Tuesday 2 July 2024

ÔNG BIDEN CẢNH BÁO PHÁN QUYẾT CỦA TỐI CAO PHÁP VIỆN VỀ QUYỀN MIỄN TỐ CỦA TỔNG THỐNG LÀ 'TIỀN LỆ NGUY HIỂM' (Reuters)

 



Ông Biden cảnh báo phán quyết của Tối cao Pháp viện về quyền miễn tố của tổng thống là 'tiền lệ nguy hiểm'

Reuters

02/07/2024

https://www.voatiengviet.com/a/biden-canh-bao-phan-quyet-toi-cao-phap-vien-quyen-mien-to-tong-thong-tien-le-nguy-hiem/7681702.html

 

Hôm thứ Hai 1/7, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chỉ trích phán quyết mới đây của Tối cao Pháp viện về quyền miễn trừ của chức vụ tổng thống. Phán quyết này được xem là một chiến thắng cho cựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ của ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông Biden cũng gọi đây là một tiền lệ nguy hiểm gây bất lợi cho người dân Mỹ.

 

https://gdb.voanews.com/680a61b1-5b2c-42f7-a5da-c5358bcdc551_cx0_cy3_cw0_w1023_r1_s.jpg

Tổng thống Mỹ Biden phát biểu ở Washington, 1/7/2024.

 

Đưa ra lời nhận xét bình tĩnh, chừng mực từ Nhà Trắng, ông Biden cho rằng quyết định này đồng nghĩa là ông Trump rất khó có thể bị xét xử trước cuộc bầu cử vào ngày 5/11 về vai trò của ông Trump trong việc tìm cách lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020.

 

Hôm 1/7, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ xác định rằng ông Trump không thể bị truy tố vì bất kỳ hành động nào nằm trong quyền hạn hiến định của ông với tư cách là tổng thống, nhưng có thể bị truy tố vì các hành vi thuộc về cá nhân, điều này được nêu trong một phán quyết mang tính bước ngoặt lần đầu tiên công nhận quyền được miễn tố của tổng thống ở hình thức này hay hình thức khác.

 

"Quốc gia này được thành lập dựa trên nguyên tắc không có nhà vua nào ở Mỹ. Mỗi người chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai đứng trên luật pháp. Kể cả tổng thống Mỹ", ông Biden phát biểu.

 

Với quyết định hôm 1/7, ông cho rằng "điều đó đã thay đổi về cơ bản."

 

Ông Biden đang tái tranh cử với đối thủ là ông Trump và đã chỉ trích gay gắt các hành động của đối thủ này liên quan đến cuộc bạo loạn tại Điện Capitol của Hoa Kỳ hôm 6/1/2021 do những người ủng hộ ông Trump gây ra, họ tin vào những tuyên bố sai sự thật của ông Trump rằng ông đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

 

"Giờ đây, người đàn ông đã đưa đám đông đó tới Điện Capitol của Hoa Kỳ đang phải đối mặt với khả năng bị kết án hình sự vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Người dân Mỹ xứng đáng có câu trả lời tại tòa án trước cuộc bầu cử sắp tới", ông Biden nói, đề cập đến việc ông Trump bị xét xử về vai trò của ông ấy trong việc thúc đẩy cuộc bạo loạn.

 

Ông Biden nói rằng công chúng có quyền biết kết quả của cuộc truy tố đó trước cuộc bầu cử vào tháng 11. "Bây giờ, vì quyết định ngày hôm nay, điều đó rất khó xảy ra. Đó là một sự bất lợi khủng khiếp đối với người dân ở đất nước này", vẫn lời ông Biden.

 

Ông Biden, 81 tuổi, đưa ra những nhận xét đầu tiên tại Nhà Trắng kể từ sau cuộc tranh luận không được đánh giá cao của ông với ông Trump vào tuần trước dẫn đến những lời kêu gọi ông rút khỏi tư cách là người đại diện đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử.

 

Sau khi ông nói lắp bắp trên bục tranh luận ở Atlanta, các lời phát biểu và hình thức ứng xử của ông đang bị xem xét kỹ lưỡng để xác định những dấu hiệu cho thấy liệu ông có đủ khả năng tái tranh cử và điều hành đất nước trong 4 năm nữa hay không.

 

---------------------------------

.

Tối cao Pháp viện Mỹ phán quyết ông Trump hưởng quyền miễn tố theo nghĩa rộng

Reuters

02/07/2024

https://www.voatiengviet.com/a/toi-cao-phap-vien-my-phan-quyet-trump-huong-quyen-mien-to-theo-nghia-rong/7681721.html

 

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết hôm thứ Hai 1/7 rằng ông Donald Trump không thể bị truy tố vì những hành động nằm trong quyền hạn hiến định của ông với tư cách là tổng thống. Đây là một phần nội dung của một quyết định mang tính bước ngoặt lần đầu tiên công nhận việc tổng thống được miễn tố ở mức độ này hay mức độ khác.

 

https://gdb.voanews.com/5c96dc2d-ef59-448b-a3d9-849bb7e0e736_cx0_cy10_cw0_w1023_r1_s.jpg

Ông Trump phát biểu với báo giới ở New York, 16/4/2024 (ảnh tư liêu, AP Photo/Yuki Iwamura)

 

Các thẩm phán đưa ra phán quyết với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống. Nội dung phán quyết do Chánh án John Roberts chấp bút đã hủy bỏ quyết định của tòa án cấp dưới vốn đã bác bỏ việc ông Trump khẳng định ông được hưởng quyền miễn trừ khỏi các cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến nỗ lực đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước đối thủ là ông Joe Biden.

 

6 thẩm phán bảo thủ chiếm thế đa số và bỏ phiếu thuận tại Tối cao Pháp viện, trong khi 3 thẩm phán cấp tiến trong tòa án này có quan điểm ngược lại.

 

Ông Trump là ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đối đầu với ông Biden, đảng viên Dân chủ, trong cuộc bầu cử ngày 5/11 ở Mỹ, là cuộc tái đấu sau năm 2020.

 

Việc Tối cao Pháp viện xử lý vụ án chậm chạp và quyết định của tòa này đưa những vấn đề chính về phạm vi quyền miễn tố của ông Trump trở lại thẩm phán ở cấp xét xử để giải quyết ở cấp đó khiến cho khó có khả năng là ông Trump sẽ bị xét xử trước cuộc bầu cử về những cáo buộc này do Công tố viên đặc biệt Jack Smith đưa ra.

 

Chánh án Roberts viết: “Chúng tôi kết luận rằng theo cấu trúc hiến pháp của chúng ta về phân quyền, bản chất của quyền lực tổng thống đòi hỏi cựu tổng thống được hưởng quyền miễn tố hình sự ở mức độ nhất định cho các hoạt động chính thức trong nhiệm kỳ của ông ấy”.

 

Vẫn ông Roberts viết rằng quyền miễn trừ dành cho các cựu tổng thống có tính "tuyệt đối" về mặt "các thẩm quyền hiến định cốt lõi" của họ, và một cựu tổng thống "ít nhất được giả định là được hưởng quyền miễn trừ" cho "các hành động nằm trong ranh giới ngoài cùng về phạm vi trách nhiệm chính thức của ông ấy", đồng nghĩa là các công tố viên phải đối mặt với tiêu chuẩn pháp lý cao để chứng minh là cựu tổng thống không được miễn trừ.

 

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden gọi phán quyết này là "tiền lệ nguy hiểm" vì quyền lực của tổng thống sẽ không còn bị luật pháp hạn chế.

 

“Quốc gia này được thành lập dựa trên nguyên tắc không có nhà vua nào ở Mỹ … không ai đứng trên luật pháp, kể cả tổng thống Hoa Kỳ”, ông Biden nói thêm. Ông đưa ra những nhận xét này vài giờ sau khi một trong những quan chức trong ban tranh cử của ông cho rằng phán quyết này khiến cho ông Trump sẽ được dễ dàng hơn khi "theo đuổi con đường dẫn đến chế độ độc tài".

 

Khi công nhận quyền miễn trừ theo nghĩa rộng cho ông Trump, ông Roberts viện dẫn lý do là một tổng thống cần được có khả năng "thực thi các nhiệm vụ trong chức vụ của mình không hề phải lo sợ và công bằng" mà không phải chịu nguy cơ bị truy tố.

 

Ông Roberts trình bày thêm: “Đối với những hành động không chính thức của tổng thống, không có quyền được miễn trừ”.

 

Ông Trump ca ngợi phán quyết này trong một bài đăng trên mạng xã hội, viết rằng: "THẮNG LỢI LỚN CHO HIẾN PHÁP VÀ NỀN DÂN CHỦ CỦA CHÚNG TA. TỰ HÀO LÀ NGƯỜI MỸ!"

 

Ông Trump, 78 tuổi, là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự và là cựu tổng thống đầu tiên bị kết án hình sự. Cáo buộc của Công tố viên đặc biệt Smith về hành vi đảo ngược kết quả bầu cử là một trong 4 vụ án hình sự mà ông Trump phải đối mặt.

 

Tòa tối cao đã phân tích 4 loại hành vi có trong bản cáo trạng. Đó là: việc ông thảo luận với các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ sau cuộc bầu cử; việc ông bị cho là đã gây áp lực lên Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Mike Pence phải ngăn việc Quốc hội chứng nhận chiến thắng của ông Biden; việc ông bị cho là có vai trò trong hành động tập hợp các đại cử tri giả ủng hộ ông để sử dụng trong quá trình chứng nhận; và hành vi của ông liên quan đến vụ tấn công ngày 6/1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ do những người ủng hộ ông gây ra.

 

Kết quả kể trên đã mang lại cho ông Trump phần lớn những gì ông mong đợi nhưng không cho phép ông hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối cho mọi hành vi chính thức, điều mà các luật sư của ông vẫn cố vận động. Thay vào đó, tòa tối cao nêu rõ rằng các hành động nằm trong "phạm vi quyền lực hiến định" của tổng thống được bảo vệ như vậy, trong khi những hành động nằm ngoài quyền lực của riêng tổng thống chỉ "được giả định là được miễn trừ".

 

Tòa tối cao xác định rằng ông Trump hoàn toàn được miễn trừ về các cuộc thảo luận với các quan chức Bộ Tư pháp. Ông Trump cũng "được giả định là được miễn trừ" cho các trao đổi của ông với ông Pence, nhưng tòa tối cao đã chuyển vấn đề đó và hai mục khác trở lại các tòa án cấp dưới để họ xác định liệu ông Trump có quyền được miễn trừ hay không.

 

Phán quyết này đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi nước Mỹ ra đời vào thế kỷ 18, Tối cao Pháp viện tuyên bố rằng các cựu tổng thống có thể được bảo vệ khỏi các cáo buộc hình sự trong bất cứ trường hợp nào.

 

Trong số những thẩm phán chiếm thế đa số và theo đường lối bảo thủ ở Tối cao Pháp viện, có 3 vị do ông Trump bổ nhiệm.

 

-----------------------------------------

Mỹ : Tòa Án Tối Cao chuẩn bị ra phán quyết về quyền miễn trừ của cựu tổng thống Donald Trump

 

 

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats