Monday 22 July 2024

TỔNG THỐNG BIDEN RÚT LUI CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI BÀ HARRIS và ÔNG TRUMP? (BBC News Tiếng Việt)

 



Tổng thống Biden rút lui có ý nghĩa gì đối với bà Harris và ông Trump?

 BBC News Tiếng Việt

22 tháng 7 2024, 18:05 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cpv32g3xrqqo

 

HÌNH : https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/66e3/live/6cf5a3e0-4817-11ef-9e1c-3b4a473456a6.png.webp

Phó Tổng thống Kamala Harris có thể trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ thay cho Tổng thống Joe Biden

 

Ông Joe Biden đã làm đảo lộn tình hình cuộc bầu cử Mỹ.

 

Sau nhiều tuần kiên quyết khẳng định mình sẽ tiếp tục là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, ông Biden cuối cùng đã chịu thua trước áp lực và quyết định rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

Điều này sẽ tác động tới ông Donald Trump, Phó Tổng thống Kamala Harris và Đảng Dân chủ như thế nào?

 

 

Bà Harris: Nước cờ mạo hiểm mà nhiều thành viên Đảng Dân chủ muốn thử

 

Khả năng bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ gia tăng đáng kể sau khi bà nhận được sự ủng hộ từ ông Joe Biden.

Ông Biden hết lòng ủng hộ bà Harris và nói rằng quyết định bổ nhiệm bà làm phó tổng thống bốn năm trước là quyết định đúng đắn nhất mà ông từng đưa ra.

Bà Harris cho biết bà cảm thấy vinh dự khi nhận được sự ủng hộ từ ông Biden và sẽ cố gắng hết sức để giành được vị trí ứng cử viên.

Có khả năng là hầu hết thành viên Đảng Dân chủ sẽ theo gót ông Biden và ủng hộ bà Harris để tránh tình trạng bất định kéo dài khi còn chưa đầy một tháng nữa là đến đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Dân chủ.

 

·        Tổng thống Mỹ Biden ủng hộ Kamala Harris tranh cử: Diễn biến tiếp theo là gì?

22 tháng 7 năm 2024

·        Tổng thống Joe Biden dừng tranh cử: các diễn biến quan trọng

22 tháng 7 năm 2024

·        Bầu cử Mỹ 2024: Tổng thống Joe Biden rút lui, ủng hộ cấp phó Kamala Harris tranh cử

22 tháng 7 năm 2024

 

Có những nguyên nhân thực tiễn và chính trị cho việc này.

Bà Harris là người kế tiếp trong thứ tự kế nhiệm theo hiến pháp.

Việc không lựa chọn người phụ nữ da đen đầu tiên vào danh sách ứng cử viên cho chức tổng thống sẽ gây ấn tượng xấu cho Đảng Dân chủ.

Nếu trở thành ứng cử viên, bà Harris sẽ ngay lập tức có quyền tiếp cận gần 100 triệu USD tiền quỹ mà chiến dịch đã huy động được cho đến nay.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những rủi ro.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris thấp ngang với ông Biden.

Trong các cuộc khảo sát dự đoán kết quả bầu cử trong cuộc đua với Donald Trump, bà đạt kết quả tương tự như của ông Biden.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/931c/live/4aad81a0-4816-11ef-96a8-e710c6bfc866.png.webp

 Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris thấp ngang với ông Biden.

 

Ngoài ra, bà Harris đã trải qua một thời gian khá khó khăn khi giữ chức Phó Tổng thống.

Thời gian đầu giữ chức, bà được giao nhiệm vụ xác định nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới Mỹ-Mexico.

Đó là một nhiệm vụ khó nhằn. Bà Harris đã phải nhận về những chỉ trích sau khi có những sai sót và phát ngôn không chính xác.

Bà cũng là người đại diện cho chính quyền trong vấn đề quyền phá thai - một chủ đề mà bà đã xử lý hiệu quả hơn nhiều.

Dẫu vậy, bà bị mắc kẹt trong những ấn tượng ban đầu của người ta về bà.

Cuối cùng, và có lẽ là quan trọng nhất, bà Harris từng chạy đua để giành đề cử tổng thống của Đảng Dân chủ vào năm 2020 và đã thảm bại.

Mặc dù khởi đầu thuận lợi, sự kết hợp của những màn trả lời phỏng vấn lúng túng, việc thiếu hụt tầm nhìn rõ ràng và chiến dịch tranh cử được quản lý yếu kém đã khiến bà Harris phải rút lui trước cả khi những cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên diễn ra.

Chọn bà Harris sẽ là một bước đi đầy rủi ro cho Đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, hiện tại chẳng có lựa chọn nào là an toàn, đặc biệt là khi khả năng ông Donald Trump chiến thắng đang rất lớn.

 

·        Đại hội Đảng Cộng hòa: 'Con sư tử đã vùng dậy và gầm lên'

16 tháng 7 năm 2024

·        Ứng viên phó tổng thống JD Vance từng gọi ông Trump là 'thằng ngu', 'tên khốn'

16 tháng 7 năm 2024

·        Ông Trump bị bắn: Năm câu hỏi cho Mật vụ Mỹ1

6 tháng 7 năm 2024

 

 Đại hội Đảng dân chủ: Có thể hỗn loạn, nhưng sẽ hấp dẫn

 

Trong vòng nửa thế kỷ qua, các đại hội chính trị đã biến thành những sự kiện tương đối tẻ nhạt.

Với từng phút được lên kịch bản kỹ lưỡng cho truyền hình, những sự kiện kiểu này đã biến thành chương trình quảng cáo dài ngày cho các ứng cử viên tổng thống.

Đại hội Đảng Cộng hòa tuần trước là một sự kiện như vậy - ngay cả với bài phát biểu chấp nhận đề cử dài dòng và đôi khi lạc đề của Donald Trump.

Tuy nhiên, Đại hội Đảng Dân chủ tháng tới tại Chicago có vẻ là sẽ rất, rất khác.

Kịch bản mà đảng và ban tranh cử của ông Biden đã chuẩn bị vừa mới tan thành mây khói.

Ngay cả khi Đảng Dân chủ đồng lòng ủng hộ bà Harris, sẽ rất khó để lên kế hoạch và kiểm soát diễn biến của đại hội.

Còn nếu bà Harris không thống nhất được đảng, đại hội có thể biến thành một cuộc tranh giành chính trị, với nhiều ứng cử viên khác nhau chiến đấu trước và sau ống kính máy quay.

Điều này có thể tạo nên một vở kịch chính trị hấp dẫn, trực tiếp và không thể đoán trước, theo cách mà người dân Mỹ chưa bao giờ thấy.

 

 

Đảng Cộng hòa bỏ qua nước cờ ‘mạnh mẽ’ hay ‘yếu đuối’

 

Đại hội Đảng Cộng hòa năm nay là một cỗ máy được tính toán kỹ lưỡng, nhằm quảng bá các mục tiêu nghị sự phổ biến nhất của đảng và tập trung vào chỉ trích Tổng thống Joe Biden.

Nhưng hóa ra, Đảng Cộng hòa đã nhắm vào sai người.

Việc ông Biden hủy bỏ chiến dịch tái tranh cử đã làm đảo lộn kế hoạch của Đảng Cộng hòa do ông Donald Trump cầm trịch.

Đảng Cộng hòa đã dành cả tuần, với những sự kiện được lên kịch bản kỹ lưỡng, nhắm sai vào những điểm yếu của Đảng Dân chủ.

Chiến dịch của đảng đã nhấn mạnh sức mạnh và sinh lực của ông Donald Trump qua màn xuất hiện hào nhoáng của cựu đô vật Hulk Hogan, chủ tịch UFC Dana White và màn trình diễn của Kid Rock.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/e55f/live/064bb540-4816-11ef-b74c-bb483a802c97.png.webp

Cựu đô vật Hulk Hogan tại đại hội của Đảng Cộng hòa

 

Có thể thấy rõ được những nỗ lực nhằm tạo ra sự tương phản với sự yếu nhược được cho là đặc điểm của ông Biden và mục tiêu thu hút cử tri nam trẻ tuổi thông qua chiến dịch này.

Giờ đây, trong bất kỳ tình huống nào, ứng cử viên của Đảng Dân chủ sẽ là người trẻ hơn nhiều so với Tổng thống Biden.

Chiến lược đánh giá ứng cử viên dựa vào việc họ trông có vẻ mạnh mẽ mẽ hay yếu đuối, đối với Phó Tổng thống Kamala Harris, hoặc một trong những thống đốc trẻ tuổi hơn của Đảng Dân chủ từng được nhắc đến như những người kế nhiệm ông Biden, sẽ mất đi phần nào hiệu quả.

Nếu bà Harris trở thành ứng cử viên, có lẽ Đảng Cộng hòa sẽ cố gắng gắn bà với những thất bại được cho là của chính quyền hiện tại.

Trong nhiều tháng, họ đã gọi bà là “quan chức biên giới cấp cao" (border czar).

Mặc dù bà Harris không thuộc cánh tiến bộ của Đảng Dân chủ, các cuộc tấn công trước đây của Đảng Cộng hòa nhắm vào bà cho thấy khả năng đảng này cũng sẽ gán cho bà là một "cánh tả cực đoan".

Bất kể ai trở thành ứng cử viên, Đảng Cộng hòa chắc chắn sẽ đổ lỗi cho Đảng Dân chủ việc che giấu những điểm yếu liên quan đến tuổi tác của Biden - và đặt quốc gia vào tình trạng nguy hiểm.

Chỉ còn vài tháng nữa sẽ diễn ra đợt bỏ phiếu bầu tổng thống nhưng tại thời điểm này tất cả đều đang ‘thầy bói xem voi’.

 

-----------------------

Tin liên quan

·         

Vụ bắn ông Trump sẽ định hình lại cuộc đua tổng thống

15 tháng 7 năm 2024

·         

Chân dung 'khó hiểu và mâu thuẫn' của kẻ ám sát hụt cựu Tổng thống Trump

15 tháng 7 năm 2024

·         

Philippines truy lùng nữ thị trưởng bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc

16 tháng 7 năm 2024

·         

Nguyễn Phú Trọng - 'người cộng sản kiên định cuối cùng' và di sản 'đốt lò'

22 tháng 7 năm 2024

·         

Ông Trịnh Văn Quyết hầu tòa: Có gì đáng chú ý?

22 tháng 7 năm 2024

·         

Ông Tô Lâm 'có thể tăng cường thâu tóm quyền lực'

21 tháng 7 năm 2024

 

 






No comments:

Post a Comment

View My Stats