Tuesday 10 September 2024

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MỸ CAM KẾT THÊM 65 TRIỆU USD KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DIOXIN TẠI PHI TRƯỜNG BIÊN HÒA (RFA)

 



Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết thêm 65 triệu USD khắc phục hậu quả dioxin tại sân bay Biên Hòa

RFA

2024.09.10

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-us-defense-minister-phan-van-giang-pledge-dioxin-cleanse-bien-hoa-09102024084810.html

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cam kết sẽ dành thêm 65 triệu đô la trong năm năm tới để hoàn thành các nỗ lực khắc phục hậu quả dioxin tại Căn cứ không quân Biên Hòa, nâng tổng số tiền đóng góp của Bộ Quốc phòng cho nỗ lực khắc phục hậu quả tại Biên Hòa lên 215 triệu đô la.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-us-defense-minister-phan-van-giang-pledge-dioxin-cleanse-bien-hoa-09102024084810.html/@@images/998b39da-1e55-4308-b098-dbaf36b2a0b8.jpeg

Bộ trưởng Quốc phòn Mỹ Lloyd Ausin (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tại Washington DC hôm 9/9/2024   (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

 

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết thông tin trên sau khi ông Austin có cuộc gặp với người đồng cấp phía Việt Nam Phan Văn Giang tại thủ đô Washington, D.C hôm 9/9/2024.

 

Trong cuộc họp, Bộ trưởng Austin và Đại tướng Phan Văn Giang đã tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam, lưu ý rằng tuần này là kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện.

 

Cả hai ông đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác để khắc phục hậu quả chiến tranh.

 

Bộ trưởng Austin đã nhắc lại cam kết của mình về việc thống kê đầy đủ nhất có thể những người đã mất trong chiến tranh. Tướng Giang đã cung cấp các hiện vật về quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến đấu, trong khi đó Bộ trưởng Austin đã cung cấp thông tin để giúp Việt Nam tìm kiếm quân nhân đã hy sinh.

 

Cũng theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, hai phía đã thảo luận về các cơ hội để tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm thương mại quốc phòng, khả năng phục hồi của cơ sở công nghiệp và chia sẻ thông tin. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh một thỏa thuận mới nhằm tăng cường hợp tác y tế quân sự.

 

Cả hai quan chức đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung được Cập nhật về Quan hệ Quốc phòng Hoa Kỳ - Việt Nam để vạch ra lộ trình cho tương lai của quan hệ đối tác quốc phòng.

 

Trong khi đó, bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tường thuật về cuộc họp cho hay, hai Bộ trưởng thống nhất thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao và duy trì các cơ chế đối thoại - tham vấn hiện có nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, cũng như xác định các lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

 

Hai bên cũng thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực: gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đào tạo, quân y, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm và nguyên tắc đồng thuận của ASEAN…

 

Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng thời gian tới, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục phát triển, vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Hoa Kỳ.

 

-----------------------------

Tin, bài liên quan

Tin Việt Nam

 

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang thăm Mỹ

Việt Nam - Philippines cam kết gia tăng hợp tác quốc phòng và an ninh biển

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam: Đề cao Trung Quốc, nhắc tới Biển Đông và dẫn câu nói của Khổng Tử

Hoa Kỳ công bố hợp đồng thầu mới cho dự án xử lý dioxin khu vực Sân bay Biên Hòa

Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đến thăm sân bay Biên Hòa

 

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats