Monday 22 April 2024

VIỆN TRỢ 61 TỶ ĐÔLA CHO UKRAINA : HẠ VIỆN MỸ BẬT ĐÈN XANH SAU 6 THÁNG BẾ TẮC (RFI)

 



 

NỘI DUNG :

Viện trợ 61 tỉ đô la cho Ukraina : Hạ Viện Mỹ bật đèn xanh sau 6 tháng bế tắc

Trọng Thành  -  RFI

.

Hạ Viện Mỹ thông qua khoản viện trợ 61 tỷ đô la : Ukraina ăn mừng, Nga lên án

Minh Phương  -  RFI

.

Mỹ : Áp lực đè nặng lên chủ tịch Hạ Viện trước cuộc bỏ phiếu thông qua khoản viện trợ lớn cho Ukraina và Israel

Thùy Dương  -  RFI

 

=====================================================

.

.

Viện trợ 61 tỉ đô la cho Ukraina : Hạ Viện Mỹ bật đèn xanh sau 6 tháng bế tắc

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 21/04/2024 - 11:54

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240421-vi%E1%BB%87n-tr%E1%BB%A3-61-t%E1%BB%89-%C4%91%C3%B4-la-cho-ukraina-h%E1%BA%A1-vi%E1%BB%87n-m%E1%BB%B9-b%E1%BA%ADt-%C4%91%C3%A8n-xanh-sau-6-th%C3%A1ng-b%E1%BA%BF-t%E1%BA%AFc

 

Khoản viện trợ hơn 61 tỉ đô la giúp Ukraina chống quân Nga xâm lược, theo kế hoạch của chính phủ Mỹ, rút cục đã được Hạ Viện, do đảng Cộng Hòa kiểm soát, bật đèn xanh vào hôm qua, 20/04/2024, sau 6 tháng bị các dân biểu trung thành với cựu tổng thống Trump ngăn chặn.

 

https://s.rfi.fr/media/display/bb2b7850-ffba-11ee-8d37-005056a90284/w:980/p:16x9/2024-04-20T192308Z_405666584_RC2JA7AOP8EI_RTRMADP_3_USA-CONGRESS-UKRAINE.webp

Cờ Mỹ và Ukraina tung bay khi người ủng hộ Ukraina biểu tình bên ngoài Điện Capitol, sau khi Hạ Viện Mỹ bỏ phiếu thông qua 61 tỉ đô la viện trợ cho Kiev, ngày 20/04/2024. REUTERS - Ken Cedeno

 

Thông tín viên Loubna Anaki tường trình từ New York:

 

Chúng ta đứng về phía Ukraina trong thời điểm hiện tại. Chúng ta cũng sẽ ở bên họ trong tương lai, và sẽ sát cánh với Ukraina cho đến ngày chiến thắng !’’. Phát biểu nói trên của lãnh đạo nhóm dân biểu Dân Chủ Hakeem Jeffries ngay trước cuộc bỏ phiếu cho thấy thành công là chắc chắn. Sau nhiều tháng bế tắc, lãnh đạo nhóm dân biểu Dân Chủ biết rõ là có rất ít khả năng dự luật này bị bác bỏ. 

 

Nhờ thủ tục bỏ phiếu tách riêng các khoản viện trợ ra từng phần, như chủ tịch Hạ Viện đảng Cộng Hòa Mike Johnson đề xuất, mà mỗi phần của kế hoạch trợ giúp đã được thông qua không gặp trở ngại : 61 tỉ đô la cho Kiev, 13 tỉ cho Israel, 8 tỉ đô la cho Đài Loan và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, 9 tỉ đô la trợ giúp nhân đạo Gaza và các nơi khác trên thế giới.

 

Bị nhiều dân biểu trung thành với Donald Trump lên án vì liên minh với đảng Dân Chủ để thông qua luật này, chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson khẳng định ông chỉ làm đúng bổn phận của mình : ‘‘Thế giới đang bên bờ hỗn loạn trong giai đoạn hiện nay, xung đột có nguy cơ bùng phát vượt tầm kiểm soát. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ nguy hiểm, nơi vai trò lãnh đạo của nước Mỹ cần phải được duy trì. Tôi đã nói điều này, và tôi sẽ nhắc lại, chúng ta nên gửi viện trợ quân sự đến để hỗ trợ các đồng minh, thay vì gửi con em và các lực lượng vũ trang của chúng ta.’’

 

Bốn biện pháp hỗ trợ vừa được Hạ Viện thông qua sẽ phải được nhập thành một văn bản dự luật chung để gửi đến Thượng Viện, trước khi luật được tổng thống Joe Biden phê chuẩn, có thể là ngay trong tuần này’’.

 

Theo báo chí Hoa Kỳ, trong khoản viện trợ hơn 61 tỉ đô la nói trên, 23 tỉ sẽ được dùng để khôi phục lại số vũ khí, đạn dược của Mỹ đã được viện trợ cho Ukraina trước đó. Gần 14 tỉ đô la sẽ dùng để trực tiếp tài trợ cho các nhu cầu của quân đội Ukraina, gồm vũ khí, trang thiết bị cũng như đào tạo. 10 tỉ đô la dành cho các hỗ trợ kinh tế, cụ thể trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Khoản viện trợ này sẽ được chuyển cho Ukraina dưới hình thức cho vay.

 

 

Đa số dân biểu Cộng Hòa chống dự luật trợ giúp Ukraina

 

Gói hỗ trợ Ukraina đã được Hạ Viện Mỹ thông qua với 311 phiếu thuận, 112 phiếu chống. Toàn bộ 112 phiếu chống là của phe Cộng Hòa. Việc chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson phối hợp với phe Dân Chủ đưa luật viện trợ cho Ukraina ra bỏ phiếu gây phản ứng dữ dội trong nội bộ phe Cộng Hòa. Ngay sau khi dự luật được thông qua, trên mạng X, nữ dân biểu Marjorie Taylor Greene, trung thành với Donald Trump, đã gọi chủ tịch Hạ Viện là ‘‘kẻ không chỉ phản bội đảng Cộng Hòa, mà còn phản bội đất nước’’. Dân biểu này cũng khẳng định chủ tịch Hạ Viện ‘‘'đã thông qua luật với sự trợ giúp của đảng Dân Chủ, trong lúc đa số dân biểu Cộng Hòa chống lại’’.

 

-----------------------------

Các nội dung liên quan

 

MỸ - VIỆN TRỢ

Hạ Viện Mỹ tách biệt các viện trợ cho Israel và cho Ukraina để biểu quyết

 

HOA KỲ - VIỆN TRỢ

Mỹ : Áp lực đè nặng lên chủ tịch Hạ Viện trước cuộc bỏ phiếu thông qua khoản viện trợ lớn cho Ukraina và Israel

 

HOA KỲ - HẠ VIỆN

Hạ Viện Mỹ vẫn trong tình trạng « rắn mất đầu » do chia rẽ trong đảng Cộng Hòa

 

 

=====================================================

.

.

Hạ Viện Mỹ thông qua khoản viện trợ 61 tỷ đô la : Ukraina ăn mừng, Nga lên án

Minh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 21/04/2024 - 13:22

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240421-h%E1%BA%A1-vi%E1%BB%87n-m%E1%BB%B9-th%C3%B4ng-qua-kho%E1%BA%A3n-vi%E1%BB%87n-tr%E1%BB%A3-61-t%E1%BB%B7-%C4%91%C3%B4-la-ukraina-%C4%83n-m%E1%BB%ABng-nga-l%C3%AAn-%C3%A1n

 

Kế hoạch viện trợ 61 tỷ đô la cho Ukraina bị đình trệ từ lâu do sự phản đối của các dân biểu đảng Cộng Hòa trung thành với cựu tổng thống Donald Trump cuối cùng đã được Hạ Viện Mỹ thông qua vào hôm qua 20/04/2024. Trong khi Kiev và các đồng minh phương Tây hoan nghênh quyết định của Hạ Viện Mỹ, Matxcơva lên tiếng cảnh báo rằng số tiền này sẽ chỉ « làm giàu thêm cho Mỹ », khiến cuộc chiến kéo dài và gây tổn thất cho Ukraina.

 

https://s.rfi.fr/media/display/84c335e0-f7ff-11ee-87e9-005056a90284/w:980/p:16x9/AP24100490789528.webp

(Ảnh minh họa) - Tổng thống Ukraina Zelensky thị sát tình hình chiến tuyến ở vùng Kharkiv ngày 09/04/2024. AP

 

Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, cho biết ông hoan nghênh việc Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraina và điều này sẽ « giúp củng cố an ninh của tất cả chúng ta ở châu Âu và Bắc Mỹ ». Ngược lại, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga, bà Maria Zakharova, gọi kế hoạch viện trợ này là sự « hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động khủng bố » và khiến tình hình khu vực trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.   

  

Về phần mình, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố, chỉ ít phút sau cuộc bỏ phiếu của Hạ Viện Mỹ, rằng « khoản viện trợ này sẽ cứu được hàng nghìn, hàng nghìn sinh mạng ».

 

 

Từ Kiev, thông tín viên RFI Emmanuelle Chaze cho biết thêm :

 

« Ukraina đã chờ đợi quyết định này trong suốt 6 tháng, cũng là 6 tháng cầm cự chống lại quân Nga xâm lược mà không có trang thiết bị và hỗ trợ tài chính của Mỹ. Chính tổng thống Volodymyr Zelensky vài ngày trước đã phải thừa nhận rằng nếu khoản viện trợ 61 tỷ đô la này không được thông qua, Ukraina sẽ thua trong cuộc chiến với Nga.  

 

Trên thực tế, những tháng bất ổn vừa qua đã khiến khả năng phòng thủ của Ukraina suy giảm và tình hình dọc chiến tuyến ngày càng xấu đi. Tại đó, Ukraina phải chiến đấu với quân Nga với tỉ lệ 1 chọi 10. Điều này càng được thấy rõ trong những tuần gần đây, với các cuộc tấn công dữ dội và liên tục bằng tên lửa và drone nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và thường dân Ukraina. Khoản viện trợ của Mỹ sẽ cho phép Ukraina có thêm nguồn lực để bảo vệ vùng trời của mình và đối đầu với quân đội Nga ở tiền tuyến trong điều kiện tốt hơn.

 

Người dân Ukraina thở phào nhẹ nhõm trước quyết định này. Nhưng đồng thời, nhiều người cũng cay đắng tự hỏi rằng nếu cuộc bỏ phiếu diễn ra sớm hơn thì có bao nhiêu dân thường và binh sĩ đã không phải bỏ mạng ».  

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

HOA KỲ - VIỆN TRỢ

Mỹ : Áp lực đè nặng lên chủ tịch Hạ Viện trước cuộc bỏ phiếu thông qua khoản viện trợ lớn cho Ukraina và Israel

 

HOA KỲ - UKRAINA - CIA

CIA: Ukraina có thể ‘‘thua’’ Nga trong năm 2024, nếu không được Mỹ hỗ trợ quân sự

 

MỸ - VIỆN TRỢ - UKRAINA - CHIẾN TRANH

Viện trợ 61 tỉ đô la cho Ukraina : Hạ Viện Mỹ bật đèn xanh sau 6 tháng bế tắc

 

 

===============================================

.

.

Mỹ : Áp lực đè nặng lên chủ tịch Hạ Viện trước cuộc bỏ phiếu thông qua khoản viện trợ lớn cho Ukraina và Israel

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 20/04/2024 - 13:47

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240420-m%E1%BB%B9-%C3%A1p-l%E1%BB%B1c-%C4%91%C3%A8-n%E1%BA%B7ng-l%C3%AAn-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-h%E1%BA%A1-vi%E1%BB%87n-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-cu%E1%BB%99c-b%E1%BB%8F-phi%E1%BA%BFu-th%C3%B4ng-qua-kho%E1%BA%A3n-vi%E1%BB%87n-tr%E1%BB%A3-l%E1%BB%9Bn-cho-ukraina-v%C3%A0-israel

 

Hôm nay 20/04/2024, Hạ Viện Mỹ bỏ phiếu thông qua kế hoạch viện trợ lớn với tổng trị giá 95 tỷ đô la, phần lớn là cho Ukraina, Israel, và Đài Loan. Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson đang đứng trước những áp lực nặng nề từ phe cánh hữu cứng rắn trong chính đảng Cộng Hòa của ông.

 

https://s.rfi.fr/media/display/7491ad2e-ff0b-11ee-ad1c-005056a90284/w:980/p:16x9/AP24110786577986.webp

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trả lời báo chí trước Điện Capitol, Washington về khoản viện trợ trị giá 95 tỷ đô la. Ảnh ngày 19/04/2024. AP - J. Scott Applewhite

 

Một số dân biểu còn dọa đề xuất một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm để hạ bệ ông, như đã làm với người tiền nhiệm của ông là chủ tịch Hạ Viện Kevin McCarthy. 

 

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ Viện bắt đầu vào 13 giờ địa phương (17 giờ quốc tế), 8 tháng sau đề xuất của tổng thống Joe Biden với rất nhiều thương lượng cùng sự phản đối, trì hoãn từ phía đảng Cộng Hòa, nhất là về khoản viện trợ quân sự cho Ukraina chống quân Nga xâm lược, trong khi Ukraina đang thiếu thốn đạn dược, vũ khí và gặp nhiều khó khăn trên chiến trường.

 

 

Từ Miami, thông tín viên David Thomson hôm nay 20/04 gửi về bài tường trình :

 

« Hồi tháng 10 năm ngoái, tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc Hội giải tỏa khẩn cấp khoản viện trợ quân sự này. Nhưng sau 8 tháng trì hoãn của đảng Cộng Hòa, dự luật này cuối cùng mới được đệ trình lên Hạ Viện để các dân biểu bỏ phiếu vào hôm nay.

 

Sau những cuộc đàm phán căng thẳng, chủ tịch Hạ Viện đã đề xuất một khoản viện trợ trị giá 95 tỷ đô la, trong đó có 61 tỷ đô la cho Ukraina, về cơ bản là nhằm tài trợ đạn dược, 13 tỷ đô la để giúp Israel trang bị hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome), 8 tỷ khác là để viện trợ tàu ngầm cho Đài Loan để kiềm chế mối đe dọa từ Trung Quốc.

 

Cuộc bỏ phiếu này đặt Mike Johnson trước áp lực mạnh mẽ từ phe cánh hữu trong đảng của ông, vốn phản đối gay gắt việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraina, thậm chí một số dân biểu như Marjorie Taylor Green còn đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson, giống như vụ bỏ phiếu bất tín nhiệm đã khiến Kevin McCarthy mất chức hồi tháng 10 năm ngoái.

 

Để bù đắp cho những lá phiếu phản đối từ phe cánh hữu cứng rắn trong Quốc Hội, Mike Johnson có thể trông cậy vào lá phiếu của các dân biểu đảng Dân Chủ, vốn không che giấu gì việc họ đang nóng lòng chờ đợi khoản viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraina được giải tỏa.

 

Từ Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Joe Biden nói rõ là dĩ nhiên ông « rất ủng hộ » cuộc bỏ phiếu này và rằng « cả thế giới đang theo dõi những gì Nghị Viện đang làm ».

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats