Wednesday 24 April 2024

CHÂU Á BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ NHẤT BỞI THIÊN TAI NĂM 2023 (Minh Phương / RFI)

 



Châu Á bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai năm 2023

Minh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 23/04/2024 - 13:58

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20240423-ch%C3%A2u-%C3%A1-b%E1%BB%8B-%E1%BA%A3nh-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-n%E1%BA%B7ng-n%E1%BB%81-nh%E1%BA%A5t-b%E1%BB%9Fi-thi%C3%AAn-tai-n%C4%83m-2023

 

Theo phúc trình do Tổ chức Khí Tượng Thế Giới (WMO) công bố hôm nay, 23/04/2024, châu Á là “khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất” bởi các thảm hoạ thiên nhiên. Trong năm 2023, châu lục này đã phải đối mặt với các trận bão lũ gây thương vong về người và tài sản nhiều nhất so với các nơi khác trên thế giới, đồng thời cũng nóng lên nhanh hơn so với mức trung bình toàn cầu.  

 

https://s.rfi.fr/media/display/bfea5182-015d-11ef-a764-005056a90284/w:980/p:16x9/2024-04-22T094853Z_1746697016_RC2IB7AU0ROV_RTRMADP_3_ASIA-WEATHER-CHINA.webp

Người dân chèo thuyền trên dòng nước lũ, Quảng Đông, Trung Quốc ngày 22/04/2024. REUTERS - Tingshu Wang

 

Bà Celeste Saulo, tổng thư ký WMO, cho biết, biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến các thảm hoạ thiên tai diễn ra thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn, gây “ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội, nền kinh tế và quan trọng nhất là cuộc sống con người và môi trường mà chúng ta đang sống”.

 

Theo báo cáo, năm 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận trên toàn thế giới. Nhiệt độ mặt nước biển ở tây bắc Thái Bình Dương vào năm 2023 đạt mức cao kỷ lục. Ngoài ra, các sông băng tại châu Á tan chảy cũng khiến nước biển dâng cao, đe dọa an ninh của cả khu vực và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Theo WMO, trong những thập kỷ gần đây, hầu hết các sông băng tập trung tại các cao nguyên Tây Tạng đã rút đi với tốc độ ngày càng tăng. Hai mươi trong số 22 sông băng được theo dõi trong khu vực tiếp tục tan chảy vào năm ngoái. 

 

Năm 2023, lượng mưa ở dãy Himalaya, dãy Hindu Kush ở Pakistan và Afghanistan thấp hơn mức bình thường. Phía tây nam Trung Quốc thì phải hứng chịu hạn hán kéo dài. Trong khi đó, ở nhiều nơi, bão và lũ lụt đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 9 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp. 

 

WMO cho rằng điều cấp thiết bây giờ là các cơ quan khí tượng quốc gia tại châu Á phải cung cấp dữ liệu để cảnh báo rủi ro tốt hơn. Bà Saulo cũng nhấn mạnh các quốc gia phải giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

 

PHÁP - KHÍ HẬU

Khí hậu : 2023 đứng thứ hai trong số những năm nóng nhất tại Pháp

 

TRUNG QUỐC - THIÊN TAI

Trung Quốc : Thiên tai gây thiệt hại 3,3 tỷ đô la trong quý 1/2024





No comments:

Post a Comment

View My Stats