 63 ghế Hạ viện. Tuy nhiên, đảng Dân chủ được dự đoán sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện và tổn thất tại Hạ viện của họ rất khiêm tốn.

 

Nhìn chung, xếp hạng chấp thuận công việc của Biden, là 44% tích cực và 55% tiêu cực, tốt hơn xếp hạng của Trump vào năm 2022, 39% thuận lợi và 58% không thuận lợi. Trong số 58% có quan điểm không thuận lợi về Trump, 77% ủng hộ đảng Dân chủ trong khi 20% bỏ phiếu cho các ứng cử viên GOP.

 

Ken Spain, cựu chiến lược gia chiến dịch của Đảng Cộng hòa, cho biết: “Cựu tổng thống đã phủ bóng rất lâu lên cuộc bầu cử này. Từ những ứng cử viên mà ông ấy tán thành cho đến việc ông ấy từ chối rời khỏi sân khấu quốc gia trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Trump đã có mặt ở khắp nơi”.

 

Ở Arizona, đánh giá thuận lợi của Trump là 42% tích cực và 57% tiêu cực; Trong số những người có quan điểm tiêu cực với Trump, 84% ủng hộ Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Kelly, người đã giành chiến thắng trong cuộc đua. Trong khi đó, 38% cho biết lá phiếu của họ là “phản đối Joe Biden”. Nhưng 35% cho biết động cơ bỏ phiếu của họ là “phản đối Donald Trump” và họ đã bỏ phiếu 96% cho Kelly.

 

Ở Pennsylvania, đánh giá thuận lợi của Trump là 40% tích cực và 58% tiêu cực. Một lần nữa, các ý kiến ​​về Trump liên quan đến việc liệu họ có ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa được tán thành của ông, Mehmet Oz, người đã thua John Fetterman của Đảng Dân chủ hay không. Khoảng 30% người Pennsylvanians cho biết lá phiếu của họ là phản đối Biden, trong khi 26% cho biết lá phiếu của họ là phản đối Trump. Chỉ 6% cử tri Biden 2020 ủng hộ Oz, trong khi 8% cử tri Trump 2020 ủng hộ đảng Dân chủ John Fetterman.

 

Kể từ cuộc bầu cử, Trump đã lan truyền những tuyên bố vô căn cứ về một cuộc kiểm phiếu tham nhũng ở Pennsylvania và một cuộc bầu cử “bị ô nhiễm” ở Arizona. Ông cũng phàn nàn rằng ông không nhận được đủ “lời chúc mừng hoặc khen ngợi” cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng.

 

Đó là lỗi của Mitch McConnell. Chi tiền để đánh bại các ứng cử viên tuyệt vời của Đảng Cộng hòa thay vì ủng hộ Blake Masters và những người khác là một sai lầm lớn”, Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, công kích lãnh đạo thiểu số Thượng viện GOP vì ủng hộ luật cơ sở hạ tầng.

 

Các cuộc thăm dò ý kiến ​​từ NBC News cho thấy số phiếu bầu năm 2022 của người Mỹ tương quan chặt chẽ với ưu tiên đảng năm 2020 của họ, không giống như trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trước đây, trong đó nhiều cử tri ủng hộ tổng thống chuyển sang đảng đối lập. Ngoài ra, sự nhiệt tình của đảng Dân chủ tương đối cao, do nhiều yếu tố, bao gồm cả quyết định của Tòa án Tối cao về việc loại bỏ quyền phá thai theo hiến pháp vào tháng Sáu.

 

Trên toàn quốc, 92% cử tri Biden ủng hộ đảng Dân chủ, trong khi 7% ủng hộ đảng Cộng hòa. Và 96% cử tri Trump ủng hộ đảng Cộng hòa, trong khi 3% phá vỡ cho đảng Dân chủ, theo các cuộc thăm dò cho thấy.

 

Không phải tất cả đảng viên Cộng hòa đều đổ lỗi cho Trump về những tổn thất. Chủ tịch chiến dịch GOP của Thượng viện Rick Scott cho biết đêm thứ Sáu rằng năm 2022 là một “sự thất vọng hoàn toàn” vì các cử tri không được truyền cảm hứng bởi đảng của ông.

 

Vào tháng 8, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell cảnh báo rằng đảng Cộng hòa có thể không đạt được một ghế mà họ cần để chiếm đa số, với lý do “chất lượng ứng cử viên” là một yếu tố . Những nỗ lực của ông để biến đảng của mình trở thành một giải pháp thay thế có thể chấp nhận được trước những cử tri lo lắng về chi phí gia tăng và tội phạm dường như đã giảm.

 

Đảng Cộng hòa đã thất bại trong bầu cử và vô hình chung đã biến điều này thành một chiến dịch trưng cầu dân ý về vị trí lãnh đạo cũng như ảnh hưởng của Trump.

 

Việt Linh (Theo NBC News)





No comments:

Post a Comment

View My Stats