Sunday 8 September 2024

SAU MỘT CÚ ĐIỆN THOẠI, TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở HÀ TĨNH TỪ CHỐI NHẬN XE ĐẠP TỪ THIỆN (Người Việt Online)

 



Sau một cú điện thoại, trường tiểu học ở Hà Tĩnh từ chối nhận xe đạp từ thiện  

Người Việt Online

September 6, 2024 : 4:32 PM

 https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/sau-mot-cu-dien-thoai-truong-tieu-hoc-o-ha-tinh-tu-choi-nhan-xe-dap-tu-thien/#google_vignette

 

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Thầy hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Bình ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đột ngột từ chối nhận xe đạp từ thiện do dự án R4K (Rebike For Kids) trao tặng sau khi nghe một cú điện thoại từ giới chức lãnh đạo tỉnh này.

 

R4K do ông Trần Quyết Thắng sáng lập hồi bốn năm trước, đặt mục tiêu nhận xe đạp cũ hoặc bị hư từ cộng đồng để sửa lại và trao tặng cho trẻ em nghèo tại các địa phương.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/09/VN-Xe-dap-tu-thien-Ha-Tinh-1-1536x1152.jpg

Học sinh trường tiểu học Sơn Bình ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đạp thử xe trước khi thầy hiệu trưởng thông báo không nhận xe. (Hình: Facebook Trần Quyết Thắng)

 

Theo bài đăng trên trang cá nhân của ông Thắng hôm 5 Tháng Chín, dự án của ông đem 10 chiếc xe đạp đến trường Sơn Bình nhân lễ khai giảng, và các giáo viên, học sinh “thay nhau đạp thử, khen xe đẹp, chắc chắn.”

 

 

Tuy vậy, chỉ ít phút sau, thầy hiệu trưởng, người không được nêu danh tính, “tỏ ra căng thẳng, lo lắng khi điện thoại đổ chuông liên tục.”

 

Hiệu trưởng sau đó nói với ông Thắng rằng “có vấn đề rồi,” “bây giờ anh chở xe về, nếu được thì hẹn dịp khác tặng xe.”

 

“Ai đã đứng trong bóng tối để chỉ đạo những điều tồi tệ ấy? Tại sao khắp cả nước đón nhận những chiếc xe của R4K mà quê hương tôi Hà Tĩnh lại có cách hành xử thiếu đường hoàng và cạn kiệt tình người như thế?,” ông Thắng đặt câu hỏi.

 

“Đây chỉ có thể là hành vi của một vài cá nhân nào đó, mượn danh công quyền để hù dọa và phá hoại những nỗ lực tốt đẹp mà chính quyền và người dân lương thiện như chúng tôi đang ngày đêm cố gắng thực hiện,” ông Thắng viết thêm.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/09/VN-Xe-dap-tu-thien-Ha-Tinh-2-1536x1152.jpg

Mười chiếc xe đạp được trả lại cho “khổ chủ.” (Hình: Facebook Trần Quyết Thắng)

 

Trước sự việc nêu trên, hồi cuối năm ngoái, một trường tiểu học ở tỉnh Nghệ An cũng bị ngăn nhận xe đạp từ dự án R4K.

 

Ông Thắng lý giải rằng nguyên do đến từ một bài báo của báo Hà Tĩnh đăng tải cách đây ba năm với những luận điệu “vu khống, chụp mũ” dự án của ông.

 

Ông Trần Quyết Thắng cho biết mình đã nhiều lần yêu cầu báo Hà Tĩnh gỡ bài báo đó nhưng bất thành.

 

Trong bài báo đăng hồi năm 2021 hiện vẫn có thể truy cập được, báo Hà Tĩnh quy chụp ông Trần Quyết Thắng “là một phần tử câu kết chặt chẽ với ‘tổ chức phản động’ VOICE.”

 

Ông Thắng được cho là đã tham gia một khóa huấn luyện của VOICE tại Philippines và “có quan hệ với một số đối tượng (người) thường xuyên kích động biểu tình trong vụ Formosa.” (N.H.K) [qd]







No comments:

Post a Comment

View My Stats