Saturday 20 July 2024

QUỐC TANG TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO? (BBC News Tiếng Việt)

 



 

Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra như thế nào?

BBC News Tiếng Việt

20 tháng 7 2024

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgl7y9emxrmo

 

HÌNH : https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/4461/live/54081370-458f-11ef-9e1c-3b4a473456a6.jpg.webp

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời vào ngày 19/7. Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức tang lễ của ông theo nghi thức quốc tang. Vậy quốc tang được tổ chức như thế nào?

 

Nghị định 105/2012 có quy định cụ thể về việc thực hiện quốc tang của nước Việt Nam.

 

Các chức danh nào được tổ chức quốc tang?

 

Play video, "Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra như thế nào?",

 https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgl7y9emxrmo

 

Theo đó, cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi chết được tổ chức lễ quốc tang:

 

·        Tổng Bí thư

·        Chủ tịch nước

·        Thủ tướng

·        Chủ tịch Quốc hội

 

Đây là nhóm bốn nhà lãnh đạo thường được gọi là "Tứ Trụ".

 

Quy định cũng nêu rằng, ngoài những chức danh trên, "Bộ Chính trị quyết định việc tổ chức lễ quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế."

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người chưa từng thuộc "Tứ Trụ" nhưng được tổ chức quốc tang khi ông qua đời vào năm 2013, điều này là do Đảng Cộng sản xét các đóng góp, công lao của ông.

 

Trong một số trường hợp đặc biệt, Việt Nam cũng để quốc tang cho người nước ngoài, chẳng hạn lãnh tụ Bắc Hàn Kim Nhật Thành hoặc lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/a3cb/live/cf220560-45c2-11ef-9e1c-3b4a473456a6.jpg.webp

Đường phố Hà Nội trong tang lễ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 27/9/2018

 

 

Ai chịu trách nhiệm thông báo quốc tang?

 

Các cơ quan sau đây cùng đứng tên ra thông cáo về lễ quốc tang:

 

·        Ban Chấp hành Trung ương Đảng

·        Quốc hội

·        Chủ tịch nước

·        Chính phủ

·        Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Sau khi đưa tin vắn tắt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, báo Nhân Dân cho biết: "Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có Thông cáo đặc biệt về tổ chức lễ Quốc tang đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng."

 

Play video, "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần", Thời lượng 10,34

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgl7y9emxrmo

 

 

Khi nào được đưa tin quốc tang?

 

Việc đưa tin lễ tang cán bộ lãnh đạo trên báo chí tại Việt Nam được kiểm soát rất chặt chẽ. Tất cả các cơ quan báo chí đều chờ thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

 

Các bài viết mở rộng thường theo xu hướng ca ngợi, điểm lại các dấu ấn tích cực, các câu chuyện riêng về những điều tốt đẹp của người đã khuất.

 

Trên báo chí chính thống, không có chuyện đánh giá mặt tiêu cực, những việc chưa làm được, những thất bại của người đã khuất.

 

Theo quy định, khi chưa có thông báo chính thức của ban tổ chức lễ tang, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ được đưa tin vắn về việc từ trần.

 

Điều này thể hiện rõ trong trường hợp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi các báo đưa tin ban đầu rất vắn tắt và giống nhau, thuật lại thông báo của Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương về ngày, giờ ông Trọng qua đời.

 

Theo quy định, sau khi thành lập ban tổ chức lễ tang và việc tổ chức lễ tang được chính thức công bố, các phương tiện thông tin đại chúng mới được đưa tin buồn, đăng bài viết giới thiệu về người từ trần.

 

Vào năm 2013, một người dẫn chương trình truyền hình tại TP HCM từng lỡ lời nói đại ý mong khán giả "có một ngày quốc tang thật nhiều niềm vui và an toàn" trong dịp lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau đó đã bị chỉ trích rầm rộ. Đài truyền hình nơi người này công tác đã phát đi lời xin lỗi.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/19a9/live/30153ee0-45c4-11ef-9e1c-3b4a473456a6.jpg.webp

Các binh sĩ diễu hành khi đổi gác trong lễ tang cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội ngày 12/10/2013

 

 

Ai làm trưởng ban lễ tang?

 

Cũng theo nghị định trên, Bộ Chính trị quyết định thành lập ban lễ tang nhà nước, gồm từ 25 đến 30 thành viên đại diện Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương, cơ quan nơi người chết đã hoặc đang công tác, đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quê hương hoặc nơi sinh của người chết.

 

Ban lễ tang nhà nước có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức lễ quốc tang theo quy định tại nghị định này.

 

Trưởng ban lễ tang nhà nước là tổng bí thư hoặc chủ tịch nước.

 

Như vậy, theo quy định, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ làm trưởng ban lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/4edd/live/79d36b60-45c4-11ef-9e1c-3b4a473456a6.jpg.webp

Theo quy định, Chủ tịch nước Tô Lâm là trưởng ban lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 






No comments:

Post a Comment

View My Stats